Đôi điều về một bài báo Xin chào các bạn , tuần qua tôi được đọc trên báo Thể thao & Văn hoá một đoạn trích của bài báo " Nhạc sĩ trẻ , ca sĩ trẻ và thế kỷ mới " (báo Công An nhân dân) .Phần lớn đoạn trích là lời phê bình âm nhạc nói chung , có nội dung bình thường (về ngữ nghĩa ) .Tuy nhiên , có một câu mà tôi cho là khó hiểu và kỳ quặc , xin được trích lại đây để các bạn tham khảo : "Với thế kỷ mới , sự "đậm đà bản sắc dân tộc " trong nghệ thuật , trong đó có âm nhạc nên cố gắng vượt qua phương thức điều chế "tương tự" mà phải đạt tới phương thức điều chế "số hoá" mà công nghệ thông tin hiện đại đang ứng dụng trên toàn cầu." Không biết ý kiến các bạn thế nào chứ thực tình mà nói , tôi không hiểu nổi ý tác giả muốn diễn đạt ở đây là gì . Bởi vì các phương pháp điều chế tương tự và điều chế số (analog modulation & digital modulation) là các khái niệm thuần tuý kỹ thuật về xử lý thông tin , không hiểu sao lại được gắn với khái niệm "đậm đà bản sắc dân tộc" ? Giả sử đúng đi nữa (phải chăng tác giả muốn nhấn mạnh rằng bản sắc dân tộc nói chung và âm nhạc nói riêng cần có những sự chuyển biến cho phù hợp với thời đại mới ?) thì cách diễn đạt như vậy cũng khó làm cho đa số người đọc bình thường hiểu được . Các bạn thấy thế nào ? HoaManLau Được sửa chữa bởi - nguoi thao luan vào 08/04/2002 16:49 Được sửa chữa bởi - despi vào 09/04/2002 01:11
Tôi chưa đọc bài báo này, nhưng nếu đúng như bạn phản ánh thì tác giả là người rất thiếu hiểu biết "Những việc cần làm ngay"