1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối tượng mắc đi ngoài ra máu

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi khuongtrungkt1, 11/01/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khuongtrungkt1

    khuongtrungkt1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2015
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ỉa ra máu vừa là triệu chứng của một số bệnh hậu môn – trực tràng, như: Nứt kẽ lỗ đít, trĩ, ruột già, polyp hoặc apxe lỗ đít,...vừa là bệnh lỗ đít – trực tràng phổ thông nhất bây chừ.

    Những người dễ mắc đi ngoài ra máu

    Đây là bệnh lý phổ quát ở tất thảy chúng ta, ai cũng có thể mắc. Nhưng thực chất, tùy thuộc vào cơ địa, độ tuổi, tình trạng sức khỏe và thuộc tính công việc mà có người lại bị nặng, có người lại bị nhẹ. Bài viết sau đây sẽ đề cấp đến những đối tượng dễ mắc đại tiện ra máu nhất.

    Thuốc chữa bệnh trĩ tốt nhất

    Bệnh trĩ có nguy hiểm không ?

    Chữa trị bệnh trĩ bằng rau diếp cá

    1. con trẻ

    Là đối tượng dễ bị đi ngoài ra nước nhất. Theo thống kê, có tới 80% trẻ con bị đại tiện ra máu do nứt kẽ lỗ đít ở những năm trước tiên của cuộc thế. duyên cớ là do trẻ bị thiếu chất xơ và bị táo bón.

    2. Người cao tuổi

    Chế độ ăn uống của người cao tuổi thường khô, thiếu chất xơ và nước, cộng với sự suy giảm của hệ thống tiêu hóa mà họ rất dễ bị táo bón. Bên cạnh đó, khi đi ỉa họ cũng thường mất rất nhiều sức đề rặn và thường phải đi vệ sinh rất lâu, đi đái rắt. Những điều này rất dễ dẫn đến đại tiện ra máu.

    3. đàn bà mang thai

    Cũng giống như 2 đối tượng trên, chế độ ăn uống của thai phụ thường bồi dưỡng và nhiều dinh dưỡng, nhưng lại thiếu mất chất xơ và nước. Thêm vào đó và sức nặng của thai nhi gây sức ép lên vùng chậu và hậu môn. Do đó, phần nhiều thai phụ trong những thái cuối của thai kỳ thường bị ỉa ra máu.

    4. Nhóm táo bón kinh niên

    Đây là một trong những nguyên do cổ điển nhất của bệnh đi ngoài ra máu. Khi bị táo bón, người bệnh thường phải rặn nhiều và ngồi lâu. Tình trạng này kéo dài trong một thời kì sẽ khiến người bệnh bị nứt kẽ hậu môn, trĩ hoặc ruột già và đi kèm với đó là đại tiện ra máu.

    5. Nhóm phải ngồi hoặc đứng nhiều

    Theo nghiên cứu, khi ngồi hoặc đứng nhiều áp lực H2O lên hậu môn là 75ml (cấu gấp 3 lần khi nằm). Khiến những đối tượng này rất dễ bị mắc bệnh trĩ và hậu quả là đi ngoài ra máu tươi.

    6. Nhóm mắc bệnh đường ruột (Corh)

    Bệnh này gây ra những tổn thương mãn tính ở ống tiêu hoá, sẽ khiến lớp niêm mạc ống hậu môn dễ rách và gây bệnh.

    7. Nhóm mắc bệnh trĩ, nứt kẽ hậu môn, polyp hoặc apxe

    đại tiện ra máu vừa là triệu chứng vùa là kết quả của những căn bệnh này.

    8. Nhóm mắc những bệnh như

    đại tràng, trực tràng, bạch cầu, thiếu máu, máu khó đông, bệnh collagen, nhiễm độc niệu và một số bệnh lây hiếm gặp như bệnh dịch hạch, sốt rét đều có xuất hiện tình trạng ỉa ra máu.

    ỉa ra máu tuy là bệnh ít gây ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng những khó chịu và phiền toái, ngứa lỗ hậu môn mà bệnh mang lại thì không ai có thể phủ nhận. Bệnh dễ chữa khỏi nếu phát hiện sớm và điều trị đúng phương pháp. Do đó, nếu mắc bệnh người bệnh nên đến cơ sở y tế u tín để khám và có hướng điều trị sớm, đặc biệt là khi bị đại tiện ra máu kèm theo các biểu thị đau nhức, ngứa, đau hậu môn hoặc hậu môn chảy máu, chảy mủ...Đặc biệt lưu ý, người bệnh không được tự ý mua thuốc uống hoặc đặt hậu môn khi chưa tham khảo quan điểm bác sĩ.

    Trên đây là những san sớt của phòng khám đa khoa Khương Trung về những đối tượng dễ mắc đại tiện ra máu tươi không đau. Nếu bạn còn thắc mắc hay cần tham mưu, xin vui lòng gửi về gọi điện đến hotline 0438288288 hoặc nhấp chọn "Bác sỹ tham vấn" chat trực tiếp với các chuyên gia của phòng khám đa khoa Khương Trung. Phòng khám đa khoa Khương Trung 59 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, địa chỉ chuyên khám chữa bệnh hậu môn – trực tràng uy tín, chất lượng cao, với đội ngũ y bác sĩ tay nghề cao và trang thiết bị hiện đại. Xin sẵn sàng phục vụ bạn bất kỳ khi nào bạn cần.

Chia sẻ trang này