1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối ngoại và hợp tác quốc phòng của Việt Nam với các nước

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi duyvu1920, 22/06/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RapidArrow

    RapidArrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    1.678
    [​IMG]

    Google search ra em này. Hàng Anh thì chắc chắn là ngon rồi nhưng mà giá cả thì đắt đỏ chắc hơn cả Mỹ, hốt luôn cuồng phong nữa thì ngon.
  2. ducanh123hg

    ducanh123hg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2015
    Bài viết:
    1.780
    Đã được thích:
    1.032
    cụ yên tâm, rồi sẽ hốt ;)
  3. MafiaMichelHung

    MafiaMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    93
    dạo này mình có hàng loạt động thái ngoại giao với các ông lớn nên cũng hi vọng có nhiều đồ chơi mới :D:D:D
  4. RapidArrow

    RapidArrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    1.678
    Việt - Anh cùng quan ngại hoạt động xây dựng quy mô ở Biển Đông
    Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ tướng Việt Nam *************** cùng bày tỏ mối quan ngại về các hoạt động làm thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông, đồng thời nhất trí thúc đẩy ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) trong năm nay.

    [​IMG]
    Thủ tướng ***************, trái, đón Thủ tướng Anh David Cameron lần đầu thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Giang Huy

    "Ngài Thủ tướng và tôi cùng chia sẻ quan ngại sâu sắc về tình hình hiện nay ở khu vực, đặc biệt là các hoạt động trên quy mô lớn, xây dựng, mở rộng, thay đổi nguyên trạng các đảo đá ở Biển Đông. Các hoạt động này đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở khu vực, nơi có tuyến hàng hải quốc tế lớn, kết nối giao thương giữa châu Âu và Đông Á", Thủ tướng *************** trao đổi với báo chí sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Cameron chiều nay.

    Theo Thủ tướng Dũng, Việt Nam và Anh đồng tình mọi tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, không có các hành động làm phức tạp thêm tình hình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tuân thủ Công ước Luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc (UNCLOS), Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và phấn đấu để sớm có bộ Quy tắc ứng xử (COC).

    Ông Cameron cho hay đây là lần đầu tiên ông quay lại Việt Nam sau hai thập kỷ. "Cách đây 20 năm, tôi đã đến với Việt Nam với tư cách khách du lịch. Đông Nam Á là khu vực tôi đến thăm đầu tiên ngoài châu Âu", ông nói.

    Theo ông Cameron, trong 10 năm tới, Việt Nam được dự báo sẽ trở thành một trong 10 nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong khu vực. Ông và Thủ tướng Việt Nam đã thảo luận cách để tăng cường hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực cụ thể như đầu tư thương mại, nghiên cứu và giáo dục, an ninh và nhiều lĩnh vực khác.

    Thủ tướng *************** khẳng định Anh là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu và trên thế giới. Hai bên thống nhất hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là trụ cột ưu tiên trong quan hệ hai nước, nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước kết nối đối tác nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực ưu tiên như phát triển cơ sở hạ tầng, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, dầu khí.

    Hai thủ tướng cho rằng quan hệ Đối tác chiến lược Anh - Việt Nam phát triển rất tích cực trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, hợp tác phát triển, giáo dục đào tạo, an ninh quốc phòng.

    Anh hỗ trợ tín dụng ưu đãi 500 triệu bảng

    Thủ tướng *************** cho hay ông Cameron đã công bố hỗ trợ tín dụng ưu đãi 500 triệu bảng Anh cho Việt Nam để đầu tư kết cấu hạ tầng và nhập thiết bị từ Anh. Thủ tướng Anh lý giải thêm, cùng khoản đầu tư này, các doanh nghiệp, kiến trúc sư, các nhà thiết kế Anh sẽ có cơ hội đến với Việt Nam.

    Hai nước đã ký các thỏa thuận kinh tế quan trọng như Hợp đồng bảo dưỡng động cơ máy bay giữa Tổng công ty Hàng không Việt Nam và Tập đoàn Rolls-Royce, thời hạn 20 năm; quyết định về việc phát hành trái phiếu chính phủ trực tiếp cho Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential của tập đoàn Tài chính Việt Nam với tổng mức là 100 triệu bảng Anh; biên bản ghi nhớ về hợp tác thăm dò dầu khí, khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam giữa tập đoàn Dầu khí Việt Nam và tổ hợp Soco của Anh và Sovico của Việt Nam.

    Theo ông Cameron, trong 3 năm qua, thương mại giữa hai nước tăng hai lần, tuy nhiên Anh vẫn thấy còn nhiều tiềm năng vì thương mại của Việt Nam chỉ chiếm 1,5% tổng thương mại của Anh với toàn cầu.

    "Tôi đồng ý với ngài Thủ tướng là hai bên cần tăng cường hợp tác để chúng ta tiến nhanh hơn, mạnh hơn. Tôi rất vui mừng khi thấy các cuộc đàm phán FTA giữa Việt Nam với EU đạt được bước đột phá và đó sẽ là bước tiến mới để đẩy mạnh quan hệ hợp tác hai nước", ông Cameron nói.

    Theo ông Dũng, hai nước cam kết sẽ tiếp tục hợp tác trong việc xây dựng các mục tiêu phát triển bền vững giai đoạn sau 2015. Việt Nam và Anh cùng khẳng định quyết tâm thúc đẩy sớm ký hiệp định FTA giữa Việt Nam và EU trong năm 2015. Việc ký kết hiệp định này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

    Tuyên bố chung Việt - Anh

    Theo Tuyên bố chung, Việt Nam và Anh nhất trí thúc đẩy việc đàm phán Bản ghi nhớ về phòng chống buôn bán người. Anh sẽ bổ sung tài trợ cho việc xây dựng nơi trú ngụ cho các nạn nhân của nạn buôn người xuyên quốc gia.

    Hai Thủ tướng cũng nhất trí thúc đẩy xây dựng Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, hợp tác đào tạo các sĩ quan và chuyên gia của Bộ Quốc phòng, tăng cường trao đổi đoàn quốc phòng, an ninh và tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm liên quan tới các hoạt động quốc phòng.

    Ông Dũng và ông Cameron nhất trí tăng cường hợp tác chống biến đổi khí hậu, đặc biệt là việc phối hợp trước và trong Hội nghị lần thứ 21 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 21) tại Paris trong tháng 12 tới. Hai Thủ tướng tái khẳng định quyết tâm triển khai các cam kết đạt được tại Hội nghị quốc tế về phòng chống buôn bán trái phép động vật hoang dã tại London và Botswana. Anh hoan nghênh việc Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị tiếp theo vào cuối năm 2016 và đã cam kết tài trợ 200.000 bảng.

    Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay Anh là đối tác hàng đầu của Việt Nam trong EU. Thương mại hai chiều năm ngoái đạt gần 4,5 tỷ USD, FDI của Anh tại Việt Nam đạt hơn 3 tỷ USD, xếp thứ 16 trên 101 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Hiện có khoảng 11.000 sinh viên Việt Nam đang học tại Anh, nhiều tổ chức và cơ sở đào tạo của Anh thực hiện các chương trình liên kết đào tạo với các trường đại học Việt Nam. Hiện có hơn 40.000 người Việt đang sinh sống tại Anh.

    Chiều tối nay Thủ tướng Anh Cameron chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và ************* Trương Tấn Sang. Theo chương trình ngày mai tại TP HCM, Thủ tướng Anh sẽ gặp Bí thư thành ủy Lê Thanh Hải và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân và dự Diễn đàn doanh nghiệp Anh - Việt.

    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...dong-xay-dung-quy-mo-o-bien-dong-3255922.html
  5. RapidArrow

    RapidArrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    1.678
    Tuyên bố chung Việt Nam - Vương quốc Anh
    Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ***************, Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland David Cameron đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29 đến ngày 30/07/2015.

    Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng David Cameron đã hội đàm với Thủ tướng ***************, hội kiến Tổng Bí thư ********************** Nguyễn Phú Trọng và ************* Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang.

    Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược và là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Vương quốc Anh đương nhiệm tới Việt Nam.

    Tại cuộc hội đàm, hai Thủ tướng hoan nghênh những bước phát triển về mọi mặt trong quan hệ song phương kể từ khi thiết lập Quan hệ đối tác chiến lược năm 2010 và nhấn mạnh hai nước có tiềm năng hợp tác to lớn trong nhiều lĩnh vực.

    Hai Thủ tướng khẳng định hợp tác kinh tế tiếp tục là ưu tiên trong quan hệ song phương và hoan nghênh những tiến bộ đạt được trong quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU), khi Hiệp định được ký kết sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Hai Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam và Vương quốc Anh mong muốn đạt được một Hiệp định toàn diện, giải quyết các vấn đề thuế quan và tiếp cận thị trường.

    Hai Thủ tướng hoan nghênh cơ hội gia tăng hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Vương quốc Anh đem lại trong chuyến thăm. Thủ tướng *************** hoan nghênh thành công của các doanh nghiệp Anh đang hoạt động tại Việt Nam và khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp Anh, đặc biệt trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, cơ sở hạ tầng, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, dầu khí. Thủ tướng David Cameron vui mừng có dịp gặp gỡ các doanh nghiệp Việt Nam đang có kế hoạch đầu tư vào thị trường Anh và hoan nghênh tiềm năng hợp tác mang lại lợi ích cho hai nền kinh tế.

    Hai nhà Lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký thỏa thuận giữa Tập đoàn Rolls-Royce và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam trị giá 340 triệu Bảng (tương đương 10.880 tỷ đồng Việt Nam), thể hiện năng lực kỹ thuật của Vương quốc Anh và vị thế là hãng hàng không hàng đầu khu vực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

    Hai Thủ tướng hoan nghênh việc Chính phủ Vương quốc Anh đề nghị cung cấp khoản tín dụng xuất khẩu trị giá khoảng 500 triệu Bảng cho Việt Nam để thực hiện các dự án hạ tầng trong thời gian tới với sự hỗ trợ về chuyên môn của phía Anh. Cơ quan Tài chính Xuất khẩu Anh và Bộ Tài chính Việt Nam sẽ hợp tác trong việc xác định các dự án phù hợp với đề xuất này.

    Hai Thủ tướng hoan nghênh việc Tập đoàn Prudential Việt Nam đầu tư 100 triệu Bảng mua trái phiếu Chính phủ Việt Nam kỳ hạn 20 năm khi Bộ Tài chính Việt Nam mở đợt phát hành đầu tiên và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chấp thuận đề xuất của tập đoàn ZincOx đầu tư 75 triệu Bảng vào việc tái chế chất thải độc hại và giảm phát thải các-bon từ việc sản xuất thép.

    Hai Thủ tướng hoan nghênh việc tập đoàn Ha-vy Nát-sơ (Harvey Nash), nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ, tuyên bố thiết lập một trung tâm công nghệ Việt – Anh trong năm nay nhằm thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Anh với sự ủng hộ chính trị mạnh mẽ của Chính phủ Anh.

    Hai Thủ tướng hoan nghênh vai trò của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Diễn đàn Doanh nghiệp trong việc thúc đẩy chương trình nghị sự liêm chính doanh nghiệp và ủng hộ các hoạt động hướng tới tăng cường năng lực và nâng cao vai trò của các doanh nghiệp.

    Thủ tướng *************** đánh giá cao nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức của Vương quốc Anh dành cho Việt Nam trong 20 năm qua, tập trung vào các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững, giáo dục - đào tạo, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Thủ tướng David Cameron bày tỏ vui mừng trước việc Vương quốc Anh đã đồng hành hỗ trợ Việt Nam trong 20 năm qua.

    Hai Bên cho rằng việc kết thúc chương trình hợp tác song phương của Bộ Phát triển quốc tế Anh (DFID) tại Việt Nam là mốc quan trọng, phản ánh sự thành công của Việt Nam trong quá trình phát triển đất nước, đồng thời hoan nghênh việc hai nước hướng tới quan hệ đối tác kinh tế.

    Hai Bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác khoa học và đổi mới trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác chiến lược; hoan nghênh việc thành lập Quỹ Niu-tơn (Newton) Việt Nam vào tháng 6/2015 và triển khai các chương trình nghiên cứu chung quan trọng trong lĩnh vực y tế và nông nghiệp; đánh giá Bản ghi nhớ giữa Hội đồng Anh và Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam sẽ góp phần tăng cường hợp tác nghiên cứu giữa hai nước.

    Hai Bên đánh giá vấn đề kháng thuốc kháng sinh trên thế giới là một trong những rủi ro lớn đối với y học hiện đại và nhất trí cùng đóng vai trò tích cực giải quyết vấn đề này. Hai Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giáo dục - đào tạo trong quan hệ song phương cũng như hỗ trợ của Vương quốc Anh đối với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục như đào tạo tiếng Anh, giáo dục dạy nghề và đào tạo các cán bộ quản lý của Chính phủ Việt Nam. Hai Thủ tướng tin tưởng rằng việc triển khai hiệu quả hoạt động của Viện Nghiên cứu đào tạo Việt - Anh sẽ là cơ sở cho sự thành công của dự án thành lập trường Đại học Việt - Anh tại Đà Nẵng.

    Hai Thủ tướng đánh giá quan hệ hợp tác an ninh và quốc phòng giữa hai nước phát triển tích cực. Việc các cơ quan thực thi pháp luật hai nước hợp tác chặt chẽ đã mang lại nhiều kết quả tích cực và quan tâm chung đối với các ưu tiên quốc tế như Hội nghị thượng đỉnh về bảo vệ nạn nhân của hoạt động lạm dụng trẻ em trực tuyến được tổ chức tại London tháng 12/2014. Thủ tướng David Cameron cảm ơn Thủ tướng *************** về việc Việt Nam đã cử Lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tham dự và ký tuyên bố chung của Hội nghị.

    Trên cơ sở hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực phòng chống buôn bán người và nô lệ kiểu mới, Thủ tướng David Cameron vui mừng thông báo Anh sẽ bổ sung tài trợ cho việc xây dựng nơi trú ngụ cho các nạn nhân của nạn buôn người xuyên quốc gia. Hai Bên nhất trí thúc đẩy việc đàm phán Bản ghi nhớ về phòng chống buôn bán người.

    Hai Bên hoan nghênh việc Việt Nam mở Phòng Tùy viên Quốc phòng tại Đại sứ quán Việt Nam tại London và việc hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng. Hai Thủ tướng nhất trí thúc đẩy xây dựng Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, hợp tác đào tạo các sĩ quan và chuyên gia của Bộ Quốc phòng, tăng cường trao đổi đoàn quốc phòng, an ninh và tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm liên quan tới các hoạt động quốc phòng.

    Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường hợp tác chống biến đổi khí hậu, đặc biệt là việc phối hợp trước và trong Hội nghị lần thứ 21 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 21) tại Pa-ri trong năm 2015. Hai Bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được thỏa thuận quốc tế về biến đổi khí hậu, phù hợp với các nguyên tắc của Công ước Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.

    Hai Thủ tướng tái khẳng định quyết tâm triển khai các cam kết đạt được tại Hội nghị quốc tế về phòng chống buôn bán trái phép động vật hoang dã tại London và Bốt-soa-na. Anh hoan nghênh việc Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị tiếp theo vào cuối năm 2016 và đã cam kết tài trợ 200.000 Bảng.

    Hai Thủ tướng hoan nghênh cơ hội thảo luận giữa hai bên về việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trên tinh thần thẳng thắn và xây dựng.

    Hai Thủ tướng thảo luận các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, tái khẳng định cam kết duy trì trật tự hàng hải trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, đặc biệt các nguyên tắc của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình cũng như quyền tự do sử dụng hợp pháp không bị cản trở các đại dương trên thế giới. Hai bên cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc tôn trọng và thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) ký năm 2002 và sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

    Thủ tướng *************** và Thủ tướng David Cameron bày tỏ hài lòng trước sự phát triển giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Thủ tướng David Cameron đánh giá việc Chính phủ Việt Nam quyết định miễn thị thực thời hạn 15 ngày cho công dân Anh sẽ giúp tăng cường mối giao lưu nhân dân, yếu tố quan trọng của Quan hệ Đối tác chiến lược.

    Hai Thủ tướng bày tỏ tin tưởng kết quả chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Thủ tướng David Cameron trân trọng mời Thủ tướng *************** thăm Vương quốc Anh. Thủ tướng *************** vui vẻ nhận lời mời. Thời gian của chuyến thăm sẽ được thu xếp theo đường ngoại giao.
    Lần cập nhật cuối: 30/07/2015
  6. RapidArrow

    RapidArrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    1.678
    Thủ tướng Anh David Cameron tham quan máy bay A350 của Việt Nam

    Dân trí Hôm nay (29/7), ngay khi đến Việt Nam thăm chính thức, Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland David Cameron đã tới tham quan chiếc máy bay thế hệ mới Airbus 350 đầu tiên của Vietnam Airlines tại sân bay quốc tế Nội Bài.


    [​IMG]
    [​IMG]
    Thủ tướng Anh David Cameron tham quan máy bay A350 của Vietnam Airlines

    Tại sân bay Quốc tế Nội Bài, Thủ tướng David Cameron đã chụp ảnh cùng tàu bay thế hệ mới Airbus 350 (A350). Sau khi chụp ảnh cùng với máy bay A350, Thủ tướng Anh cũng đã vào xưởng của Vaeco để chụp ảnh cùng động cơ Rolls-Royce được đặt ở Việt Nam để hỗ trợ cho đội tàu bay A350 của Vietnam Airlines.

    Cũng trong chiều cùng ngày, với sự chứng kiến của Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ***************, Vietnam Airlines và hãng sản xuất động cơ Rolls-Royce của Anh đã thực hiện lễ ký kết hợp đồng bảo dưỡng động cơ theo giờ bay cho 14 tàu bay mới A350 XWB của Vietnam Airlines.

    [​IMG]


    [​IMG]
    Thủ tướng Anh và Tổng Giám đốc Vietnam Airlines ông Phạm Ngọc Minh chia sẻ về chiếc A350 đầu tiên của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam

    Vietnam Airlines là hãng hàng không thứ hai trên thế giới khai thác chiếc A350-900 XWB và trở thành hãng đầu tiên ở châu Á - Thái Bình Dương tiếp nhận cùng lúc hai loại máy bay thế hệ mới Boeing 787-9 và Airbus A350-900. Hãng này cho biết sẽ thay toàn bộ đội bay thân rộng gồm 33 chiếc, trong đó có 19 Boeing 787 và 14 Airbus A350, được chuyển giao trong từ giữa 2015 đến giữa 2019 để tập trung khai thác trên các đường bay dài, xuyên lục địa.

    Cùng với thời điểm đưa vào khai thác tàu bay mới, Vietnam Airlines cũng đồng thời thực hiện chương trình nâng cấp chất lượng dịch vụ 4 sao và công bố hệ thống nhận diện thương hiệu mới nhằm mang lại hình ảnh một hãng hàng không quốc gia Việt Nam năng động, ngày một đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.


  7. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Các @MOD tạo chế độ auto bỏ tên của thủ tướng và nhiều ... tên khác trong các bài viết .
    Ở đây có vẻ lợi bất cập hại . Lợi đâu chưa thấy chỉ thấy thiếu sự tôn trọng thủ tướng & người đọc .
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.352
    Đã được thích:
    26.693
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. TriumphVN

    TriumphVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2015
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    74
    Đưọc như thế thì quá tuyệt!
    https://en.wikipedia.org/wiki/Sea_Eagle_(missile)
    nếu Anh đồng ý bán cho mình Mèo hoang và Đại bàng biển thì có khi Nga dỡ bỏ lệnh cấm bán K-52K và KH-35 gấp!
  10. RapidArrow

    RapidArrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    1.678
    Chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Anh
    Thủ tướng Anh David Cameron đến thăm Việt Nam lần đầu tiên trong hai ngày 29-30/7, cùng Thủ tướng *************** thống nhất thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.[​IMG]


    Lễ đón Thủ tướng Cameron diễn ra trang trọng tại Hà Nội vào chiều qua. Ảnh: Giang Huy

    [​IMG]
    Chuyến thăm Việt Nam của ông Cameron nhằm trao đổi các biện pháp, phương hướng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Anh – Việt, thiết lập từ năm 2010. Ảnh: Reuters
    [​IMG]

    Trong số các nước Đông Nam Á Thủ tướng Anh đến thăm lần này, Việt Nam là nước duy nhất ông tới hai thành phố Hà Nội và TP HCM. Ảnh: Reuters

    [​IMG]
    Thủ tướng Anh, thứ hai từ phải sang, nghe Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) Phạm Ngọc Minh, ngoài cùng bên phải và Chủ tịch hãng sản xuất động cơ Rolls-Royce Tony Wood, thứ hai từ trái sang, giới thiệu về máy bay A350 tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Giang Huy
    [​IMG]

    Thủ tướng *************** khẳng định Anh là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu và trên thế giới. Hai bên nhất trí hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là trụ cột ưu tiên trong quan hệ hai nước và thúc đẩy ký Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và EU trong năm nay. Ảnh: Giang Huy
    [​IMG]

    Thủ tướng Cameron nhấn mạnh Anh muốn tìm biện pháp thúc đẩy hơn hợp tác với Việt Nam, khi Việt Nam được dự báo sẽ trở thành một trong 10 nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong khu vực trong 10 năm tới. Ảnh: Giang Huy
    [​IMG]



    Hai thủ tướng chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Vietnam Airlines và Tập đoàn Rolls Royce về bảo dưỡng động cơ máy bay theo giờ bay cho 14 máy bay mới A350 XWB, trị giá 340 triệu bảng Anh. Ảnh: Giang Huy
    [​IMG]

    Ông Cameron bày tỏ vui mừng khi trở lại Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị thủ tướng Anh. Cách đây 20 năm ông từng đến thăm Việt Nam với tư cách khách du lịch. Ảnh: Giang Huy

    [​IMG]
    Thủ tướng Cameron công bố cung cấp khoản tín dụng ưu đãi cho Việt Nam trị giá 500 triệu bảng Anh để đầu tư cơ sở hạ tầng. Thỏa thuận này cũng tạo điều kiện để các doanh nghiệp Anh tăng cường hoạt động ở Việt Nam. Ảnh: Giang Huy
    [​IMG]

    Đến chào xã giao ************* Trương Tấn Sang, ông Cameron nhắc lại lập trường của Anh cùng với nhóm G7 về vấn đề Biển Đông, ủng hộ các nước giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và tuân theo luật pháp quốc tế. Trước đó ông Cameron cùng Thủ tướng *************** bày tỏ quan ngại về các hoạt động xây dựng quy mô lớn ở Biển Đông. Ảnh: Reuters
    [​IMG]

    Trao đổi với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Cameron khẳng định Anh coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong khu vực và sẽ nỗ lực triển khai các cam kết với Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên theo tinh thần Tuyên bố chung về Đối tác chiến lược giữa hai nước.
    [​IMG]
    Ông Cameron hôm nay dự kiến gặp lãnh đạo TP HCM và dự Diễn đàn doanh nghiệp. Ảnh: Reuters

Chia sẻ trang này