1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạo lực với chồng,ban trai sẽ bị luật xử

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vinhtoet_1980, 07/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhtoet_1980

    vinhtoet_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    0
    Bạo lực với chồng,ban trai sẽ bị luật xử

    "Không riêng gì nam giới, nếu phụ nữ có hành vi bạo hành với nam giới thì cũng bị Luật phòng, chống bạo lực trong gia đình trừng trị. Thậm chí, cả hành vi bạo hành của cha mẹ với con cái cũng bị xử lý".




    Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trần Thị Minh Chánh, thành viên thẩm tra dự án Luật phòng, chống bạo lực trong gia đình đã nói như vậy với VTC News.

    Ngày 4/11, dự án Luật này sẽ được trình ra Quốc hội cho ý kiến lần đầu.

    Thưa bà, nạn nhân của bạo hành thường là phụ nữ và trẻ em. Vậy các đối tượng bị điều chỉnh trong luật chủ yếu sẽ là nam giới?

    - Đâu có! Đôi khi nam giới cũng là nạn nhân của bạo hành. Chính vì vậy, đối tượng của Luật này là cả nam và nữ. Không riêng gì nam giới, nếu phụ nữ có hành vi bạo hành với nam giới thì cũng bị Luật này trừng trị, hay như việc bố mẹ bạo hành với con cái cũng bị xử.

    - Vậy khi chuẩn bị dự Luật này, Ban soạn thảo có khảo sát với đối tượng là nam giới không?

    - Có, khi khảo sát ở cộng đồng thì có cả phụ nữ và nam giới, có người bị hại và có cả những người có hành vi bạo hành. Tiếp xúc với những người có hành vi bạo hành, có nhiều người trả lời rất thản nhiên: "Chẳng sao hết, tôi chỉ tức lên thì tôi đập".

    - Để xác định hành vi bạo lực Luật yêu cầu chỉ cần đơn tố cáo?

    - Cái này còn cần phải nghiên cứu thêm. Một lá đơn tố cáo vẫn chưa phải là chứng cứ đầy đủ.

    - Một trong những biện pháp được đưa ra là cách ly có điều kiện người bạo hành với nạn nhân?

    - Trong trường hợp khẩn cấp, cần thiết để bảo vệ sự an toàn của nạn nhân có thể ra quyết định áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc giữa nạn nhân với người gây bạo lực trong một thời gian nhất định.

    Tuy nhiên, phải căn cứ vào yêu cầu của nạn nhân hay người đại diện hợp pháp của nạn nhân hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thì mới áp dụng biện pháp này.

    - Nhiều người lo rằng, với phong tục, truyền thống, nếp nghĩ của Việt Nam, thật không dễ để thổ lộ những việc riêng trong gia đình, nhất là khi việc đó lại liên quan đến bạo lực ********?

    - Quả đúng là như vậy. Có thể ngay bây giờ người ta còn e ngại, chưa dám đề cập đến vấn đề này. Nhưng chúng ta đâu có làm luật cho 3-5 năm mà làm luật cho 5-7 năm. Khi đó Việt Nam đã hội nhập với thế giới, rất có thể, tư duy của người Việt Nam sẽ thay đổi.

    Ngay với lớp trẻ bây giờ cũng rất tiến bộ, nhận thức nhanh, dần dần họ sẽ ý thức được phải tự bảo vệ mình như thế nào. Khi đi khảo sát, tôi khá bất ngờ vì nhiều nạn nhân đã bộc lộ nỗi niềm khá thoải mái.

    Có thể ngay bây giờ luật này chưa khả thi, nhưng tôi tin rằng dần dần người ta cũng nhận thức được rằng bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật.

    - Ban soạn thảo có định đưa ra lấy ý kiến trong nhân dân không?

    - Có chứ. Ban soạn thảo dự kiến sẽ đưa lên mạng, đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng, để mọi người tham gia ý kiến.

    http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/xahoi/116648/
  2. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    nên tuyên truyền và phổ biến rộng rãi đạo luật này cho anh em thêm tự tin, còn các chị em thì bớt phần bạo lực
  3. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    anh xem lại hình như cái tiêu đề ghi sai :D
    bạo lực với chồng, sẽ bị luật xửban trai
    hay tại em ...ngố đọc mãi ko hiểu
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    mìn cũng muốn hiểu quá nhưng mà k hiểu cái topic viết gì nữa

Chia sẻ trang này