1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc quyền trong biểu diễn:

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Wow, 24/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wow

    Wow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2001
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Độc quyền trong biểu diễn:

    Bạn có ủng hộ việc này không? Mỗi ca sỹ thể hiện bài hát với 1 phong cách riêng, theo những sắc thái khác nhau tạo nên sự đa dạng cho bài hát. Tuy nhiên đối với tôi, mỗi bài hát tôi ưa thích đều có ca sỹ tủ. Ở "Ngày mùa" và "Suối mơ" là Hồng Nhung, ở "Mùa xuân đầu tiên" là Thanh Thuý, hay ở "Lời của gió" là Hồng Nhung-Quang Vinh. Nghe người khác hát có khi chẳng "cảm" được, như Lam Trường hát "Lời của gió" ấy, hỏng hết cả giai điệu.
  2. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    đồng ý!

    MeoMeo
  3. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Hic, nhưng mà ca sĩ Việt nam ít người vừa sáng tác vừa hát lắm. Với lại với những bài hát nổi tiếng, thì dù người này, hay người kia hát đều ổn đấy chứ.
    Thí dụ Tình ca đã trải qua bao đời ca sĩ thể hiện mà vẫn hay. Nhưng, họ vẫn hát giống nhau, nên cho nên sự truyền cảm vẫn vậy. Còn có những bài hát, ca sĩ hát sau muốn thay đổi một chút, hát khác đi... để thể hiện mình, thể hiện sự tìm tòi trong sáng tạo. Nhưng khó được công chúng chấp nhận nếu không vượt được hẳn lên.
    Dám hát lại bài mà người khác đã thành công, đó đã là một hành động dũng cảm.
    Ngay cả ở nước ngoài cũng vậy thôi, có một trường hợp mà tôi thấy thành công nhất là Mariah Carey với Without you. Bài này đã được Air Supply hát, nhưng MC đã đưa nó lên vào danh sách những bài bất hủ.
    ATC
    Được sửa chữa bởi - ATC vào 01/12/2001 12:15
  4. Wow

    Wow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2001
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cái "tủ" ấy là sự ích kỷ trong cảm nhận nghệ thuật, thể hiên cái tôi cá nhân của mỗi người. Có thể tôi thích kiểu này, anh thích kiểu kia; thế giới cũng không phải chỉ có mình anh và tôi. Thế cho nên chuyện độc quyền biểu diễn ( như Ngọc Đại - Trần Thu Hà hay việc Thu Phương mua đứt 7 bài hát gì gì đó ) gần như 1 sự áp đặt gu phong cách duy nhất cho công chúng thưởng thức âm nhạc
    Có ai nghe Hồng Nhung hát "Dệt tầm gai" chưa nhỉ?
  5. Wow

    Wow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2001
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bài You're not alone - Michael Jackson hát lại của Kenny Rogers và The power of love - Celine Dion hát lại của Laura Branigan nữa.
  6. napkeng

    napkeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ca sy viet nam va dong nhac viet nam chan lam lam.nhac thi cu nhac hoa hay nhac nhat v.v.vcu viet ra loi vet roi hat chan wa.co le trong dau cua nhung nhac sy chi toan la not nhac bi viem gan chac.ca sy thi hat toan la nhac hoa loi viet va ket qua la noi teng,chan wa chan wa.van de ca sy hat doc quyen la tot nhat cho tung ca sy.toi thay ca sy VN co 1 bai ma toi 4,5 ca sy thi nhau hat cung hat.thu tai nhau ha,neu vay thi tu sang tac ra ma hat.vi du"tinh don coi",ca 4,5 anh cu cam dau vao ma hat va tu cho la minh hay hon thang do.oi chan qua di thoi.rieng toi chi thich nghe nhac nuoc ngoai thoi.vi ho hat co nhung cai rieng,ban quyen bai hat ,chat giong thi tuyet voi.phong cach dieu luyen.
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    sang tao nghe thuat khong chap nhan duong mon, va con nguoi di theo hay chi thuong thuc nghe thuat can hieu ro suc manh/kha nang cua ban than.
    - neu ban la ca sy: ban nen thu, nhung khong nen di sau vao mot bai hat nguoi khac da noi tieng ma sau vai lan dien duoc nhan xet la khong thanh cong...
    - neu ban la cong chung: give peace a chance!
    Hasta La Vista

Chia sẻ trang này