1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đội tuyển việt nam và tigercup 2002

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguyenvantruongvn, 29/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0


    Tiền đạo Lê Huỳnh Đức rất say mê chat trên
    Internet.

    * Trở lại đội tuyển sau một thời gian dài vắng bóng, tiền đạo Đặng Phương Nam (Thể Công) tập luyện rất hăng, được ông Calisto đánh giá cao do có nhiều tiến bộ về chuyên môn. Chuẩn bị ''so cựa'' ở Tiger Cup, Nam đã tậu đôi giày mới hiệu Nike xịn nhất đội với giá khoảng 2 triệu đồng.
    * 30 triệu đồng là mức thưởng của LĐBĐ VN dành cho mỗi trận thắng ở vòng bảng của đội tuyển quốc gia tại Tiger Cup. Nếu lọt vào bán kết, đội sẽ có thêm 50 triệu. Tiền thưởng cho thắng lợi ở trận bán kết cũng sẽ là 50 triệu đồng. Nếu giành huy chương vàng, đội được nhận 500 triệu, HC bạc 300 triệu và HC đồng 150 triệu.
    * Sáng 13/12, toàn đội Việt Nam được HLV trưởng cho phép nghỉ tập và đi shopping. Những gian hàng bán đồ thể thao được các cầu thủ ''soi'' kỹ nhất. Do giá cả quá đắt nên phần lớn mọi người chỉ sờ hàng nhiều hơn mua. Ông Calisto nói: ''Đây là lần dạo shop sau cùng. Vào giải, tôi không muốn bất kỳ thành viên nào trong đội lang thang ở các cửa hiệu. Giờ là lúc chúng ta làm nhiệm vụ vì màu cờ sắc áo''.
    * Theo các tuyển thủ Việt Nam, SVĐ Senayan là sân tốt nhất mà họ từng tập và thi đấu kể từ khi tập trung cho Tiger Cup 2002 đến nay. Sân Senayan được trồng loại cỏ chỉ mịn và mềm, rất thích hợp với lối chơi ít chạm và kỹ thuật của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, một số cầu thủ cho biết, do mặt sân xốp quá rất dễ bị hư nếu thi đấu với cường đội 2 ngày/trận tại Tiger Cup.
    * HLV thủ môn Trần Văn Khánh và HLV phó Huỳnh Ngọc San được giao nhiệm vụ quản lý các cầu thủ. Mỗi ngày, vào 22 giờ đêm, 2 ông đứng ở tầng lầu thứ 7 để điểm danh các cầu thủ về phòng ngủ. Tại Tiger Cup 2002, việc quản lý cầu thủ có vẻ thoáng. Họ đều được quyền sử dụng ĐTDĐ, được đi đây đó nếu rảnh rỗi với điều kiện phải đi nhóm 3 người trở lên và bằng taxi.
    * Tiền đạo đội trưởng Lê Huỳnh Đức khoe, nhờ có khả năng chat mà tài đánh bàn phím vi tính của anh còn tốt hơn cả... HLV Calisto. Đức nói: ''Về việc đánh máy không bỏ dấu thì ông Calisto còn thua Đức một bậc''. Cả đội tuyển Việt Nam rất khá về chat, cứ rãnh rỗi là họ ra các điểm Internet để chat.
    * Phạm Văn Quyến bị đau nhẹ. Tiền đạo trẻ Phạm Văn Quyến đã bị đau ở cổ chân sau khi mới khởi động. Đấy là vết đau cũ của Quyến, chính vì thế mà các bác sĩ yêu cầu Quyến băng ngay chân để không bị trật khớp và khiến vết thương nặng hơn.
    * HLV Calisto: ''Không vấn đề gì cả''. Trên đường ra xe buýt sau buổi tập, HLV Calisto đã ngừng lại để xem đội tuyển Indonesia tập ở sân gần đấy. Trầm ngâm ít lâu, ông nói: ''Họ trẻ, cao lớn và thể hình ngang nhau. Họ có 2 cầu thủ mà tôi rất ấn tượng tại LG Cup, đó là thủ môn và hậu vệ. Họ rất đáng quan tâm''. Nhưng sau đó khi lên xe, ông Calisto cho biết: ''Chẳng vấn đề gì cả. Chúng ta sẽ lo liệu được''.

    tôi yêu bạn, tôi yêu VIỆTNAM,VIỆT NAM luôn trong tim tôi.
  2. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, quả bóng Tiger Cup 2002 vào cuộc!

    Cuộc chơi sẽ bắt đầu bằng trận đấu giữa đội chủ nhà Indonesia và Myanmar vào lúc 17 giờ ngày 15/12, sau đó sẽ là trận ra quân của đội tuyển Việt Nam gặp đối thủ Campuchia (19h30). Bất cứ ai khi tham gia một cuộc tranh tài, đều muốn có một khởi đầu tốt đẹp, và đó còn là nhiệm vụ cho các đội được đánh giá là ''trên cơ'' như Indonesia, Việt Nam.
    Đội bóng nước đồng chủ nhà Indonesia không hề giấu giếm tham vọng vô địch ở Tiger Cup lần này, chính vì thế, mục tiêu của họ không chỉ là thắng Myanmar! Ở 3 kỳ Tiger Cup trước, phần thắng vẫn luôn thuộc về Indonesia khi họ nằm chung bảng. Indonesia hy vọng lịch sử sẽ lập lại. Tuy nhiên, họ không nên quá tự tin, bởi Myanmar đã đến với giải khá ''kín tiếng'' và không đối thủ nào biết nhiều thông tin về họ, ngoại trừ một điều, đó là một dàn cầu thủ tuổi đời còn rất trẻ. Với kinh nghiệm hơn hẳn, Indonesia sẽ tận dụng thông tin duy nhất này để giành 3 điểm đầu tiên?
    Về đội tuyển Việt Nam, dù không khí Tiger Cup 2002, tình yêu và lòng nhiệt thành chưa thực sự được ''hâm nóng'' trong mỗi chúng ta, nhưng tự đáy lòng vẫn mong và hy vọng các học trò của ông Calisto sẽ thi đấu thành công và có một khởi đầu trọn vẹn. Đúng là đội tuyển Việt Nam không có biến chuyển và đột phá đáng kể, nếu không muốn nói là tiếng tăm ''nhạt'' hơn so với các lần tham dự trước, nhưng rõ ràng, trong tay ông Calisto đã tập hợp được những cầu thủ có khả năng nhất của bóng đá nước nhà trong thời điểm hiện nay. Tất nhiên, người hâm mộ không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy sự không ''mặn mà'' trong lịch phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam. Có thành viên VNN2 chua chát cho rằng, niềm tin vào đội tuyển Việt Nam có lẽ đã xuống thấp còn hơn cả... cỏ trên sân Hàng Đẫy! Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam không dám đặt ra một thứ hạng cụ thể cho đội tuyển thân yêu của mình dù đội trưởng Huỳnh Đức tuyên bố với báo chí nước bạn rằng đến Indonesia để đoạt chức vô địch!
    Ngay cả lần chuẩn bị này, ông Calisto cũng không có nhiều thời gian so với các tiền nhiệm trước đó để có những kế hoạch ''dài hơi'' cho tuyển Việt Nam. Mọi sự chuẩn bị chỉ diễn ra trong vòng hơn 1 tháng, mà tâm điểm là chuyến đi tập huấn ở Sri Lanka không mấy tiếng tăm và một trận giao hữu với Thái Lan hôm 8/12 vừa qua. Trong bối cảnh như thế, khó lòng đòi hỏi một cái gì đó ''cao siêu'' từ các tuyển thủ, cũng như không thể vực dậy tình yêu bóng đá ở mỗi người Việt Nam.
    Quay lại trận ra quân của tuyển Việt Nam, Campuchia đến với Tiger Cup 2002 không thoát khỏi thân phận ''lót đường''. Trong những lần đối đầu trước đây với Việt Nam, họ chưa bao giờ giành được 1 điểm và ngày mai, dự đoán, điều tương tự ấy cũng sẽ xảy ra. Đối thủ tranh chấp thật sự với tuyển Việt Nam chính là chủ nhà Indoneisa và Myanamar. Xem như, Việt Nam sẽ phải mất quá nhiều sức cho trận gặp Campuchia. Chúng ta sẽ thắng, nhưng quan trọng hơn là chiến thắng ấy đến như thế nào, có nhìn thấy ''tương lai''? Hơn 24 giờ đồng hồ nữa, tất cả chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời!
    (VASC Orient)
    SoS
  3. CHANCE_BOWMAN

    CHANCE_BOWMAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
  4. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Oái trời ơi tối nay Việt Nam đó là người việt nam ai chẳng có dòng máu Việt chảy trong tim !! Cũng sẽ hi vọng nhưng tất cả nó không thể lớn bằng niềm tin vào đội tuyển Hà Lan và Ajax được. Chúng ta không thể chấp nhận cái cách tâng bốc khi Việt Nam thắng Thái Lan biết nó chỉ là một trận bóng đá nhưng thực sự bóng đá Việt Nam không có nền tảng gì cả làm sao mà chịu nổi khi xem cái giải chuyên nghiệp mà bán nghiệp dư tốn hàng tỉ đồng để rồi chăng ra cái quái gì

    [​IMG]
  5. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    Hai đội Campuchia và Philippines sẽ thoát khỏi ?othân phận lót đường??
    ĐT Philippines chuẩn bị tham dự Tiger Cup 2002 được tập trung từ tháng 8/2002, do ông Sugao Kambe (41 tuổi) nguyên HLV phó của CLB chuyên nghiệp JEF United (Nhật) dẫn dắt. Hợp đồng của HLV Kambe với LĐBĐ Philippines đến hết năm 2003.
    Thành phần ĐTQG Philippines gồm phần lớn là các cầu thủ trẻ, chuẩn bị cho SEA Games 22 vào năm tới. Trong đó, có 2 tuyển thủ U-23, 3 thuộc ĐT U-21 và 3 thuộc thành phần đội U-20 QG. Hiện đội chỉ còn 5 cầu thủ từng tham dự các kỳ Tiger Cup và SEA Games trước đây: TM Edmundo Flores, trung vệ Wilson Walada, tiền vệ trung tâm Ali Bernard, tiền vệ phải Alvin Rafael và 2 tiền đạo Jimmy Alviola, Alfredo Fernando.
    Trong quá trình chuẩn bị cho Tiger Cup 2002, Philippines thi đấu 5 trận với các CLB trong nước và chỉ có 1 trận quốc tế duy nhất với ĐTQG Singapore. Dù thua 0-2 trước Singapore cách nay vài ngày, nhưng HLV trưởng Kambe vẫn tỏ ra khá hài lòng về sự tiến bộ của các học trò của mình, đặc biệt về tư duy chiến thuật. Cũng trong trận gặp Singapore, các cầu thủ Philippines đã bỏ lỡ 3 cơ hội ăn bàn.
    ĐT Campuchia do HLV người Đức Joachim Fickert - người đã có 7 năm huấn luyện đội tuyển nước này - dẫn dắt và tập trung từ tháng 8/2002. Hiện đội cũng gồm số đông là các cầu thủ trẻ (sinh năm 1982-1984) và chỉ còn 3 người từng dự Tiger Cup 2000: trung vệ Chea Sameth, tiền vệ trung tâm Ieng Saknida và tiền đạo Hok Sochetra. Đội có 3 trận tại Cúp bóng đá quân đội Campuchia trước khi thi đấu 4 trận tập huấn nước ngoài, trong đó có 3 trận gặp các CLB của Thái Lan (thua BEC Tero Sasana 2-4, Osotsapa 2-4 và Tobaco 2-3), trận cuối cùng thua ĐT Malaysia 0-5.
    (Thể thao TP HCM)
    SoS
  6. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    TẤT CẢ PHẢI ĐƯỢC CHỨNG MINH TRÊN SÂN CỎ
    Giám đốc kỹ thuật rainer wilfield trả lời phỏng vấn
    cần mẫn nhặt thôngtin từ các đối thủ ,là người về khách sạn sau cùng vì làm lốt công việc điệp viên của mình bên phần sân của các đối thủ cùng bảng với việt nam để sau dố phân tích đối thủ đây là công viẹc mà ông đang thực hiện tại jakata .trước trận đấu với canphuchia nhóm phóng viên chúng tôi đã cùng ông trao đổi về tình hình đội tuyển kể từ đợt tập huấn tại srilanka thái lan và nhất là trận ra quân tối nay.
    PV ông có thể cho biết đôi điều về sự chuẩn bị của đội tuyển VIỆT NAM ?
    GĐKT chúng tôi đã có 3 trận đấu giao hữu tại srilanka và một trận đấu với đội tuyển thái lan ,ở srilanka các cầu thủ vẫn còn khá nặng lề vì khối lượng vào thời điểm đó rất cao họ mệt mỏi chứ không như bây giờ tất cả đều đã hưng phấn rất sẵn sàng cho trận đấu tới
    PV- nói thế nghĩa là trong quá trình chuẩn bị không găpl trở ngại?
    GĐKT - gần như là thế họ đã thực hiên đúng đấu pháp của hlv đề ra .tuy nhiên tất cả phải được minh chứng trên sân cỏ và hi vọng họ sẽ thể hiện được nănng lực của mình vì đấy là trách nhiệm chung nếu muốn đi chọn cuộc chơi .
    PV mục tiêu của đội trong lần tham dự này?
    GDKTđừng nghĩ quá xa xôi chúng ta nên giải quyết từng trận đấu một .nếu thuận lợi trận trước chúng ta sẽ dễ dàng hơn.
    -PV ông đánh giá thế nào về đội tuyển camphuchia?
    GĐKT đó là một đối thủ có tuổi đời còn rất trẻ ,họ chỉ có hai cầu thủ lớn tuổi nhưng cũng không quá30 số còn lại sinh từ năm 79 đến 83 ,họ thuận về mặt tâm lý nếu có thua cũng chỉ là chuyện bình thường ,vì mọi người thường nghĩ họ là đội chiếu dưới .nhưng bóng đá có tính bất ngờ và thỉnh thoảng cũng thường sảy đến .tôi hi vọng không phải trong trận đấu tới .
    PV việt nam sẽ thắng theo ông tỷ số là bao nhiêu ?
    GĐKT thắng là điều chúng tôi và nhân dân việt nam mong muốn ,nhưng thắng bao nhiêu thì cho phép chúng tôi không trả lời câu hỏi này ,bởi rất khó đoán trước được điều gì ,nếu chúng tôi chơi tốt thì là một chiến thắng đậm .Tuy nhiên ,đâu còn bao lâu nữa đâu các bạn sẽ biét tỷ số thôi .Hãy hi nọng và ủng hộ đội tuyển.
    tôi yêu bạn, tôi yêu VIỆTNAM,VIỆT NAM luôn trong tim tôi.
  7. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ khai mạc TigerCup 2002.
    Bạn có biết? Cầu thủ nào dẫn đầu về số lần khoác áo ĐTQG?
    Vào lúc 19g30 hôm nay (15/12), ĐTVN sẽ gặp Campuchia trong khuôn khổ Tiger Cup 2002. Tính đến thời điểm này, bạn có biết ai là cầu thủ có số lần khoác áo ĐTQG nhiều nhất hiện nay của BĐVN ?
    Theo quy định của FIFA, số lần khoác áo ĐTQG của các tuyển thủ QG chỉ được công nhận đối với các trận đấu chính thức do FIFA, các LĐBĐ cấp châu lục và khu vực tổ chức. Riêng các trận giao hữu giữa các ĐTQG chỉ được công nhận khi thông báo cho FIFA 1 tháng trước ngày diễn ra trận đấu và được FIFA lên lịch thi đấu trong tháng. Do đó, Thể Thao chỉ thống kê số lần khoác áo ĐTQG của các tuyển thủ Việt Nam ở các giải chính thức gồm: vòng loại World Cup (94, 98, 2002), vòng loại châu Á (96, 2000), vòng loại Asiad 94, VCK Asiad 98, Tiger Cup (96, 98, 2000) và SEA Games (91, 93, 95, 97, 99).
    Theo thống kê của Thể Thao, tuyển thủ Nguyễn Hồng Sơn là người có số lần khoác áo ĐTQG nhiều nhất (tính đến trước ngày 15/12/2002) với tổng cộng 48 lần. Cụ thể, Nguyễn Hồng Sơn đã thi đấu 10 trận trong khuôn khổ vòng loại các kỳ World Cup 1994, 1998 và 2002; 3 trận ở vòng loại châu Á 2000, 2 trận ở Asiad 1998; 15 trận ở các kỳ Tiger Cup 1996, 1998, 2000; 18 trận tại các kỳ SEA Games 1991, 1993, 1995, 1997, 1999. Trong 48 trận nói trên, có đến 44 trận Nguyễn Hồng Sơn có tên trong đội hình xuất phát và đã ghi được 16 bàn, đứng thứ hai trong danh sách chân sút của ĐTQG. Đứng thứ nhì về số lần khoác áo ĐTQG là Lê Huỳnh Đức với 44 trận (2 trận từ hàng ghế dự bị) và đã ghi được 18 bàn thắng, dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐTQG. Nếu có mặt ở đủ cả 4 trận đấu vòng loại bảng A tại Tiger Cup 2002, Huỳnh Đức sẽ san bằng cách biệt với Nguyễn Hồng Sơn. Trong trường hợp Lê Huỳnh Đức cùng ĐTQG có mặt ở bán kết, thì anh sẽ qua mặt Nguyễn Hồng Sơn. Các thứ tự tiếp theo là Nguyễn Văn Sỹ (36 lần, 6 bàn), Võ Hoàng Bửu (35 lần, 8 bàn) và Trần Công Minh (31 lần, 2 bàn).
    Về vị trí thủ môn, Trần Minh Quang là người có số lần trấn giữ khung thành ĐTQG nhiều nhất (28 lần), đứng thứ bảy trên bảng tổng sắp. Riêng Vũ Công Tuyền được xem là tiền đạo có hiệu suất ghi bàn cao nhất: ghi được 10 bàn trong 9 lần khoác áo ĐTQG.
    Danh sách 15 cầu thủ có số lần khoác áo ĐTQG nhiều nhất và những tuyển thủ đang tham dự Tiger Cup 2002
    Tên Đơn vị Số lần khoác áo Bàn thắng ĐTQG
    1. Nguyễn Hồng Sơn Thể Công 48 16
    2. Lê Huỳnh Đức NHĐA 44 17
    3. Nguyễn Văn Sỹ Nam Định 36 6
    4. Võ Hoàng Bửu CSG 35 8
    5. Trần Công Minh Đồng Tháp 31 2
    6. Triệu Quang Hà Thể Công 31 2
    7. Trần Minh Quang Bình Định 28
    8. Nguyễn Hữu Thắng SLNA 28
    9. Nguyễn Đức Thắng Thể Công 26
    10. Nguyễn Mạnh Cường Thể Công 26
    11. Nguyễn Thiện Quang CATPHCM 22
    12. Đỗ Văn Khải Hải Quan 19
    13. Vũ Minh Hiếu CAHN 18 4
    14. Lê Đức Anh Tuấn TT-Huế 17
    15. Đặng Phương Nam Thể Công 15
    Phạm Như Thuần Thể Công 15 1
    Ngô Quang Trường SLNA 12 7
    Phạm Hùng Dũng Đà Nẵng 9 1
    Nguyễn Quốc Trung Thể Công 6
    Lương Trung Tuấn HAGL 2
    (Thể thao TP HCM)
    SoS
  8. thinh2403

    thinh2403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    tôi cho rằng tỷ số trận này sẽ là 3-1 nghiêng về VN.Đội hình VN sẽ ra sân như sau: TM:Minh Quang;HV:Minh Phuong,Huy Hoang,Quoc Trung,Hung Dung;TV:Quang Ha,Tai Em,QuangTruong;TĐ:Huynh Đuc,Hong Son
  9. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    TIN NHANH INDONEXIA-MYANMA 0-0(FT) VIỆT NAM- CAMPHUCHIA 4-1 (HẾT HIỆP 1 )CPCHIA BỊ ĐUỔI 1 CẦU THỦ

    THẾ TRẬN TƯƠNG ĐỐI CÂN BẮNG MYANMA NHIỀU PHA BÓNG NGUY HIỂM HƠN HỌ TẤN CÔNG CHỦ YẾU BÊN CÁNH PHẢI VÀ BẮT NGƯỜi TỪ SA GÂY KHÓ KHĂN CHO INDONEXIA
    ĐỘI INDONEXIA KHÔNG BẰNG CÁC NĂM TRƯỚC ĐÂY ,THEO NHẬN ĐỊNH CỦA CHÚNG TÔI ĐÁ VỚI MYANMA DỄ HƠN VỚI INDONEXIA
    việt nam hoàn toàn ápđảo camphuchia và có thể nâng cao tỉ số
    dự đoán khi trận đấu kết thúc việt nam thang 10-1 tôi yêu bạn, tôi yêu VIỆTNAM,VIỆT NAM luôn trong tim tôi.









    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 15/12/2002 ngày 20:35

    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 15/12/2002 ngày 20:55
  10. ucbu

    ucbu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc trận, Việt Nam 9 - 2 Campuchia

    CAHP lập hattrick
    Văn Quyến có lẽ là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho đội tuyển quốc gia.
    Quân ta thắng to nhưng dính 3 thẻ vàng và hàng phòng ngự có vẻ có vấn đề quá. Hy vọng ông calisto sẽ có biện pháp khắc phục.

    Việt Nam Vô Địch

    [​IMG]

    Diệt cường địch báo hoàng ân
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này