1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Do đâu bà bầu dễ bị suy giãn tĩnh mạch

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi oanhnvuit, 02/05/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oanhnvuit

    oanhnvuit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2016
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thai kỳ có mối liên quan đặc biệt với bệnh giãn tĩnh mạch . Nhiều nghiên cứu đã cho thấy tần suất mắc bệnh giãn tĩnh mạch tăng đáng kể ở những phụ nữ đã mang thai.

    [​IMG]

    Mang thai con thứ 3, bên cạnh những triệu chứng khó chịu như hai lần mang thai đầu tiên, chị Nguyễn Hoàng Thu Thủy (32 tuổi), ngụ tại Tp. Hồ Chí Minh bỗng thấy hai chân đau nhức, tê mỏi và xuất hiện những mạch máu phình lên dưới da. Hoang mang với những triệu chứng đó, chị Thủy tìm đến bệnh viện để được khám và chẩn đoán bệnh, kết quả chị bị suy giãn tĩnh mạch chi dưới, nhưng chưa ở giai đoạn nặng nên chị Thủy được BS chỉ định mang vớ y khoa

    [​IMG]

    Chia sẻ về tình trạng giãn tĩnh mạch ở phụ nữ mang thai, BS Phương Mai - bệnh viện Trưng Vương (TP HCM) cho biết, giãn tĩnh mạch thường được phát hiện ở lần mang thai đầu tiên và rất hiếm khi được phát hiện trong giai đoạn trước khi dậy thì. Một số nghiên cứu cho thấy chỉ có gần 10% phụ nữ bị giãn tĩnh mạch là chưa mang thai trước đó, số còn lại 90% xảy ra trên những phụ nữ đã từng mang thai.


    [​IMG]

    Lý giải về vấn đề này, BS Phương Mai cho biết, các nghiên cứu thường đặt ra hai giả thuyết về sự tương quan giữa thai kỳ và bệnh giãn tĩnh mạch: Tĩnh mạch giãn ra là do tử cung to ra chèn ép các tĩnh mạch từ phía trên bụng gây cản trở dòng máu tĩnh mạch về tim, hoặc do sự thay đổi về nội tiết tố của người mẹ trong quá trình mang thai.

    Các nghiên cứu cho thấy có đến 70-80% số phụ nữ mang thai phát hiện tình trạng giãn tĩnh mạch trong 3 tháng đầu tiên của thai kỳ, trong giai đoạn này tử cung chỉ hơi to so với bình thường một chút. Chỉ có khoảng 1-5% giãn tĩnh mạch xuất hiện ở 3 tháng cuối của thai kỳ khi tử cung đủ to để chèn ép gây cản trở dòng máu chảy về của tĩnh mạch

    Ngoài ra, có nghiên cứu còn ghi nhận triệu chứng suy tĩnh mạch có thể là dấu hiệu đầu tiên của việc có thai và triệu chứng suy tĩnh mạch có thể được phát hiện trước cả dấu hiệu trễ kinh. Điều này cho thấy chính sự thay đổi nội tiết tố, mà chủ yếu là sự gia tăng của chất Progesteron khi mang thai đóng vai trò chính trong bệnh giãn tĩnh mạch và suy các van tĩnh mạch.

    Để điều trị bệnh giãn tĩnh mạch ở phụ nữ mang thai, theo BS Phương Mai: ảnh hưởng của việc mang thai đối với bệnh giãn tĩnh mạch là một hiện tượng không thể can thiệp được. Việc có thể làm khi mang thai là nên mang vớ y khoa để làm giảm nhẹ các triệu chứng.

Chia sẻ trang này