1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồ chơi mới của US Navy

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi phantom8004, 10/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    A - HKMH Nga Kuznetsov VS HKMH Mỹ Nimitz :
    HKMH Nga thường mang 12 Su-33 , 5 Su-25 , 12 tên lửa khổng lồ P-700 Granit nặng 7 tấn mổi trái to như một chiếc máy bay .
    HKMH Nimitz thường mang 12 F-18E/F super hornet , 34 F-18 Hornet , 4 E-2 , 4-8 E/A-18G .
    B- E/A-18G VS Su-33 :
    Su-33 cơ động mạnh hơn . E/A-18 có khả năng gây nhiểu siêu mạnh , Radar AESA APG-79 tracking range khoảng 228Km với Fighter có RCS=10m2 và 192Km với fighter có RCS = 5m2 . Su-33 chỉ hy vọng thắng nếu tránh khỏi 2 trái AIM - 120 C7 do E/A-18G bắn trước và tiến vào WVR . E/A-18G dựa trên F-18E/F Super Hornet có RCS = 0,1m2 .
    Được AndrewTran sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 23/01/2007
  2. thanhvan0186

    thanhvan0186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hai chữ vàng vàng là gì vậy anh? Còn Radar AESA là loại gì vậy? Nó hoạt động thế nào anh nhỉ?
  3. The_Last_Mohican

    The_Last_Mohican Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bác vất đâu hết mấy em F-14 Tom Cat rồi.
  4. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Bác ấy không tính F-14 vì Mỹ đã cho nghỉ hưu năm ngoái rồi.
    Không biết mấy năm nữa thì nó theo tàu vận tải cập cảng VN vào biên chế không quân NC
    Được su_30 sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 23/01/2007
  5. phantom8004

    phantom8004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Nguồn?
  6. Buratinos

    Buratinos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Này thì nguồn: http://www.navy.mil/search/display.asp?story_id=6477
    ?oGenerally, an air wing will come off of a deployment, and the squadrons will have to transition then,? explained Waters. ?oThe Tomcat will eventually be retired completely by 2007. Our transition will probably occur this fall.?
  7. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Su33 bắn xa hơn EA18 do có R27 và R77, 0,1m2 bị soi tốt. Nói chung EA18 sẽ chuồn hoặc chỉ đường và cổ võ cho đồng đội F18 bu vào tiếp chiến với Su33, ko có chuyện nó xung phong đâu.
    Su33 của Ngố có lẽ chỉ làm vai trò nhào lộn xua đám cường kích đối phương chạy đi để cho đội tàu của mình, gồm cả Kutnezsov, Slava, Udaloy, Akula... xông thẳng vào đội hình tàu sân bay của Mẽo và bắn tên lửa. Lúc đó sẽ xem tàu AEGIS mạnh thế nào.
    Kết quả chắc 2 bên tan hoang, các phi đội giao chiến xong phải bung dù hạ cánh xuống nước. May mắn thì tàu ngầm vẫn sống sót, phát lệnh đình chiến để đi cứu hộ...
    @ thanhvan
    RCS - radar cross section, độ phản xạ radar của máy bay
    WVR - within vision range, giao chiến trong tầm nhìn
  8. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    RCS = 0,1m vẫn soi được nhưng tầm rất gần . RCS càng lớn càng dễ soi ở tầm xa . Gây nhiểu cực mạnh muốn phá rất khó . radar PESA dễ bị phát hiện từ xa đến ngoài 300Km khi nó turn on . Radar AESA rất khó bị phát hiện . AESA còn có chức năng tấn công làm over load và black out radar đối phương trong một khoảng thời gian nhất định . F-18E/F hệ thống xử lý thêm chúc năng data fusion làm hệ điều khiển đơn giản tối đa nhưng hiệu quả cao hơn . R-77 tầm bắn không ngoài AIM-120 C5 . Như vậy Su-33 không có cơ hội bắn trước . Nếu hợp đồng tác chiến với E-2 , E/A-18G , F-18 và Super Hornet thì Su-33 hết cơ hội sống còn . HKMH Nga quá ít hoàn toàn không đủ để tranh phong với bầy Nimitz . Tầu chiến Nga kể cả Slava tên lửa phòng không quá yếu . SA-N-6 tầm chỉ có 100Km trong lúc SM-2 ER Mỹ tầm 370Km . Ai cũng rõ là HKMH quyết định chiến trường , phòng không yếu thì không sống sót nổi để tiếp cận bắn tên lửa . Máy bay quá ít không làm chủ được bầu trời thì tầu ngầm khó sống sót với bầy máy bay săn ngầm kết hợp bầy tầu ngầm đông như cá của Mỹ . Hải quân Nga chỉ có thể tranh phong gần bờ thôi .
    Được AndrewTran sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 24/01/2007
  9. DaKhuc

    DaKhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Vậy bao giờ mới biên chế F35/F22 cho HKMH? Hai loại này có khả năng đáp/bay ở HKMH được không? Nga/ TQ có kế hoạch gì để đối phó với 2 loại mới này?
    Được dakhuc sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 24/01/2007
  10. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Về nguyên lý, không thể làm 1 con dơi điếc tai bằng tiếng gầm của động cơ phản lực, bác ạ.
    Để làm black out radar của Mỹ thì có thể, chứ chuyện làm black out radar của Tầu, Pháp, Do Thái..... còn khó chứ đừng nói đến của Nga. Bác biết tại sao ko?
    Gây nhiễu điện tử không giống với việc phá hủy bằng sóng viba, và làm over load hệ thống máy tính của radar không phải giống trình burn in cho x86. Thực ra, radar nó thích xử lý gì thì xử lý, không thì nó bỏ, vậy sao có thể bắt nó nhận nhiều thông tin đến mức over load được?
    Trừ trường hợp Mỹ có khả năng làm over load các trạm radar mặt đất, còn trong các trường hợp còn lại, với hệ thống datalink mà đa số các hệ thống hiện nay của Pháp, Do Thái, Tầu, Thuỵ Điển... sử dụng, tất cả những cái bác nói trên chỉ là quảng cáo kiểu Holywood đúng nghĩa
    Về tầm tên lửa, hình như đã nói rõ là BVR tầm trên 100km hiệu suất cực thấp, chỉ ăn được mấy chú máy bay to kềnh như máy bay hành khách, và mục đích cũng chỉ là như vậy. F, Su đều không choảng nhau bằng tên lửa tầm đó đâu, vì hiệu suất chắc chắn gần 0, mà giá tên lửa lại trên trời.
    Ở độ cao khoảng 6000m, tầm WVR là bao nhiêu km các bác nhỉ???

Chia sẻ trang này