1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồ chơi nhà mình sản xuất biết bay từ 300 toi 900 km?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi moonplayer, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonplayer

    moonplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0

    Hihihii Chú em.... Ma xó .thế nào chuẩn bị tinh thần luyện chưởng chưa. Hay vẫn mê IT.
  2. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Đằng nào mình cũng đã nằm trong tầm bắn của bọn nó rồi, ko có hay có cũng đều có nguy cơ húp cháo cả, hồi chiến tranh lạnh hai bên thi nhau chạy đua chương trình vũ khí hạt nhân răn đe chiến lược, chỉ để dọa nhau thôi chứ bắn nhau thế quái nào được. Quê em nghe đâu có mỏ U, trữ lượng đủ xài vài chục năm, thứ này hơi bị hiếm, mà ứng dụng của hoá học hạt nhân lại rất nhiều, sao các bác chỉ nghĩ đến cái hại mà ko để ý tới cái lợi nhỉ, về chuyện giữ bí mật của VN ta thì khỏi phải bàn, ta cứ ngậm miệng mà làm như thằng TQ thì đã chết ai, bô bô cho cả TG biết như thằng Iran với Bắc Triều Tiên thì họa có mà điên
  3. congaubeo

    congaubeo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    367
    E cũng có nghe thông tin là VN mình có mỏ U thật các bác ah! nếu không nhầm thì cái mỏ này nằm ở tình nào đó ở tây bắc thì phải. Hình như trong sách Vật lý lớp 9 cũ đã nói VN mình đã làm giàu U đến 36% rồi thì phải (số liệu này cách đây cũng hàng chục năm.). Vậy nên E cũng tin VN có khả năng làm giàu U đến mức cần thiết
  4. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    Chả có thằng nào lại không giữ bí mật cả
    Còn chuyện dùng vì mục đích hào bình thì thằng nào chả to mồn kêu. Nếu có ý định làm giàu trên quy mô công nghiệp thì nó khác đấy
  5. lehahai

    lehahai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Đúng là học từ lâu rồi bác a, từ những năm 196x cơ. Sau đó Bauman không đào tạo người nước ngoái nữa. Tới những năm 199x lại bắt đầu nhận đào tạo người nước ngoài trở lại. SV VN bắt đầu sag học trở lại khoá đầu tiên là năm 2000, và chủ yếu là phải trả học phí 100%, chứ không có học bổng đâu.
  6. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Không có học bổng sao Bauman nó nhận, học bổng từ phía VN đó, gọi là học theo diện xử lý nợ, cái hiệp định 322 hay gì gì đó chứ đâu? Học bổng từ phía Nga đúng là không có, bác nói mỗi học bổng dễ hiểu lầm quá.
    Những năm 196x gì đấy Vịt có đúng 2 bác học ở Bauman hay sao ý, tin em nghe ở thông tấn xã quần xắn đến bẹn, miệng rít thuốc lào nên không dám khẳng định đâu. Cái quả học bổng thì em dám nói là đúng.
    SV Vịt sang học Bauman hồ sơ đều ghi là sinh viên ĐHBK - cái này cũng có nguyên nhân riêng và ko phải vô cớ mà ĐHBK lại được chọn đâu.
  7. thanh_a15

    thanh_a15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    36%? Uranium cần để làm điện hạt nhân chỉ phải làm giàu 5%,còn để làm bom hạt nhân thì>90%.vậy nước ta làm giàu lên 36% làm gì(nếu làm được).với lại để làm giàu urani đến 36% cần tổ hợp hàng trăm máy li tâm,ta ko có khả năng mua nhiều như thế và mua nhiều như thế lại không bị các nước khác lên tiếng mới lạ,thêm nữa là có hàng trăm máy li tâm như vậy thì đặt ở đâu chứ viện nguyên tử Đà Lạt nhỏ,hay dưới lòng đất?
    http://www.vietnamnet.vn/khoahoc/vande/2006/05/570575/
  8. PAVEN

    PAVEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Uranium chứ có phải Sờ cu bê đâu mà các bác tự sướng ghê thế
    Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân đã quy định: (i) những nước chưa có vũ khí hạt nhân, không được triển khai vũ khí này; và (ii) những nước đó sẽ được bảo vệ khi bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân.
    Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) được thành lập với mục đích giúp đỡ các nước đã ký Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình. IAEA cấm những nước không có vũ khí hạt nhân làm giàu uranium tới hàm lượng cao hơn 20% U235. Như vậy, về pháp lý quốc tế, những nước không có vũ khí hạt nhân được phép làm giàu uranium tới hàm lượng 20% U235.
    Việt Nam đã ký Hiệp ước Vùng Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân, hay còn gọi hiệp ước Bangkok, do đó ko đc phép làm giàu U
    Đúng như bác ji nói ở trên. Muốn làm jau` U ở mức cao phải có công nghệ + hàng trăm, hàng ngàn máy ly tâm chạy suốt ngày đêm (như chú 1 răng bây giò đang chạy 3 ca liên tục đó). Công nghệ để làm giàu thì có thể ta có, nhưng chắc chắn ta là ko có đc sô lượng lớn máy ly tâm để làm gia`u U ở quy mô công nghiệp (mức 36% như mấy bác nói)
    Còn vấn đề U 36% thì đó chính là các thanh nhiên liệu của lò phản ứng Đà lạt, các thanh này do LX sản xuất chứ ko phải do VN tự làm giàu . Đó là hàng LX viện trợ để VN khôi phục lò Đà Lạt sau năm 1975
    Theo 1 thỏa thuận với Mỹ, tháng 9 năm 2007 chúng ta đã chuyển hết các thanh U 36% này về lại Nga và nhận lại các thanh U đc làm giàu dưới 20% cho lò phản ứng. Theo nguồn tin quốc tế thì để đổi lại, Mỹ sẽ giúp Việt Nam xây dựng một nhà máy điện nguyên tử.
    Và như vậy câu chuyện làm giàu Uranium của chúng ta chấm dứt ở đây thôi nhé
    Về khía cạnh khoáng sản thì theo đánh giá của World Energy Council, tổng trữ lượng uranium triển vọng của thế giới là 13,972 triệu tấn, của Việt Nam là 237.300 tấn (chiếm 1,7% của thế giới); tổng trữ lượng uranium đã được chứng minh của thế giới là 3,282 triệu tấn, của Việt Nam là 1.300 tấn (chiếm 0,4% của thế giới).
    Lướt web nhanh hơn với trình duyệt Firefox http://www.loadfirefox.com
    Firefox 3 sẽ ra mắt ngày 17 tháng 6, download ngay http://www.loadfirefox.com
  9. moonplayer

    moonplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0

    Anh em đi nghiên cứu về hàng không vũ trụ và ciga nhiều. chẳng nhẽ lại suốt ngày đi nhờ vả. hy vọng các bác tập trung cho ra những mẻ hàng chất lượng tốt hơn thế này nữa.
    Hôm qua ông Triumf đá quả bóng khi đọc mà em ti té nhìn phê quá. cho rằng minh đã làm được 900 km đi.... thì 1500 km trong tầm tay. nhưng mình giới hạn ở đây mà thôi.( túc là giới hạn 1500 km) cái câu này nhìn thấy phê nhá
    Cậy miệng mãi mới phun được môt câu của bác
  10. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Xác nhận là nhà ta đã tách được U nguyên chất, chứ chưa đến đoạn làm giàu. Thông tin là của TS. Đặng Anh Hào, nguyên Viện phó Viện Nguyên tử. TS. Hào là 1 trong 2 người đầu tiên của NC đi học về nguyên tử ở Ấn Độ. TS. Hào đã từng là chuyên gia hàng đầu về nguyên tử ở NC, từng được gặp các vị lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng và quân đội (còn tại sao ko gặp các bác chính phủ thì các bác tự hiểu). Ông nói, ta hoàn toàn có đủ trình độ để làm bom nguyên tử, thật ra công nghệ chế tạo cũng chẳng có gì là bí mật cả, trên mạng Internet cũng có. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, mọi việc đang ngon trớn, chuẩn bị đến giai đoạn làm giàu U thì bị đình lại (giữa những năm 198x). Tớ cũng có thời gian làm việc với TS. Hào khoảng hơn 4 năm nên thi thoảng cũng có trao đổi về chuyện này.

Chia sẻ trang này