1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DOANH NGHIỆP ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG CON DẤU

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi binhanad, 18/03/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhanad

    binhanad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2016
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Sau lúc 85,51% đại biểu Quốc hội ấn nút thông qua Luật công ty (sửa đổi), doanh nghiệp được Công ty dịch vụ kế toán tự quyết định hình thức, nội dung con dấu. Luật công ty (sửa đổi) sẽ chính thức với hiệu lực từ ngày 1/7/2015.
    [​IMG]

    công ty sở hữu quyền tự chủ quyết định về hình thức, nội dung và việc quản lý, sử dụng con dấu. (Ảnh minh họa)



    Sáng 26/11, trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh Dịch vụ kế toán tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật công ty (sửa đổi) cho biết:



    “Có ý kiến yêu cầu nghiên cứu thêm để phù hợp với các quy định của pháp Dịch vụ làm báo cáo tài chính luật hiện hành về quản lý và tiêu dùng con dấu cũng như có biện pháp bảo đảm con dấu với giá trị pháp lý và không bị nhái mạo”.



    Trước ý kiến này, Ủy ban thường vụ Quốc cho rằng, doanh nghiệp mang quyền tự chủ quyết định về hình thức, nội dung và việc quản lý, tiêu dùng con dấu; đồng thời, công ty mang nghĩa vụ thông báo loại dấu mang cơ quan Dịch vụ kế toán thuế đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký công ty.



    khi tham gia những hoạt động kinh doanh, bên đối tác đương Dịch vụ kế toán thuế trọn gói nhiên sở hữu những biện pháp kiểm tra toàn diện về doanh nghiệp, nhắc cả tính xác thực của con dấu để hai bên có thể tin tưởng, ký kết, thực hiện giao dịch.



    Ông giàu cũng cho biết, sở hữu ý kiến bắt buộc quy định rõ người mang thẩm quyền quản lý con dấu nếu công ty có nhiều người đại diện theo pháp luật.



    Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, việc quản lý, tiêu dùng con dấu là quyền của doanh nghiệp, được quy định trong Điều lệ công ty. Để khiến rõ hơn nội dung này, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị chỉnh lý dự án Luật Dịch vụ báo cáo thuế như sau: “Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ doanh nghiệp.”



    Trước ấy, con dấu của doanh nghiệp do Bộ Công an cấp, theo hình thức, nội dung được quy định sẵn. công ty ko được phép tự ý thay đổi và bắt buộc dành thời gian, tầm giá cho việc bảo quản cũng như gặp đông đảo khó khăn nếu mất con dấu.



    Tại buổi hội thảo “Con dấu của doanh nghiệp tại Việt Nam – Sự cải Dịch vụ kê khai thuế hàng tháng tổ buộc phải thiết” do Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức ngày 9/10, đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng, những công ty ko bắt buộc lãng phí thời gian vào các thủ tục marketing lỗi thời và không nhu yếu như con dấu doanh nghiệp. Số liệu của WB cho thấy con dấu cản trở việc chính thức thành lập doanh nghiệp do mức giá và thời gian. Ở Việt Nam mất 6 ngày, Lào mất 20 ngày và những nước châu Phi mất một tháng để hoàn thành thủ tục đăng ký con dấu.



    Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán ương, cho rằng, về năng lực khó khăn quốc gia, hiện thủ tục khắc dấu của Việt Nam chiếm khoảng 20% trong số thủ tục cũng như chi phí gia nhập thị trường.

Chia sẻ trang này