1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc đáo: Thu gom rác bằng xe ngựa chỉ có tại Nghĩa Lộ

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi HoangLan168, 17/06/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangLan168

    HoangLan168 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2015
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2
    Hàng ngày chúng ta thấy tại các khu phố hay các ngõ nhỏ những chiếc xe thu gom rác chất đầy rác thải được nhân viên vệ sinh môi trường đưa ra nơi tập kết rác. Tuy nhiên thu gom rác bằng xe ngựa thì không phải ở đâu cũng có.

    Đi vào hoạt động từ năm 2011, mô hình thu gom rác thải ở thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã phát huy hiệu quả tốt đẹp, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường.

    Về thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ huyện Văn Chấn trong một ngày nắng nóng gay gắt nhưng chúng tôi không khỏi ngạc nhiên và có cảm giác “mát mẻ” khi thấy đường làng, ngõ xóm, khu dân cư rất sạch sẽ. Dẫn chúng tôi qua các trục đường trong thị trấn, bà Phạm Thị Thanh An – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị trấn chia sẻ: : “Những năm trước đây do địa phương chưa tổ chức được việc thu gom rác thải, đất chật người đông, không có nơi tập kết rác, cộng với ý thức của người dân về môi trường còn hạn chế và thói quen vứt rác thải bừa bãi trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khoẻ của nhân dân và gây mất mĩ quan. Đây là vấn đề nhức nhối của các cấp lãnh đạo và nhân dân nơi đây”.

    Trước thực tế đó, từ năm 2011 Đảng ủy thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ đã chỉ đạo Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân thành lập Đề án xử lý thu gom rác thải, bảo vệ môi trường và triển khai thực hiện tới các tổ dân phố. Ngay sau khi triển khai, Nghị quyết đã được đông đảo bà con nhân dân đồng tình hưởng ứng, việc thu gom rác thải đã được thực hiện tại 3 tổ dân phố ở khu trung tâm: Tổ dân phố 4A, 4B và 4C. Khu dân cư giao cho ông Tổ trưởng chịu trách nhiệm thu tiền theo hộ gia đình, hộ gia đình kinh doanh mặt đường đóng từ 50 đến 100 nghìn đồng/tháng (tùy theo kinh doanh lớn nhỏ), trung bình mỗi hộ gia đình đóng góp 20.000đ/tháng để trả tiền hỗ trợ cho người thu gom và xử lý rác thải, đến nay ở 3 tổ dân phố đã có 270 hộ tham gia.
    Nếu như từ năm 2011 đến năm 2014 nhân dân phải đóng góp để thuê hai nhân công đi thu gom rác thải bằng cách đẩy những xe rác cồng kềnh, khó len lỏi vào các ngõ xóm đường gồ ghề, khó di chuyển, đồng thời phải trả chi phí cho hai nhân công thu gom thì từ năm 2014 đến nay chỉ một mình ông Đoàn Văn Thành với chiếc xe ngựa của mình cũng vẫn hoàn thành nhiệm vụ một cách nhẹ nhàng mặc dù lượng rác thải sinh hoạt ngày càng tăng. Trao đổi với phóng viên Báo TN&MT, ông Thành cho biết: “Việc thu gom rác thải rất dễ dàng và thuận tiện đối với ông, giúp ông có thêm thu nhập, người dân cũng có ý thức tốt khi không vứt rác bừa bãi ra đường mà đóng gọn vào bao tải nên thuận tiện thu gom, không ảnh hưởng và cản trở giao thông, xe ngựa có thể len vào những ngõ nhỏ đường khó đi để thu gom rác. Một ngày hai lần vào buổi sáng sớm và buổi chiều mọi rác thải của các gia đình đều được xe ngựa chở ra bãi tập kết”. Từ ngày thực hiện thu gom rác thải, người dân cảm thấy dễ chịu hơn với những ngõ phố sạch sẽ, văn minh.
    [​IMG]
    (ảnh: Ông Đoàn Văn Thành cùng chiếc xe ngựa đi thu gom rác)

    Bà Phạm Thị Điều - Bí thư Chi bộ tổ dân phố 4B chia sẻ: “Điều đặc biệt là mô hình thu gom rác thải bằng xe ngựa đã và đang đem lại lợi ích thiết thực đối với đời sống người dân, góp phần lớn trong việc tạo cảnh quan sạch, đẹp cho thôn xóm. Hơn nữa ý thức bảo vệ môi trường sống của người dân được nâng lên, người dân không còn vứt rác bừa bãi”.
    Tuy nhiên việc thu gom rác đối với người dân ở vùng này không được hỗ trợ đối với xã miền núi, người dân vẫn phải tự đóng góp 100% kinh phí nên việc thu gom và xử rác thải vẫn chưa được triệt để. Trong buổi tiếp xúc cử tri bà Điều đã đưa ý kiến xin đề xuất hỗ trợ nhưng chưa được đáp ứng do có nhiều nơi khó khăn cũng xin được hỗ trợ trong bối cảnh Nhà nước chưa đủ khả năng có thể đáp ứng mọi nhu cầu ở thời điểm hiện tại. Để đảm bảo vệ sinh môi trường được duy trì tốt trong điều kiện kinh phí còn hạn hẹp, người dân trong khu còn tự xử lý rác thải bằng cách đào hố chôn và đốt rác.
    Để công tác thu gom rác thải và vệ sinh môi trường ở khu dân cư nói chung đi vào ổn định và mang tính bền vững, thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ nói riêng và cấp xã phường nói chung cần nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp và các ngành chức năng về kinh phí cho việc thu gom và xử lý rác thải tại cộng đồng dân cư./.

    Nguồn: Sở TNMT tỉnh Yên Bái​

Chia sẻ trang này