1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League 2017

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 20/09/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Xin phép các mod em mở topic này. Hơi sớm một tí nhưng đã có thông tin liên quan đến mùa giải mới.

    Hải Phòng đã nhanh tay kí hợp đồng với 2 cầu thủ của đội bóng vừa xuống hạng Đồng Tháp là tiền đạo Samson Kpenosen (chắc để thay Stevens) và trung vệ Diệp Hoài Xuân (sinh năm 1992, cao 1m83).
    --- Gộp bài viết: 20/09/2016, Bài cũ từ: 20/09/2016 ---
    Thanh Hóa cũng kí hợp đồng với tiền đạo Uche của Khánh Hòa và 3 năm với trung vệ Đinh Tiến Thành.
  2. GiaVanHTVN

    GiaVanHTVN Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/09/2015
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    161
    Bác nhanh tay e cũng nhanh chân tý.
    Mùa giải vừa qua nhờ số đỏ nên các dự đoán đầu mùa của e đúng gần hết.
    Như dự đoán Đồng Tháp là ứng viên số 1 rớt hạng, HAGL đứng thứ 12-13, Sài Gòn (lúc trước là Hà Nội) không yếu. Đầu lượt về e dự đoán các con nuôi của Hiển nổ sẽ cõng con ruột là T&T lên ngôi vào dịp 10 năm thành lập.
    Nhờ vận đỏ nên trúng phóc, e chỉ đoán sai 1 nhận định là Khánh Hòa sẽ trong top 5 nhưng lại đứng thứ 7.

    Mùa giải mới chưa khởi tranh, các đội còn biến động nhiều nhưng em cũng mạo muội đoàn dự phát để mở bát cho pic của bác.

    Trước hết là đội bóng lắm tiền BBD, sau một năm phải nói là kém cỏi thì chắc năm tới BBD sẽ phá két để tiêu tiền chùa. Lực lượng BBD tuy lắm sao nhưng chỉ còn tiếng chứ đa số cũng già rồi, Công Vênh, Trọng Hoàng, Anh Đức chắc cũng đang tính nước cờ cho ngày giải nghệ, ngoại binh thì mất Moses thì chưa tìm được người thay thế xứng tầm. Thành tích của BBD chắc còn phải phụ thuộc nhiều vào việc có kiếm được ngoại binh và nội binh giỏi không, tuy nhiên với truyền thống và tiềm lực của mình e dự BBD sẽ là ứng viên số 2 cho ngôi vô địch.

    Tiếp theo là 2 đội bóng của Hiển nổ là T&T và Đà Nẵng. Phải nói trắng ra rằng nếu Hiển nổ quyết tâm vô địch thì đã nắm trong tay đến 80% cơ hội vô địch Vleague bất chấp đối thủ có binh hùng tướng mạnh cỡ BBD. 4-5 ông quây 1 cộng với trọng tài nữa thì thằng éo nào chịu nổi.
    Tuy nhiên già néo đứt dây, làm quá sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn, Hiển hiểu điều đó nên cứ 2-3 năm vào một năm mát trời hoặc nhân dịp kỷ niệm 5 năm, 10 năm, 1000 năm gì đó Hiển làm 1 phát, ngoài ra thả cho các chú chơi cho đỡ mang tiếng. Năm nay lấy Cup đã mang lại cho Hiển lắm dèm pha rồi nên năm tới 100% T&T hay Đà Nẵng sẽ không dám vô địch, T&T thì sẽ tập chung cho giải châu Á nhằm gỡ gạc lại tý danh dự nhưng với lực lượng đa phần trẻ cộng với ngoại binh cũng đã qua thời đỉnh cao như Gonzalo, SamSon thì chắc cũng chẳng nên cơm cháo gì. Dự T&T và Đà Nẵng top 5.


    Đến Thanh Hóa, với túi tiền đại gia của Quyết FLC năm tới sẽ là năm của TH. Chắc chắn họ sẽ vung tay để thỏa mãn tham vọng của mình, cộng với màn giúp đỡ cho bầu Hiển đăng quang vừa qua, năm tới TH sẽ không bị các con của Hiển chọc phá, e đánh giá TH sẽ là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch.


    Còn HP, đội bóng ít tiền, không được lòng báo chí lẫn CĐV trung lập thì mùa qua thật tiếc nuối, mùa tới họ khó đạt được thành tích như vừa rồi vì mùa rồi họ đã đá vượt qua khả năng của mình, để duy trì sự hưng phấn qua 2 mùa là điều khó khả thi, tuy nhiên nếu giữ được Việt Hoàng thì họ vẫn là đội bóng khó chịu với mọi đối thủ, dự vị trí 4-6.


    Tiếp theo là Quảng Ninh, tuy chịu ảnh hưởng của Hiển nhưng không phải 100% nên tạm gọi là cháu nuôi thôi chứ không phải con nuôi, nếu QN tăng cường thêm lực lượng + may mắn vẫn có thể tham gia vô địch mà không sợ Hiển kiềm chế như Đà Nẵng hay T&T vì CĐV đất Mỏ có cái chất rất riêng có thể gây sức ép ngược lại lên đội bóng nếu thấy bất bình. Tuy nhiên để Hiển nổ ra mặt giúp đỡ là không có.
    Tuy Hiển không dám ra mặt đưa QN lên ngôi nhưng việc làm cháu nuôi Hiển có nhiều lợi thế như là không bị trọng tài đì (thậm chí còn hay hưởng lợi), đá với các con nuôi, con ruột khác rất nhàn nhã và dễ dàng có 3 đi 3 về. Vì thế QN cũng là ứng viên đáng gờm, e dự họ là ứng viên số 3 cho ngôi vô địch.


    Tiếp nữa là HAGL, sau một mùa giải tiến bộ đáng ghi nhận của các cầu thủ trẻ thì năm tới HAGL không phải lo trụ hạng nữa, tuy nhiên để đạt được thành tích cao thì họ vẫn thiếu nhiều thứ, trong đó thứ thiếu nhất là xiền, đoàn dự HAGL sẽ trong top 10.


    Còn các đội khác mai viết tiếp. Bác nào đọc bài này có ngứa mắt xin đừng chửi e vội nhé, đợi cuối mùa 2017 chửi e cũng chưa muộn, nếu e dự đoán sai lớn hơn 50% xin mời các bác hãy gạch đá. Dạo này e đang đỏ, đoán linh tinh thôi nhưng nó hay trúng. Năm ngoái đầu mùa e đoán cũng nhiều bác chửi e lắm giờ không biết những bác đấy có cho e 1 cái like không?:-D:-D:-D :-p:-p:-p
    Lần cập nhật cuối: 20/09/2016
    Malogs thích bài này.
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
    sang năm mà bán tiếp Thanh, Toàn, Duy cho Nhựt Hàn thì tiếp tục đua trụ hạng thôi, mà bán đi đc thì e lại rất thích :D
    ______Duc_No_____________Duc_No______ thích bài này.
  4. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Viễn cảnh này e là khó. Hãy hi vọng sang năm bộ 3 ở lại và thường xuyên ra sân, để lại dấu ấn.
    ______Duc_No_____________Duc_No______ thích bài này.
  5. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.987
    Đã được thích:
    4.628
    http://thethao247.vn/bong-da-viet-n...hu-hagl-sap-gia-nhap-clb-sai-gon-d131938.html

    Trần Vũ và Văn Long gia nhập Sài Gòn. Vị trí hậu vệ phải coi như đủ người với Văn Sơn và A Hoàng. Hậu vệ trái lại thiếu 1 vị trí dự bị. Giữa sân nếu TA không về, không tái kí với Ideguchi thì thiếu nhiều quá. Mình Đông Triều là không đủ. Thanh Hậu thì thủ quá yếu.
    ______Duc_No_____________Duc_No______ thích bài này.
  6. ronandkim

    ronandkim Moderator

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    1.005
    Không tái ký với Ideguchi sẽ là một sai lầm :(
    ______Duc_No_____________Duc_No______ thích bài này.
  7. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Chứng tỏ cầu thủ HAGL đào tạo ra khi trưởng thành sẽ rất đắt khách. Trần Vũ, Văn Long là lớp năng khiếu mà còn bán được thì bọn Hồng Duy- Minh Vương, sau này Võ lít tranh nhau xúc vội.
    --- Gộp bài viết: 21/09/2016, Bài cũ từ: 21/09/2016 ---
    Hồng Duy khó lòng được mua vì cậu ta không được lên tuyển mà chơi VL cũng không nổi bật lắm. VT và VT thì có nhiều cơ hội hơn nhưng cũng phải chiếm xuất đá chính ở ĐT và chơi tốt thì mới mong sang Hàn- Nhật.
    Theo tôi thì bán 1 trong 2 Thanh- Toàn thì vẫn không ảnh hưởng. CLB có thể đôn Thanh Tùng lên đá TV phải thay còn 1 trogn 2 người ở lại vẫn đá tiền đạo với Minh Vương được.
    Ở hàng tiền vệ bán Trần Vũ thì thì năng 99% giữ lại Ideguechi. Vì ngoại binh HAGL quá dởm rồi, 2 năm qua Guchi là cầu thủ duy nhất đá ổn định cả mùa giải.
    ______Duc_No_____________Duc_No______ thích bài này.
  8. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Tôi nghĩ cái này không phải HAGL muốn là được. Nó phụ thuộc vào thoả thuận giữa 2 CLB và bản thân Ideguchi nữa.
  9. ronandkim

    ronandkim Moderator

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    1.005
    Tôi thật sự hy vọng mùa tới Ideguchi sẽ ở lại, cầu thủ này thực sự là có thể đóng góp được cho HAGL
    ______Duc_No_____________Duc_No______ thích bài này.
  10. anhtrai81

    anhtrai81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    566
    Thấy thích kiểu làm việc của Hải Phòng. Thằng nào có vấn đề về tư tưởng là loại bỏ ngay bất kể là công thần hay tuyển thủ gì. Tiến Thành bố láo cho đi Cần Thơ ngay, Stêven không cống hiến cũng thanh lý hợp đồng.
    Năm nay HP mua thêm Diệp Hoài Xuân và thằng Samson thì cả công và thủ của HP sẽ dày dặn hơn nhiều. Với một Việt Hoàng đang xây dựng tên tuổi, tư tưởng cầu thủ ko vấn đề thì tin tưởng là HP mới là ứng viên vô địch số 1 vào năm tới.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này