1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc báo^_^!

Chủ đề trong 'Linkinpark (LPFC)' bởi angel_love_devil, 11/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angel_love_devil

    angel_love_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Đọc báo^_^!

    Hì,topic này để dành cho những người lười đọc báo^_^! tập hợp những bài về LP và các thể loại Rock đã được đăng ở các báo.Mọi người cùng find & read nhé!!!!^_^!
  2. angel_love_devil

    angel_love_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0


    Đón nghe gì ở năm 2006?
    Báo Thanh Niên


    Rock - dòng nhạc thắng lớn trong năm 2005
    Thành tích mà Green Day, System Of A Down, White Stripes trong năm 2005 đạt được khuyến khích các nhóm rock tiếp tục chinh phục người nghe rộng hơn. Ngay trong tháng 1.2006, các nhóm rock mới sẽ lên tiếng lại như nhóm Strokes với First impressions of earth, P.O.D. với Testify...
    Nhóm rock từ Thụy Điển The Hives sẽ tung ra album mới vào mùa thu năm 2006 nhưng vẫn chưa đặt tên chính thức và chưa có bài nào trong album này được diễn live thử nghiệm trước khán giả.
    Với sự đột phá của From under the cork tree, Fall Out Boy nhanh chóng viết nhạc cho album thứ 2 và điều bất ngờ là nhà sản xuất của đĩa này có thể sẽ là Babyface. Dù Babyface thuận tay ở dòng R&B còn Fall Out Boy lại chơi punk-pop nhưng tay bass của nhóm là Pete Wentz thề rằng Babyface sẽ thực hiện ít nhất 6 bài hát trong album mới!
    Một trong những nhóm nhạc nổi nhất năm 2005 là Franz Ferdinand cũng sẽ tung ra đĩa nhạc thứ 3 "rất khác biệt với 2 album trước" mặc dù nhóm đang bận rộn lưu diễn quảng bá album You could have it so much better.
    Tương tự, mặc dù Good Charlotte bôn ba ở hải ngoại để giới thiệu The chronicles of life and death (một tham vọng ngang ngửa với American idiot của Green Day nhưng vì non kém tay nghề nên không thành công bằng) nhưng nhóm đã có sẵn trong tay "nguyên vật liệu" cho album kế tiếp. Tham vọng lần này của nhóm, theo lời ca sĩ Joel Madden là trở thành nhóm Outkast của punk-rock. Lý do? "Outkast trưởng thành rất nhiều sau mỗi đĩa nhạc. Họ luôn tách riêng, khác biệt với các nghệ sĩ hip-hop khác". Vì vậy, đừng trông đợi những bản tình ca ngốc nghếch về mối tình với Hilary Duff, Joel khẳng định.
    Audioslave vừa có Out of exile khá thành công trong năm 2005 cũng đã chuẩn bị tung ra một album mới.
    Green Day, gương mặt nổi bật nhất của làng nhạc rock 2005 cũng có sẵn trong tay 15 ca khúc cho album kế nhưng vẫn còn rất mơ hồ. Dự tính hiện tại của nhóm, theo lời của ca sĩ Billie Joe Armstrong là đến diễn ở Úc, Nga và Cuba, sau đó "mới tính gì thì tính"!
    Các nhóm khác dự định tung ra album trong năm 2006 là Linkin Park, Incubus, Interpol, Bad Religion, Goo Goo Dolls, Killers, Maroon5... Tương tự, dòng nhạc đầy giai điệu mà Coldplay đang dẫn đầu cũng được tháp tùng bởi các album mới từ Embrace (Exploding machines), Arcade Fire... Các nhóm metal kỳ cựu cũng dự định chọn năm 2006 để trở lại là Metallica, Megadeth, Kiss, Iron Maiden, Motley Crue, Motorhead...
    Tái hợp
    Đáng chú ý nhất là nhóm Eagles. Sau lần tái hợp thành công với đĩa Hell freezes over, Eagles gặp vài trục trặc, kiện tụng nhưng rồi cũng vượt qua được để chuẩn bị cho album "mới theo đúng nghĩa mới" đầu tiên kể từ năm 1979.
    Bên cạnh đó là nhóm the Clash. Với sự trở lại mạnh mẽ của nhạc punk, nhóm punk trí thức lừng danh này dự định tái hợp và tung ra album mới, 23 năm sau album cuối cùng là Combat rock. Ca sĩ chính của nhóm là Joe Strummer đã qua đời cách đây 2 năm nên thay thế vị trí này sẽ là Tim Armstrong của nhóm Rancid, một nhóm nhạc đàn em vô cùng hâm mộ Clash.
    Mặc dù các thành viên the Fugees đều có album solo nhưng nhóm vẫn tồn tại, ghi âm đĩa mới, chào hàng trước với đĩa đơn Take it easy.
    Một số đĩa nhạc đáng chú ý dự định tung ra trong năm 2006
    - Stripped của Bryan Adams sẽ không giống album của Christina Aguilera mà giống album của Rolling Stones, tức là không cởi... quần áo mà cởi bỏ các âm thanh điện và chơi các nhạc cụ mộc.
    - Nối tiếp sự thành công của Rod Stewart với các bài hát xưa, Barry Manilow sẽ tung ra album The greatest songs of the fifties.
    - Một số dự án solo từ Chester Bennington của Linkin Park, Jerry Cantrell của Alice in Chains, Fergie của Black Eyed Peas, Lauryn Hill của Fugees...
    - Ở dòng R&B và hip-hop, album solo Beyonce đang rất được chờ đợi và thậm chí có một ấn bản không chính thức mang tên Speak my mind với đầy đủ hình bìa và cấu trúc của một album đang được lưu hành trên mạng. Janet Jackson cũng đã hoàn tất album thứ 8, dự định tung ra vào tháng 4 hay 5.
    - Các giọng nữ như Jewel, Nelly Furtado đều sẽ có album mới. Tham gia vào album Loose của Nelly Furtado sẽ là Pharrell Williams và Chris Martin của Coldplay.
    - Blackmore''s Night sẽ có album mới Village Lanterne phát hành đầu năm 2006. Ngoài ra là các đĩa mới từ John Fogerty, Christina Aguilera, Clay Aiken, Aaron Carter, Emma Bunton, Evanescence...
    - Trong vài năm gần đây, năm nào Chinese democracy của Guns ''N Roses cũng được nằm trong danh sách sẽ phát hành năm sau nhưng vẫn chưa ai thấy được hình dáng thực của đĩa này trên kệ đĩa! Năm nay vẫn không ngoại lệ...

    Trí Quyền
  3. Feenux

    Feenux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Ghét Angel wá á á á...Fee hõng thick đọc báo.
  4. angel_love_devil

    angel_love_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    biết mọi ngươ?i lươ?i đọc báo ma?!!!!zậy chắc topic na?y ...hoang ta?n thui
    ma? sao ghét angel ,tội ngiệp!!!A? wên,đư?ng có sơ? pam lung tung ,camtu+hot la chết
  5. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Sao bảo là hoang tan được! Schu ko đọc báo được, có gì hay ho viết lên cho mọi người đọc với!
  6. angel_love_devil

    angel_love_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    graffity ko thuộc dòng hiphop nhưng vẫn find cho mọi người read này

    Báo thanh niên:

    Đưa Graffiti ra ánh sáng
    Bị liệt vào dạng "nghệ thuật phá phách" hay "nghệ thuật tội lỗi", nhưng Graffiti (vẽ tranh trên tường ngoài phố) cùng với trào lưu văn hóa hip-hop vẫn "đổ bộ" qua nhiều quốc gia và được giới trẻ nồng nhiệt hưởng ứng. Ở Việt Nam, có những bạn trẻ đam mê Graffiti, mong muốn mọi người hiểu và yêu Graffiti đích thực đang ấp ủ những dự định đưa môn nghệ thuật này "từ bóng tối ra ánh sáng"...
    Đau đáu tìm... tường!
    Trở về từ lễ hội hip-hop lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội (diễn ra vào cuối tháng 12/2005), 5 chàng trai của G2 - một nhóm Graffiti tại Sài Gòn - vẫn chưa hết cảm giác lâng lâng sau những ngày dân Graffiti toàn quốc được dịp tụ họp so tài. Sáng chủ nhật đầu tiên sau "chuyến đi lịch sử", nhóm tập họp tại "đại bản doanh" trên sân thượng Nhà văn hóa thiếu nhi Q.11, TP.HCM. Mảng tường G2 được nhà văn hóa cho phép sử dụng đã được dùng hết 1/3. Trí cho biết: "Đồ nghề để vẽ Graffiti không khó: mặt nạ chống hơi độc, sơn xịt, viết chì, gôm, thước dây... Nhưng cái quan trọng là một bức tường để vẽ thì đúng là niềm mơ ước xa xỉ".
    Có 1.001 lý do dẫn các bạn trẻ tới niềm đam mê Graffiti. Minh Trí, dân học công nghệ thông tin, vì lướt web nhiều, xuýt xoa trước những bức vẽ Graffiti "tuyệt đỉnh" mà sắm mặt nạ phòng độc, sơn xịt và luyện Graffiti. Toại Đan, cô nữ sinh học lớp 10 THPT tại TP.HCM thì đến với nhóm vẽ Graffiti là do một người bạn "rủ rê" đến khi đam mê "không rút chân ra được". Họ tìm thấy ở Graffiti sự phá cách, tự do đầy quyến rũ!
    Dân vẽ a-ma-tơ cũng như dân mỹ thuật, kiến trúc... được đào tạo bài bản đều có thể tìm thấy "đất" của mình bởi các dòng Graffiti rất phong phú: từ những phong cách đơn giản và phóng khoáng như tag style, throw-up, blockbuster style, free style đến phức tạp và trau chuốt như 3D style.
    Quán nước mía "chịu chơi" nhất Việt Nam
    Bắt đầu xuất hiện từ thập kỷ 60, những Graffiti đầu tiên là những dòng chữ mà các bè đảng da màu lang thang trên đường phố nước Mỹ vẽ lên tường để xác định lãnh thổ làm ăn. Dần dà, Graffiti lan ra các nơi công cộng như ga tàu điện ngầm, ga xe lửa. Từ những chữ ký, những dòng chữ nguệch ngoạc ban đầu, nghệ thuật Graffiti đã phát triển lên thành những mẫu hình tinh xảo... Tới nay, hội họa Graffiti xuất hiện hầu hết trên những sản phẩm của nền văn hóa hip-hop: quần áo, xe ô tô, CD, nhà cửa...

    Theo Trí, thời gian qua, những bạn trẻ thiếu ý thức, vô trách nhiệm và... non tay đã vẽ trộm lên tường, khiến nhiều người ác cảm với Graffiti. Cậu tuyên bố: "G2 không bao giờ làm như vậy. Vẽ trộm trong khoảng thời gian ngắn thì bức vẽ trông rất tệ trong khi một bức tử tế phải ngốn ít nhất 4, 5 tiếng đồng hồ. Tốn tiền sơn, rồi lại bị người ta nhanh chóng xóa mất, để làm gì chứ?".
    Không như dân "đánh lẻ" rình chỗ tường vắng người, vẽ nguệch ngoạc rồi... co giò chạy, những nhóm vẽ Graffiti nghiêm túc thường có nội quy rất nghiêm ngặt: không vẽ lên tường khi chủ nhân chưa cho phép. Nhóm G2 thuở mới thành lập, để giải phóng cơn "ghiền vẽ" và luyện cho lên tay, họ thường kiếm những bức tường ở khu đang giải tỏa có vẻ như sắp bị phá bỏ, hỏi chủ và... xin vẽ. Kiên, một thành viên G2 tâm sự: "Bao công sức, tiền bạc mình bỏ ra cho bức vẽ, để rồi bị đập bỏ. Nhưng tìm được tường để vẽ đã là may lắm rồi vì Graffiti chỉ đúng nghĩa khi nó được vẽ với tường và sơn xịt!".
    Cả nhóm mừng húm khi nhận được "lời mời" vẽ đầu tiên từ một... quán nước mía ở quận Tân Phú. Không quản xa xôi, cả ?ophi đội? mang đầy đủ đồ nghề và miệt mài hoàn thành bức vẽ. Cả nhóm hào hứng: "Có lẽ đây là quán nước mía... chịu chơi nhất Việt Nam. Mà có khi là nhất thế giới, vì trên thế giới làm gì có quán... nước mía!". Ngoài các hợp đồng vẽ cho các quán cà phê, G2 mong muốn biến sân thượng Nhà văn hóa thiếu nhi quận 11 thành một triển lãm nhỏ. Họ còn ấp ủ những dự định dài hơi hơn đưa Graffiti đến với đông đảo mọi người: thuê một bức tường lớn ở trung tâm thành phố để vẽ Graffiti; liên hệ xin vẽ ở những địa điểm công cộng...
    Graffiti... ra tiền
    Nhóm học sinh lớp 12 cuối năm đã rục rịch lo in áo đồng phục lớp với tiêu chí cao nhất là sự sáng tạo, nổi bật, trẻ trung. Năm nay đang cực "hot" mốt vẽ hình và chữ kiểu Graffiti lên đồng phục lớp. Thảo Hương, học sinh lớp 12 một trường THPT tại Hà Nội mừng như bắt được vàng khi lướt trang web về hip-hop đọc được lời rao nhận vẽ Graffiti lên áo với giá khoảng 120.000 đồng với lời bảo đảm giặt không phai. Nhưng như thế vẫn khá đắt so với túi tiền học sinh, Thảo Hương tính sẽ nhờ vẽ mẫu rồi sau đó in lên cho hơn 50 bộ cánh của lớp. "Như vậy vẫn có đồ đẹp, "độc", vừa tiết kiệm được kha khá tiền" - Hương tiết lộ.
    Tại TP.HCM, giá vẽ Graffiti trên áo, quần, mũ, giày... mềm hơn: 60 - 80.000 đồng/hình. Theo Cẩm Ly, sinh viên Trường ĐH kiến trúc, nhờ trào lưu Graffiti, "dân vẽ" trường cô cũng có thêm một công việc ra tiền: vẽ Graffiti trên quần áo, cho các cửa hàng thời trang, những quán cà phê đang có nhu cầu hút giới trẻ bằng phong cách trang trí kiểu hip-hop.
    Minh Trí tiết lộ nhóm cậu vừa nhận một hợp đồng lớn nhất từ trước tới nay trong... lịch sử nhóm: Vẽ Graffiti cho sân patin có diện tích tường lên tới 150m2. "Chủ yếu vẽ trên cao, thời hạn chỉ 6 ngày nên "thương vụ" lần này khá vất vả. Nhưng cả nhóm rất vui vì... kiếm được một khoản kha khá vô cùng quý cho những dự định đưa Graffiti ra ánh sáng" - anh bạn có nước da sạm nắng này cười tươi, nghe chừng niềm đam mê Graffiti luôn nồng nàn lắm...
    Gần đây, dân ghiền Graffiti bỗng vui với tin sốt dẻo: một công ty có kế hoạch tổ chức mỗi năm một ngày hội lớn hội ngộ 3 miền và cứ 2 tháng một lễ hội nhỏ rải qua nhiều thành phố. Đi đúng hướng, Graffiti sẽ không còn là "nghệ thuật tội lỗi"!
    Phương Nguyên



    --------------------------------------------------------------------------------
  7. angel_love_devil

    angel_love_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Ở Đn cũng có graffity nhưng toàn nguệch ngoạc trên tường của mấy trường cấp 3(đi ngang wa trường cũ nhìn thấy mà ...buồn).Chán thiệt

Chia sẻ trang này