1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League 2010 -Giải bóng đá quốc nội hấp dẫn nhất Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi chieucoi, 28/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Hp năm ngoái bị loại ngay từ vòng 1 mà sao năm nay lại ddc miễn vòng 1 nhỉ?
  2. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Một sân chơi lành mạnh ít toan tính
  3. maradona_th

    maradona_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thế này ! Mày là thằng chẳng biết cái đếch gì cả mà chỏ mõm vào : Thanh hoá nhận lại TC hầu như chẳng mất xu suất nào cả, còn nữa bây giờ các vị đừng ngồi mà than khóc cho thể công làm gì
    Thể công bây giờ là quá khứ rồi,
  4. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Vâng, cách làm bóng đá của xứ Thanh và xứ Nghệ là đỉnh cao trí tuệ rồi!
    Chúc mừng! Chúc mừng! Chúc mừng!
  5. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Cảm ơn bạn thaNGUs đã làm cho anh em đồng hao Thanh - Nghệ trở nên gắn bó hơn. Ít nhất thì lần này chữ NGU trong nick của bạn cũng ít nhiều có lợi ích cho đời.
  6. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Nếu Đà Nắng vô địch siêu cúp vừa rồi thì nhàm quá ! Một mùa giải mới cần những sức sống mới như thế . Chúc mừng Thanh Hoá
    @bothangjun : lâu lắm mới thấy đồng chí này vào box ?^^
  7. GDTLA05

    GDTLA05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Thể Công chả phải đại diện cho thủ đô, mà là đại diện cho Bộ Quốc Phòng.
    Nếu có 1 đội bóng quân đội nào đá bóng mà đại diện cho thủ đô thì đó là quân khu Thủ Đô
    Các bác tiếc nhớ Thể Công chả để làm gì vì có tiếc nuối việc đã rồi. Vả lại Thể Công chẳng đại diện cho 1 địa phương nào cả. Việc j phải ủng hộ
  8. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    606
    Vâng, tiếc chẳng để làm gì cả: Hải Quan, Cảng SG, Công an TP, CAHN, Sở Công Nghiệp,...
    Thể Công không đại diện cho địa phương nào, thậm chí năm 1995, CLB Quân đội còn lấy Thống Nhất làm sân nhà. Nhưng nó như 1 đại diện duy nhất cho bộ mặt bóng đá VN trên đấu trường quốc tế trước 1991, vậy cho nên TC có người hâm mộ khắp cả nước trong thời gian dài là điều hiển nhiên.
  9. naqqan

    naqqan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    cậu nhầm rồi. những người U30 bây giờ thì chẳng mấy ai từng được xem hay đọc báo về Thể Công những năm 1991 trở về trước cả. vậy tại sao họ vẫn yêu mến Thể Công ?
    bởi vì đất nước này trải qua không dưới 3 cuộc chiến khốc liệt trong thế kỉ 20. bởi vì nhà nhà có cha, con, cháu đi bộ đội ; người người đi bộ đội. hình ảnh những người lính là những gì cao đẹp nhất, anh hùng nhất đại diện cho tinh thần bất khuất, kiên cường của đất nước, con người Việt Nam. hình ảnh đó nhà thơ Lê Anh Xuân đã ví như " tạc vào thế kỷ".
    có thể nói Thể Công là clb đặc biệt. họ có người ủng hộ ở khắp mọi miền tổ quốc. từ Hà Giang, Cao Bằng nơi địa đầu tổ quốc, vẫn hiên ngang đứng vững ngàn đời ; đến miền trung nghèo khổ, vẫn oằn mình gánh 2 đầu đất nước ; những người con tây nguyên, nam bộ ... " mang gươm mở cõi vẫn ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long".
    nhưng những hình ảnh đấy đã bị những kẻ tự cho Thể Công là của địa phương mình làm hoen ố. chúng gây chuyện với địa phương khác nhiều lần, tự nhận mình hâm mộ người lính nhưng không hiểu tinh thần những người lính, gây ác cảm cho người dân đối với 1 đơn vị quốc phòng. Công tác thể thao nhân dân là phục vụ toàn dân, không thuộc riêng một nhóm người nào và không đối lập với địa phương nào.
    Khối ung nhọt phải bị cắt bỏ.
    Thể Công lại trở về đúng với mục đích nó được sinh ra : là một đơn vị thể thao quân đội dùng để giao lưu với quần chúng và bè bạn năm châu.
    đến giờ vẫn căm hận những kẻ "nhận vơ và côn đồ" đã làm biến chất, hoen ố hình ảnh Thể Công.
    _______________________________________________________
    một góc tưởng niệm dành cho quá khứ huy hoàng của Người !

  10. GDTLA05

    GDTLA05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Bác phân tích rất chuẩn
    Thực sự thì khi nền bóng đá chuyển sang chuyên nghiệp thì cái nghề bóng đá của họ đủ sức nuôi sống họ, họ hầu như tập trung về bóng bánh, chuyện cấp bậc hạ sỹ, trung uý của các cầu thủ TC hầu như họ ko còn quan tâm nữa
    Vì vậy các đội bóng quân đội sẽ phải chuyển đổi.
    Hỏi bác Lĩnh: anh em trong QK4 cũ - giờ là Navibank có còn giữ cấp bậc tỏng biên chế quân đội không? bác Lĩnh trả lời: "bây jo thì còn nhưng tươnglai thì không còn nữa"
    Ở QK4 hiện nay cấp bậc cao nhất là Thanh Vân trung uý.
    GDĐH Hồ Văn Chiêm từng nói: "tiền ăn sáng các cầu thủ TC gần bằng khẩu phần cả ngày của các cầu thủ SLNA"
    Hình ảnh người lính đã thay đổi và chẳng còn là TC như ngày xưa
    Các bác có nhớ, trận đấu VN gặp Mianmar ltại SG 1995 (Minh CHiến ghi bàn thắng vàng) ta mặc bộ đồ gì ko ? Đó là bộ đồ đỏ có 3 sọc ngang vai sếch xuống, 1 bên, quần 3 sọc trăng sếch lên ở ben đối diện. Bộ Đồ Dunhill cũ
    Nói vậy để biết hình ảnh Thể Công (cũ) nó đẹp và ăn sâu vào những người hâm mộ bóng đá VN những ngày trước như thế nào
    Mẹ tôi từng nói: "Nếu Thể Công đá với SLNA, thì mẹ tôi ủng họ TC".
    Còn Thể Công bây giờ.....

Chia sẻ trang này