1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đội tuyển việt nam và tigercup 2002

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguyenvantruongvn, 29/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    Tuyển VN là đội bóng nước ngoài có mặt ở Jakarta sớm nhất và trú ngụ tại khách sạn Hilton. Sau khi nhận lại được hành lý thất lạc, hôm qua, đội đã có buổi tập đầu tiên trên đất khách. Khí hậu nóng khiến các thành viên đội tuyển cảm thấy khó chịu nhưng tất cả đều tỏ ra hưng phấn, tích cực tập luyện và sẵn sàng xung trận.
    ?oTrận mở màn gặp đội Cumpuchia rất quan trọng, tôi hy vọng VN sẽ có bước khởi đầu thuận lợi. Tôi cho rằng tất cả các trận đấu vòng loại bảng đều quan trọng và đội tuyển VN đặt mục tiêu giành chiến thắng cho từng trận. Chúng tôi hy vọng đến sớm nhất và về muộn nhất sau khi đã đấu xong trận cuối cùng (chung kết)? - HLV Calisto phát biểu với giới báo chí quốc tế như vậy.
    Theo HLV người Bồ Đào Nha, đấu pháp của đội tuyển VN sẽ thay đổi linh hoạt tùy theo đối thủ và thời điểm thích hợp. Tuy không có nhiều thông tin về sự chuẩn bị của các đối thủ trong bảng B nhưng ông Calisto hy vọng các học trò sẽ thi đấu với nỗ lực cao nhất để giành suất vào bán kết. Trong khi BHL và các cầu thủ miệt mài trên sân tập thì trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển liên hệ với LĐBĐ Indonesia nhờ tìm giúp một CLB ở địa phương làm ?oquân xanh? cho đội đấu tập. Giám đốc kỹ thuật R. Willfeld lên lịch ?otác chiến? vào xem buổi tập của các đối thủ để ghi chép thông tin về kỹ thuật nhằm cố vấn cho HLV Calisto.
    Ba ngày trước giờ khai cuộc, Jakarta (Indonesia) chưa thật sự ?onóng? và chưa có ?ocơn sốt? bóng đá Tiger Cup như thường thấy. Báo chí nước chủ nhà cho rằng công tác chuẩn bị của ban tổ chức giải đã sẵn sàng, dù thực tế bầu không khí xung quanh sân Senayan có vẻ tẻ nhạt và yên ắng. Khác với các cuộc tranh tài trước, công chúng hâm mộ Indonesia có phần mất đi sự cuồng nhiệt, nô nức để chào đón sự kiện bóng đá quan trọng nhất của khu vực.
    Tình hình xã hội không ổn định chính là nguyên nhân làm giảm đi nhiệt tình của khán giả yêu bóng đá. Tuy chính quyền địa phương đã trấn an dư luận bằng các biện pháp tăng cường an ninh nhưng vụ nổ bom ở đảo Bali cuối tháng 10 khiến giới cổ động viên nước ngoài e ngại đặt chân đến Jakarta theo dõi Tiger Cup.
    Ban tổ chức dự đoán doanh thu từ khâu bán vé xem bóng đá và việc kinh doanh các dịch vụ liên quan đến Tiger Cup (đáng kể nhất là du lịch, khách sạn, ăn uống, quà lưu niệm) sẽ không đạt như ước tính ban đầu dù cùng lúc, hình ảnh đất nước Indonesia tươi đẹp, mến khách và thanh bình bắt đầu được ngành du lịch nước này quảng cáo rầm rộ trên các hãng truyền hình hàng đầu của thế giới và khu vực. Nhưng có lẽ, ưu tiên hàng đầu của nước chủ nhà giờ đây là làm mọi cách để chứng tỏ: Indonesia đã an toàn trở lại...
    (Theo báo người lao động)
    SoS
  2. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    *TTK PHẠM NGỌC VIỄN đuọc AFC giao nhiệm vụ giám sát trưởng bảng B tiger cup 2002 và ông sẽ đi SINGAPO vào ngày 16/12 .theo kế hoạch ,nếu đội tuyển việt nam vào bán kết ,ông VIỄN sẽ sang INDONEXIA với vai trò một quan chức LĐBĐ VIỆT NAM.
    *Cuộc họp ban an ninh tiger cup 2002 sẽ được tiến hành vào sáng mai (13/12) tại khách sạn hiltol,bản doang của tigwrr cup và các đội dự giải ,ngoài các thành viên btc ,mỗi đoàn sẽoọt cán bộ chuyên trách an ninh tham dự cuộc họp này.
    * Kỳ họp hội đồng AFF sẽ được tổ chức từ ngày 27-30/12 cũng tại khách sạn hilton .được biết ,các thành viên AFF sẽ bàn kế hoạch tổ chức các giải đấu quan trọng năm 2003 U-14,U-16,U-18, ASEAN champion's league và giải bóng đá sea gane
    *cả ba đội còn lại của bảng A MYANMA,CAMPHUCHIA,VÀ PHILIPPIN sẽ có mặt tại khách sạn hilton trong ngày mai (13/12)cùng đội tuyển VIỆT NAM ,và chủ nhà INĐONEXIA
    *Trung tâm báo trí tigercup sẽ đfược tổ chức tại 2 điểm :svd senayan (khai trương vào sáng nay)à khách sạn hilton .thẻ làm phóng viên sẽ được cấp phát tại trung tâm senayan
    * MYANMA là đội có bình quân tuổi đời trwr nhất giải :trung bình 19 tuổi đây là đội cũng có 2 cầu thủ ít tuổi nhất giải tiền đạo:ZAW ZAW (sinh ngày 13/10/86) và tiền vệ AUNG KYAW TUN (sinh ngày (5/8/86) ngoài ra ,trong danh sách đăng ký của đội còn 4 cầu thu sinh năm 85
    *CAMPHUCHIA đem tới giải hầu như toàn bộ các cầu thủ sinh nam 1982 -1983 (độ tuổi trung bình 20) hàng tiền đạo có 4 cầu thủ trong đó có lão tướng HOK SOCHETRA các cầu thủ đều 18-19 tuổi
    *tiền đạo HUỲNG HỒNG SƠN là cầu thủ lớn tuổi nhất tại bảng A (sinh ngày 27/4/69)
    nguyễn văn trường
  3. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    THEO BẠN ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM SẼ :

    BẠN DỰ ĐOÁN ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM SẼ ĐI ĐẾN ĐÂU?
  4. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0

    Bambang.
    bam bangTiền đạo số một Indonesia muốn thi đấu tại Việt Nam

    Tiền đạo 22 tuổi Bambang Pungmakas, khoác áo CLB Persitar, hiện được coi là cầu thủ rất quan trọng trên hàng tấn công của đội tuyển Indonesia. Gặp các phóng viên Việt Nam làm nhiệm vụ tại Tiger Cup, anh đã bày tỏ ý muốn được thi đấu tại V-League.
    Anh nói: "Qua báo chí, tôi biết các cầu thủ Thái Lan, trong đó có tiền đạo hàng đầu Đông Nam Á Kiatisuk, đang chơi rất thành công tại Việt Nam. Nếu có lời đề nghị phù hợp, tôi sẵn sàng sang Việt Nam chơi bóng. Tiger Cup lần này sẽ là cơ hội để tôi thể hiện tài năng".
    Bambang cũng đưa ra những nhận xét về tương quan lực lượng giữa Việt Nam và Indonesia tại giải lần này: "Việt Nam là một đội mạnh, có tinh thần chiến đấu cao. Hai đội đã có nhiều duyên nợ và các trận đấu luôn diễn ra rất quyết liệt. Trong hai năm trở lại đây, Indonesia đều vượt qua Việt Nam. Tôi tin rằng lần này chúng tôi cũng sẽ thắng tuyển Việt Nam và tôi sẽ ghi bàn".
    Bambang sẽ đá cặp với tiền đạo Arif hoặc Gendut (người ghi bàn thắng vàng loại Việt Nam tại Tiger Cup 2000) ở hàng tiền đạo.
    nguyễn văn trường
  5. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Thứ năm, 12/12/2002, 09:22 GMT+7
    Đội Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Indonesia
    Chiều qua, sau buổi họp rút kinh nghiệm thông qua việc xem lại băng ghi hình hiệp 1 trận giao hữu với Thái Lan, đội Việt Nam đã có buổi tập chiến thuật trên sân của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), cách nơi ở chừng 500 m.
    Chất lượng mặt sân không tốt lắm, nhưng đối với các tuyển thủ Việt Nam thì thế cũng là lý tưởng. Hàng chục phóng viên Indonesia đã có mặt để chờ đội quân của HLV Calisto - đối thủ được xem là nặng ký nhất của chủ nhà trong vòng đấu bảng. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vui vẻ tươi cười và không từ chối bất cứ lời đề nghị chụp ảnh hay phỏng vấn chớp nhoáng nào.
    Sau bài khởi động, cả đội được chia làm hai đấu tập trên nửa sân. Một bên gồm Minh Quang, Minh Đức, Xuân Thành, Quang Trường, Văn Sỹ, Phương Nam, Huỳnh Đức, Hồng Sơn... còn bên kia có Thế Anh, Quốc Trung, Minh Phương, Trung Tuấn, Hùng Dũng, Quang Hà, Tài Em, Văn Quyến... HLV Calisto yêu cầu các cầu thủ chơi ít chạm, bật tường nhanh và chuyển cánh ngay khi nhận thấy đường lên bóng tấn công trung lộ bị đối phương bịt kín. Vì đây là bài tập chiến thuật nên tốc độ và tính chính xác của các pha phối hợp được đặc biệt chú ý. Ban huấn luyện luôn yêu cầu các cầu thủ phải chủ động hơn trong việc ứng biến với mọi tình huống. Trong đó, các hậu vệ cần đưa ra được giải pháp xử lý an toàn nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất, đồng thời vẫn có thể phát động các pha phản công nhanh khi cần thiết.
    Hiện tình hình thể lực các cầu thủ đều tốt. Những người bị chấn thương như Huy Hoàng, Quang Hà và Minh Phương đã luyện tập trở lại, "nuốt" trọn khối lượng vận động và sẵn sàng ra sân thi đấu chính thức.

    nguyễn văn trường
  6. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0

    Bên lề Tiger Cup 2002
    Đã nhận được toàn bộ số hành lý bị thất lạc, nhưng HLV Calisto vẫn chưa hết bực bội về chuyến đi tới Indonesia của đội tuyển Việt Nam. Ông cứ thắc mắc và luôn miệng hỏi tại sao các phóng viên có thể mua được vé bay thẳng từ Bangkok tới Jakarta, trong khi đội phải quá cảnh ở Malaysia rồi gặp trục trặc.
    Trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam chiều 11/12 trên sân PSSI, HLV Calisto đã gặp lại học trò cũ của mình. Đó là cầu thủ có biệt danh Pele, 34 tuổi, từng khoác áo đội tuyển Cameroon tại World Cup 1990, 1994. Anh đã thi đấu cho CLB Boavista (Bồ Đào Nha) khi ông Calisto làm HLV.
    Kiatisuk và Lê Huỳnh Đức đã thách nhau xem ai ghi được nhiều bàn thắng hơn tại Tiger Cup lần này. Hai trung phong hay nhất Thái Lan và Việt Nam vừa gặp nhau tại Indonesia đã có dịp trò chuyện vui vẻ gần hai tiếng

    nguyễn văn trường
  7. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0

    Đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Jakarta

    Buổi tập bắt đầu vào lúc 15h30 ngày 11/12 tại sân ABC thuộc cụm sân tập của PSSI (LĐBĐ Indonesia), sau 15 phút đi bộ từ khách sạn Hilton. Sau bài khởi động, các cầu thủ được chia thành 2 đội hình chính và phụ đá tập với cường độ cao trong vòng 40 phút.
    Đội Việt Nam đang ở giai đoạn nhả khối lượng. Các cầu thủ được phép thư giãn nhiều hơn và những bài tập từ nay đến trận đấu với Campuchia cũng chỉ là những bài phối hợp nhóm, tổ chức tấn công cầu môn trong không gian hẹp. Theo đánh giá của BHL, tiến trình nạp và nhả thể lực đạt yêu cầu và đến thời điểm vào giải có thể xem là họ đã sẵn sàng 100% thể lực. Những trận đấu với Sri Lanka và Thái Lan đã là dịp thử thách kinh nghiệm và bản lĩnh của toàn đội. Các vị trí đã được hoàn thiện và không còn phải thử nghiệm gì nữa.
    Trả lời phỏng vấn của phóng viên báo, đài Indonesia, ông Calisto cho biết, Việt Nam hiện chưa đưa ra bất kỳ mục tiêu nào tại Tiger Cup lần này, mà chỉ khẳng định, điểm nổi bật của đội tuyển là tính đồng đội và xây dựng lối chơi dựa trên sự năng động.
    Theo lịch trình, sáng nay đội sẽ được thư giãn và mua sắm giày thi đấu. Do thời tiết có thể đổ mưa bất cứ lúc nào nên BHL đang tìm cách mua loại giầy có thể chơi trên mặt sân trơn. Buổi chiều cùng ngày sẽ là buổi tập thứ hai, đội sẽ có 35 phút tập ở sân phụ ABC và 45 phút ở sân chính Seneyan.
    (Theo Thể Thao SGGP)

  8. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    bài này do NOKIA 8890 posr lên
    ÔNG RAINER"BẮT GIÒ "ĐỘI CHỦ NHÀ.
    Khi thấy đội tuyển Indonesia đang tập ở sân kế bên, GĐKT R.Willfeld vẫy tay ra hiệu, ý nói chuẩn bị sang ?obắt giò? đội bạn. Chờ xong bài khởi động, ông lặng lẽ xách túi sang phần sân bên kia. Sự hiện diện của ông "Tây trắng" trên khán đài nhỏ của sân tập hình như chẳng gây được sự chú ý đặc biệt cho ai giữa cả trăm khán giả bản xứ.
    Sau vài bài vận động nhẹ, các cầu thủ Indonesia chia làm 2 khu vực, bắt đầu bài đá tập 3 chống 3 trong khu vực sân hẹp (khoảng cách giữa 2 cầu môn chừng 30m). Còn Willfeld thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay, rồi ghi rất nhanh điều gì đó vào cuốn sổ tay bé xíu. Một lúc sau, tôi hỏi: ?oÔng thấy đội Indo thế nào??. Cười: ?oKhó đánh giá lắm. Họ đang tập bài tập ưa thích của tôi, nhưng dường như có vấn đề trong việc triển khai bài tập?. Rít một hơi thuốc dài, ông bắt đầu giải thích: ?oBài tập 3 chống 3 sẽ rất hiệu quả nếu được triển khai trong khoảng thời gian cực ngắn, chừng 1 phút tới 1 phút rưỡi cho mỗi hiệp, nhưng yêu cầu các cầu thủ phải chơi bóng với tốc độ cao nhất, nhanh nhất có thể. Anh có thấy rằng các cầu thủ của họ thường không áp sát, dù đối phương có bóng ngay trước mặt chỉ 3m hay không? Hơn nữa, khoảng thời gian của mỗi hiệp dài tới 3 phút, thậm chí 6 phút sẽ không đem lại hiệu quả cao nhất cho VĐV. Do không rõ mục đích của HLV Kolev (người Bulgaria) khi triển khai bài tập này, nên tôi cũng không thể đánh giá chính xác tại sao ông ấy lại yêu cầu các cầu thủ của mình tập như vậy?.
    Một lúc sau, R.Willfeld lại rỉ tai người viết: ?oCách tổ chức buổi tập rất tốt. Các cầu thủ nghiêm túc chấp hành yêu cầu của BHL. Nhưng dường như họ cũng gặp thêm một vấn đề khác nữa: HLV không bao giờ nhắc nhở các cầu thủ, dù họ gặp khá nhiều lỗi về ý thức chiến thuật. Hình như ông ấy không nói được tiếng Anh thì phải??. Willfeld đoán trúng phóc, vị HLV trưởng của Indonesia chỉ có thể nói tiếng Nga, trong khi người phiên dịch lại chẳng mấy khi ở bên cạnh ông trong suốt buổi tập.
    Indonesia kết thúc buổi tập. R.Willfeld châm thêm một điếu thuốc khác rồi nói: ?oVới bài tập 3 chống 3 như thế này, đội Indonesia rõ ràng hãy còn tập với cường độ nặng. Tôi sẽ theo dõi thêm một, hai buổi tập nữa của họ để có thể đánh giá chính xác hơn?. Chiếc máy quay phim của R.Willfeld vẫn nằm yên trong túi xách, đơn giản vì chiều qua đội chủ nhà không tập chiến thuật. Hôm nay coi như ông chưa thu hoạch được điều gì đáng giá để ?omách nước? cho BHL. Đành đợi đến ngày mai.
  9. cof

    cof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    8 - 0 NHÉ !
  10. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Đá xong rồi biết thôi mà cải nhau nhiều vậy, thắng thì thắn đó nhưng mà thắng bao nhiêu mới là vấn đề đó nha.
    Thích Arsenal, mê Đức, ủng hộ Thể Công, hết lòng vì đội tuyển Việt Nam
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này