1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều trị yếu sinh lý: Nguyên nhân và hướng điều trị yếu sinh lý ở nam giới

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi puchina, 12/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puchina

    puchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ước tính trên toàn cầu có khoảng 150 triệu đàn ông bị yếu sinh lý, dự kiến sẽ tăng lên trên 320 triệu vào năm 2025. Một số quốc gia vùng Đông Nam Á đã bắt đầu thống kê số người bị yếu sinh lý. Như Malaysia, con số này gần 2,2 triệu, ở Singapore khoảng 320.000 người. Yếu sinh lý không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới tâm lý và sức khỏe người bệnh mà còn đe dọa cuộc sống hôn nhân. Vậy nguyên nhân nào gây triệu chứng yếu sinh lý ở nam giới và điều trị yếu sinh lý như thế nào?

    1. Nguyên nhân:
    - Yếu sinh lý do tuổi tác: Nam giới càng lớn tuổi thì càng dễ bị yếu sinh lý hơn. Ở tuổi 70 số người Yếu sinh lý gấp đôi tuổi 40. Testosteron – hormone sinh dục nam giữ vai trò quan trọng trong khả năng ******** của nam giới. Sự suy giảm testosterone bắt đầu xảy ra khi nam giới ngoài 30 tuổi và biểu hiện rõ rệt khi nam giới ngoài 40. Khi nồng độ testosterone trong máu giảm dưới mức trung bình(300-1000ng/dl) sẽ giảm giảm sự hưng phấn và ham muốn ********, gây hiện tượng rối loạn cương dương.
    - Do các bệnh mạn tính: Như bệnh Tiểu đường, Tim mạch, Suy thận, Suy gan, bệnh thần kinh, tâm thần,…các bệnh về nội tiết như cường giáp, tăng prolactin trong máu. Tiểu đường gây tổn thương hệ thống dây thần kinh tại bộ phận kín, khiến cho việc dẫn truyền thông tin “ham muốn” từ não tới cơ quan sinh dục chậm hoặc mất hẳn. Quá trình xơ vữa động mạch, biến chứng thường gặp ở người bệnh tiểu đường, cao huyết áp, cũng gậy hẹp, cản trở việc huy động máu trở về *********, làm giảm khả năng cương cứng.
    - Do phẫu thuật: Phẩu thuật ở vùng cột sống, vùng chậu, cắt tiền liệt tuyến…
    - Do chấn thương, sử dụng thuốc: Chấn thương vùng đầu, cột sống, vùng sinh dục…Thuộc men như thuốc an thần, thuốc trị bệnh tâm thần, trị bệnh cao huyết áp, thuốc dạ dày, lợi tiểu….
    - Do rượu bia, thuốc lá: Là những nguyên nhân đáng lo ngại dù chỉ dùng lượng nhỏ mỗi ngày nhưng trong nhiều năm cũng gây nên hiện tượng yếu sinh lý. Thế nhưng số lượng nam giới hút thuốc, uống rượu chiếm tỷ lệ khá cao trong xã hội.
    - Do tâm lý:
    + Vấn đề tâm lý như stress, thường xuyên buồn bã, lo âu, làm việc quá sức kéo dài gây rối loạn giấc ngủ, rối loạn sinh lý, mất dần ham muốn.
    + Do cảm xúc âm tính kéo dài: Cảm xúc âm tính bao gồm: lo sợ quá mức, người nhà bị bệnh nan y, gia đình lục đục, hay cãi cọ, con cái hư hỏng, công danh trắc trở, bất mãn với cuộc sống,...những người làm việc khuất tất (trộm cắp, giết người, tham ô,...) thường có tâm lý lo sợ, tinh thần bất an dẫn đến mất ngủ, rối loạn tâm sinh lý có thể dẫn đến liệt dương.

    2. Phương pháp điều trị yếu sinh lý
    Theo các chuyên gia, mặc dù tỷ lệ mắc bệnh yếu sinh lý cao, ước tính chỉ khoảng 15-20% bệnh nhân yếu sinh lý được điều trị. Hầu hết bệnh nhân yếu sinh lý không đi khám bệnh vì sợ bị mất thể diện nhưng trên thực tế, điều này sẽ phá hoại quan hệ của họ với đối tác.
    Muốn điều trị chứng yếu sinh lý trước tiên cần tìm hiểu rõ nguyên nhân để từ đó có hướng điều chỉnh. Trước tiên cần rèn luyện thói quen và nếp sinh hoạt hợp lý để tốt cho sức khỏe:
    - Sức khỏe tốt, đầu óc thoải mái sẽ giúp nam giới đủ tự tin trước đối tác.
    - Ăn uống đủ chất, đặc biệt nên ăn giá đỗ và hành củ có chứ nhiều vitamin E giúp ********* cương cứng mạnh hơn.
    - Rèn luyện thể thao vừa giúp cơ thể khỏe mạnh, giải tỏa được những căng thẳng thần kinh, đặc biệt tốt cho người làm việc ở văn phòng hay phải ngồi nhiều.
    - Không làm việc quá sức trong thời gian dài, không sử dụng các chất kích thích (rượu, thuốc, ma túy,...) vì chúng làm giảm ham muốn ********, giảm khoái cảm và gây rối loạn *********.
    - Đối với trường hợp bị yếu sinh lý do bệnh tật thì cần điều trị dứt điểm các chứng bệnh đã có, cùng với việc sử dụng các loại thuốc hỗ trợ để có được đời sống ******** viên mãn.
    Muốn điều trị yếu sinh lý, ngoài sự kiên trì, bệnh nhân cần nhất là sự ủng hộ của bạn đời hay ********. Hiện nay, cùng với sự tiến bộ của y học đã xuất hiện nhiều phương pháp điều trị yếu sinh lý như: thuốc uống cường dương, tiêm thuốc vào *********, dùng thiết bị chân không, liệu pháp tâm lý,...
    Hiện nay, có rất nhiều dòng sản phẩm thuốc hỗ trợ và điều trị yếu sinh lý cho nam giới. Tùy theo mức độ nặng nhẹ của bệnh, nam giới có thể tự chọn cho mình loại thuốc nào. Nhưng đa số nam giới đều sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược bởi chúng cho tác dụng lâu dài như mong muốn mà không gây kích ứng hay tác dụng phụ như các loại thuốc kích thích.
    Người bị yếu sinh lý có thể sử dụng sản phẩm có thành phần các thảo dược quý như cao nhân sâm, sữa ong chúa, cao nhục thung dung, cao dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo, nhung hươu,...có trong VISDESIME giúp bổ thận, tráng dương, sinh tinh, mạnh gân cốt, tăng ham muốn, cường sinh lực. VISDESIME còn hỗ trợ điều trị yếu sinh lý, rối loạn cương, đau mỏi lưng gối, ù tai, chóng mặt, hay tiểu đêm.
    VISDESIME được bào chế hoàn toàn từ thảo dược mang lại tác dụng lâu dài cho nam giới mà không gây tác dụng phụ.
    http://vinet24h.com.vn/home/tin-tuc/chi-tiet/167
    http://dieutriyeusinhly.com.vn/home/
    [​IMG]:-c

Chia sẻ trang này