1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc để biết!

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi sonj, 09/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonj

    sonj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Đọc để biết!

    53 nhà báo thiệt mạng năm 2003

    Trong năm 2003 vừa qua, trên toàn thế giới có 53 nhà báo bị thiệt mạng, nhiều hơn năm trước (2002) 7 người, theo thông cáo của World Association of Newspapers (Hiệp hội báo chí thế giới) ngày 19.3.2004 tại Paris. 15 người trong số đó thiệt mạng tại Iraq, 7 người tại Philippin, 6 người tại Campuchia. Họ hoặc là phóng viên mặt trận và bỏ mạng trong chiến tranh, hoặc là phóng viên điều tra về tham những và các đường dây ma tuý.

    Bà Kajsa Törnroth, phụ trách chương trình "Tự do báo chí" của Hiệp hội này cho biết, phần lớn các nạn nhân nói trên đều bị thủ tiêu và hầu hết các vụ trừng phạt này cho đến nay còn chưa rõ manh mối. Hiệp hội báo chí thế giới đại diện cho 18.000 tờ báo, 72 Hội báo chí của các quốc gia, 13 hãng thông tấn và 9 tập đoàn truyền thông.

    www.wan-press.org




    sonj

Chia sẻ trang này