1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồ chơi nhà mình sản xuất biết bay từ 300 toi 900 km?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi moonplayer, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Nghe bảo quân đội "bạn" kỷ luật nghiêm lắm mà cũng có khoản "đá phò" này à?
  2. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Thanks!
    Hì hì hì. Em hiểu chậm, lại nghĩ đến chuyện bắn thử bị sai mục tiêu hay nổ.
  3. aitymo

    aitymo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    2
    Các bác lậi nhuận mồm rồi, cái gì cũng nói ra được
  4. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Em đồng ý là ta có thể sở hữu C hoặc D nhưng đầu tư để sản xuất thì em thấy không có lợi.
  5. nvhungntg

    nvhungntg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Không biết cái này quăng vào đâu ? Em cho vào đây, các bác đừng ném đá nhe
    Mấy em scud của mình có liên quan gì đến vụ này không nhể ??? Tự phóng Vinasat 2 ???
    Việt Nam sắp phóng vệ tinh Vinasat-2
    Báo VNexpress ngày 7/9
    Với tổng vốn đầu tư 290-350 triệu USD, vệ tinh Vinasat-2 dự kiến được đưa lên quỹ đạo vào năm 2012.
    >Phóng thành công vệ tinh Vinasat-1
    Ngày 3/9, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN (VNPT) đã báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác triển khai dự án Vinasat-2 nằm ở vị trí 107 độ Đông. Đây là một trong 3 quỹ đạo vệ tinh mà Cục Tần số Vô tuyến điện đã đăng ký thành công năm 2008. Mức đầu tư cho Vinasat-2 dự kiến khoảng 290-350 triệu USD.
    Tên lửa Ariane 5 đưa Vệ tinh Vinasat-1 của VN lên quỹ đạo ngày 19/4/2008. Ảnh: Arianespace.
    Với dự án Vinasat-2, VNPT đang cân nhắc các khả năng mua lại công nghệ, tự phóng vệ tinh hoặc tự làm một số công đoạn cơ bản... VNPT đã tiến hành nghiên cứu thị trường, làm việc với một số đối tác nước ngoài và dự kiến sẽ hoàn tất việc đưa vệ tinh lên quỹ đạo vào năm 2012.
    Trước đó, ngày 19/4/2008, tên lửa Ariane 5 của Arianespace đã kết thúc cuộc hành trình đưa cùng lúc hai vệ tinh Star One C2 của Brazil và Vinasat-1 của Việt Nam vào quỹ đạo.
    Vinasat-1 đi vào hoạt động sẽ làm hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc của quốc gia, nâng cao năng lực mạng lưới, chất lượng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình của Việt Nam.

    Được nvhungntg sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 07/09/2009
    Được nvhungntg sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 07/09/2009
  6. ixu

    ixu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    4
    Đây là một tên lửa hoàn toàn mới, không liên quan gì đến scud C, D cả.
    Thực tế thì dự án này đã bước qua giai đoạn chuẩn bị mà đã tiến hành làm một số bước rồi.
    Tên lửa mang vệ tinh là một tên lửa 3 tầng: tầng đẩy khí quyển (trong bầu khí quyển, có O2), tầng chân không, tầng điều khiển. Trong ba tầng này thì tầng khí quyển sẽ do Việt Nam sản xuất hoàn toàn với nhiên liệu lỏng thành phần chính là Nitơ và Hyđrô (loại nhiên liệu do người Việt phát minh ra trong những năm kháng chiến chống Mỹ - rất thành công trong việc nối dài đường bay cho tên lửa Sam). Tầng điều khiển cũng do Việt Nam sản xuất với phần điểu khiển do Intel hoặc IBM trợ giúp (hiện tại phần việc chính do Intel đảm nhiệm tuy nhiên Intel có vẻ không có kinh nghiệm lắm nên IBM đang vận động để nhảy vào). Tầng tên lửa đẩy chân không được dự tính mua lại của bên cung cấp thứ ba.
    Việc sử dụng tên lửa ba tầng được đưa ra với dự tính tối thiểu hoá chi phí cho mỗi lần phóng tên lửa sau này. Với tên lửa hai tầng đẩy, việc phóng vệ tính dựa hoàn toàn vào việc tính toán đạn đạo, mỗi lần phóng tối đa chie đưa được 2, 3 vệ tinh vào không trung. Ngược lại với tên lửa ba tầng này mỗi lần phóng Việt Nam sẽ đưa được nhiều vệ tinh hơn vào quỹ đạo, phù hợp với chiến lược sử dụng nhiều vệ tinh nhỏ của Việt Nam hơn. Nếu phóng thành công, Việt Nam sẽ là nước châu Á đầu tiên phóng thành công tên lửa ba tầng đưa vệ tinh vào không trung.
    Ngoài ra, để thực hiện thành công dự án này Việt Nam cũng đã xây dựng một tiểu dự án về hệ thống định vị Đề Các. Việc sử dụng tầng điều khiển yêu cầu phải có một hệ thống định vị không gian. Ban đầu dự tính được đưa ra là dựa vào hệ thống định vị GPS của Mỹ, tuy nhiên sau hai lần thương thảo không thành công trong năm 2008, ban dự án quyết định xây dựng một hệ thống định vị riêng của Việt Nam. Với nguồn vốn có hạn, tiểu dự án đưa ra một hệ thống phát sóng Đề Các với hai trung tâm phát sóng trên mặt đất, một điểm chính đặt tại tỉnh Bình Phước, một điểm phát sóng kiểm tra đặt tại Đà Nẵng.
    Có thể nói cho đến nay tuy chưa được phê duyệt chính thức nhưng dự án đã thực hiện được khá nhiều công việc quan trọng...
    ----------
    Các bác cem em cem có giống nhà báo Việt Nam không
  7. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Hê, bác vẫn tin VN nối tầng cho Sam à?
  8. TrymAiToThe

    TrymAiToThe Guest

    ttvn này là một vòng tròn, năm nào cũng có một vài thông tin cũ rích này lên cho anh em vật nhau vài bữa cho vui
  9. thuduc123

    thuduc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2009
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    1
  10. TrymAiToThe

    TrymAiToThe Guest

    Trên này không thiếu, trước khi đá xoáy người khác, chịu khó bỏ ra nửa năm lục lại đọc những topic trên này và trên 5 năm đi đã nhé

Chia sẻ trang này