1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng U23 Việt Nam tại Asiad 2014.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 07/09/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    U19 mà gặp mấy em chim to này có khi vừa tự đi bóng vừa ngã thì cũng chẳng làm nên cơm cháo mẹ gì cả bác ạk, cái quan trọng là hội tụ các tinh hoa lại với nhau đá chứ ko phải bê nguyên một đội xong rồi tâng bốc nhau lên bảo tao đây đá hay nhưng cuối cùng thì chẳng có kết quả gì. Nói chung đội nhà đá thì mình ủng hộ, chứ ngang tầm châu lục chắc khoảng 2 chục năm nữa bác ak
  2. minhcom123

    minhcom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    3
    đất địa linh anh kiệt thì sao lại không tự hào?
    quê mi ở đâu?
  3. doibuon1992

    doibuon1992 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    mình không biết đất địa linh nhân kiệt như nào. Nhưng mình biết dân Nghệ An phải tha phương cầu thực bỏ quê đi làm ăn khắp nơi mà làm toàn công nhân hay lao động phổ thông không, ít người vươjt lên thành giàu có lắm. bây giờ xin làm công nhân ở Bình Dương Đồng nai nó không thèm nhận
  4. Dropbox

    Dropbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    215K views, U23 đã thành công ở giải này.

  5. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.184
    Đã được thích:
    5.579
    Mod đổi lại tên topic đê: Ngẩng cao đầu đồng hành cùng U23 :D
  6. namlinhALOTOUR

    namlinhALOTOUR Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    2
    U23 da the la hay roi.tiec la dut diem kem qua.bon uae tran nay no dut diem tot qua.gio bac miu phai cai thien ky nang dut diem,ban linh trong nhung ting huong cuoi cung moi dc.dut diem tot la ko ngan bon DNA nua.
  7. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Cũng không nên quá kỳ vọng vào HLV vì của rẻ là của ôi !

    Có phải nó chỉ dứt điểm tốt mà chuyền cũng giỏi nữa nhất là chuyền dài !Cái trận đầu tiên dưới thời Hoàng Văn Phúc , VN thua UAE cũng y chang vậy (tỷ số khi đó là 1-2) , UAE cũng đá y hệt hôm nay và cũng kết liễu VN với những bài chuyền dài từ dưới cho tiền đạo băng lên dứt điểm . Sau khi VN gỡ hòa 1-1 thì chỉ vài phút sau từ 1 quả phạt góc , cầu thủ UAE băng vào đánh đầu dứt điểm trận đấu !
  8. namlinhALOTOUR

    namlinhALOTOUR Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    2
    Ko han dau ban ah.nguoi nhat ho uy tin lam.ng ta gioi thieu hlv cho minh,thi ho cung phai tinh roi.Thuong hieu nhat ban la toi yen tam.Cong nhan toi cung ghet cau thu nghe,chung no co tai,nhung ko co duc.bay muu tinh ke ghe qua.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Ỡ OVN có cái mà U19 VN không có và ngược lại. Đó là sự bổ sung tuyệt vời cho nhau nếu chúng ta có 1 HLV tin đời và ông Miura là người như vậy (vì đã nhìn ra chim to).

    u119 VN thiếu gì ? Chiều sao, sức rướng (thể lực thể hình) cho nên phòng ngự bao giờ cũng dựa vào số đông. Tấn công cũng vậy mang bóng lên dột phá trung lộ là củ yếu từ đây xoay xở trong vòng 2-4 người cầm bóng xông vào như Triệu Tử Long giửa trùng vây....nhưng kiểu này nó bu trung lộ giử cự ly gần riết cũng hết ăn banh nổi thí dụ vs U19 Úc và Nhật. Tuy nhiên tư duy và hiểu biết chơi bóng của U19 nó cao hơn mặt bằng tuyển VN. Vì chinh chiến thua nhiều và thua đến vỡ cả trận họ hieu63 được khi bị dẫn bàn thì phải gỡ. Muốn gỡ bao gồm thế trận phải tốt không thua thêm và hàng công phải ráng mà xoay xở chứ không thể gỡ = số đông và bị phản công không đỡ nổi. Từ đó u19 VN có 1 đẳng cấp khác hôm nay và ngày mai nhm thấy như vậy không chỉ riêng tui, bóng đá bao giờ cũng có những tín đồ của nó và người ta có thể không xem nhiều nhưng hiểu biết. Dạng phong trao thì đi cho đông nhưng không hiểu mịa gì.

    Tuy nhiên OVN cũng có mặt mạnh của nó V lit đã có 1 hệ thống đào tạo trè liên tục 10 năm hơn cầu thủ ra lò phải nói là biết đá bóng...đó là so với các đội bóng mà cầu thủ trưởng thành thuộc dạng hè phố là chủ yếu như nhiều nước Trung Đông và Trung Á, Nam Á. Tuy nhiên với những nước đầu tư lâu dài ở bóng đá có những học viện thì kỹ thuật VN ở V lit không bằng thí dụ ở trân UEA....về sức thì VN không thua nhưng kỹ thuật thì nó hơn....nó có những cầu thủ qua người mình 1-2 dễ + tiền đạo chạy cắt mặt chọn vị trí tốt...đó thể hiện sự yếu hơn về kinh nghiệm (tư duy chơi bóng+ trận mạc ) và kỹ thuật nữa.

    Các miếng đánh của OVN là khá đa dạng bao gồm tất cả trừ cầm bong dột phá xông thẳng trung lộ kiểu 1-2 hay 1-2-3 cầu thủ vừa ban bật và qua người kiểu u19. Như tui nói từ trước bài này khó học 1. Âu Châu các CLB lớn nó chỉ có thễ mua cầu thủ Nam Mỹ hay TBN chơi như vậy mà thôi bao lò đào tạo mà nó có chơi dược kiểu này đâu. Nói thế cho thấy giá trị lối chơi U19 mà VN sở hừu. Iran, Nhật, Saudi và UAE nó phát triển theo hướng này một cách liên tục và HQ cũng bắt đầu...nó cho đội bóng có 1 đẳng cấp khác để giải quyết mọi đối thủ chứ dốc cánh và ăn như UAE hôm nay chỉ áp dụng được với đội còn non trình còn yếu hay chỉ đánh được bài phản công nhanh. Nếu OVN ghi bàn trước hôm nay và đá thấp thì UAE sẽ bật bãi sớm. Đó là bóng đá....Nhưng VN cần phải bản lĩnh hơn thua 1-2 trái phải gỡ được và thắng thì mới ở 1 đẳng cấp mới (như tuyển nữ VN) ....thực tế nếu tuyển VN trước giờ gỡ như vậy là do gỡ hên và đồi thủ yếu hơn hẳn mà thôi.

    Lối chơi và mang banh lên của U19 là nhanh và gon như lại lay hoay tìm đường vào nhập thành trước số đông. Đôi khi số cơ hội 4 vs 4 hay ít hơn là có nhưng không đủ kỹ thuật xông phá cướp thời cơ. Kỹ thuật V lit nó có tới thế. Ghi bàn thì chỉ có Hồng Quân và Minh Tuấn là có chân sút nhưng HQ rõ ràng xuống nhiều sau 2 trận bầm dập.....nhưng cũng chẳng có ai thay. Phi Sơn, Hoàng Thịnh về ghi bàn chỉ là mơ mộng bơm vá thôi. Bác Phi Sơn này chẳng có gì đặc biệt trừ múa chân như CR7 rồi hêt. Trong lúc dằng co mang bóng lên gây sức ép là lúc bác ấy xông vô cho nó nhợn vậy mà ngoáy đít lòng vòng mất thời giờ trông thấy vừa tức vừa chán. Khi bế tắc mọi ngã đường thì chỉ tạt vào như MU mà lối cổ điển này dễ ăn bài phản công đua sức. Đúng là không muốn nhưng cũng không còn cách khác. Thay người thì cũng chẳng có ai mà thay vô thì cũng không có thể chơi khác. Điều này khác hẳn U19 Nhật nó thay các chú lùn mỗi cầu thủ thay người nó có chất riêng lạ nên dội bóng sẽ đănh một chiêu hiểm mới gọi là kết liễu.

    Loại ngay bố Phi Sơn ra khỏi tuyển lối đá này chỉ vùng trũng ngoáy đít mà thiếu tự tin. Cẩn gôi gấp Công Phượng Xuân Trường Tuấn Anh vào tuyển, u23 ...nó sẽ thổi 1 làn gió mới miếng chơi mới khi thay người 1 người hay 2 người. Trọng tài hôm nay rất tốt cho VN vậy mà không xông vô kiếm 11m cái ông Phi Son hàng đểu này.
  10. phnguyen84

    phnguyen84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    - Nhiệm kỳ của ông Dũng "đầu bạc" và bầu Đức đang bắt đầu có những thành công nhất định, nó là tiền đề để BĐ nước nhà phát triển trong những năm tới. Muốn có 1 nền bóng đá mạnh chúng ta phải biết kiên trì và chấp nhận thất bại ban đầu. không thể 1 đêm biến 1 đứa trẻ thành 1 chàng trai trưởng thành với đầy đủ sức mạnh.
    Những cái được của BĐVN so với những nhiệm kỳ trước ( đặc biệt là nhiệm kỳ của Hỷ "bóng chuyền" )
    - Tiếp nhận 1 VFF thối nát đến tận cùng ông Dũng "đầu bạc" và bầu Đức đã làm được cái điều mà suốt cả chục năm qua các ông ở VFF không làm được đó là tạo niềm tin cho người hâm mộ, xây dựng lại đội tuyển từ con số 0 trở thành 1 đội tuyển có lối đá đẹp, thi đấu sòng phẳng với các nước khác ở châu lục, tuyến trẻ đã bắt đầu được xây dựng bài bản hơn và có những thành công nhất định ( nên nhớ là các ông mới nắm VFF có vài tháng thôi mà đã làm được như vậy là trên cả mong đợi của chúng ta rồi các bác ạ )
    - HLV đã có tiếng nói riêng và được tự do toàn quyền quyết định trong việc lựa chọn cầu thủ ( chúng ta chẳng còn thấy 1 đội tuyển còi cọc bơm vá như những năm trước, chẳng còn thấy tình trạng gởi gắm này nọ như những thời kỳ trước ), cầu thủ cũng bắt đầu có trách nhiệm hơn với quốc gia em nào lôm côm còi cọc là không còn chỗ trong đội hình. :))
    - Những gì đội tuyển BDVN làm trong vài tháng cho thấy rõ tiềm năng cũng như tố chất cầu thủ của chúng ta không hề thua kém bất kỳ ai, cái quan trọng là những việc làm của mấy lão VFF nhiệm kỳ trước đã khiến chúng ta phải thụt lùi cả chục năm so với khu vực. Chỉ mong nhiệm kỳ bác Dũng và bác Đức tồn tại thêm khoảng 10 năm nữa thôi thì có thể nền bóng đá nước nhà lột xác được.

Chia sẻ trang này