1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi nét về giải ngân hà của chúng ta

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Dragon2feet, 22/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dragon2feet

    Dragon2feet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đôi nét về giải ngân hà của chúng ta

    Chúng ta đã nói nhiều về hệ mặt trời mà chưa đề cập tới vị trí của nó cũng như cái nhìn tổng thể về dải ngân hà. Chủ đề này xin giới thiệu một chút về giải ngân hà của chúng ta. Ngân hà của chúng ta giống như một cái đĩa khổng lồ, với đường kính khoảng
    100 nghìn năm ánh sáng. Nó là một cái đĩa khổng lồ. Bạn hãy tưởng tưởng nếu hệ mặt trời của chúng ta thu nhỏ bằng kích thước nguyên tử với hạt nhân là mặt trời thì cái đĩa này có đường kính khoảng 30 cm. Trong cái đĩa này có khoảng 200 tỉ ngôi sao như mặt trời của chúng ta. Các ngôi sao này có xu hướng co cụm lại thành các dải và các cụm sao. Nếu đứng từ một thiên hà khác nhìn về thiên hà của chúng ta thì nó có dạng hình xoắn ốc xoay theo chiều kim đồng hồ. Thiên hà không đứng yên mà quay theo trục thẳng đứng của nó. Để quay một vòng nó mất khoảng 500 triệu năm. Từ khi hệ mặt trời ra đời cho đến nay nó quay được khoảng 12 vòng.
    Hệ mặt trời của chúng ta của chúng ta nằm ở vùng ngoài và trên 1 cánh xoắn ốc của thiên hà. Mặt trời nằm cách xích đạo của thiên hà 20 năm ánh sáng và cách trung tâm 28.000 năm ánh sáng. Thiên hà được cấu tạo từ các sao, bụi và khí. Vành ngoài của thiên hà mật độ các sao rất thấp và chủ yếu là các sao có khối lượng trung bình và già như mặt trời của chúng ta. Đi về trung tâm của thiên hà, mật độ sao lớn hơn rất nhiều và chủ yếu là các sao trẻ, sao khổng lồ đỏ có khối lượng gấp hàng ngàn lần khối lượng mặt trời của chúng ta. Tại trung tâm thiên hà khả năng đụng độ nhau giữa các sao là rất lớn. Nơi đây cũng là nơi hay xảy ra các vụ nổ sao nhất(supernova) để cho ra đời các sao mới.
    Đến lượt mình, các thiên hà có xu hướng có cụm với nhau thành một nhóm các thiên hà. Thiên hà của chúng ta tham gia vào 1 nhóm khoảng 30 thiên hà, và đứng thứ hai về độ lớn. Đứng đầu là Andromeda M31cách chúng ta 2.9 triệu năm ánh sáng. Một thiên hà khác gần với chúng ta được gọi là tinh vân Magenlance. Tinh vân này có khối lượng nhở hơn nhiều so với Ngân hà và trong tương lai nhiều trăm triệu năm nữa sẽ bị thiên hà chúng ta nuốt trửng.
    Mỏi tay quá. Nếu có ai quan tâm xin vào http://www.seds.org/messier/more/mw.html để biết thêm.
    Đây là bản đồ thiên hà.

Chia sẻ trang này