1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng U23 Việt Nam tại Asiad 2014.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 07/09/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phnguyen84

    phnguyen84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    - Có lẽ các bác sẽ hơi bất ngờ 1 chút khi nhóm người Việt mua lại CLBChiva-s có con rể của thủ tướng VN :-D ( là 1 doanh nhân khá thành công bên Mỹ ) . Không biết sự thật thế nào nhưng nếu đúng vậy thì tương lai BĐVN sáng sủa hơn rất nhiều. Với CLB châu âu thì khó cửa cho các cầu thủ trong nước nhưng với CLB nhà nghề kiểu Mỹ thì rất phù hợp với cầu thủ của chúng ta . Mà hình như sau khi mua xong phải đợi đến năm 2017 mới đá đến lúc đó lứa JMG trưởng thành rồi HAGL cũng ít nhiều không lo lắng về đầu ra nữa

    Con rể Thủ tướng VN 'đầu tư vào bóng đá'
    • 1 tháng 10 2014
    [​IMG]
    Henry Nguyễn. Ảnh: IDG.


    Doanh nhân Nguyễn Bảo Hoàng ( Henry Nguyễn ) cùng một nhóm nhà đầu tư có tiếng đang thương thảo mua một đội bóng Mỹ, theo các nguồn khác nhau.

    Tạp chí Sports Illustrated(SI) vào hôm 30/09 đưa tin ông Henry Nguyen (Nguyễn Bảo Hoàng) cùng ba người khác đang trong quá trình đàm phán mua ****** USA, trong thương vụ được ho là ở mức trên 100 triệu USD.

    Người ta dự kiến Giải nhà nghề Mỹ (MLS), chủ sở hữu của Chiva-s USA, sẽ chính thức công bố chủ sở hữu mới vào tuần tới sau khi ban lãnh đạo MLS họp tại Los Angeles.

    Tuy nhiên người phát ngôn MLS từ chối bình luận tin của SI, theo espnfc.com

    Chiva-s USA là câu lạc bộ bóng đá hiện có vấn đề về tài chính và theo dự kiến sẽ được giải thể để lập thành câu lạc bộ mới khi có chủ sở hữu mới.

    SI cũng mô tả điều họ gọi rằng “Ông Henry Nguyen đóng vai trò cổ đông chính của câu lạc bộ mới và rằng ông sẽ chuyển về Los Angeles” nhằm hội đủ một điều kiện chính trong thương vụ này theo đó một thành viên của nhóm chủ sở hữu mới cần có “mối liên hệ Los Angeles”.

    Các yêu cầu khác bao gồm việc lấy Los Angeles làm địa bàn chính của CLB này và chủ mới phải xây một sân vận động tại đây.

    Ngoài ông Nguyễn Bảo Hoàng, các cổ đông khác trong thương vụ này được cho là tỉ phú Vincent Tan, chủ của đội bóng Anh Cardiff City, Peter Guber, Chủ tịch/CEO Mandalay Entertainment và Tom Penn, cựu lãnh đạo NBA và hiện là phân tích gia của ESPN.

    Ông Vincent Tan, người được cho là sẽ nắm cổ phần nhỏ trong thương vụ nói trên, được dẫn lời nói với truyền thông vào hôm thứ Hai rằng “Tôi đang tính mua một câu lạc bộ nữa ở châu Âu và có thể đầu từ vào một câu lạc bộ ở Hoa Kỳ."

    Ông Hoàng được báo chí trong và ngoài nước quan tâm nhiều kể từ thương vụ đưa chuỗi đồ ăn nhanh McDonalds vào Việt Nam đầu năm nay và thương vụ ra bản tiếng Việt của Tạp chí Forbes vào năm ngoái.

    Ông là chồng bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái của Thủ tướng đương nhiệm ***************.

    Ông là Tổng Giám đốc điều hành của IDG Ventures tại Việt Nam, chuyên đầu tư vào các công ty thuộc lĩnh vực tiêu dùng, truyền thông và công nghệ kể từ năm 2004 và cũng là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.



    Chiva-s USA từng định hỏi bầu Đức “có muốn mua CLB ở MLS không?”

    • CLB Chiva-s USA ở MLS mới đây được loan tin được doanh nhân gốc Việt Henry Nguyen (Nguyễn Bảo Hoàng) tham gia mua lại với giá 100 triệu USD đã được lãnh đạo CLB rao bán hồi cuối mùa 2013. Điều đáng nói phía Chiva-s USA từng tìm hiểu và có ý định nhờ người hỏi bầu Đức mua lại CLB như một đầu ra lý tưởng cho cầu thủ Học viện HAGL Arsenal JMG.

      CLB bóng đá có trụ sở tại thành phố Carson thuộc vùng Los Angeles, tiểu bang California. Chiva-s USA lên chơi ở MLS từ năm 2004 và cho đến nay đã tròn 10 năm. Sân nhà của Chiva-s USA Stub Hub có sức chứa 18.000 chỗ.

      Chiva-s USA được biết đến như là đội bóng của cộng đồng gốc Mễ (Mexico) ở California cũng như ở Mỹ nói chung bởi chủ sở hữu CLB này là tỷ phú người Mễ Jorge Vergara cũng là chủ sở hữu của CLB CD Guadalajara nổi tiếng ở giải VĐQG Mexico.

      Trong 10 năm chơi ở MLS, thành tích Chiva-s USA không có gì nổi bật ngoài chiến tích cao nhất là vô địch bảng Miền Tây vào năm 2007. Trong vài năm gần đây, Chiva-s USA không được đầu tư nên thành tích của họ rất lẹt đẹt và năm nào cũng đứng ở nhóm cuối bảng Miền Tây MLS, không lọt nổi vào vòng play-off. Vào cuối mùa 2013, ông Jorge Vergara đã tìm cách rao bán Chiva-s USA.

      [​IMG]
      Poster giới thiệu trận đấu giữa New England Revolution và Chiva-s USA ở MLS 2014

      Điều khá bất ngờ là do cơ duyên việc tiền vệ Lee Nguyễn trở về Mỹ thi đấu và mang theo câu chuyện cho báo chí Mỹ về bầu Đức ở Việt Nam là một doanh nhân giàu có, đam mê bóng đá cuồng nhiệt, rất bạo tay chi tiền và đang hợp tác với CLB Arsenal và JMG Academy mở Học viện bóng đá tại Pleiku. Qua câu chuyện của Lee Nguyễn từng đá cho HAGL của bầu Đức và được đãi ngộ rất tốt nên công ty môi giới cầu thủ Wasserman Media Group đang làm đại diện cho Lee Nguyễn đã nghĩ đến cơ hội làm ăn là môi giới chuyện mua bán Chiva-s USA cho ông chủ HAGL.

      Công ty Wasserman Media Group đã nhờ ông Nguyễn Văn Phẩm (cha Lee Nguyễn) tìm hiểu khả năng mua lại ****** USA của bầu Đức có khả thi không vì giá bán CLB không quá đắt, chỉ vào khoảng 50 triệu USD trở xuống. Phía công ty Wasserman này còn nhấn mạnh rằng nếu mua lại ****** USA thì bầu Đức sẽ tìm được đầu ra lý tưởng cho cầu thủ Học viện HAGL Arsenal JMG nếu việc xuất khẩu cầu thủ sang thị trường châu Âu bế tắc.

      Tuy nhiên, trong quá trình phía công ty môi giới tìm hiểu về khả năng mua lại CLB của bầu Đức và Ban tổ chức MLS đã đạt được thỏa thuận với tỷ phú Jorge Veraga là MLS sẽ đứng đặt cọc mua lại Chiva-s USA với một cái giá đôi bên thỏa thuận rồi MLS tìm cách bán lại CLB cho đối tác khác, khi nào bán được MLS trả tiền cho ông Veraga.

      Việc MLS đạt được thỏa thuận mua ****** USA với tỷ phú Jorge Veraga đã khiến cho ý định hỏi thăm bầu Đức “có muốn mua CLB ở MLS không” của công ty môi giới Wasserman Media đành gác lại.

      Đối với doanh nhân Henry Nguyen (Nguyễn Bảo Hoàng), giám đốc Quỹ đầu tư IDG tham gia mua lại Chiva-s USA cùng với tỷ phú người Malaysia gốc Hoa Vincent Tan thực ra cũng không phải là thông tin quá bất ngờ với giới môi giới thể thao ở Mỹ.

      Ông Henry Nguyen ngoài việc nổi tiếng khi đưa chuỗi nhà hàng bán đồ ăn nhanh McDonalds vào Việt Nam còn được biết đến với tư cách là người đã đứng ra thành lập và điều hành hoạt động CLB bóng rổ Saigon Heat, đội bóng đang tạo dựng tên tuổi khá nhanh chóng khi thi đấu tại giải Bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á (ABL) với việc thuê nhiều cầu thủ ngoại từng chơi ở giải NBA của Mỹ về thi đấu. Ngay cả tên Saigon Heat được cho là mô phỏng lại tên Miami Heat, đội bóng rổ nổi tiếng ở NBA.
  2. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    có, cậu mất tích lâu vậy?
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đây đâu phải lần dầu mà là thứ 2,3 gì bài viết tui được các mem tâm đắc sửa lại mang vào báo vnexpress. Nhưng mà báo chí VN cũng không dể đăng bài phải chung chung không đụng anh nào thì mới được dăng trong phần ý kiến bạn đọc.

    Thực tế thì cứ viết trong ttvn lại thoải mái hơn nói hết được nổi lòng. Còn các bác muốn đem đi đâu tui không ý kiến. Chúng ta có thề thay đổi nhận thức tư duy của người VN thì e rằng chúng ta đã già chết. Điều này nó chỉ có thể xảy ra rất chậm chạp mà thôi. Nhưng đó không phải là chuyện chúng ta.

    Việc xuất hiện 1 ông Miura gọi quân chim to và đá sòng phẳng không cúối đầu thắng thua tính sao khiến chúng ta có cái mà xem bóng đá VN trong năm nay. Quân Miura chắc lần này lọt qua vòng bảng loại được các ông vớ vẩn như Phi campuchia ... mà vào đụng ông Thái hay Mã Sing. Nếu lấy được cup về thì tốt. U23 Thái nó đá tốt nh7 vậy (ông TQ và UEA cũng ngang nhau) thì tuyển QG nó cũng khó nhằn. Nói đâu sa Công Vinh VN chẳng qua hàng đểu còn Dangda nhà nó hàng thật. CV qua hạng 1 Nhật nói theo người VN là đẻ đánh bóng cùi ghế sân nó thôi....lao công rẽ tiền có gì đâu.

    Dù gì thì dù tuyển VN rồi U23 vẩn đáng để xem vì có tý hy vọng lần nầy .

    Riêng U19 thì phải xem rồi. Hạ sơn gặp cá sấu với cọp beo để xem Thạch Sanh sẽ chém nó thế nào khi chơi đẹp không cần rìu. Nhưng kỳ này Thch5 Sanh võ hơi bị giỏi.

    Đã từng nghĩ rằng thôi thế là hết bóng đá VN bị NA thao túng quá cái thời Lão Hùng ầy nhìn dội hình hậu vệ 1.73 tiền đạo 1.65m mà báo nói hay nhất lịch sử đã không thèm xem cái đội dở hơi này trận nào thế mà bây giờ vẫn xem OVN. Trận thua UEA lại là trận tui thích nhất vì cầu thủ đá cố gắng quá tý nữa thì hiếp ngay ông Tây đen nếu trận nat2 sang chiều ngược lại VN gỡ và thắng thì OVN giờ được nâng bi lên 9 tầng mây rồi và nhân thể nó dìm U19 và nâng bi chất lượng 5 chai. Nhưng mà nếu không thua thì không vở cái ngu chúng ta là dân ruộng ra tỉnh thành dù có vốn liếng cũng không nên chơi trội với đại gia. Chất lượng cũng còn đó. Vỡ ra cái ngu mới là quan trọng. Đá đấm thế éo nào mà có 2 tiền vệ trung tâm ông Hoàng Thịnh thê dâng lên tận cánh, ông Mạnh Hùng thì vào 16.50m quất 1 quả mũi giầy còn chơi kể ông Ngọc Hải lên đội đầu như trung phong. Kết quả ta ghi 1 nó phản laị 2. Lần sao cẩn thận hơn.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    suh0mang khác suhomang nhé bác @Malogs
  5. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    vnexpress thì không phải chuyên trang thể thao, thấy bên trang http://www.tinthethao.com.vn có tay Su Bin hay có bài viết ở Góc bạn đọc, không biết có phải là phóng viên giả danh không mà được đăng bài rất đều, nhưng chất lượng viết rất lởm. Hay là biên tập rồi gời qua đó thử xem :-)

    2 thằng N-B Triều dai sức quá, hấp nhau mãi mà chưa ngả ngủ, chắc sẽ đá 11m rồi

    vậy là HQ vô địch
  6. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    bọn đấy toàn bọn vớ vẩn, hồi đó em cũng thấy có vài ông vào cứ doạ dẫm rồi ăn nói lung tung gì đó. Rồi tự dưng sinh ra một ông Hotes gì đó chửi mấy bác mod bên Quân sự , bác này giờ làm admin rồi hay sao ấy. Dù sao mình cứ tham gia đàng hoàng ko vi phạm gì thì chẳng sợ bố con thằng nào, muốn lùng thì lùng chẳng sợ gì bác ak
  7. namlinhALOTOUR

    namlinhALOTOUR Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    2
    :-p
    Cho toi len bao voi hehe
  8. Dropbox

    Dropbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Đúng thế, mới đầu đọc mấy posts của ông này mình thấy ông có kỹ năng phân tích, nhưng cách diễn đạt, hành văn thì ... tệ quá. Đọc bài ông này viết tốn kha khá thời gian, tốn cho việc chỉnh lại văn để hiểu đúng điều ông ấy muốn nói.

    P/S: Mình chẳng thích nói về cách diễn đạt và câu cú của người khác, nhưng thấy bạn comment thì mình comment thôi.
  9. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    Vicodo à? cái miếu gì bắt giữ trinh đến chết à? không nó lừa tôi, bị tôi chửi riết mà
  10. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    e có đầy cái chúng nó gửi, nó tỏ vẻ nguy hiểm, tỏ vẻ đáng sợ doạ dẫm lung tung, nó lôi kéo e vào phe nó để chửi mod, nhưng hồi đó e chỉ nói với nó là e bực mình vì bên QS có mấy thằng điên nó cứ vào phá diễn đàn nên em tức vì min và mod ko có quyền hay sao ý mà cứ để bọn đó nó phá đám mà ko làm mạnh tay. Còn việc chửi minh mod thì e bảo các ông đi mà làm. Có lần nó còn bẩu trao vidoco giáo cái gì đó cho em, em nhìn thấy cái hình ông xanh xanh cũng ghê ghê nên từ chối thẳng luôn bác ak. Anh em mình kiếm tièn chứ thời gian đâu tham gia mấy cái trò vô bổ ấy

Chia sẻ trang này