1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đội tuyển việt nam và tigercup 2002

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguyenvantruongvn, 29/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng muốn chửi trọng tài quá may có bác ronaldo chửi hộ rồi
    mà các bác tháy trận tranh huy chương đồng việt nam đá tấn công như vậy mà mấy bác bình luận (cả trên VTV3 lẫn trên này) bảo là việt nam đá với thế trận phòng thủ phản công mới chán chứ , các bác cần xem xét lại vấn đề này , cần nhìn nhận thật sự chính xác vào diễn biến trận đấu , chứ đừng nhìn vào cách bố trí đội hình .hôm đó đội hình là 1-5-4-1 nhưng hồng sơn chơi kiểu tiền đạo ảo cùng với sự dâng cao của hai hậu vệ cánh ,khi tấn công chúng ta chuyển về đội hình 1-3-4-3 ( có thể coi là 1-3-4-2-1cũng không sai)còn khi phòng thủ mới dùng đội hình 1-5-4-1 nhưng tôi có thể khẳng định trong hầu hết thời gian của trận đấu đội việt nam không chơi với chiến thuật phòng ngự phản công mà đá với chiến thuật tranh cướp bóng đều các tuyến đá pepsing toàn sân ,chỉ nủa cuối hiệp hai mình mới đá phòng ngự phản công .nhìn vào hai bàn thắng đều có công của hậu vệ (minh phương nâng tỉ số lên 2-1 và minh đức chuyền cho trường giang mở tỉ số ) vậy việt nam đá với chiến thuật gì ? tấn công hay phòng ngự phản công?
    tôi yêu bạn, tôi yêu VIỆTNAM,VIỆT NAM luôn trong tim tôi.
    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 01/01/2003
  2. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Những cái nhất của đội tuyển VN tại Tiger Cup

    Trở về nước trong sự đón tiếp nồng nhiệt của người hâm mộ sau khi giành HC đồng Tiger Cup 2002, các cầu thủ Việt Nam vẫn hối tiếc vì đã không thể chiến thắng Thái Lan. Thế nhưng, họ lại lập được những kỷ lục khó quên.


    Văn Quyến (phải).
    - Cầu thủ trẻ nhất khoác áo đội tuyển quốc gia: Phạm Văn Quyến (dự Tiger Cup khi mới 18 tuổi).

    - Cầu thủ trẻ nhất ghi được bàn thắng cho đội tuyển quốc gia: Phạm Văn Quyến. Cầu thủ này đã ghi bàn ấn định chiến thắng 9-2 cho đội tuyển, trong trận mở màn gặp Campuchia.

    - Tiger Cup lần này, đội tuyển VN ghi được 21 bàn thắng, gấp rưỡi các kỳ Tiger Cup trước đây (1996 và 2000). Nhưng cũng chưa bao giờ đội để thua nhiều đến như vậy, 11 bàn.


    Huỳnh Đức (đỏ).
    - Cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất (tính đến hết Tiger Cup) là Lê Huỳnh Đức. Với việc thi đấu toàn bộ 6 trận tại giải lần này, Huỳnh Đức đã vượt qua tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn (48 lần), với 50 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

    - Với 6 bàn thắng tại Tiger Cup lần này, Lê Huỳnh Đức tiếp tục là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển tại các kỳ Tiger Cup (14 bàn).

    - Việt Nam là đội bóng khiến các đối thủ phải nhận nhiều thẻ đỏ nhất. Trong các trận gặp Campuchia, Indonesia và Myanmar, ba cầu thủ Sothya, Gendut và Lwin Oo do phạm lỗi với các cầu thủ VN nên đã bị thẻ đỏ.



    tôi yêu bạn, tôi yêu VIỆTNAM,VIỆT NAM luôn trong tim tôi.
  3. LonConTapBay

    LonConTapBay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    1. Văn Quyến cầu thủ tinh tướng nhất từ trứơc đến nay.
    2. Quang Hà cầu thủ bắn được nhiều chim nhất từ trước đến nay.
    3. Quốc Trung cầu thủ có pha ghi bàn bằng đầu vào lưới nhà đẹp nhất giải.
    Đời là cái đinh
    Tình là cái que
    Người yêu là con vịt què
    Loe ngoe đập phát chết.
  4. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    HẬU TIGER CUP

    CẦU THỦ NỘI TĂNG GIÁ NHỜ TIGER CUP​
    TÂM HCĐ tại tiger cúp 2002 của đội tuyển việt nam rõ àng đã nâng cao giá trị của các tuyển thủ khi trở về chuẩn bị cho mùa giải mới duoíaw màu áo câu lạc bộ . một số tuyển thủ đã được các clb trong nước và quốc tế đánh tiếng mời với mức lương khá hấp đẫn .điều đó đã kéo theo những cuộc gia đii của các tuyển thủ ,trường hợp mới nhất là tuyển thủ nguyeẽn minh đức của HKVN
    bên cannhj những phần thưởng có giá trị tinh thần các tuyển thủ còn được nâng cao nhiều về giá trị vật chất trên thị trường chuyển nhượng đơn cử như trường hơp hậu vệ minh phương được cảng sài gòn ra giá 1 tỉ đồng ,hoặc lãnh độ tiền giang ra giá cầu thủ trần trường giang lên tới ...3 tỉ đồng ..trong khi đó cau lạc bộ GDTLA sãn sàng bỏ ra 500 triệu để có được cầu thủ này . hoặc lê huỳng đức đã gạt mức lương 25 triệu đồng /tháng của clb NHDA để tìm cách đầu quân cho câu lac bộ khác . địa điểm có thể là một đội bóng nước ngoài .trong những ngày qua đã có thông tin clb persija của indonexia đang chào mời huỳnh đức với mức lương 3000 usd / tháng và huỳnh đức sẽ nhận ngay 30.000usd
    Tài em thidf đang được câu lac bộ GĐT-LA giữ lại không cho tập chung cùng tuyển u23 mặc dù trước tiger cup đây là điều mơ ước của tuyển thủ này bởi theo lãnh đạo clb GĐT -LA là muốn gửi caàu thủ này sang italia tập huấn ... ngay cả cầu thủ thường xuyên ngồi trên ghế dự bị như phạm minh đức cũng được clb HAGL mời về đầu quân .sau cú sốc với bản hợp đồng với kiatisuk HAGL vẫn là miền đất hứa cho những cầu thủ việt nam sau những văn hạnh sĩ hùng .
    thành công của tuyển việt nam tại tiger cup đã làm cho các tuyển thủ có giá trị hơn , nhưng liệu các cuôc leo thang như vây có phản ánh đúng thực lực của các tuyển thủ???

    yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .tôi yêu bạn như yêu Việt Nam
  5. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    HLV Calisto và Willfeld có công việc mới tại SEA Games 2003

    HLV Henrique Calisto có nhận lời dẫn dắt đội tuyển U-23 tại SEA Games 22?

    Sắp mãn hạn hợp đồng công tác tại Việt Nam, hai chuyên gia bóng đá Henrique Calisto và Rainer Willfeld, hiện lại được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tha thiết mời chào nắm giữ những cương vị quan trọng. HLV Calisto chính thức được mời dẫn dắt đội tuyển U-23 còn Giám đốc kỹ thuật VFF Willfeld được đề nghị làm HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ tại SEA Games 2003.

    Sau khi có lời mời HLV Calisto dẫn dắt đội tuyển U-23 bằng miệng từ phía lãnh đạo VFF, trong tuần này, VFFsẽ thảo công văn chính thức mời HLV người Bồ Đào Nha này làm việc cùng các cầu thủ Olympic Việt Nam từ tháng 7 đến 12/2003. Trong công văn này không đề cập tới vấn đề lương bổng do HLV Calisto sang Việt Nam theo một thoả thuận giữa CLB Boavista của Bồ Đào Nha với một đối tác bên phía Gạch Đồng Tâm-Long An, nên phía Boavista sẽ chịu trách nhiệm trả lương cho HLV này. Khi công tác tại Việt Nam, ngoài lương chính của Boavista, HLV Calisto còn nhận được một khoản kinh phí hỗ trợ của CLB GĐT-LA và Ủy ban TDTT (lúc huấn luyện đội tuyển quốc gia).

    Do đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân một quận ở Bồ Đào Nha, HLV Calisto được phép vắng mặt trong khoảng 12 tháng. Đến nay, thời hạn đó đã sắp hết và ông Calisto phải quay về quê nhà để sắp xếp công việc. Nếu điều kiện cho phép và thu xếp xong xuôi công việc tại Bồ Đào Nha thì HLV Calisto mới có thể nhận lời dẫn dắt đội tuyển U-23. Vì vậy, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ phải tiếp tục chờ đợi câu trả lời của HLV Calisto mặc dù không được biết thời điểm chính xác. Đại diện của VFF cho biết, nếu HLV Calisto không thể nhận lời thì VFF cũng có phương án khác, không loại trừ khả năng tuyển mộ HLV ngoại, nhưng trước mắt, phương án số một vẫn là Calisto.

    Dường như sau khi ăn phải ''quả đắng'' Christian Letard, LĐBĐ Việt Nam đã quá e ngại việc tìm kiếm những HLV ngoại ''trôi nổi'' mà chuyển sang hướng nhắm vào những người đã từng có thời gian công tác tại Việt Nam và đã được kiểm nghiệm về năng lực chuyên môn. Sau một khoảng thời gian khá dài từ lúc mới sang không được trọng dụng, đến nay cho tới khi HLV Rainer Willfeld sắp về nước thì người ta mới chợt nhận ra năng lực của HLV người Đức này và ra sức chèo kéo ông ở lại Việt Nam. Trước kia, khi bị dư luận chất vấn về lý do tại sao lại để lãng phí chất xám của một chuyên gia bóng đá nước ngoài dày dạn kinh nghiệm như HLV Willfeld, người ta đã biện bạch rằng ông Willfeld chỉ là một thầy giáo bóng đá chứ không phải một chuyên gia bóng đá vì thiếu kinh nghiệm thực tế nên không có nhiều đất dụng võ tại Việt Nam (?). Thậm chí, ngay cả khi HLV Willfeld được bổ nhiệm vào cương vị Giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Việt Nam thì ai cũng biết rằng đây chỉ là một chiếc ghế ''hữu danh vô thực'' nhằm xoa dịu dư luận mà thôi, bởi ông Willfeld vẫn không có nhiều việc để làm.

    May mắn làm sao, sau nhiều khoá tập huấn chuyên môn giành cho các HLV Việt Nam do HLV Willfeld đứng lớp, nhiều người đã nhận ra năng lực thực sự của HLV này cùng với những tài liệu hết sức bổ ích và quý giá mà ông mang sang Việt Nam, và điều quan trọng hơn là tấm lòng nhiệt thành và sẵn sàng cống hiến hết mình của ông với nền bóng đá của mảnh đất hình chữ S nên cuối cùng HLV Willfeld cũng được giao phó những trọng trách mà ông xứng đáng đảm nhận. Thành công của đội tuyển Việt Nam tại Tiger Cup 2002 vừa qua có dấu ấn không nhỏ của HLV Willfeld khi ông đóng vai trò là người cố vấn và giúp đỡ đắc lực cho HLV trưởng Calisto.

    Những đóng góp thầm lặng nhưng hiệu quả của HLV Willfeld đã được ghi nhận, và giờ đây, ngoài hai nhiệm vụ vốn có từ trước là Giám đốc kỹ thuật VFF và chuyên gia giảng dạy cho các lớp tập huấn, LĐBĐ Việt Nam còn mời ông dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và ông cũng đã nhận lời. So với đội tuyển nam, sức ép dành cho đội tuyển nữ không hề nhỏ bởi họ được giao nhiệm vụ phải giành chiếc HCV bóng đá nữ tại SEA Games 22 được tổ chức ở Việt Nam vào tháng 12 năm nay. Cũng giống như HLV Calisto, HLV Willfeld sang Việt Nam theo một chương trình hợp tác với Ủy ban Olympic quốc gia Đức nên có một công ty Đức chịu trách nhiệm trả lương cho ông. Vì vậy, LĐBĐ Việt Nam sẽ gửi thư điện tử (e-mail) cho công ty này đề nghị họ cho phép gia hạn hợp đồng công tác tại Việt Nam cho HLV Willfeld (hợp đồng hiện tại sẽ kết thúc vào tháng 10/2003).

    Hy vọng rằng cuối cùng mọi việc sẽ được giải quyết xong xuôi để hai HLV Calisto và Willfeld có thể tiếp tục công tác tại Việt Nam trong một khoảng thời gian khá dài nữa. Đây là hai HLV có năng lực lại thật lòng muốn giúp đỡ bóng đá Việt Nam nên sẽ thật đáng tiếc nếu không giữ chân được họ.




    tôi yêu bạn như yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này