1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối phó với các đối thủ thấp và cao ???

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi toyokara, 22/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toyokara

    toyokara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đối phó với các đối thủ thấp và cao ???

    Không biếc có bí quyyết chung gì để đối phó vớc các đối thủ có tầm thước thấp và cao không nhỉ ???
  2. magicball

    magicball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chào toyokara,
    Một câu hỏi khó và khá bất ngờ đấy, mình xin chia sẻ một số thông tin về cách đối phó với các đối thủ thấp và cao như sau:
    Đối với các tay vợt có tầm thước cao, thì các cú đánh phải và trái thường có khoảng cách xa nhau hơn là đối với các tay vợt có tầm thước thấp, vì sải tay dài hơn, biên độ tay rộng hơn so với vdv thấp, và cũng chính vì vậy mà anh ta sẽ có xu hướng yếu trong khu vực giữa người, là khu vực mà anh ta phải lưỡng lự quyết định phải đánh phải hay đánh trái.
    Cho nên đối phó với các anh chàng cao to, nên tấn công vào khu vực cùi chỏ (là điểm giữa vợt và cùi chỏ nếu nhìn từ phía bàn của mình), một cách tương đối thì đây chính là điểm giữa của cú đánh phải và trái. Khi anh ta lùi xa bàn, thì bạn nên hơi chếch đường bóng của mình về phía bên trái anh ta (so với điểm giữa cùi chỏ và vợt), còn khi anh ta áp sát bàn thì nên hơi chếch đường bóng về phía bên phải (so với điểm giữa cùi chỏ và vợt). Bạn có thể đánh bóng ngắn hoặc chọc dài đường bóng ở khu vực này của đối thủ cao to thì quả trả lại thường có khuynh hướng chậm, tạo cơ hội để bạn dứt điểm xé góc.
    Đối với các đối thủ có tầm thước thấp, thì khoảng cách cú đánh phải và trái gần nhau hơn, do sải tay ngắn hơn, cho nên anh ta ít gặp rắc rối hơn ở khu vực giữa này. Ngược lại, anh ta sẽ gặp rắc rối to khi phải di chuyển đánh ở hai góc bàn, cho nên bạn nên tấn công để anh ta dạt qua lại lần lượt hai biên. Nhưng một chiến thuật bất ngờ khác là bạn có thể tấn công bóng dài vào một góc vài lần, vì khi di chuyển để đánh góc thì anh ta có khuynh hướng trở lại vị trí giữa để chuẩn bị quả kế tiếp, khi đó một đòn nữa với cùng một góc sẽ làm anh ta có khuynh hướng lệch bộ chân.

    Nói chung đây chỉ là xu hướng chung mà thôi, các bạn vẫn có thể thấy nhiều người có tầm vóc thấp nhưng khả năng bao góc rất lớn do có khả năng tốt về bộ chân và ngược lại, cũng như các vđv cao to nhưng xoay chuyển rất nhanh ....
    Và ai cũng biết rằng, bóng bàn là biến hóa, có khi những dị biệt nhất chính là yếu tố làm nên chiến thắng !
    Vài dòng chia sẻ cùng bạn đọc cho vui nhé.
    Thân ái.

  3. toyokara

    toyokara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều lắm về trả lời giúp em, à nè ko biếc bạn chơi ở clb nào để hôm nào có dịp choi vài ván nhé ??????
    Mai mốt có thêm thắc mắc về bb anh có sẵn lòng trả lời giúp em ko nhỉ? e rất mê bb nhưng ko hiểu và ko hay lắm, những lời của anh cho thấy chắc a cũng rành bb lắm hả????? cảm ơn nhiều nhá!
    Chào toyokara,
    Một câu hỏi khó và khá bất ngờ đấy, mình xin chia sẻ một số thông tin về cách đối phó với các đối thủ thấp và cao như sau:
    Đối với các tay vợt có tầm thước cao, thì các cú đánh phải và trái thường có khoảng cách xa nhau hơn là đối với các tay vợt có tầm thước thấp, vì sải tay dài hơn, biên độ tay rộng hơn so với vdv thấp, và cũng chính vì vậy mà anh ta sẽ có xu hướng yếu trong khu vực giữa người, là khu vực mà anh ta phải lưỡng lự quyết định phải đánh phải hay đánh trái.
    Cho nên đối phó với các anh chàng cao to, nên tấn công vào khu vực cùi chỏ (là điểm giữa vợt và cùi chỏ nếu nhìn từ phía bàn của mình), một cách tương đối thì đây chính là điểm giữa của cú đánh phải và trái. Khi anh ta lùi xa bàn, thì bạn nên hơi chếch đường bóng của mình về phía bên trái anh ta (so với điểm giữa cùi chỏ và vợt), còn khi anh ta áp sát bàn thì nên hơi chếch đường bóng về phía bên phải (so với điểm giữa cùi chỏ và vợt). Bạn có thể đánh bóng ngắn hoặc chọc dài đường bóng ở khu vực này của đối thủ cao to thì quả trả lại thường có khuynh hướng chậm, tạo cơ hội để bạn dứt điểm xé góc.
    Đối với các đối thủ có tầm thước thấp, thì khoảng cách cú đánh phải và trái gần nhau hơn, do sải tay ngắn hơn, cho nên anh ta ít gặp rắc rối hơn ở khu vực giữa này. Ngược lại, anh ta sẽ gặp rắc rối to khi phải di chuyển đánh ở hai góc bàn, cho nên bạn nên tấn công để anh ta dạt qua lại lần lượt hai biên. Nhưng một chiến thuật bất ngờ khác là bạn có thể tấn công bóng dài vào một góc vài lần, vì khi di chuyển để đánh góc thì anh ta có khuynh hướng trở lại vị trí giữa để chuẩn bị quả kế tiếp, khi đó một đòn nữa với cùng một góc sẽ làm anh ta có khuynh hướng lệch bộ chân.

    Nói chung đây chỉ là xu hướng chung mà thôi, các bạn vẫn có thể thấy nhiều người có tầm vóc thấp nhưng khả năng bao góc rất lớn do có khả năng tốt về bộ chân và ngược lại, cũng như các vđv cao to nhưng xoay chuyển rất nhanh ....
    Và ai cũng biết rằng, bóng bàn là biến hóa, có khi những dị biệt nhất chính là yếu tố làm nên chiến thắng !
    Vài dòng chia sẻ cùng bạn đọc cho vui nhé.
    Thân ái.

    [/quote]
  4. joshuatree

    joshuatree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Thấp thì nên tấn công xé sang hai bên, càng rộng càng tốt hoạc tìm mọi cách đẩy đối phương ra xa bàn. Đối thủ cao thì đánh vào hai bên nách.

Chia sẻ trang này