1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đội tuyển việt nam và tigercup 2002

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguyenvantruongvn, 29/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    ĐTVN kết thúc loạt trận tập huấn trước Tiger Cup 2002
    Thành Công thực hiện
    Thi đấu 6 trận thắng 3, hòa 2 và thua 1, phải chăng đó là sự chuẩn bị thật sự đáng khích lệ đối với ĐTVN khi Tiger Cup 2002 chỉ còn 5 ngày nữa là chính thức khai cuộc? Chưa hẳn, nhưng ít ra, những người hâm mộ bóng đá nước nhà cũng đã có thêm lý do để mà hy vọng.
    ĐỂ SỚM ỔN ĐỊNH ĐỘI HÌNH CHIẾN THUẬT: QUAY VỀ VỚI 5-3-2
    HLV trưởng Calisto chẳng bao giờ thừa nhận rằng việc phải quay về với sơ đồ chiến thuật 5-3-2 là một thất bại của ông trong việc thử nghiệm đội hình 4-4-2 suốt mấy tháng chuẩn bị vừa qua (tính cả đợt tập trung trước LG Cup). Lý do chính của việc trở lại 5-3-2 trước hết xuất phát từ tình hình lực lượng. Để hàng thủ 4 người vững vàng, các cầu thủ cần nắm vững và thực hiện nhuần nhuyễn lối chơi phòng thủ triệt để theo khu vực, trong khi thói quen chơi bóng vốn đã ăn sâu vào đầu cầu thủ trong cả chục năm. Khái niệm ?ophòng thủ khu vực? cũng cần được quán triệt tới từng tiền vệ, nhưng hầu như tất cả các tiền vệ đều có thiên hướng tấn công. Hai phương án thử nghiệm hàng tiền vệ với 1 hoặc 2 tiền vệ phòng ngự của BHL đều không giúp tăng cường khả năng phòng ngự từ khu trung tuyến. Tuổi tác khiến Văn Sỹ không thể gánh vác thật trọn vẹn trách nhiệm tiền vệ trụ, trong khi kinh nghiệm thi đấu quốc tế hạn chế là điểm yếu lớn khiến cả Hồng Minh lẫn Tài Em mới chỉ đảm nhiệm được vai trò hỗ trợ tấn công từ giữa sân.
    Do vậy, hoàn toàn có thể chia sẻ và thông cảm với Calisto khi ông chọn giải pháp mà ở cương vị của ông, các HLV khác đều làm tương tự: trở về sơ đồ 5 hậu vệ quen thuộc, với 1 cầu thủ chuyên đá thòng (Quốc Trung là lựa chọn số 1 cho vị trí này). Thực tế cho thấy đội hình chiến thuật quen thuộc này giúp ĐTVN ?othời Calisto? vững vàng hơn, ổn định hơn hẳn so với chính bản thân nó gần 4 tháng trước đây tại LG Cup.
    KHỦNG HOẢNG VỊ TRÍ HẬU VỆ PHẢI: KHÔNG ĐÁNG LO NGẠI?
    Sau khi Công Minh tái phát chấn thương và Minh Phương gia nhập danh sách các ?othương binh?, vị trí hậu vệ phải thật sự khủng hoảng vì không có cầu thủ thật sự chuyên trách. HLV Calisto quá rõ điều này để có phương án chữa cháy, nên đã lần lượt thử nghiệm tới 4 cầu thủ: Như Thuần, Hồng Minh, Trường Giang và Xuân Thành. Mọi thử nghiệm đều không đem lại kết quả như khi có Minh Phương, nhưng dù sao cũng chưa tới nỗi thất bại, nhất là với những cầu thủ tương đối đa năng như Hồng Minh và Như Thuần (cả 2 từng chơi khá tốt vị trí này trong màu áo Thanh Hóa và Thể Công).
    HÀNG TẤN CÔNG: CHỜ ĐỢI SỰ ?oXUẤT THẦN? CỦA VĂN QUYẾN!
    Đương nhiên, 2 sự lựa chọn đầu tiên sẽ dành cho Huỳnh Đức và Hồng Sơn, nhất là khi cả hai vẫn tỏ ra có phong độ khá ổn định trong thời gian qua. Nhưng với ?odân? chuyên môn thì lần này BHL còn có thể trông đợi vào sự góp mặt của tiền đạo trẻ nhất lịch sử của ĐTVN: Phạm Văn Quyến. Thể hình nhỏ nhưng Quyến rất nhanh nhẹn và đặc biệt khéo léo, chính xác trong những tình huống dứt điểm, nhất là những pha ?omột chọi một? với TM hay hậu vệ đối phương. Tiếc rằng trong 6 trận tập huấn vừa qua, Quyến chỉ ra sân 4 lần, trong đó chỉ một lần đứng trong đội hình xuất phát (thắng Bưu Điện 5-0). Cũng phải kể tới khả năng đá phạt trực tiếp và những đường chuyền có độ chính xác cao của Quyến, đây hẳn sẽ là những ?olợi khí? đặc biệt một khi Quyến được bố trí chơi ở vị trí tiền đạo lùi, phía sau Huỳnh Đức.
    Hy vọng rằng BHL sẽ tin tưởng vào cầu thủ này hơn và cho anh cơ hội trong các trận mang tính ?okhởi động? của vòng đấu bảng: gặp Campuchia (ngày 15/12) và Philippines (19/12).
    SoS
  2. BoSquall

    BoSquall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    3-0

    Squall
  3. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    theo em là 4-2
    SABAGA
  4. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Đội tuyển Việt Nam gặp xui xẻo ngay khi đến Indonesia
    17h chiều qua, sau hơn 10 tiếng bay và transit từ Bangkok, đội tuyển Việt Nam tham dự Tiger Cup mới đến được Jakarta. Hầu hết các cầu thủ đều cảm thấy mệt mỏi. Không chỉ thế, hơn 20 kiện hành lý của đội đã bị thất lạc.
    Phía Thái Lan cho biết họ sẽ kiểm tra và trả lời về chuyện hành lý, nhưng sớm nhất cũng phải hôm nay mới có thể giải quyết. Như vậy, toàn bộ quần áo tập luyện, thi đấu, bóng và giầy của đội đều ở lại Bangkok. Nếu hôm nay đội Việt Nam muốn tập, chỉ có thể khởi động nhẹ ở... khách sạn.
    Thời tiết ở Jakarta rất khắc nghiệt. Không khí nóng và ngột ngạt làm cho các học trò của HLV Calisto cảm thấy khó chịu. Ban huấn luyện cho biết: "Thời tiết sẽ là đối thủ thứ 12 của đội trong mỗi trận đấu. Cái nắng nóng và khô làm cầu thủ dễ mất nước và chậm hồi phục".
    Đội được bố trí ở tại khách sạn 5 sao Hilton, ngay gần sân vận động Senayan. Do đến sớm nên đội sẽ phải trả thêm tiền phòng, ăn trưa và tối trong ba ngày với tổng chi phí hơn 4.000 USD.
    Việc Việt Nam có mặt đầu tiên tại Indonesia đã thu hút sự chú ý của giới báo chí chủ nhà. Trả lời phỏng vấn của đài truyền hình Indonesia, tiền đạo Lê Huỳnh Đức khẳng định: "Đội tuyển Việt Nam có nhiều tiến bộ trong thời gian qua và mục tiêu của chúng tôi là đoạt Cup. Hai đối thủ đáng gờm nhất của Việt Nam là Indonesia và Thái Lan".
    Trong khi đó, HLV trưởng Calisto thì nói: "Thời gian chuẩn bị ngắn nhưng nhiều cầu thủ đã trưởng thành. Tôi không có nhiều thông tin về các đối thủ ở bảng A. Nhưng với sự chuẩn bị rất tốt từ 3 tháng nay, đội chủ nhà xứng đáng là ứng cử viên chức vô địch. Chúng tôi cũng không thể xem thường các đội Myanmar và Campuchia. Tôi tin rằng tuyển Việt Nam sẽ cống hiến những trận đấu hay và đẹp".
    nguyễn văn trường
  5. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Indonesia chưa hoàn tất việc chuẩn bị cho Tiger Cup
    Mọi công việc chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất Đông Nam Á còn rất ngổn ngang, dù chỉ bốn ngày nữa là đến lễ khai mạc. Không khí ở thủ đô Jakarta nói chung và xung quanh sân vận động quốc gia trong khu liên hợp thể thao Senayan nói riêng vẫn lặng như tờ.
    Senayan là một sân vận động cũ kỹ. Các khán đài hình vòng cung rộng mênh mông có sức chứa tới gần 100.000 người, vào loại lớn nhất khu vực, đang xuống cấp tới mức tệ hại. Nhiều hàng ghế ngồi đã mọc cả rêu, lưới thép của hàng rào bảo vệ cong queo, rỉ sét. Đường chạy vòng quanh sân không được trải nhựa. Một trong hai bảng đồng hồ điện tử bị vỡ mặt kính vẫn chưa được thay thế, trơ khung sắt bên trong. Cổng vào sân ở khán đài D được một nhóm chừng 5, 6 công nhân mặc thường phục lau chùi hằng ngày, xả nước lênh láng. Chỉ có mặt sân là hoàn hảo, bằng phẳng, cỏ mọc xanh rì, đều tắp.
    Trung tâm báo chí vẫn đóng kín. Phòng thư ký giải thích rằng phải hai ngày trước lễ khai mạc, nơi đây mới bắt đầu hoạt động và phát thẻ cho phóng viên. "Thu hoạch" duy nhất của những phóng viên đã có mặt tại Jakarta là giờ đến của các đội. Còn lịch tập luyện của từng đội thì vẫn chưa có. Các đội được bố trí hai sân ở gần Senayan để tập luyện, một sân của Liên đoàn Bóng đá Indonesia, còn cái kia là sở hữu của Liên đoàn Bắn cung.
    Buổi tối, học sinh mặc đồng phục tập ở sân trung tâm để chuẩn bị trình diễn trong lễ khai mạc. Còn khu vực khuôn viên rộng mênh mông xung quanh trở thành "bãi đáp" của những hàng ăn đêm trên xe kéo. Đây còn là nơi tụ tập buôn bán băng đĩa lậu.
    Một phóng viên của tờ thể thao Bola ở Jakarta tỏ ra không hài lòng với công tác chuẩn bị của Ban tổ chức. "Họ chẳng có vẻ gì là đang nỗ lực hết sức mình vì danh dự của bóng đá quốc gia. Đến tôi cũng thật ngạc nhiên và buồn cho sự chuẩn bị nghèo nàn này".
    nguyễn văn trường
  6. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    HLV trưởng ĐTQG Henrique Calisto: ?oTôi tin vào chiến thắng!?
    Trong lúc chờ đợi các trợ lý đăng ký phòng tại KS, HLV Calisto đã dành cho PV Thể Thao một cuộc trò chuyện thật cởi mở.
    - Chỉ có đúng 6 trận đấu giao hữu trong suốt quá trình tập huấn, có quá ít không, thưa ông?
    ? Tôi không nghĩ thế. Điều quan trọng là chúng ta thu hoạch được gì sau quá trình tập huấn? Tuy chỉ có 6 trận, nhưng trong đó cả 4 trận đấu quốc tế đều đem lại cho đội nhiều điều đáng rút kinh nghiệm. Với một HLV thì điều đó đáng quý hơn so với những trận đấu vô bổ và không thu hoạch được gì...
    - Quan điểm của ông trái ngược với ý kiến của một bộ phận báo chí trong nước, vì nhiều người nghĩ rằng ngay việc chọn Sri Lanka làm địa điểm tập huấn đã là sai lầm. Vì Sri Lanka xếp sau chúng ta trong bảng xếp hạng FIFA, đồng thời là đội bóng có lối chơi băm bổ, cay cú ăn thua, dễ gây ra chấn thương cho cầu thủ VN...
    ? (Cười lớn) Sự quyết liệt và những va chạm luôn là một phần của bóng đá. Bạn hãy thử tự hỏi: liệu một trận đấu tập thật sự quyết liệt giống như thi đấu chính thức, hay thi đấu mà như một cuộc dạo chơi, thì trận nào có lợi hơn trong quá trình chuẩn bị tích cực trước khi vào giải? Bất cứ một người nào có hiểu biết về chuyên môn đều có thể dễ dàng trả lời. Điều tôi muốn khẳng định đầu tiên là: Sri Lanka hoàn toàn không phải là đối thủ yếu hơn chúng ta, dù bảng xếp hạng FIFA xếp họ dưới ta. Họ từng hòa VN 2-2 tại LG Cup 2 năm trước và bây giờ họ vẫn còn nguyên những con người ấy, lối chơi máu lửa ấy và nguyên vẹn sức mạnh ấy... Lối đá của Sri Lanka không hoa mỹ, đầy tính thực dụng và để có thể đối phó được với họ, các cầu thủ của chúng ta phải phát huy toàn bộ khả năng của mình. Điều đó thật sự có lợi cho họ trước khi bước vào đấu trường lớn. Thực tế cho thấy sau 3 trận đấu tập ?onhư thật? với Sri Lanka, toàn đội đã tự tin hơn hẳn.
    - Ông đã gây bất ngờ cho dư luận khi quyết định loại Văn Hạnh và Hồng Minh?
    ? Hạnh là một thủ môn tốt, nhưng ở đội tuyển anh ấy xếp sau Minh Quang. Trong khi đó, Thế Anh tuy còn trẻ nhưng đã thể hiện được khả năng hoàn toàn không thua kém đàn anh của mình. Khi phải chọn lựa giữa 2 người này, tôi dành ưu tiên cho cầu thủ nào trẻ hơn. Hồng Minh cũng phải rời đội vì anh ấy không đáp ứng được yêu cầu của BHL trong giai đoạn tập huấn cuối cùng.
    - Người hâm mộ cũng lo lắng về sự thiếu vắng của một hậu vệ phải đích thực, trong trường hợp Minh Phương bị chấn thương...
    ? Cậu ấy đã hoàn toàn bình phục và đã có thể tập luyện bình thường. Ngoài Phương ra, một hai cầu thủ khác cũng có thể chơi được vị trí này. Hơn nữa, làm sao BHL có thể lấy đủ 2 người cho mỗi vị trí trên sân, một khi số người có thể đem theo tối đa chỉ là 20? Tôi muốn nói tới việc các cầu thủ phải chơi được ở nhiều vị trí khác nhau chứ không chỉ bó hẹp trong 1 vị trí sở trường của mình mà thôi.
    - Sơ đồ chiến thuật của đội hiện áp dụng là 5-3-2 chứ không phải 4-4-2 như trước?
    ? Không hẳn. Chúng tôi luôn có 3 hậu vệ, 2 người đá cánh thường xuyên dâng cao và chơi như 2 tiền vệ biên. Vì thế sự bố trí các vị trí chiến thuật của đội dễ dàng thay đổi tùy theo từng đối thủ, có thể là 3-5-2, 3-4-3 hoặc thậm chí 4-4-2.
    - Ông đánh giá ra sao về việc GĐKT Rainer Willfeld đi cùng đội tuyển đợt này?
    ? Ông ấy cũng thật sự là một HLV, chỉ đạo viên, hoặc một cố vấn của ĐTQG. Tôi muốn nói rằng sự góp mặt của ông Willfeld thật sự quan trọng và cần thiết với toàn đội. Về công việc, ông ấy giúp BHL quay những thước phim chuyên môn để rút kinh nghiệm thực tiễn và cùng tham gia trong tất cả các cuộc họp bàn về chiến thuật của BHL.
    - Ông thực sự tin rằng chúng ta sẽ ít nhất vượt qua vòng đấu bảng?
    ? Toàn đội sẽ xác định mục tiêu cho từng trận đấu một. Và tất cả các trận đấu đều là quan trọng; ngay cả trận gặp Campuchia ngày 15/12 cũng thế, tôi luôn xem trọng bước đi đầu tiên... Đáng tiếc là cho tới giờ tôi vẫn không có những thông tin cần thiết về các đối thủ khác trong bảng như Indonesia hay Myanmar. Tuy nhiên tôi tin vào chiến thắng, đồng thời luôn tôn trọng tất cả!
    - Xin cảm ơn ông!
    (Theo thể thao TP HCM)
    SoS
  7. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    CÔNG TÁC AN NINH ĐƯỢC TRIỂN KHAI CHU ĐÁO
    PHỎNG VẤN THIẾU TƯỚNG SURYOBROTO(trưởng ban an ninh tiger cup)
    * gần 2000 cảnh sát indonexia được huy động làm nhiệm vụ bảo vệ tiger cup
    thiếu tướng SUTYOBROTO dáng vóc bệ vệ trong bộ áo quần dân sự và nụ cười luôn nở trên môi ,người ngoài dễ lầm ông là nhà kinh doanh hỏi ra mới biết ,đó là tướng SURY người chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác an ninh tại tiger cup 2002 ông vui vẻ nhận lời phóng vấn của chúng tôi tại văn phòng ban thư ký điều hành tiger cup2002
    phóng viên (PV) sau sự kiện đảo BALI hồi tháng trước ,việc bảo đảm an ninh là mối quan tâm lớn nhất tiger cup ?
    thiếu tướng(TT) (cười )tôi biết ,nhưng cũng xin được thông báo rằng tất cả các nghi can trong vụ đánh bom này đều đã bị bắt .giờđây tình hình an ninh được vãn hồi khách du lịch đã trở lại hòn đảo BALI xinh đẹp .chúng tôi đã tổ chức thành công giải bóng đá trong nhà châu á trong tình hình an ninh được đảm bảo tuyệt đối .
    PV thế còn hai vụ nổ bom mới đây tại thành phố makassa?
    TT đó là những đối tượng khác ,mục đích khác ...nhưng chúng ta đang nói về an ninh tiger cup phải không nhỉ?
    PV INDONEXIA đã làm thế nào để đảm bảo sự thành công của giải nhất là về mặt an toàn ?
    TT gần 2000 cảnh sát đã được huy động tham gia vào chiến dịch bảo đảm an ninh cho tiger cup. chúng tôi đã lên kế hoạch chi tiết từ cách nay 3 tháng .các nhân viên cảnh sát đã có mặt tại các nơi cần thiết như sân bay jakarta ,các khách sạn các sân tập và sân thi đấu chính thức .trong thời gian diễn ra giải ,chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp kiểm tra an ninh nghiêm ngặt nhất với hệ thống máy móc ,thiết bị tối tân ,đảm bảo không để lọt những đối tượng xấu .ngay trong sân vận động senayan ,tính từ khu vục sân cỏ tới nóc khán đài có 5 vòng bảo vệ tất cả đều được kiểm tra bước đầu ,một thành viên trong ban tổ chứ là trung tướng sartomo .được triển khai chu đáo nên có thể đảm bảo ràng công tác an ninh tại giải sẽ rất tốt.
    PV là một thành viên của LDBD INDONEXIA (pssi) ông có thể nói gì về sự phối hợp giữa nghànhcông an với PSSI?
    TT trong PSSI luôn có mặt đại diện của ngành công an hoặc quân đội ,chúng tôi tham gia btc giải bóng đá quốc gia ,làm cầu nối với bộ công an để tiến hành các công tác an ninh cần thiết.tất cả các clb, những ngôi sao ,quan chức tham gia các giải đều nằm trong tầm quan sát của lực lượng an ninh . đặc biệt với sự hợp tác của chúng tôi các băng nhóm cá độ đã bị xoá sạch trong 2-3 năm nay , bóng đá nước tôi không còn tiêu cực nên hấp dẫn hơn con mắt người hâm mộ và hấp dẫn hơn đối với nhà tài trợ.
    nguyễn văn trường
  8. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    Hữu Đang không bơ vơ
    Ga đến của sân bay Tân Sơn Nhất chiều thứ Bảy (7/12) tấp nập người. Lặng lẽ giữa niềm vui của Việt kiều về thăm quê hương, của khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong dịp cuối năm, có một người với gương mặt đượm nỗi buồn và chỉ một túi xách trên tay. Đó chính là tuyển thủ Nguyễn Hữu Đang, vừa trở về từ Bangkok. Do chấn thương đầu gối trái, anh phải sớm giã từ ĐTQG trước khi HLV Calisto công bố danh sách chính thức.
    Hữu Đang tâm sự: ?oDường như thời gian gần đây, tôi không còn duyên với đội tuyển. Lần trước bận việc gia đình nên không dự LG Cup 2002. Sau Cúp NHĐA, tôi rất vui khi lại được gọi vào đội tuyển và tự nhủ sẽ cố gắng hết mình cho lần cuối cùng được gọi lại này. Nhưng chẳng may vết chấn thương cũ tái phát, nên suốt thời gian tập huấn tại Thái Lan, tôi không tập luyện được gì cả. Sau khi được các bác sĩ chuyên khoa ở Bangkok khám, tôi mới biết mình bị vỡ sụn chêm đầu gối và bác sĩ yêu cầu phải nghỉ ngơi hoàn toàn?. Hữu Đang phải trở về nước sớm trong sự tiếc nuối của nhiều người và HLV Calisto mất đi một sự chọn lựa trên hàng tiền vệ đang bị khủng hoảng trầm trọng.
    Nhưng dù sao Hữu Đang cũng được an ủi phần nào khi ông bầu Đoàn Nguyên Đức - chủ tịch CLB HA.GL, đã cử người ra tận sân bay đón và ân cần thăm hỏi sức khỏe. Ông Đức rất lo lắng về tình hình chấn thương của Hữu Đang và đã hứa sẽ tạo điều kiện tốt nhất trong việc chữa trị để anh kịp hồi phục trước ngày khai mạc mùa bóng mới. Được biết, sau vài ngày về thăm gia đình tại Nha Trang, ngày 10/12 anh có mặt tại Pleiku, rồi cùng bác sĩ Đồng Xuân Lâm vào TPHCM kiểm tra lại vết thương. Sau đó, nếu cần phải phẫu thuật, CLB HA.GL sẽ đưa Hữu Đang sang Singapore chữa trị.
    Về chuyến tập huấn của ĐTQG tại Sri Lanka và Bangkok, Hữu Đang cho biết: ?oToàn đội rất đoàn kết trong tập luyện cũng như sinh hoạt. Xác định rằng đội tuyển năm nay không mạnh bằng những năm trước, nên tất cả thành viên trong đội đều quyết tâm tập luyện để tạo nên sức mạnh tập thể. Tôi vẫn tin rằng với tinh thần đoàn kết và ý chí quyết thắng cao, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu thành công tại Tiger Cup?.
    SoS
    Được FFVIII sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 12/12/2002
  9. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    MYANMA CỬA ẢI KHÓ QUA
    CỰU ĐẠI GIA TỪNG 5 LÀN VÔ ĐỊCH SEA GAME ĐANG MUỐN TÌM LẠI MÌNH BẰNG MỘT LỰC LƯỢNG TRẺ
    duyên lợ của myanma là gặp đội tuyển indonexia tại các kỳ tiger cúp trước nhưng lần này lại thêm cả việt nam
    MYANMA GIÀU TÍNH CHIẾN ĐẤU
    HLV MYANMA ông boot thừa nhận " vào đến bán kết là điều hoàn toàn có thẻ đối với myanma nhưng sẽ phụ thuộc rất lớn vào nối chơi của các cầu thủ .sở dĩ tôi nói vạy là vì cầu thủ của tôi còn quá trẻ lại phải đối đàu với in đô và việt nam có nhiều cầu thủ có kinh nghiệm "hàu hết cầu thủ myanma lần này từng khoác áo u23 dự sea game vừa qua .boot cho rằng cuộc chuyển giao thế hệ của myanma không có sự hụt hẫng về lực lượng lẫn kinh nghiệm diều này trái ngược với bóng đá việt nam "tre già nhưng măng chưa mọc"
    trong gần 10 năm qua ưu thế đối đầu luôn nghiêng về phía việt namnhưng cái giá cho mỗi chiến thắng ấy là không nhỏ như cụu hlv việt nam weigang đã nhận xét "khi đối mặt với myanma là buộc chúng tôi phải nỗ lực hết sứ để vượt qua chính mình "
    mục tiêu của myanma la vào đến bán kết nhưng boot không lấy cái mục tiêu đó chùm xuông đầu các cầu thủ ông chỉ đòi hỏi các cầu thủ chơi hết sức mình trong từng trận đấu đây là vũ khí khi đối mặt với in đo và việt nam được coi là "chiếu trên "
    PHẢI ĐỔI MÀU CHIẾC HUY CHƯƠNG SEA GAME 21?
    rất khập khiễng khi đem so sánh thành tích của mianma tại sea game 21 (huy chương đồng)để suy luận cho thành tích tiger cup lần nay lần này nhưng đó là nền tảng vững tin cưa đội được coi là ngựa ô này .điều mà boot thổi vào học trò của mình là tinh thần chiến đấu qụyết liệt không tự ti trước mọi đối thủ
    ở hàng công không ai nguy hiểm hơ3n tài năng trẻ yan ping anh góp công lớn trong hcđ sea game 21 và huy chương bạc giải u20 đông nam á tại giải này anh ghi được 6 bàn thắng và myanma chỉ chịu thua thái lan với tỉ số 1-0 ở trận trung kết
    LỊCH SỬ CÁC LẦN ĐỐI ĐẦU TỪ 1995 ĐẾN NAY
    VIỆT NAM MYANMA
    1995 SEGAME18 2 - 1minh chiến( btvàng )
    1996 TIGERCUP 4 - 1quốc cường ,hùynh đức ,công minh ,hồng sơn (vie) maung maung bo (my)
    1999 SEA GAME 20 2 - 0 việt hoàng (pen) phương nam
    (tin thêm)ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM ĐÓI THÔNG TIN VỀ ĐỐI THỦ MYANMA
    đt myanma sẽ là đối thủ chính tranh vé vàobán kết với đtvn từ năm 95 đến nay dtvn thắng 3 lần cả ba lần đều tập hợp được đội hình mạnh nhất
    hiện nay chúng ta không có nhiều thông tin về họ chúng ta chỉ biết đội này do hlv người anh dẫn dắt đội hình gồm đa số cầu thủ trẻ tùng đoạt hc đồng sea game21 trong đó nổi nên các cầu thủ như soe myat min 23 tuổi tiền đạo yangpang 21 tuổi chúng ta mù tịt không biết myanma tập huấn ở đâu thi đấu cọ sát với đối tượng nào nối chơi , lực lượng của họ có gì thay đổi sau 2 năm
    INDONEXIA XỨNG ĐÁNG VỊ THẾ NƯỚC CHỦ NHÀ
    ngay trước chuyến tập huấn cuối cùng hlv colev đã tuyên bố "mục tiêu của đội tuyển inđonexia là đi dến trận cuối cùng và chiến thắng "lúc ấy không phải ai cũng tin lời của vị hlv này bởi kể từ khi tập trung chuẩn bị tiger cúp từ giữa tháng tám đội tuyển indonexia không tạo được nhiều ấn tượng lắm ,chuến du đấu tại việt nam dự lg cup thua ấn độ 0-3 ở trận bán kết và khi về nước lại toàn hoà và thua các đội bóng trong nước .nhưng sau những trận đấu tại úc nguyời indo dã lạc quan và tin rằng đội tiuển của hị sẽ lần đầu tiên đoạt cup không vì các kết quả đáng phấn khởi ở các trận tạp huấn t3 h1 thua1 mà còn vì qua từng trận đấu các cầu thủ indonexia càng tỏ ra hiểu nhau hơn ,tuân thủ ý đồ chiến thuật của hlv hơn huấn luyện viên kolev đã thành công mỹ mãn .nhiều người no ngại rằng việc loại tiền đạo ulianto và yakusuma chỉ sau thời gian tập trung đầu tiên nhưng giờ đây họ đã yên tâm khi 4 tiền đạo bam bang, gendut ,arief, ichwan đều thi đấu tốt
    mục tiêu khác trong chuyến tập huấn này là tỉma ít nhất hai cầu thủ đa nang trong độivà có lẽ đãtìm được uston nawami và yusuf pohan .cả hai đều là tiền vệ tấn công và đang chơi cho câu lạc bộ psps tại các trận đấu tại úc cặp đôi này chơi rất ấn tượng trong vai trò cầu nối ở tuyến giữa và hỗ trợ phòng thủ rất hiệu quả khi đội bị ép sân trong các trận thi đấu ở úc các cầu thủ đều thi đấu với quyết tâm cao hlv luôn điều chỉnh đội hình chiến thuật sau mỗi trận đấu .
    như vậy là ngoài lợi thế sân nhà ,khán giả nhf ,đội tuyển indonexia đã tìm được điiều tối cần cho chiến thắng đó là một đội hình tốt cả về con người chiến thuật lẫn tâm lý thi đấu.
    nguyễn văn trường
  10. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    Tình hình các đội trước ngày khai mạc

    Tham vọng của nước chủ nhà
    LĐBĐ Indonesia (PSSI) tuyên bố nước này quyết tâm trở thành nước chủ nhà Tiger Cup tốt nhất từ trước đến nay, không chỉ về mặt đăng cai tổ chức mà cả về chuyên môn. Đội Indonesia hy vọng lần đầu tiên đoạt chức vô địch giải đấu quan trọng nhất khu vực sau khi xếp hạng tư ở lần đầu tiên (1996), hạng 3 năm 1998 và á quân năm 2000. Các lãnh đạo PSSI tin rằng đội sẽ giành suất nhất bảng A và sẽ có dịp phục thù với Thái Lan ở trận chung kết. Hai năm trước, Indonesia thua tan tác Thái Lan 1-4 trong trận chung kết hầu như chỉ diễn ra một chiều.
    Thái Lan tiếp tục thử nghiệm
    Đương kim vô địch Thái Lan tiếp tục thử nghiệm để tìm kiếm các cầu thủ có thể lực và phong độ tốt nhất. Sau trận thắng VN 2-1, đội của HLV P. Withe, với đa số là cầu thủ dự bị, đã thua CLB thuộc giải vô địch Thái Lan Osotspa 0-2. Đội còn đấu trận tập huấn nữa với CLB BEC - Tero Sasana vào hôm nay, 12-12, trước khi gút danh sách từ 33 xuống còn 20 cầu thủ.
    Nóng bỏng cuộc chiến Malaysia - Singapore
    Do nằm cùng bảng B với đương kim vô địch Thái Lan, cả hai đội Malaysia và Singapore đều xem cuộc đối đầu với nhau vào ngày 18-12 là trận đấu quyết định. Đó cũng là trận đấu đầu tiên của Malaysia tại giải. Trong quá trình chuẩn bị cho giải, cả hai đội đều có nhiều điểm giống nhau: Chọn UAE là nơi tập huấn nên ban huấn luyện hai đội đều có dịp quan sát đối phương; tối qua (11-12), cả hai đội đều thi đấu trận tập huấn cuối cùng với hai đội ở bảng A (Malaysia gặp Campuchia, còn Singapore gặp Philippines). Ở lần gặp nhau gần nhất, Singapore thắng Malaysia 1-0 trong trận giao hữu vào tháng 8.
    Cả hai đội Singapore và Malaysia đều có nhiều nét mới. Malaysia là đội trẻ nhất giải, với 13 trong 20 cầu thủ được HLV trưởng người Anh A. Harris chọn từ đội U-23, á quân SEA Games 2001. Trong khi đó, đội hình Singapore sẽ xuất hiện 3 cầu thủ gốc người nước ngoài là hậu vệ Daniel Bennett (Anh), tiền đạo M.Grabovac (Nam Tư) và Egmar Goncalves (Brazil).

    (Theo báo người lao động)
    SoS
    Được FFVIII sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 12/12/2002
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này