1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều trị hiện nay được chia thành hai phần.

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi dongytu, 27/01/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongytu

    dongytu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2015
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    1. Nguyên nhân điều trị
    viêm đại tràng co thắt nên ăn gì
    Trong trường hợp của vi khuẩn được phát hiện Các bác sĩ sẽ điều trị với sự kết hợp thuốc là 3-4 cho 1-2 tuần công thức, chủ yếu là thuốc kháng sinh và các thuốc kháng acid. Để chữa lành vết thương và cải thiện hiệu quả của thuốc kháng sinh. Bệnh nhân nên được xét nghiệm nhiễm trùng sau khi dùng lặp lại thuốc kháng sinh đã đạt được. Điều này có thể được phát hiện bằng cách sinh thiết dạ dày qua nội soi và hơn nữa để chứng minh hoặc thử nghiệm một thử nghiệm ma túy cho các vi khuẩn trực tiếp. Và đo lường chất phát hành trong hơi thở, phương pháp thứ hai là một phương pháp khá phổ biến hiện nay. Sau khi thử nghiệm đã chứng minh rằng không có vi khuẩn. Các cơ hội của loét ở dạ dày hoặc ruột non hơn với ít hơn 10% trong năm đầu tiên sau khi điều trị. Việc điều trị với thuốc kháng acid PPI một mình có thể làm cho vết thương lành lại, nhưng có một tác động tiêu cực. Chance loét tái phát cao. Và cơ hội đó vi khuẩn sẽ phá hủy niêm mạc dạ dày, từ đó thúc đẩy đáng lo ngại hơn cho những bệnh nhân thường dùng thuốc kháng axít riêng. Sau đó là những triệu chứng mà không có vi khuẩn bao giờ bị phát hiện ra rằng có thể được. Nguyên nhân của bệnh là không được chữa khỏi và ảnh hưởng xấu đến tương lai.

    viêm đại tràng co thắt uống thuốc gì

    Trong số bệnh nhân dùng thuốc đã gây ra viêm loét dạ dày. Nên ngưng và tránh dùng thuốc trong nhóm này một lần nữa. Trừ khi thuốc là cần thiết để điều trị căn bệnh này. Bệnh nhân cần được kết hợp với các thuốc kháng acid loại thuốc dùng để điều trị loét. Giảm thiểu lên vết thương. Và giảm nguy cơ biến chứng của loét. Trong trường hợp bệnh nhân có khối u được phát hiện nhiễm toan nên phải phẫu thuật.



    2. lành vết thương

    Bệnh nhân được cho dùng thuốc để làm giảm acid ức chế tiết acid dạ dày và thúc đẩy làm lành vết thương. Thời gian trung bình từ 6-8 tuần và bệnh nhân nên ngưng hút thuốc, uống rượu, chế độ ăn uống để tăng tiết acid ở trên. Bao gồm giảm căng thẳng Phần còn lại đủ Sau đây tự chăm sóc làm cho bệnh nhân tốt hơn một cách nhanh chóng.



    Những người bị viêm loét dạ dày. Bạn nên điều chỉnh thói quen ăn uống của bạn, bạn thế nào?

    Thực phẩm nên tránh trà, uống cà phê với trường rượu. Chua thức ăn rắn lên men cay khó tiêu hóa. Các loại thực phẩm chiên Hoặc rất béo Bởi vì chất béo tự nhiên là khó tiêu hóa hơn so với các chất dinh dưỡng khác. Bao gồm các thực phẩm hoặc ăn trái cây và sau đó thực hiện một số triệu chứng khác như đau bụng hoặc dứa ổi ăn nhiều hoặc ăn thức ăn mềm. Thực phẩm dễ tiêu hóa Khi bệnh nhân có triệu chứng cải thiện sau đó trở về để ăn cơm trưa ở gần bình thường.



    Thức ăn không hợp lệ. Có tác dụng làm tăng mức độ nghiêm trọng của bệnh nếu dạ dày đang ăn thức ăn cay có thể gây kích ứng hơn với các vết thương. Ngoài ra, nếu đau là chế độ ăn uống tiêu hóa nhiều hơn hoặc ăn với số lượng dư thừa. Nó sẽ kích thích dạ dày mở rộng hơn và nhiều hơn nữa. Điều này gây ra rất nhiều đau đớn là tốt.

    viêm đại tràng co thắt có nguy hiểm không

    Bệnh loét dạ dày có thể chữa được hay không?

    Bệnh viêm loét dạ dày biến mất. Nhưng có một cơ hội mới cho một 70-80 phần trăm trong năm đầu tiên sau khi điều trị. Dường như đây là bản chất của căn bệnh này. Nó là một bệnh kinh niên và thường xuyên đã làm. Sau khi lấy đau thường giảm trong thời hạn bảy ngày, nhưng vết thương không phải là chữa bệnh. Hầu hết bệnh nhân cần điều trị cho 8-12 tuần liên tiếp, vết thương sẽ được chữa lành khi tôi đã có một cơ hội mới để trở lại một lần nữa nếu không cẩn thận về các quy định một cách chính xác hoặc nếu nó không thể. H.pylori chiến binh nhiễm. Thu nhập PRIME đã đi.

Chia sẻ trang này