1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đội vô địch và xuống hạng V-league 2004.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi MUboy, 24/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dapchet_anthit

    dapchet_anthit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thèp VU HP 'àf sớm chẮp nhẶn buĂng xuĂi. SuẮt xuẮng hàng cò?n lài 'ang 'ược 'ưa 'Ă?y giưfa ba 'Ặi D.ĐT, NHĐA.TP và? TC. Cò vè? như mòi thứ bĂn ngoà?i sĂn cò? 'ang 'ứng vĂ? TC. Cài truyĂ?n thẮng 50 nfm cù?a nò là?m cho mẮy Ăng LĐ khĂng dàm 'Ă? cho TC bì rớt hàng, nhẮt là? trong nfm 2004. NiĂ?m tự hà?o mẶt thơ?i cù?a BĐ nước nhà? bĂy giơ? lài thà?nh cài ung nhòt cà?n trơ? sự 'i lĂn cù?a bòng 'à VN. XẮu hĂ? thay cho nhưfng fan TC, sang càc diĂfn 'à?n khàc rĂu rao rf?ng TC sèf cò 'iĂ?m trước SLNA trĂn sĂn Vinh theo cài càch ngoà?i sĂn cò?. DĂfu biẮt rf?ng 'ò chì? là? 1 con sĂu bò là?m vĂ?n 'ùc hì?nh à?nh cù?a nhưfng fan TC chĂn chình. TC hàfy chẮp nhẶn xuẮng hàng 'Ă? là?m lài cò?n hơn là? cứ sẮng lay lf́t như hiẶn nay. Như lời cù?a Ăng giào MĂfn, 1 nfm xuẮng hàng chì? là? dẮu lf̣ng trong LS 50 nfm cù?a 'Ặi
  2. dapchet_anthit

    dapchet_anthit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bài này định post bên topic Danh sách đen cơ nhưng bị lock mất rồi. Đành để tạm vào đây vậy!
    He he ! Vinh dự quá. Mình được mở hàng danh sách này.
    Lần sau có nói thì đánh răng đi nhé. Thối không ngửi nổi.
    Cậu nói tôi không có tính xây dựng cho box, chưa có bài viết nào mang tính xây dựng...
    Nếu tôi nhớ không nhầm thì nick này chủ yếu tham gia vào cái chuyện đội nào sẽ xuống hạng vào cuối mùa giải này. Phải chăng vì TC nhà cậu đang ở trong đó nên bức xúc
    Còn nói chuyện đóng góp thì cứ copy&paste như cậu, không thèm đề nguồn lấy từ đâu là đóng góp cho Box à ? Nói mà không biết ngượng. Còn xúc phạm thành viên khác ? Tôi chửi những thằng ngu, những thằng vô học, những đứa luôn mang tư tưởng nhục mạ địa phương, những kẻ không biết đặt dấu chấm câu ở đâu cho đúng, không biết tiếng Việt chuẩn, những kẻ đang thể hiện cái quyền lực ảo một cách kệch cỡm, rởm đời, những thằng đang làm vẩn đục cái diễn đàn này thôi. Cần tôi đưa dẫn chứng cụ thể ra không. Nếu tôi chửi sai thì cậu cứ đưa dẫn chứng ra đi
    Và tiện đây cũng nói luôn, tôi tố cáo cậu về hành vi xúc phạm người khác, ở đây là đặt điều vu khống tôi một cách trắng trợn.
    Đề nghị cậu rút lại những lời nói ở trên và đưa ra lời xin lỗi chính thức.
  3. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng đựng chạm nỗi khổ của TC,số phận của TC được quyết định trong tay của SLNA trận tới.Mà 99% TC chăc chắn xuống hạng rồi,kể ra cũng buồn nhỉ????Nửa thế kỷ truyền thống hào hùng
  4. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Mình lại nghĩ khác Thể Công vao bước đường cùng SLNA không còn hướng phấn đấu, tỷ lệ 50% và 50% cho mỗi đội là phản ánh đúng nhất
  5. chuoinai

    chuoinai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0

    Kết quả trận đấu giữa SLNA-TC sẽ phụ thuộc vào trận ĐN-SĐ.NĐ trên sân Chi Lăng. Nếu ĐN có điểm thì nhiều khả năng TC sẽ có điểm trên sân Vinh. Trong trường hợp ĐN trắng tay trên sân nhà thì SLNA sẽ chính thức tiễn TC xuống hạng nhất. Vì chuyện ân tình giữa SL với TC, ĐN cũng như nhau thôi
  6. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    CÂU CHUYỆN THỂ THAO
    Dũng cảm!
    Có lẽ chưa mùa bóng nào sự gay cấn lại kéo dài đến lượt trận cuối cùng như mùa bóng 2004 này. Hiện tại có đến 5 đội về lý thuyết đều có nguy cơ rớt hạng là: Thép Việt Úc - Hải Phòng, Thể Công, Ngân hàng Đông Á, Đồng Tháp và Đà Nẵng. Phải tự cứu mình trước khi trời cứu đang là phương châm hành động của các đội bóng này. Họ đang tận dụng khoảng lặng thời gian đội tuyển đi đá vòng loại World Cup 2006 để toan tính. Song nói gì thì nói cuối cùng vẫn phải có "hai anh" rớt hạng. Và rớt vì bất cứ nguyên cớ gì thì tựu trung lại vẫn là chính xác, là tại anh chơi quá tồi. Chứ gọi là mạnh như HA-GL, SLNA hay LG-HN-ACB thì có dùng cách gì, "mưu ma - chước quỷ" gì cũng không làm họ "rớt đài" được. "Ba trong năm anh" thoát hiểm mùa này chớ vội lấy làm mừng. Bởi mùa sau "lực vẫn bất tòng tâm", lại đeo đẳng nỗi lo "xuống hạng" nữa thì vui sướng cái nỗi gì. Do vậy "hai anh" rớt đài lần này chớ có nên buồn. Hãy dũng cảm chịu đau đớn lần này để xốc lại đội ngũ, qua mùa sau phấn đấu lên hạng trở lại! Như Hải Phòng đấy, thật là khổ! Lực lượng quá yếu, củng cố mãi vẫn thế. Vậy thì chơi ở hạng Nhất vài mùa cũng có sao. Khi nào "thực túc - binh cường" lúc đó mới nghĩ đến quay lại hạng mạnh, có phải là sướng hơn không? Còn bây giờ cứ như nhà nghèo - con đông, chạy ăn từng bữa ấy! Và Thể Công nữa, mấy mùa nay cũng quá lận đận rồi. Tại cơ chế có. Tại từng con người cầu thủ có. Tại BHL có. Vậy thì mùa này có xuống hạng Nhất cũng là chính xác, trách cứ ai được đây. Tốt hơn hết là lùi một bước để lấy đà, để rà soát lại đội ngũ, để tăng cường nội lực, để thay đổi cơ chế cho phù hợp với đòi hỏi của tình hình mới về bóng đá... có phải là quyết sách đúng hơn không? Như vậy thì có gì mà phải đau đớn. Có gì phải hờn giận, và có gì mà phải chạy vạy. Nói thế không có nghĩa là "buông súng" ở hai lượt trận đấu cuối. Phải đá thật hay, thật sòng phẳng, thật hết mình để nếu trụ hạng được cũng không ai dám nói ra, nói vào. Và nếu có rớt hạng vẫn hãnh diện ngẩng cao đầu lui xuống cuối hàng... Đấy cũng là một hành động dũng cảm
  7. vocong

    vocong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Trong 5 đội có khả năng xuống hạng, dường như TC là đặc biệt nhất. CLB TC cũng hy vọng. CĐV TC cũng hy vọng. Mà họ hy vọng vào cái gì? Các đội khác họ tự tin, vì họ tin rằng mình sẽ có điểm, nhờ vào nỗ lực, nhờ vào ưu thế sân nhà... Nhưng TC thì... Các cầu thủ mặc áo lính cũng như CĐV của họ không có cái tự tin đó. Cái nhược tiểu đã thấm vào máu của họ rồi. Họ không dám tuyên bố mình đủ sức đánh bại SL tại Vinh - cũng đúng thôi. Họ chỉ mong trận cuối ĐN an toàn mà cho họ có điểm.
    Như vậy, chỉ duy nhất TC là còn hy vọng trụ hạng nhờ những cái không thuộc về bóng đá: gồm khả năng chuyên môn và sự may mắn.
    Ấy, sự thật là như vậy. Nhưng các CĐV TC lại huyênh hoang đi rêu rao các nơi rằng đội họ sẽ trụ hạng, nhờ những lý do đó. Họ tự hào về điều đó.
    Nếu trụ hạng rồi, họ sẽ khen nhau rằng mình đã cố gắng...
    Nếu xuống hạng, vì có sơ suất trong kế hoạch đó, vì ĐN thua SĐNĐ, hay la các địch thủ của họ cũng thắng hết, thì họ sẽ lại an ủi nhau rằng- ta xuống hạng để xây dựng lại, ta đã không chịu đi đêm, ta đã chiến đấu hết mình...
    Thương thay cho đội bóng giàu thành tích nhất của Việt Nam.
    "Tiễn đưa người về giải hạng nhất
    Vĩnh biệt người ở đó ngàn thu"
    (Chỉ có thể vĩnh biệt như vậy được thôi, chứ QĐ có những mấy đội bóng ở hạng nhất, các đội khác sẽ luôn hy sinh cho TC mà, làm sao xuống hạng nhì được các bạn nhỉ)
  8. chuoinai

    chuoinai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tui lại thấy bọn TC nó tỉnh đó. Trận rồi chắc bị soi nhiều quá nên không dám. Nhưng trước vòng đấu cuối, cơ hội trụ hạng của TC lại sáng nhất trong 3 đội cuối bảng.
    Trong khi NHĐA.TP phải sống mái trên sân nhà với GĐT.LA, đội bóng xưa nay ko vướng víu tình nghĩa, khả năng trắng tay là rất lớn. TVU.HP trận cuối gặp HAGL trên sân nhà. Cho dù đội Gỗ chỉ cần 1 điểm là đủ đăng quang vô địch, nhưng Hải Phòng quá yếu kém, liệu có đủ sức giành điểm trước đội bóng cao nguyên. Còn TC thì chắc chắn sẽ có 3 điểm trên sân ĐN, đội không còn mục tiêu gì để phấn đấu. Kịch bản có thể nhất cho lượt trận cuối là:
    -TVU.HP hoà, NHĐA.TP không thắng, TC thắng -> TC và NHĐA.TP xuống hạng.
    -TVU.HP trắng tay, NHĐA.TP ko thắng, TC thắng -> TC trụ hạng.
    - TVU.HP và NHĐA.TP cùng thắng -> NHĐA.TP sẽ xuống hạng cùng TC.
    Chỉ cần 1 trong hai đội TVU.HP và NHĐA.TP giành chiến thắng trong trận đấu tới là đủ tiễn TC xuống hạng Nhất. Vấn đề là liệu mấy chú lính chì có thể 2 tay che hết bầu trời không?
    Cầu trời cho tình huống này xảy ra Khi đó SLNA cũng giành được HCĐ
  9. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    theo tôi Thể Công có cơ may nhất không phải vì tôi yêu Thể Công mà bởi các nguyên nhân sau :
    thứ nhất trong 3 đội đứng cuối Thể Công có cơ may thắng cao nhất bởi gặp Đà Nẵng đã trụ hạng
    Hải Phòng gặp Hoàng Anh đang cần ngôi vô địch
    Ngân Hàng Đông Á gặp Gạch Đồng Tâm Long An một đội đá sạch lại đang tranh vị trí thứ ba
    hai đội này cơ may có điểm không cao bằng Thể Công
    Thể Công lại đang gặp may cho dù thể công vừa trải qua trận đấu nhục nhã nhất trong lịch sử cái may Thể công thể hiện ở chỗ :
    Hoàng anh không thắng vòng 21 nếu thắng thì vô địch sớm trận sau không đá hết mình
    Đồng Tháp Thắng Ngân Hàng nếu thua thì Ngân Hàng trụ hạng . Thể Công không cần đá trận sau.
    Đà Nắng đã trụ hạng từ vòng 21
    nếu một trong ba điều trên đi ngược lại thì Thể Công không còn cơ hội
    nhưng nếu đội bóng quân đội trụ hạng thì đó là điều nhục nhã đối với bóng đá Việt Nam , vói chính Thể Công và cả những fans Thể Công chân chính .
    cá nhân tôi không mong Thể Công xuống hạng nhưng thà xuống hạng làm lại còn hơn
    Được crazy_fans sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 13/06/2004
    Được crazy_fans sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 14/06/2004
  10. Junk

    Junk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hehe, ông bạn thông cảm chứ dù sao anh em SL cũng phải sướng 1 tý Đã thật đấy.
    Lâu rồi mới lại có phát biểu khách quan, he he. Trừ 1 lần vote * đấy, còn lại nợ bao nhiêu thì vote tiếp đi.

Chia sẻ trang này