1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đội tuyển việt nam và tigercup 2002

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguyenvantruongvn, 29/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtuthieulam

    langtuthieulam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải là cãi nhau như liemdlg nói mà đây chỉ là dự đoán thôi mà
    tôi tin VIỆT NAM thắng 6-1
    5*nhé
    langtuthieulam
  2. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Những tín hiệu tích cực
    Sáng hôm qua ĐTVN tiếp tục có buổi họp để rút kinh nghiệm băng ghi hình trận đấu với Thái Lan và trận đấu tập giữa hai đội hình diễn ra vào chiều hôm trước. Trong buổi họp này, các cầu thủ nghe HLV chỉ ra những thiếu sót trong cách sử lý tình huống như vụng về và hay để mất bóng vào chân các cầu thủ đối phương. Một điểm yếu của các cầu thủ cũng được BHL lưu ý chính là hàng phòng ngự thiếu sự bọc lót, hỗ trợ nhau và tranh cướp bóng còn thiếu quyết liệt.
    Trong các buổi tập đầu tiên của đội tuyển tại Jakarta, không có ai phải ngồi ngoài hoặc tập thep giáo án riêng. Ngay cả những người vẫn còn ở trong giai đoạn hồi phục chấn thương như Minh Phương, Huy Hoàng và Quang Hà cũng có thể hoàn thành các bài tập mà BHL đề ra, và họ đã sẵn sàng ra sân thi đấu ở các trận đấu tới. Trong hai buổi tập đầu, HLV Calisto chia 20 cầu thủ làm hai đội hình, mỗi bên 10 người để thi đấu. Một bên gồm: TM Minh Quang, Minh Đức, Xuân Thành, Quang Trường, Văn Sỹ, Phương Nam, Huỳnh Đức, Hồng Sơn; còn một bên là TM Thế Anh, Trung Tuấn, Minh Phương, Quốc Trung, Hùng Dũng, Tài Em, Văn Quyến. Đây có thể xem như là cách sắp xếp đội hình thi đấu của đội tuyển ở các trận đấu tới. Đội hình được nêu ở trên là những cầu thủ nhiều khả năng được đã chính, trong khi những cầu thủ phía sau sẽ là những người thay thế trong những trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, tất cả những dự đoán này chỉ là mang tính tương đối, bởi nó còn phụ thuộc vào phong độ của từng cầu thủ ở vào thời điểm đó, cũng như cách bố trí đội hình chiến thuật của HLV Calisto.
    Điều mà các cầu thủ được BHL đặc biệt lưu ý trong các buổi tập chính là cần phát huy tối đa lối chơi ít chạm, bật tường nhanh, linh hoạt trong các tình huống phát động tấn công. Những pha phối hợp chồng cánh vốn được các cầu thủ thực hiện khá nhuần nhuyễn trong trận giap hữu với Sri Lanka và Thái Lan vừa qua cũng được BHL yêu cầu các cầu thủ phát huy trong khi tập. Như thế cũng có thể hiểu đây sẽ là một trong những vũ khí chính của tuyển Việt Nam ở các trận đấu tới đây.
    Cùng tập với ĐTVN trên sân của LĐBĐ Indonesia còn có đội chủ nhà. Giám đốc kỹ thuật Rainer Willfeld bỗng nhiên trở thành " chuyên gia do thám" cho đội tuyển Việt Nam, quan sát các cầu thủ Indonesia tập luyện. Theo ông Willfeld, tuyển Indonesia vẫn đang trong giai đoạn tập nặng nên cần phải theo dõi thêm mới có thể đánh giá chính xác được năng lực của họ, Tuy nhiên, những buổi tập của đội tuyển Indonesia đã được tổ chức khá tốt. Đây là điều mà ông Willfeld thừa nhận với các phóng viên.
    Nhóm phóng viên TTVN
    nguyễn văn trường
  3. langtuthieulam

    langtuthieulam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    thái lan và việt nam sẽ có mặt ở trận chung kết​
    theo đánh giá của người hâm mộ thái lan đội tuyển hai nước sẽ gặp nhau trong trận chung kết cup tiger2002.mặc dù không kkhí chuẩn bị cho tiger cup ở thủ đô bangkok tương đối trầm lặng .cuộc sống của thành phố náo nhiệt này vẫn chầm chậm trôi như bao ngày khác ,cho dù đội tuyển nước họ được đánh giá là ứng củ viên của chức vô địch .
    bóng đá là môn thể thao được nhiều người biết đến ,nhưng thực tế người dân thái lan không quan tâm đến tiger cupa 2002 ,sân chơi lớn nhất được chờ đợi trong khu vực ,thậm trí nhiều người được hỏi không biết tiger cup diễn ra ở đâu và bao giờ sẽ bắt đầu !sự thờ ơ của người hâm mộ thái lan được giải thích dưới nhiều góc độ khác nhau . có thể do đòi hỏi của công việc,nên một phần lớn những người lao động ,công nhân viên chức.... không có nhièu thời gian dành cho bóng đá vì khoảng thời gian ngắn ngủi trong ngày họ dành cho các hoạt động giải trí khác phù hợp hơn ... bộ phận lao động dưới các hình thức dịch vụ ,nhất là công việc đêm làm ngày nghỉ cũng không có nhiều thời gian thưởng thức bóng đá ,có chăng chỉ là những giải đấu quốc tế như giải VĐQG châu âu ,đặc biệt là giải anh ....dù rằng trong những năm qua ,bóng đá thái lan có những tiến bộ vượt bậc vượt ra ngoài tầm khu vực.
    Dù là nguyên nhân gì đi nữa , thì sự đam mê bóng đá của người dân thái không thể sánh bằng sự đam mê của người dân Việt Nam ta tiếp súc với một số người dân bangkok được biết họ mong muốn trận chung kết là cuộc gặp giữa hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan .qua 3 lần tiger cúp được tổ chức Thái và Việt không gặp gỡ nhau nhiều trong hai lần gặp nhau đều vòng bán kết Việt Nam thua 2-4 năm 96 nhưng tháng lai 3-0 năm 98 kết quả trận đấu giữa hai đội đang là 1-1 thậm chí Việt Nam còn nhỉnh hợn về hiệu số thắng /bại đây là nguyên nhân khiến người dân thí mong gặp chúng ta ở trận chung kết hoặc bán kết.
    langtuthieulam
  4. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Những thử nghiệm cuối cùng​
    Chỉ còn 2 ngày nữa, Tiger Cup lần thứ IV sẽ chính thức khởi tranh với các trận đấu vòng loại bảng A ( tại Indonesia). Tuy nhiên, vào thời điểm này, hàng loạt đội tuyển trong khu vực vẫn tiếp tục thi đấu, cọ xát nhằm hoàn thiện đội hình, cũng như lối chơi.
    Sau trận thắng 2-1 trước Tuyển Việt Nam, ĐKVN Thái Lan đã nếm mùi thất bại đầu tiên khi để thua 0-2 trước CLB trong nước là Osotspa. Tuy nhiên, ngay sau trận đấu này, HLV Withe cho biết ông không hề lo lắng, bởi đây chỉ là dịp thử nghiệm một số gương mặt trẻ trước khi quyết định đội hình chính thức tham gia dự Tiger Cup.
    Malaysia đã gây được ấn tượng mạnh khi đè bẹp Campuchia với tỷ số 5-0 trong khuôn khổ trận giao hữu được tổ chức tại Trung tâm tập huấn Wisma ( Kuala Lumpur). 5 bàn thắng của đội chủ nhà được ghi do công của Hairuddin Omar ( phút thứ 6), Indra Putra Mahayuddin (28"), Akmal Rizal Rakhli (46") và ZainiZam Marjan ( 62' và 87'). Dù thua, nhưng ở trận đấu này, trong đội tuyển trẻ của Campuchia dưới sự dẫn dắt của HLV người Đức Fickert nổi bật vẫn là ngôi sao 29 tuổi Hok Sochetra và tiền vệ trẻ Makara.
    Singapore cũng có trận giao hữu cuối cùng với đội tuyển Philippines tại SVĐ quốc gia. Tung vào sân cả 3 cầu thủ nhập khẩu, đội chủ nhà đã có tới hơn 20 cơ hội có thể chuyển thành bàn thắng, nhưng chỉ có 2 lần thành công với các bàn thắng của tiền đạo gốc Croatia Grabovac (71' ) và indra Sahdan (91' ). Chơi ấn tượng nhất và giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu chính là thủ môn đội tuyển Philippines Mercado Edmundo Jr.
    Nhìn chung qua đợt trận giao hữu này, các đội bóng đá mạnh vẫn đang chứng tỏ được ưu thế vượt trội của mình từ lối chơi đến lực lượng. Trong khi đó những đối thủ dưới cơ như: Campuchia, Philippines đang trong thời kỳ trẻ hoá lên chưa thực sự phát huy hết sức mạnh .tóm lại trước hai đối thủ náy VIỆT NAM có thể chiến thắng với tỉ số đậm.
    nguyễn văn trường
  5. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    Có 5 mức vé cho các trận đấu *Đội tuyển Việt Nam nhận 20 quả bóng Fevernova *Lê Huỳnh Đức thu hút sự chú ý của báo giới Indonesia *Tổng thống Indonesia sẽ có mặt ở lễ khai mạc Tiger Cup.
    Có 5 mức vé cho các trận đấu tại Tiger Cup, loại đắt nhất là 50.000 rupi (khoảng 95.000 đồng Việt Nam), và thấp nhất chỉ có 5.000 rupi. Một thành viên của BTC cho biết trận Indonesia - Việt Nam hứa hẹn sẽ đông khán giả nhất.
    BTC giải đã gửi cho đội tuyển Việt Nam 20 quả bóng của hãng Adidas có tên Fevernova - loại được sử dụng tại World Cup vừa qua. Các tuyển thủ Việt Nam đã không ngớt khen ngợi loại bóng này vì chất lượng tuyệt vời. Nhưng tất cả đều không mơ nổi khi biết giá mỗi quả hiện nay khoảng 200 USD.
    Lê Huỳnh Đức là cầu thủ "hút hàng" nhất đối với giới báo chí Indonesia. Cùng với HLV Calisto, anh luôn được "săn đuổi" mọi lúc mọi nơi. Sau buổi tập hôm thứ tư, Huỳnh Đức đã phải trốn chạy một nữ phóng viên của đài truyền hình nước này với hàng loạt câu hỏi liên miên của cô.
    Cho tới chiều qua, chương trình cụ thể về lễ khai mạc Tiger Cup 2002 vẫn chưa được hoàn tất để công bố trước giới báo chí. Chỉ biết, Tổng thống Indonesia Megawati sẽ tham dự.
    (Theo thể thao thành phố HCM)
    SoS
  6. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    Indonesia: Ðối thủ Việt Nam tại Tiger Cup 2002
    Việc HLV trưởng người Bulgaria của đội tuyển Indonesia, ông Kolev không triệu tập các cầu thủ kỳ cựu như Kurniawan, Bima Sakti làm giới mộ điệu Indonesia bất ngờ. Nhưng ông Polev đã nói thẳng: "Tôi chọn các cầu thủ có phong độ tốt nhất chứ không phải là cầu thủ nổi tiếng nhất. Tôi đã theo dõi Kurniawan suốt 3 tháng và không thấy anh ấy tiến bộ. Tôi cần các cầu thủ biết cách thu hồi bóng khi mất, chứ không đợi bóng đến chân mình. Kurniawan là mẫu cầu thủ như thế và tôi không cần".
    Ông Kolev đặt nhiều niềm tin vào học trò cưng Bambang, vốn là học trò của ông tại CLB Persijia. Bambang và Gendut, người đã ghi bàn thắng vàng loại Việt Nam ở trận bán kết Tiger Cup 2002 sẽ là mũi nhọn tấn công của ông Kolev.
    Sự có mặt của trung vệ lì lợm và có lối chơi lăn sả Tercuri sau 3 năm vắng bóng cũng thể hiện quan điểm thi đấu tập thể của ông Kolev. Ông Kolev thừa nhận không biết nhiều về các đối thủ cùng bảng do chỉ mới làm HLV từ tháng 7 đến nay, nhưng ông không quan tâm nhiều đến các đội khác. Vấn đề lớn nhất chính là đội bóng của ông. Ðây cũng là quan điểm của HLV Calisto, đội Việt Nam. Ông Kolev đã xem lại băng ghi hình các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại LG Cup
    Sau chuyến du đấu tại Singapore và Australia với 3 thắng 2 thua và 1 hòa, Indonesia cũng đang ở giai đoạn nhả khối lượng với 2 buổi tập/ngày trên sân PSSI. Tối 10-12, họ đã vào sân vận động chính Senayan để đá đèn trong 90 phút. Nhìn chung, các cầu thủ Indonesia đang ở thể trạng rất tốt.
    Thông tin từ các phóng viên Indonesia cho chúng tôi biết, đây là đội bóng không có nhiều ngôi sao nhưng lại đang có phong độ rất tốt. Ðộ tuổi trung bình lần này có thể sẽ trẻ hơn các kỳ Tiger Cup trước đây. Ông Kolev đặt trọng tâm đội hình ở hàng phòng ngự và xây dựng một lối chơi phòng ngự phản công nhanh theo trung lộ mà ông đang áp dụng cho đội Persija của ông tại giải vô địch Indonesia.
    Ðến ngày 14-12, nghĩa là 1 ngày trước khi khai mạc Tiger Cup, ông Kolev mới công bố đội hình sau khi đã bỏ 8 cầu thủ. Rõ ràng, với cương vị là đội chủ nhà và lợi thế của sân Senayan, Indonesia không dấu tham vọng lần đầu tiên vô địch Tiger Cup.
    (Theo SGGP)
    SoS
  7. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua (12/12), đội tuyển tập buổi đầu tiên trên SVĐ Senayan
    10 giờ sáng hôm qua, ĐTVN tiếp tục xem và rút kinh nghiệm hiệp 2 trận đấu giao hữu với ĐT Thái Lan hôm 8/12 qua băng ghi hình. HLV Calisto vẫn nhắc nhở các học trò cố gắng giữ cự ly đội hình chiến thuật, đặc biệt là hàng phòng ngự. Trong trận này, họ đã nhiều lần để ?oxổng? Kiatisak và ?osếu vườn? Worawoot vì chú ý hướng bóng nhiều hơn là nhìn người.
    15 giờ 25 phút, cả đội rời KS Hilton để đến SVĐ Senayan tập luyện làm quen với mặt sân thi đấu chính thức. Với một số cựu binh như Huỳnh Đức, Đức Thắng, sân Senayan chẳng xa lạ gì khi đã được hòa mình giữa bầu không khí sôi động của chảo lửa này 5 năm về trước tại SEA Games 19. Còn với những ?otân binh? như Văn Quyến, Tài Em, Trường Giang..., đây là lần đầu được đặt giầy lên thảm cỏ xanh mượt của một SVĐ lớn (có sức chứa tới 10 vạn chỗ ngồi). 10 phút khởi động bên đường chạy trôi qua, vừa nhận được hiệu lệnh của BHL, các cầu thủ đã nhanh nhảu thử độ phẳng của mặt sân bằng những cú phát bóng sệt. Ai nấy đều gật gù: ?oTốt thật đấy!?. Bài tập đầu tiên: mở bóng giãn biên, chồng cánh và tạt vào trung lộ cho đồng đội từ tuyến 2 băng lên dứt điểm. Từ giữa sân, 4 trung vệ Quốc Trung, Hùng Dũng, Như Thuần và Trung Tuấn phát bóng ra 2 biên (mỗi bên gồm 2 hậu vệ và 1 tiền vệ cánh), bên trái có Minh Phương, Xuân Thành, Trường Giang; bên phải gồm Đức Thắng, Minh Đức, Quang Trường. Các cầu thủ chơi dọc biên lập tức triển khai chống cánh bằng những quả bật tường nhanh cho đồng đội đang dốc xuống sát biên ngang, rồi tạt căng vào cho Huỳnh Đức, Văn Quyến, Phương Nam, Hồng Sơn, Quang Hà, Văn Sỹ... băng lên dứt điểm nhanh một chạm. HLV Calisto không để tâm khen ngợi những cú sút hay đánh đầu của nhóm ?osát thủ? ở giữa sân, mà chỉ đưa ra nhận xét đối với những đường chuyền căng ngang hoặc điểm rơi: ?ogood cross? (chuyền tốt), ?obad cross? (chuyền dở quá)... Các pha chuyền, dứt điểm được thực hiện liên tục, luân phiên từ 2 cánh, khiến Minh Quang, Thế Anh phải trổ hết tài năng cản phá đến... phờ người.
    Bên rìa sân tập, người hâm mộ đến xem mỗi lúc một đông: phóng viên báo chí bản xứ, người Việt Nam, cư dân sống quanh vùng, cả những chuyên viên kỹ thuật của LĐBĐ Indonesia. Ai cũng muốn biết ?ochân cẳng? của ?ođối thủ đáng chú ý nhất tại vòng đấu bảng của ĐT Indonesia? như thế nào?
    16 giờ 15 phút, toàn đội chia ra 2 đội hình đấu tập trên nửa sân. BHL yêu cầu các cầu thủ phải di chuyển thật nhanh, thay đổi vị trí cho nhau liên tục và thực hiện các pha bật tường 1-2 chạm theo hình tam giác. Đứng xem bên rìa sân, cựu tuyển thủ Cameroon Emanuel Maboang cứ tấm tắc khen tốc độ đan bóng của các cầu thủ VN: ?oTốt. Tôi thấy họ tiến bộ từng ngày...?. Trong sân, ?ocậu út? Phạm Văn Quyến khá nổi bật nhờ khả năng xử lý kỹ thuật tinh tế và nụ cười luôn nở trên môi. Có cảm giác Quyến như đang trưởng thành nhanh trong sắc áo ĐTQG. Anh chàng tỏ ra tự tin, nhưng cũng không bớt đi vẻ tinh quái, nghịch ngợm của lứa tuổi học trò.
    Đúng 17 giờ, buổi tập kết thúc. Các PV Indonesia xúm vào phỏng vấn HLV trưởng Calisto và đội trưởng Huỳnh Đức. Điềm đạm trước những câu hỏi dồn dập, cả hai cùng trả lời: ?oChúng tôi tôn trọng Indonesia và các đội khác, vì vậy, đội VN sẽ nỗ lực để đạt được kết quả cao nhất có thể?.
    (Theo thể thao thành phố HCM)
    SoS
  8. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Chương trình tiếp sóng truyền hình trực tiếp chủ đề: "Sát cánh cùng đội tuyển Việt Nam tại Tiger Cup 2002"
    Tiger Cup 2002 diễn ra tại Indonesia và Singapore từ ngày 15/12 đến 29/12, được các đài truyền hình tại Việt Nam truyền trực tiếp tất cả các trận đấu. Nhân sự kiện này, Báo Sài Gòn Giải Phóng, được sự tài trợ của Tiger Beer Việt Nam, phối hợp cùng hai công ty Metan và Tân Cường Minh sẽ tổ chức các điểm tiếp sóng và trực tiếp truyền hình trên màn ảnh 300 inches, tại 4 thành phố lớn và 4 trường đại học, phục vụ miễn phí đông đảo người hâm mộ bóng đá.
    Thời gian:
    - Ngày 15-12 bắt đầu lúc 19 giờ 30, trực tiếp trận Việt Nam - Campuchia.
    - Ngày 19-12 bắt đầu lúc 18 giờ 30, trực tiếp trận Việt Nam - Philippines.
    - Ngày 21-12 bắt đầu lúc 18 giờ 30, trực tiếp trận Việt Nam - Indonesia.
    - Ngày 23-12 bắt đầu lúc 18 giờ 30, trực tiếp trận Việt Nam - Myanmar.
    4 điểm chiếu tại các thành phố lớn gồm:
    - TP Hồ Chí Minh tại CLB Thể thao Nguyễn Du - số 116 đường Nguyễn Du, quận 1.
    - TP Đà Nẵng tại Nhà hát Trưng Vương, đường Hùng Vương.
    - TP Vũng Tàu tại Nhà thi đấu đa nZng Vũng Tàu - trên đường Nguyễn An Ninh.
    - TP Cần Thơ tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế Cần Thơ.
    5 điểm chiếu tại các trường đại học tại TP Hồ Chí Minh:
    - ĐH Kinh tế.
    - ĐH Nông Lâm.
    - ĐH dân lập Kỹ thuật công nghiệp.
    - ĐH Kiến trúc.
    Bên cạnh chương trình truyền hình trực tiếp, Ban tổ chức sẽ mang đến cùng khán giả các trò chơi bóng đá thú vị, giao lưu với các nhân vật bóng đá nổi tiếng, tham gia bình luận bóng đá nghiệp dư và một chương trình vZn nghệ bóng đá đặc sắc, với sự tham dự của nhiều ca sĩ trẻ nổi tiếng của thành phố.
    - Theo SSGP - 03

    tôi yêu bạn, tôi yêu VIỆTNAM,VIỆT NAM luôn trong tim tôi.
  9. Baixinho

    Baixinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Nguời Việt Nam có thích bóng đá thật sự không?

    Tui phải đặt ra câu hỏi này vì tui thấy các bác Việt Nam nhà mình ai cũng nói là mê bóng đá nhưng mà đá bóng thì như qué ấy.





    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 21/12/2002 ngày 09:06
  10. GSG-9

    GSG-9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Cac bac copy tu vn.express dung khong, sao em doc 2 trang thay giong nhau qua, em o ben nay khong biet co duoc xem doi tuyen Viet Nam da khong, chan qua,,,,,,

    Liverpool, you'll never walk alone

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này