1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đo nhiệt độ cho bé thế nào là đúng?????????

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi yte_hainam, 06/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yte_hainam

    yte_hainam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2012
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều CÁCH ĐO NHIỆT ĐỘ CHO BÉ, nhưng không phải tất cả đều chính xác đáng tin cậy. Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu 5 cách khác nhau để ĐO NHIỆT ĐỘ CHO BÉ

    [​IMG]

    đo nhiệt độ cho bé thế nào cho đúng[/CENTER]

    Những loại cặp nhiệt độ mới thường là các loại Nhiệt kế điện tử và ĐO NHIỆT ĐỘ thường nhanh hơn. Chỉ sau vài giây là bạn sẽ có kết quả.

    -Đo nhiệt độ cho bé ở hậu môn là chính xác nhất nhưng cũng là cách bất tiện nhất. Nhưng chỉ cách này bạn mới có thể trực tiếp đo được nhiệt độ cơ thể mà không phải là nhiệt độ của da. Bạn đặt em bé nằm ngửa trên giường, dùng tay giữ chặt chân bé ở điểm mắt cá chân và từ từ nhẹ nhàng đặt đầu nhiệt kế vào mông bé. Những em bé lớn thì có thể nằm sấp. Để đặt nhiệt kế một cách nhẹ nhàng vào mông bé, bạn nên bôi một chút kem cho trẻ (Babycream) vào đầu cảm biến nhiệt của nhiệt kế.

    Cách cặp nhiệt kế dưới nách trẻ tuy là thoải mái ở vị trí này sẽ không đo được nhiệt độ cơ thể một cách chính xác, mà chỉ là nhiệt độ của da.

    -Đo nhiệt độ ở miệng cũng là một cách đáng tin cậy. Đặt đầu cảm biến nhiệt của nhiệt kế ở dưới lưỡi, chỗ túi nhiệt bên phải hoặc trái cạnh chân lưỡi. Sau đó yêu cầu bé khép miệng lại. Để đo nhiệt độ trong miệng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ cũng có một loại ti ngậm nhiệt kế. Bé chỉ cần ngậm ti ngậm này và bạn có thể dễ dàng đo nhiệt độ cho bé.

    -Đo nhiệt độ bằng tai cũng giúp bạn biết chính xác nhiệt độ cơ thể bé nhưng chỉ khi đầu cảm biến nhiệt ở nhiệt kế đo bằng tai định vị được vị trí của màng nhĩ. Kéo tai bé một cách nhẹ nhàng lên phía trên để mở rộng lỗ tai bé và giúp đường đến màng nhĩ được rộng thoáng. Đo nhiệt độ bằng tai không phù hợp cho trẻ dưới sáu tháng tuổi vì lỗ tai bé vẫn còn rất hẹp. Với trẻ bị viêm tai cũng không nên sử dụng cách đo này vì nó thể dẫn đến khiến bệnh nặng thêm và bằng cách này làm mầm bệnh lây lan thêm.

    -Đo nhiệt độ ở trán bé cũng là một cách tốt bằng cách bạn giữ nhiệt kế đo ở trán đặt lên trán bé. Lý tưởng nhất là dùng cách này khi bé vừa ngủ hoặc cho những bé nhút nhát.

    Bạn nên đo nhiệt độ cho bé hàng ngày vào cùng một thời gian và ở cùng một vị trí trên cơ thể bé, hoặc không nhiệt độ đo sẽ không được so sánh một cách chính xác và bạn không thể nhận biết được liệu bé có khỏe hơn không. Sau mỗi lần sử dụng nên làm sạch nhiệt kế một cách cẩn thận. Trước tiên, bởi vì mồ hôi hoặc dáy tai có thể làm sai lệch kết quả của các cảm biến đo nhạy cảm. Lý do thứ hai là vì an toàn vệ sinh.

Chia sẻ trang này