1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối ngoại và hợp tác quốc phòng của Việt Nam với các nước

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi duyvu1920, 22/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuroDakovicM95Degman

    DuroDakovicM95Degman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/05/2012
    Bài viết:
    1.510
    Đã được thích:
    586
    Oạc ! Sung công là chắc 100%, giao BQP vào sổ, kiểm tra xong bàn giao BCA sử dụng. Quy trình chắc vậy
    Lần cập nhật cuối: 30/08/2015
  2. Premium...

    Premium... Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    170
    mình nghĩ là đem tiêu hủy chứ không xung:D:D:D
  3. DuroDakovicM95Degman

    DuroDakovicM95Degman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/05/2012
    Bài viết:
    1.510
    Đã được thích:
    586
    Ối ối! Tiền đem đi nấu thép còn nhiều hơn tiền đi mua súng mới! Ép quá, ép quá
  4. Premium...

    Premium... Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    170
    phải làm gương cho bọn kia chứ bắt đem xài nó làm quài:D:D:D
    DuroDakovicM95Degman thích bài này.
  5. gmlp

    gmlp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    31
    Ơ em tưởng lô súng ấy cảnh sát Sing 'gửi nhầm' thì ta trả về cho nó chớ? 'Cầm' luôn ah? :D
  6. DuroDakovicM95Degman

    DuroDakovicM95Degman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/05/2012
    Bài viết:
    1.510
    Đã được thích:
    586
    Thổ khai chở qua Sing, ta hỏi Sing, Sing bẩu không phải. Không của ai cả, Quềnh nhặt được, Quyềnh dùng thôi :-"
  7. Nicolai_nhaiquaizev

    Nicolai_nhaiquaizev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    8
    Có gió không đấy cụ :confused::confused:
  8. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Sao bảo lỗi của nhân viên Turkish Airlines gủi nhầm nhỉ
  9. DuroDakovicM95Degman

    DuroDakovicM95Degman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/05/2012
    Bài viết:
    1.510
    Đã được thích:
    586
    Không có hoá đơn, chứng từ, không gì cả. Theo công ước về mua bán vũ khí thì vũ khí không được phép " gửi nhầm " [-X. Bố con thằng nào mà nhận là bị tố buôn lậu vũ khí, khủng bố đấy kể cả cấp quốc gia x-(, vừa bị nộp phạt, vừa bị tịch thu, vừa bị lên án các kiểu. Cùng lắm là Quềnh ko tri hô lên thôi là đã tình cảm lắm rồi đấy :x. Đấy, thằng Sing có dám nhận đâu? Lằng nhằng ăn đơn kiện ra LHQ :-L. Vụ việc đến đây là kết thúc, miễn hồi tố. Bãi.......đường :-"
    :D:D:D
    P/s: Bó tay bọn này, "chó lửa" mà gửi nhầm tận 94 con, mà lại còn qua đường hàng không dân sự. Làm nhân dân tiến bộ trên thế giới một phen nhảy dựng vì hoang mang trong ...xung xướng :-p
    Lần cập nhật cuối: 01/09/2015
  10. RapidArrow

    RapidArrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    1.678
    Tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Kerry nhân dịp Quốc khánh Việt Nam
    BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ
    Văn phòng Phát ngôn viên
    ĐỂ ĐĂNG TẢI NGAY
    Ngày 31 tháng 8 năm 2015


    Quốc khánh Việt Nam

    Thay mặt Tổng thống Obama và nhân dân Hoa Kỳ, tôi xin chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân dịp các bạn kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2 tháng 9.

    Tôi đã có vinh dự tới thăm Việt Nam hồi tháng 8, tham gia kỷ niệm 20 năm bình thường hoá quan hệ ngoại giao hai nước, và tôn vinh những tiến bộ vượt bậc trong quan hệ của chúng ta. Đây là chuyến thăm Việt Nam thứ hai của tôi trên cương vị Ngoại trưởng, và tôi đã gặp lãnh đạo của các bạn để bàn thảo những ưu tiên chung của hai nước về hoà bình và ổn định ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, thương mại và đầu tư, biến đổi khí hậu, và nền ngoại giao nhân dân ngày càng phát triển của chúng ta. Tôi đặc biệt ấn tượng trước những tiến bộ chúng ta đạt được tiến tới việc thành lập Đại học Fulbright Việt Nam trong thời gian tới.

    Nhìn lại 20 năm qua, tôi thấy một Việt Nam hiện đại, năng động với rất nhiều thành tựu, trở thành đối tác quan trọng của Hoa Kỳ. Tinh thần hợp tác và sự năng động giữa nhân dân hai nước là cơ sở vững chắc để chúng ta hướng tới 20 năm tiếp theo. Tôi thấy rõ một tương lai đầy tiềm năng và cơ hội. Nhân dịp vui này, tôi xin chúc tất cả nhân dân Việt Nam hoà bình và thịnh vượng trong năm tới.

    (hết tuyên bố)
    http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov/pr310815.html

Chia sẻ trang này