1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồ chơi mới của US Navy

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi phantom8004, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nVIDIA

    nVIDIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Còn mấy bác chê F-14 có biết F-14 sinh ra để làm gì ko? Uh, chi phí bảo trì cao nhưng mà ko phải vô cớ đẻ ra 1 thằng con tốn tiền tốn của như vậy nhỉ!
  2. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên là không nói tới VKHN vì đang bàn trên góc độ chiến tranh quy ước.
    TSB của Mỹ sở dĩ có thể làm mưa làm gió trong chiến tranh hiện đại kể từ VNW. Nó chưa bao giờ trở thành mục tiêu tấn công vì đối phương của Mỹ họ không đủ khả năng.
    Nhưng đối với Liên Xô cũ và Nga ngày nay hay các nước có trình độ QS phát triển thì TSB Mỹ sẽ trở thành mục tiêu quá lý tưởng.
  3. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Có ai chê lí lịch F14 đâu nà ? Rốt cục ta chê điểm gì vậy nhỉ? Chê nó nặng nề hơn MiG21, chê nó tốn tiền hơn MiG21, đồng ý ko . Chúng ta nên chạy theo mốt sắm máy bay đa năng của Mẽo và thế giới (chi phí thấp càng tốt), ko cần quan tâm đến thằng interceptor ục ịch đấy làm gì.
    Nói về một đội hình tàu sân bay của Ngố đối đầu với Mẽo, nên nhìn nhận theo quan điểm của chiến tranh thế giới 3, nghĩa là đánh nhau chết bỏ chứ ko vũ khí luận đơn giản. Quan điểm bác Trần là dựa vào ưu thế vũ khí Mẽo bắn Ngố chết sạch, quan điểm của em là Ngố xây dựng chiến thuật liều chết để giết sạch đối phương (đông hơn mình). Chỉ 1 tàu trong đội hình Ngố bắn hết tên lửa của mình là dìm sạch cả đội hình Mẽo, nó sẽ tấn công đồng loạt. Mẽo nếu ko có máy bay thì chẳng có gì tự vệ.
    Đội hình Mẽo ngày xưa cũng khác ngày nay, dùng nhiều tàu ngầm sẵn sàng chơi chết bỏ, ngày nay thì đội AEGIS bảo vệ tàu sân bay để máy bay hải quân yên tâm đi bỏ bom du kích...
    Dù sao thì tình huống 2 đội hình tàu sân bay đụng nhau cũng ít. Mẽo hồi trước sợ tàu ngầm hơn, đang hành quân trên biển bị xịt mất tàu sân bay từ xa, có đổi 1 với tàu ngầm vẫn thiệt
  4. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
    Giả định: Trong tường hợp thời tiết xấu nhiều ngày. Máy bay trên TSB không thể cất cánh được, thuỷ thủ đoàn mệt mỏi sau nhiều ngày bị sóng nhồi.
    Bỗng Radar cảnh giới báo có vài biên đội máy bay đối phương có khả năng mang mỗi chiếc từ hai tới bốn đạn không đối hạm đang tấn công ở tốc độ cao. Và từ đâu không biết hàng chục chớp sáng lao nhanh về phía hạm đội Mỹ ở cự ly dưới 100Km.
    Làm gì bây giờ đây?
    S.O.S
  5. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Máy bay trên tàu sân bay không bay được thì máy bay từ mặt đất bay được chắc...
    Trừ lúc sóng thần chứ bình thường sóng gió cấp mấy thì cũng chả làm cho bọn thuỷ thủ mệt mỏi đến mức không làm được gì:D
  6. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Có vấn đề có thể giải thích cho bạn rõ:
    1. Cách nhau có khi 100 cây số là thời tiết khác nhau rồi.
    2. Máy bay hiện đại có thể bay trên đỉnh bão mà không bị ảnh hưởng vì gió và bão chỉ có ở tầng đối lưu.
    3. Máy bay cất cánh hoặc hạ cánh trên tàu sân bay sợ nhất là sóng lớn, nếu biên độ sóng lớn quá mức tính toán sẽ phải ngưng mọi hoạt động.
    4. Sóng thần chỉ phát tác khi vào gần bờ, còn ở giữa đại dương thì coi như không có chuyện gì xảy ra.
    5. Còn chuyện mệt mỏi thì có thể bạn chưa đi biển nên không biết. Gió cấp 6 cấp 7 ba ngày liên tục thì mặt chú nào chú ấy xanh như tầu là hết. Cố nhiên tàu lớn thì êm hơn.
    6. Bọn tầu ngầm thì không cần quan tâm tới thời tiết trên mặt nước.
    Tôi thấy kịch bản tấn công tàu sân bay khi thời tiết xấu bằng tên lửa đối hạm xuất phát từ máy bay, tầu khu trục và tàu ngầm cùng lúc từ nhiều hướng là khả thi.
    Vấn đề là có đủ đạn để tấn công tổng lực làm cho hệ thống phòng thủ của hạm đội "bối rối" hay không mà thôi?
    Nếu cần để tấn công một hạm đội bằng vài ba chục quả tên lửa thì người Nga có lẽ sẽ không khó khăn gì, Vấn đề là sau đó chiến tranh sẽ leo thang tới đâu thì...?
  7. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Hải quân Nga có :
    - 1 tầu sân bay mang 12 Su-33
    - 4 tầu tuần dương mang SAM SA-N-6 tầm 100Km : Kirov class 1 chiếc và 3 chiếc Slava Class .
    - Khu trục chống ngầm ASW 8 chiếc Udaloy I và II mang SAM SA-N- 9 tầm ngắn .
    - Khu trục Sovremennyy 9 chiếc mang SAM SA-N-7 tầm 48Km
    - Khu trục Kara 1 chiếc mang SA-N-6
    - Frigate hiện đại Neustrashimyy 1 chiếc và 25 frigate củ
    Tầu Ngầm hạt nhân
    - Tầu phóng SLBM : Yuriy class 1 chiếc , Typhoon class 1 chiếc , Delta III , IV class 11 chiếc . Tổng cộng 13 chiếc .
    - Tầu ngầm tên lửa hành trình : Oscar II class 10 chiếc
    - Tầu tấn công : Severodvinsk 1 chiếc , Akula 11 chiếc , Sierra I , II 3 , Victor III 8 chiếc Tổng cộng 17 tầu ngầm tấn công .
    Được AndrewTran sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 25/01/2007
    Được AndrewTran sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 25/01/2007
  8. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Hải quân Mỹ có :
    -Tầu sân bay : 9 tầu Nimitz ( và 1 đang đóng ) 1 JFK , 1 , Enterprise , 1 Kitty Hawk
    -Tầu tuần dương : Ticonderoga VLS class 22 chiếc , Ticonderoga Non-VLS class 5 chiếc .
    -Tầu khu trục : Arleigh Burke lớp 2A 34 chiếc , Lớp 1,2 có 28 chiếc .
    Toàn bộ tuần dương và khu trục trên đều có thể mang SM 2 ER tầm 370Km .
    - Frigate Oliver Hazard Perry 32 chiếc mang SM-1
    - Khu trục ASW Spruance 14 chiếc
    - Tầu HKMH mini có thể mang Harrier hoặc 47 trực thăng : 4 chiếc Tarawa Class và 7 Wasp .
    - Tầu ngầm nguyên tử phóng SLBM : 17 chiếc Ohio , và 4 Ohio phóng Tomahawk
    - Tầu ngầm nguyên tử tấn công : 2 Virginia ( + 2 đang đóng ) , 2 Seawolf , 50 Los Angeles .
    Được AndrewTran sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 25/01/2007
  9. thanhvan0186

    thanhvan0186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu, mấy anh tung hỏa mù khiếp quá, ở trên thì nói tàu sân bay của Nga sôi nổi quá chừng xuống dưới thì anh Trần lại đưa số liệu chẳng thấy dấu vết cái tàu sân bay nào cả! Làm em bối rối quá, bít tin vào ai đây hả?
  10. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Đó là số liệu ước đoán hiện thời. Ngố ko có tiền, giờ đang cố duy trì một đội tàu sân bay duy nhất.

Chia sẻ trang này