1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố đối được câu" Giẻ lau bán rẻ mua chùi lá cọ"

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi proche01, 07/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mabu_com

    mabu_com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đến bác chủ topic còn nói thế này thì...
    "trái phải" và "mua bán" mà đối được với nhau ý ạ?!!!
    Câu của em chỉ hơi hơi sát thôi, nhưng "ăn + ỉa ra" đối với "bán + mua vào". "Kẹo" và "kẻo" tiếng miền Nam đọc như nhau, còn "giẻ" và "rẻ", nếu nói ngọng tiếng miền Bắc thì cũng đọc như nhau. Hì hì
  2. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Hài vãi, tiếng campuchia nữa thì tất cả giống hệt nhau,
    trái phải nói về chiều hướng; còn mua bán nói hành động tiêu dùng,
    có lẽ ko đạt thật, hoặc nhẹ hơn là chưa đưọc lắm;
    thế nên tớ mới đố chứ
  3. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    đợi chút chứ, chưa nghif đaf đo?i đáp án
    xong va? song
    rô?i va? chưa
    việc - la?m - vụ ..... ko ô?n rô?ị
  4. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Đáp án đấy:
    Giẻ lau bán rẻ mua chùi lá cọ
    Dì hai lấy gì trả đôi nhất nhì

  5. mabu_com

    mabu_com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hai, đôi, nhì không phải động từ bác ơi. Vậy cũng đối đước sao?
  6. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
  7. kingbox3101

    kingbox3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    4 điểm! 4/10
  8. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    @ kingbox3101 : Vậy bạn hãy thử đưa ra 1/vài câu mà bạn cho 5/10 hoặc > cho mọi người cùng xem đi.
    @ proche01 : nếu vẫn muốn dùng ý đó thì nên sửa lại một chút cho dễ "biện" hơn
    VD:
    Giẻ lau bán rẻ mua chùi lá cọ
    Dì Lưỡng vay gì trả hai giải nhì

    Lý do: - vay><trả đem đối với bán><mua nghe ổn hơn cả về mặt ngữ nghĩa lẫn chuyện "bằng, trắc" đấy.
    - "nhất" và "nhì" thường để nói về chuyện đẳng cấp khác/chênh nhau nên ít thấy người Việt nào lại dùng "đôi nhất nhì" (cọc cạch mà cũng gọi là "đôi" thì nghe không ổn chút nào) trong khi có thể nói "đôi nhất", "đôi nhì"; "hai giải nhì", "bốn giải ba", "bảy giải khuyến khích",... là những cái người ta thường nghe rồi và rất dễ hiểu (chứ không tối nghĩa như "đôi nhất nhì" ) nên khỏi cần giải thích gì thêm.
  9. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    ok, đồng ý, các bạn ơi có ai có tiền ko tớ vay 30 triệu, xin chân thành cảm ơn rất nhiều
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mình không biết đối đâu nhá!
    Nhưng theo mình thì đáp án "Dì Lưỡng vay gì trả hai giải nhì" cũng chưa ổn. Vì:
    - Dì Lưỡng mà đối với "giẻ lau" thì hơi bất kính.
    - "Chùi lá cọ" là một hành động, nhưng "hai giải nhì" chỉ là một ngữ danh từ;
    - Cả câu "Dì Lưỡng vay gì trả hai giải nhì" giống như một câu hỏi, trong khi vế thách đối thì chỉ có nghĩa một câu tường thuật;
    - v.v....
    Đại khái theo mình thì thế.
    Còn thực sự mình chẳng đối lại được. Hơn nữa, câu thách đối chả hiểu thế nào mà mình thấy đúng là ngô văn nghê! (Bạn Dũng thông cảm, mình đang trong giờ cao điểm nói thẳng nhé).

Chia sẻ trang này