1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố các bạn về bút thử điện

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi nguyentrongnhan1972, 29/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyentrongnhan1972

    nguyentrongnhan1972 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Đố các bạn về bút thử điện

    có 10 bình ắc qui 12V đấu nối tiếp với nhau ra A và B có u=120V

    một tay chạm vào A một tay cầm bút thử điện cắm vào B thì vít điện có sáng không

    hihihihiihihihi
  2. mercury910

    mercury910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên là đèn không thể sáng được rồi vì dòng điện 1 chiều của ắc quy nhỏ , điện trở người là 1000 Ôm và trong bút thử điện có 1 điện trở lớn. Còn khi đưa bút thử điện vào nguồn xoay chiều đối với mạng trung tính nối đất thì lúc đó bút thử điện được đua vào cực dương của 1 pha còn người nối với đất trở thành pha trung tính ,như vậy bóng đèn được khép kín nó sẽ sáng nhưng không thể giật được vì trong bút có điện trở cách điện lớn
  3. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Bác mercury910 giải thích chẳng hiểu gi hết, ngồn nào thì nguồn, dòng điện qua bút thử cũng phải nhỏ, nếu không giật cho toé khói. Không biết ai đã làm thí nghiệm chư chứ tôi chẳng đủ điều kiện kiếm ra 10 cái acquy, Chỉ có điều, chắc là đèn sẽ sáng thôi, Bình thường với các loại but thử điện, 50 V là đã sáng rồi, Cứ cho là acquy cung cấp dòng điện 1 chiều, khả năng phóng điện của điện áp 1 chiều thấp hơn của xoay chiều nhưng 120 >> 50V nên chắc là đèn vẫn sáng thôi. Dĩ nhiên là phải đúng điều kiện như bác Nhân nói, "tay kia chạm vào một cực"
  4. canhsathinhsu

    canhsathinhsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Không sáng!
    Bác Nhân có cái hình mới khao đê!!!
    Bạn Vinh có signature mới khao luôn!!!
    Offline E-Autonews đi.
  5. nguyentrongnhan1972

    nguyentrongnhan1972 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    còn ai trả lời nửa không ...để tôi trả lời hihih
  6. nguyentrongnhan1972

    nguyentrongnhan1972 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    con gái mà làm kỷ thuật à...vui nhể
  7. txnghia

    txnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ các bác đã quên rồi sao, điện nhà xoay chiều nói 110AVC đó chỉ là giá trị trung bình thôi (RMS - Root Mean Square), chứ điện thế đỉnh nó lên đến 155V (110 x 1.414) ở mức điện 110V và lên đến 311V (220 x 1.414) ở mức điện 220V. Chính điện thế đỉnh này đủ làm cho bút thử điện (gồm một bóng đèn neon và một điện trở chừng vài mega ohm) sáng được. Vậy với mức 120 VDC do 12 bình điện mắc nối tiếp, có thể là không sáng (tùy giá trị điện trở của mỗi loại bút khác nhau) được vì không đạt đủ mức điện thế ngưỡng.
    Một câu đố mới nảy ra: Nếu nối thêm chừng 4 bình điện 12V nối tiếp vào 10 cái kia, làm tổng mức điện thế lên đến 120+48=168VDC và lúc đó đã làm cho bút thử điện sáng lên. Lúc đó quan sát đèn neon ta có thể biết điểm bạn chấm bút thử điện vào là nguồn âm hay dương. Giải thích hiện tượng? và Tại sao?
    hihi
  8. cai_nguc

    cai_nguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Cực dương là cực phát sáng với điều kiện áp suất trong đèn neon phải đủ nhỏ hình như là dưới 10mmHg. Phải vậy không bác.
  9. cai_nguc

    cai_nguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Kiểm nghiệm luôn:
    lấy 20 con tụ hoá 2200/16 đấu nối tiếp. Sau đó lần lượt nạp điện cho từng con tụ. Nạp xong bạn đã có 1 acquy 240V rồi. Tha hồ mà thử. Cẩn thận không lại cười nhe răng ra dấy.
  10. 7604

    7604 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    1
    Các bác vui quá, cho phép có vài lời nghe:
    - Bút thử điện có vài chục loại khác nhau, hoạt động theo nguyên lý và range khác nhau
    - Điện trở cơ thể con người dao động từ 1k ôm đến 50k ôm tùy thuộc vào thể trạng, bề mặt da, độ ẩm
    - Cường độ 5mA AC được xem là nguy hiểm có thể khiến cơ co giựt (không phụ thuộc vào thế điện)
    - Cường độ 25mA AC được xem là chết người vì có thể là ngưng ngay lập tức cơ tim
    - Dòng điện qua người nếu không đi qua tim vẫn có cơ hội sống tương đối lớn.
    - Dòng DC cần lớn gấp 5 lần dòng AC để cùng có độ nguy hiểm với cơ thể như nhau vì cấu tạo vật lý và hoá chất của cơ thể.
    - Mạch DC không có khái niệm nối đất (trừ khi bạn ground cực âm vào đất). Thế điện DC là thế điện giữa 2 cực âm và dương. Khi nắm 2 tay vào cực thì tạo ra close path, dù chân có chạm đất thì điện vẫn đi từ tay qua tim rồi qua tay để về cực. Tuy nhiên như đã nói ở trên điện trở cá nhân khá lớn nên dòng DC 120V có cường độ khá nhỏ để ảnh hưởng đến cơ thể. Tuy nhiên dòng 120AC đủ để gây chết người khi cơ thể ở trạng thái ẩm ước. Đối với dòng AC 220V nguy hiểm tăng cao khi điện thế tăng gấp đôi.
    ===================

Chia sẻ trang này