1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đội IT trì hoãn cải tiến tối ưu hóa TMĐT

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi caohongquang, 24/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caohongquang

    caohongquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2015
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Một trang web thương mại điện tử tối ưu hóa là rất quan trọng để các nhà bán lẻ. Nhưng nghiên cứu cho thấy rằng đây có thể không phải là ý tưởng tốt nhất để cho các nhóm CNTT quyết định khi thực hiện thay đổi tối ưu hóa dựa trên dữ liệu, vì chúng chỉ làm chậm quá trình này. Hơn một nửa số cải tiến magento pos extension đã được trì hoãn bởi IT cho đến khi họ có thời gian để đối phó với họ.

    [​IMG]

    Điều này xuất phát từ nghiên cứu mà WBR Digital thực hiện trong quan hệ đối tác với Frosmo. Nó phát hiện ra rằng 53 phần trăm của những cải tiến đó đã bị trì hoãn bởi đội ngũ CNTT. "Đây là một sự tương phản hoàn toàn với khi trách nhiệm nằm với một đội ngũ chuyên dụng, nơi chỉ có 11 phần trăm đã bị trì hoãn." Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu airbnb clone script đã nhanh chóng chỉ ra rằng các đội bóng IT không nên đổ lỗi cho điều này nhất thiết, sau khi tất cả, cập nhật nội dung và làm thay đổi hướng dữ liệu không phải là chức năng cốt lõi của họ.

    'Giảm bất kỳ sai lệch giữa các phòng ban'

    WBR Digital nghĩ nó nguy hại phải có độ trễ thực hiện của loại hình này, như những hiểu biết thu được từ dữ liệu có thể trở nên lỗi thời một cách nhanh chóng. "Và thời gian là tiền bạc trong kinh doanh thương mại điện tử", nói Gareth Becker, Trưởng Digital Content tại công ty. "Đó là lý do tại sao nó rất quan trọng từ một điểm hoạt động của xem để giảm thiểu bất kỳ sai lệch giữa các phòng ban", ông nói.

    Tất nhiên, làm thế nào cá nhân bán lẻ trực tuyến đối phó với những thách thức xung quanh web tối ưu hóa phụ thuộc vào hoàn cảnh thương mại của họ. Người chơi thương mại điện tử nhỏ đặc biệt có vấn đề cống hiến toàn bộ một nhóm để quản lý các bản cập nhật cho các nội dung trang web. Nghiên cứu của WBR thấy rằng 58 phần trăm của các công ty thương mại điện tử được thực hiện đội của họ chịu trách nhiệm về nội dung thương mại điện tử, trong khi 21 phần trăm để lại cho đội ngũ CNTT. "Thông thường, vì những lý do thực tế, đây là những công ty nhỏ hơn với ít nguồn lực hơn để dành cho tối ưu hóa", các công ty hội nghị giải thích.

    Nhưng đó không phải là điều nhiều người chơi thương mại điện tử tiên tiến phải lo lắng về. Trong thực tế, họ thường có thể làm cho hàng ngàn thay đổi dữ liệu được tối ưu hóa cho các cửa hàng trực tuyến của họ mỗi tháng. Tuy nhiên, các nhà bán lẻ đang khan hiếm magento booking extension , và khả năng để làm điều này đặt chúng ở một lợi thế rất lớn. Vì vậy, đối với các nhà bán lẻ với hệ thống cứng nhắc hơn nó thậm chí còn quan trọng hơn để quyết định bao nhiêu là một ưu tiên thay đổi như vậy là cho đội ngũ IT của họ, và bao nhiêu họ có thể bị chậm lại như một kết quả.

    Có việc phải làm cho nhiều nhà bán lẻ châu Âu

    "Các công ty đang có hiệu quả nhất có thể tích hợp marketing, CRM và thương mại điện tử dữ liệu của họ để đạt được một cái nhìn gắn kết khách hàng duy nhất, và để tận dụng dữ liệu này để siêu phụ trách trang web thương mại điện tử của họ, sẽ được đặt tốt nhất để tận dụng", Becker nói. Ông cho rằng, vẫn còn làm việc được thực hiện cho nhiều nhà bán lẻ ở châu Âu đối với với cách dữ liệu được chia sẻ giữa các nhóm nội bộ. "Gần một trong năm nhà bán lẻ không bơi dữ liệu tiếp thị và thương mại điện tử của họ để cải thiện trải nghiệm tối ưu hóa."

    Ông kết luận bằng cách nói rằng nó thực sự quan trọng đối với mỗi nhà bán lẻ để tìm cách tiếp cận ban đầu của mình. "Một mà phù hợp với doanh nghiệp của họ càng nhiều càng tốt - điều này cho phép các quyết định phải được thực hiện ở tốc độ - một sự khác biệt đáng kể giữa những người đang dẫn đầu các gói và các stragglers."

Chia sẻ trang này