1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Định hướng hoạt động mới cho Big HEART - The exclusive revealation

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi breaking_news, 17/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Định hướng hoạt động mới cho Big HEART - The exclusive revealation

    Cả nhà thân mến,

    Đã lâu BN chẳng vào đây viết lách gì cả. Nhưng không phải thế mà xa rời Big HEART. Những hoạt động chuẩn bị thực tế, hàng ngày và âm thầm đang làm mà không thấy cần phải trình bày nhiều như trước. Một phần vì xung quanh đã có quá nhiều anh em bạn bè thân hữu để động một cái là có thể gọi và gặp mặt. Một phần vì thời gian quá bận để có thể làm nhiều những việc riêng tư.

    Topic này được viết sau khi cửa hàng Thời trang Big HEART đầu tiên đã đi vào hoạt động được gần 3 tuần. Bao nhiêu công sức chuẩn bị, bao nhiêu niềm vui và nỗi buồn. Đã có những thành viên ra đi. Còn rất nhiều người ở lại gắn bó hơn. Thêm nhiều thành viên mới. Nhưng làm thế nào để tất cả cùng hiểu và xác định được trọng tâm phát triển của Big HEART một cách thấu đáo? Điều đó thật không dễ dàng. Nói với một người sẽ là không đủ. Nói với tất cả mọi người thì không đủ sức.

    Hôm nay, vào đọc những dòng nhắn nhủ của Jundat, của Win_arc, Jeny Tú, Việt dejayz_x, của thuytrieudem, leminhthuy77, lanicy, .... chợt thấy lòng se lại. Mọi người ạ. Dường như có một lúc nào, lửa nhiệt tình của BN đã giảm xuống mức khó có thể giảm hơn. Ai cũng là con người, phải có nhu cầu cho riêng mình nữa. Đóng góp cho xã hội, dù muốn cũng phải trong khuôn khổ giới hạn của chính bản thân mình. Thế mà nhu cầu phát triển của Big HEART dường như đã có lúc vượt ra ngoài khả năng của chính các thành viên chủ chốt. Cần phải tìm ra một hướng thúc đẩy thông minh hơn và hiệu quả hơn. Nếu không, chúng ta sẽ hoặc là thoái trào, hoặc là sẽ mất niềm tin.


    Mọi người ạ. Hai tháng vừa rồi là hai tháng vô cùng căng thẳng với BN. Sự lộn xộn trong tình cảm và công việc diễn ra hàng ngày. Có lúc buồn quá, thất vọng quá mà mặt vẫn phải "nhăn nhở" theo đúng nghĩa đen và cố gắng điều hành công việc. Lòng hỏi lòng. Như thế để làm gì? Nhưng tất cả những điều đó giờ đã được an ủi nhiều khi cửa hàng đã có. Chúng ta đã thử nghiệm thành công cách thức vận hành cho dự án Thời Trang gây quỹ.


    Xin lỗi tất cả các anh em đã không nói với mọi người hết các buồn vui cũng như khó khăn suốt trong thời gian qua. Đôi khi, nụ cười có thể đong đếm được nhưng những đêm thức khuya và những lúc làm việc quên cả giờ ăn là hoàn toàn thể tính nổi. Dẫu sao thì, niềm tin vẫn còn đây và mong muốn mở rộng Big HEART theo đúng sứ mạng ban đầu vẫn còn đây. Mọi người, nếu đã tin rằng, Big HEART là ngôi nhà thân yêu của mình thì hãy luôn nhớ, chúng ta sẽ làm được và làm tốt những gì mình cam kết.


    Nhưng dường như, công bố công khai và bàn bạc trên này không còn là một phương pháp hay. BN nghĩ rằng, cần chuyển hướng sang cách thức xây dựng thông tin kiểu khác. Chúng ta cần một website để khẳng định tính tập trung và độ chuyên nghiệp của việc đưa các hoạt động của chúng ta. Đồng thời, để tránh những sự mất tập trung không cần thiết gây ra bởi những đối tượng muốn quấy phá, nói xấu Big HEART.


    Về các hoạt động khác, song song với dự án Thời Trang sẽ là các hoạt động kết nghĩa và cung cấp dịch vụ cho các cơ sở khác. Như thế tức là, xây dựng lại hệ thống hơn nhóm Big HEART và Những người Bạn.


    Đồng thời, phối hợp với các đơn vị khác để phát triển các dịch vụ gây quỹ gián tiếp. Cái này thì BN đã đưa ra từ đầu nhưng vẫn chưa thực sự đầu tư nhiều cho nó. Giờ cảm thấy, khi dự án Thời Trang có kết quả, cần phải nên đưa ra.


    Đó là tóm lược những gì BN nghĩ về định hướng đổi mới hoạt động cho Big HEART. Mọi người đóng góp ý kiến thêm nhé.


    Yêu cả nhà

Chia sẻ trang này