1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối ngoại và hợp tác quốc phòng của Việt Nam với các nước

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi duyvu1920, 22/06/2014.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. tenlatuan

    tenlatuan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    108
    Thực chiến xuất sắc ở Syria, nếu có BTR-80, Lục quân Việt Nam như "hổ mọc thêm cánh"

    [​IMG]

    Qua thực chiến tốt ở Syria, đã giúp BTR-80 lọt vào mắt xanh nhiều nước trên thế giới. Đây cũng là một lựa chọn tốt để Lục quân Việt Nam hiện đại hóa các đơn vị bộ binh cơ giới.


    Cùng các đơn vị chiến đấu của Quân đội Nga đến Syria trong năm 2015, xe bọc thép chở quân BTR-80 là một trong nhưng phương tiện chiến đấu bọc thép chính của lính Nga trên chiến trường và được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau.

    Với thiết kế của BTR-80, mẫu xe bọc thép này như "ngọn đèn trước gió" trước các hệ thống tên lửa chống tăng được các nhóm phiến quân khủng bố ở Syria sử dụng. Thế nhưng kỳ lạ thay trong suốt 4 năm hoạt động tại chiến trường này những chiếc BTR-80 trong tay người Nga chưa từng bị bắn hạ.

    Xe bọc thép BTR-80 cũng là một trong số ít vũ khí được Quân đội Nga sử dụng ở Syria chưa từng gặp sự cố, trong khi đó một loạt mẫu xe tăng và xe bọc thép khác hiện đại hơn đều từng bị bắn cháy hoặc thậm chí bị bắt sống.

    [​IMG]
    Binh sĩ Nga hành quân cùng xe bọc thép BTR-82A tại Syria. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.


    Không chỉ "sống tốt" ở Syria, xe bọc thép BTR-80 còn giúp Quân đội Nga và Syria đánh bại lực lượng phiến quân trong nhiều trận đánh quan trọng.

    Lý giải cho điều này một phần liên quan đến vai trò của BTR-80 trên chiến trường Syria, khi nó thường được trang bị cho các đơn vị bộ binh cơ giới hoặc lực lượng phản ứng nhanh vốn yêu cầu khả năng tác chiến cơ động "đánh nhanh rút gọn", từ đó giúp giảm thiểu tối đa các nguy cơ bị vũ khí chống tăng của đối phương hỏi thăm.

    Thiết kế nhỏ gọn, khả năng cơ động cao và được trang bị hỏa lực mạnh cũng là lợi thế lớn của BTR-80 khi hoạt động ở một chiến trường có địa hình phức tạp như ở Syria.

    Ở thời điểm hiện tại, Quân đội Nga sử dụng nhiều biến thể khác nhau của dòng xe bọc thép BTR-80 ở Syria, trong đó phiên bản mạnh nhất được sử dụng là BTR-82AM với hệ thống vũ khí tiên tiến không hề thua kém các mẫu xe bọc thép chở quân của phương Tây.

    Qua thực chiến tại Syria cũng khiến hình ảnh của BTR-80 trở nên hấp dẫn hơn trong mắt quân đội một số quốc gia có truyền thống sử dụng các mẫu xe tăng thiết giáp của Nga, trong đó có cả Việt Nam.

    Với truyền thống sử dụng các dòng xe tăng thiết giáp do Liên Xô (Nga) chế tạo, không quá khó để bộ đội tăng thiết giáp làm quen và vận hành với các mẫu xe bọc thép của Quân đội Nga hiện tại. Điều này được thể hiện rõ Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2019 diễn ra tại Nga vào tháng 8 vừa qua.

    Dù lần đầu được làm quen cũng như sử dụng xe bọc thép BTR-80 – biến thể hiện đại nhất BTR-82A, bằng những kinh nghiệm có được khi vận hàng xe bọc thép BTR-60PB được trang bị trong nước, Bộ đội Công binh Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh tuyệt vời của mình khi vận hành tốt BTR-82A trong phần thi "Lộ trình an toàn" tại Army Games 2019.

    Kết quả chung cuộc của phần thi "Lộ trình an toàn", đội tuyển Công binh Việt Nam giành vị trí thứ 3 toàn đoàn, một thành tích ấn tượng khi Công binh Việt Nam lần đầu tham dự giải.

    Có BTR-80 trong tay Lục quân Việt Nam sẽ như "hổ mọc thêm cánh"

    Hiện tại, BTR-80 là một trong số ít mẫu xe bọc thép "bình dân" của Quân đội Nga với số lượng được sản xuất lên đến 5.000 chiếc, tuy nhiên nhu cầu sử dụng BTR-80 trong các lực lượng vũ trang Nga hiện nay là khá thấp vào khoảng trên dưới 2.000 chiếc.

    Do đó một số lượng lớn xe bọc thép BTR-80 Quân đội Nga không có nhu cầu sử dụng đều được niêm cất dài hạn. Đây có thể được xem là một cơ hội tốt để Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện đại hóa các đơn vị bộ binh cơ giới nếu đề nghị phía bạn Nga nhượng lại một số xe bọc thép chở BTR-80 đã qua sử dụng.

    Và với những thành tích mà Công binh Việt Nam đạt được cùng BTR-82A tại Army Games 2019 cho thấy, Quân đội Nhân dân Việt Nam hoàn toàn có đủ kinh nghiệm cần thiết để phát huy tối đa sức mạnh của dòng xe bọc thép này khi được trang bị đại trà.

    [​IMG]
    Xe bọc thép BTR-82A (bên trái) của Công binh Việt Nam tranh tài tại Army Games 2019. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.


    So với các dòng xe bọc thép chở quân trên thế giới hiện tại, giá của mỗi chiếc BTR-80 khá "bình dân" trung bình từ 500.000 – 600.000 USD tùy thuộc vào từng phiên bản hoặc cấu hình mà khách hàng yêu cầu. Điều này giúp các khách hàng của BTR-80 có thể mua nó số lượng lớn với mức giá dễ chịu.

    Tuy nhiên, các phiên bản BTR-80 đời đầu thường có cấu hình vũ khí khá lỗi thời và không khác gì mấy so với các dòng BTR-60 và BTR-70. Điểm nổi bật nhất của chúng vẫn là hệ thống động cơ được nâng cấp, hệ thống kính ngắm, hệ thống giáp được tăng cường.

    Như vậy nâng cao sức chiến đấu của các đơn vị bộ binh cơ giới, Việt Nam cần lựa chọn các modul chiến đấu hiện đại để tăng cường sức chiến đấu cho những chiếc BTR-80 đã qua sử dụng, nếu như muốn mua dòng xe bọc thép này.

    Với yêu cầu tác chiến trong môi trường chiến tranh hiện đại thì các modul vũ khí như tháp pháo BPPU gắn pháo tự động 30mm 2A72 là một lựa chọn hợp lý trong khi vẫn tận dụng được khung gầm xe BTR-80 ban đầu.

    Ngoài hệ thống vũ khí được nâng cấp, để tăng khả năng sống sót của binh sĩ bên trong xe trước các mối đe dọa từ bên ngoài Việt Nam có thể cân nhắc việc trang bị thêm các tấm lót chống đạn và giảm xung lực từ các vụ nổ, hệ thống phát hiện và chữa cháy tự động. Cùng hệ thống phòng vệ sinh hóa học.

    Về khả năng chở quân, các biến thể nâng cấp của BTR-80 vẫn mang theo kíp lái 2 người gồm một lái, một xạ thủ cùng 8 binh sĩ cùng đầy đủ trang bị.

    Khả năng lội nước trên dòng xe bọc thép BTR vẫn được duy trì trên các biến thể của BTR-80, với hệ thống động cơ diesel YaMZ-238M2 V8 công suất 240 mã lực, một chiếc BTR-80 có thể di chuyển với vận tốc tối đa lên tới 90km/h trên chiến trường và 10km/h khi lội nước. Tầm hoạt động đầy tải của BTR-80 là từ 480-600km.

    Từ những điểm kể trên có thể thấy, BTR-80 và các biến thể nâng cấp của mình vẫn có thể đáp ứng các yêu cầu tác chiến trong môi trường hiện đại nếu có những nâng cấp nhất định. Và đối với Lục quân Việt Nam, BTR-80 là một trong những lựa chọn tốt để thay thế các mẫu xe bọc thép chở quân đã lỗi thời.

    https://soha.vn/thuc-chien-xuat-sac...am-nhu-ho-moc-them-canh-20190912121829734.htm

    Thực chiến tại Syri đã cho thấy xe bọc thép, xe tank Nga quá tốt, T90, BTR80 ko bị thiệt hại 1 chiếc nào do hỏa lực NATO viện trợ cho khủng bố, mặc dù chúng có cả Javelin, Milan, TOW 2A

    Đừng mong LAV-25, Stryker, M1A2 những xe bọc thép, xe tank ko biết bơi của NATO lăn bánh ở VN, đường xá VN chỉ phù hợp cho BTR-80 và T-90 thôi. Nhìn cảnh LAV-25, M1 Abram bị hỏa thiêu tại Yemen là câu trả lời



    --- Gộp bài viết: 15/09/2019, Bài cũ từ: 15/09/2019 ---
    Lần cập nhật cuối: 15/09/2019
  2. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    Ở VN, người còn mọc cánh nữa huống hồ chi hổ ;)) ba cái tin nhảm kiếm tiền kiểu này ớn tới tận vỏ não rồi , em giai khỏi mất thời gian copy rồi paste tràn giang trên đây tốn tài nguyên lắm nhóe
  3. tenlatuan

    tenlatuan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    108
    Chó cứ sủa đoàn người vẫn cứ đi, VN vẫn tiếp tục tin tưởng các hệ thống phòng thủ của LX/Nga cũ

    Sáng kiến giúp Việt Nam nhanh chóng làm chủ Pechora-2TM

    Quá dễ hiểu, bởi vũ khí S125 đã thực chiến thực sự, bắn hạ được cả F117 tàng hình (theo Nam Tư công bố bắn trúng 3 chiếc F117), trong khi hệ thống SPYDER của Do Thái được tung hô siêu đẳng, dù được triển khai tại Georgia 2008 và Ấn Độ 2019 nhưng thực chiến tệ hại, thậm chí còn bị Nga tiêu diệt và bắt sống 1 dàn, bị Pakistan đánh lừa khiến nó bắn nhầm cả máy bay trực thăng Ấn Độ chết oan gần chục mạng binh sĩ, trong khi ko thể bắn hạ được máy bay Pakistan xâm phạm không phận, hiện tại VN, Sing, Ấn đã ko còn đặt mua thêm SPYDER, Philipin cũng hủy mua SPYDER sau khi chứng kiến màn thực chiến ko thể tệ hại hơn của nó tại biên giới Pak-Ấn vào tháng 2-2019

    Thừa nhận đau đớn của Ấn về hệ thống SPYDER

    The inquiry found that the chopper was brought down by friendly fire from the Spyder air defence missile system. The IAF court found a Group Captain, two Wing Commanders and two Flight Lieutenants guilty of negligence and not following correct procedure while shooting down the helicopter, a source said. The inquiry found that the officers who handled the air defence system at the Srinagar air base mistook the helicopter, returning midway from a mission, for an incoming missile.

    Read more at:
    //economictimes.indiatimes.com/articleshow/70812964.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

    Báo Israel (cha đẻ SPYDER) cũng buộc phải thừa nhận sự cố chết người này của SPYDER, cần nói thêm SPYDER ko được Israel biên chế sử dụng, 1 thứ vũ khí đến chính cha đẻ của mình ghẻ lạnh mà các con giời 3 que vẫn tung hô

    But sources said it has been established that an Israeli SpyDer quick-reaction anti-aircraft missile fired by the air defence unit of the Srinagar airbase brought down the Mi-17 in a matter of just 12 seconds from the launch. “It was a tragic 'blue on blue' incident, which are not unusual in the fog of war,” said a source.

    https://timesofindia.indiatimes.com...or-iaf-officer-3-others-likely-to-face-string
    Lần cập nhật cuối: 16/09/2019
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Việt Nam vẫn tin tưởng và tích cực sử dụng M-113 và UH-1 của Mỹ.
    Về trực thăng, lâu nay công ty Trực thăng toàn mua của phương Tây, flagship là đồ phương Tây
    Máy bay vận tải, cho máy bay Nga về vườn mua máy bay châu Âu
    Thủy phi cơ, giám sát biển, mới tậu, ko có cái nào là của Nga cả.
  5. tenlatuan

    tenlatuan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    108
    M113, UH1 đâu còn dùng nữa, chúng là những thứ được trưng dụng của chế độ ngụy quyền bại trận, nếu chúng hiệu quả hơn vũ khí của phe XHCN, thì tại sao VNCH thua trận nhục nhã ? trực thăng mua của phương tây bị băng nhóm HP chửi 1 lần rồi, nay ko còn nhập, vẫn tin dùng Mi-17

    Mi-17 vừa đảm nhiệm vận tải vừa đảm nhiệm vũ trang, trong khi ko có trực thăng của phương tây nào trong biên chế của VN sử dụng vũ khí được, chúng đều là thiết bị vận chuyển đắt tiền, mua để phục vụ 1 số vấn đề ngoài luồng

    [​IMG]

    Vũ khí chủ lực của VN vẫn là của Nga

    S75/125/300, SU-27/30, T-54/90, đặc biệt vũ khí chiến lược Kilo, chẳng có vũ khí nào của phương tây cả, đủ cho thấy VN tin tưởng vũ khí phương tây ra sao, sau hơn 5 năm Mỹ gỡ bỏ cấm vận vũ khí sát thương cho VN, vẫn chưa thấy 1 vũ khí chuẩn NATO tiên tiến nào xuất hiện ở VN, còn nếu cho rằng vũ khí Israel là vũ khí NATO là sai lầm, Israel sản xuất theo chuẩn vũ khí khác biệt, phù hợp với Trung Đông, nên khi sử dụng ở các địa lý thổ nhưỡng khí hậu khác thì ko phát huy được. Israel cũng bán vũ khí sát thương cho rất nhiều bên, ko chỉ VN mà còn có TQ

    Dù 3 que có kêu cao đến khàn cổ thì 1000 năm nữa VN cũng ko mua vũ khí sát thương cấp độ cao của NATO thay cho vũ khí Nga đâu, đừng có mơ
    --- Gộp bài viết: 16/09/2019, Bài cũ từ: 16/09/2019 ---

    Đây là lý do tại sao VN tin tưởng S300

    Tên lửa hành trình Liên Xô cũ xuyên thủng lưới lửa Patriot

    Lực lượng Houthi tại Yemen vừa dùng phiên bản mới của tên lửa hành trình Kh-55 tấn công và phá hủy một hệ thống Patriot của Saudi.

    https://baodatviet.vn/anh-nong/ten-lua-hanh-trinh-xuyen-thung-luoi-lua-patriot-3387653/

    Tên lửa R-27 do Houthi độ lại sử dụng làm SAM bắn hạ F-15SA phiên bản hiện đại nhất của F15, loại tên lửa này vẫn được VN tin dùng , VN đâu có mua thêm tên lửa Python 5 để trang bị cho Su-27/30 đâu nào, Python 5 vào tháng 2-2019 còn bắn nhầm Mi-17 tại biên giới Ấn Độ Pakistan, phải mất 2 quả đạn Python để bắn hạ Mi-17

    [​IMG][​IMG]




    [​IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 2048x1152.
    [​IMG]
    [​IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 2048x1152.
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 16/09/2019
  6. KhanhHaiDuong

    KhanhHaiDuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2015
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    105
    Uh1 là dòng chuẩn và hay của thê giơi
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Ngay cái UAV ScanEagle cũng mua của Mỹ,
  8. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Có vẻ như tàu khựa đang bất lực nhìn VN mua hàng Mỹ .
    Nhất là sắp tới còn dồn dập hơn.
  9. tenlatuan

    tenlatuan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    108
    R-27 bắn rụng F15 rồ Mỹ thấy hay ko nào
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.734
    Đã được thích:
    10.131
    nhầm
    Lần cập nhật cuối: 16/09/2019

Chia sẻ trang này