1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đối tượng của thoái hóa khớp gối là gì?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi phamhaian, 01/12/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phamhaian

    phamhaian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2016
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thoái hóa khớp gối là 1 trong 3 loại thoái hóa thường gặp nhất (cùng với thoái hóa cột sống ở cổ và thắt lưng); có trên 12% số người trên 60 tuổi và trên 6% số người lớn từ trên 30 tuổi bị thoái hóa khớp gối. Điều trị thoái hóa khớp gối cũng như các bệnh lý về thoái hóa khớp cần có sự kiên trì trong điều trị và phát hiện sớm nguyên nhân.

    Nguyên nhân thoái hóa khớp gối do sự kết hợp của nhiều yếu tố, tác động qua lại lẫn nhau như:

    Tác động bất lợi của thời tiết (nhiễm gió lạnh, ẩm thấp) làm tắc trở kinh lạc gây đau và sưng khớp.

    Thoái hóa khớp gối có thể gặp ở những đối tượng sau:

    • Người lớn tuổi có chức năng của Can, Thận suy giảm (tạng Thận kém nuôi dưỡng xương và cốt tủy, gây đau nhức trong xương; tạng Can kém nuôi dưỡng gân cơ, gây cứng khớp).
    [​IMG]


    • Sinh hoạt không đúng cách như: vận động quá mức, không đúng tư thế gây sang chấn ở khớp gối, ăn uống thiếu chất (thiếu canxi và khoáng chất) gây kém nuôi dưỡng, hoặc thừa cân – mập phì gây tăng áp lực đè nén lên khớp gối.
    • Đặc thù công việc ảnh hưởng nhiều đến khớp gối : ngồi lâu đứng lâu…
    Lời khuyên của thầy thuốc

    Muốn điều trị thoái hóa khớp gối cần hạn chế đứng lâu, đi bộ nhiều, trong đợt đau cấp tính cần được nghỉ nghơi. Những động tác thể dục phù hợp là bơi và đạp xe đạp, thời gian trung bình 30 phút/ngày. Cần có chế độ ăn uống giàu canxi và khoáng chất; kiểm soát cân nặng. Đây là những điều cần thiết giúp phòng ngừa, điều trị và chống tái phát ở những người bệnh thoái hóa khớp gối.

Chia sẻ trang này