1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League 2017

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 20/09/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Ngu 1, nói k đúng chủ đề.
    Ngu 2, bằng chứng đâu nói tao fan HN. Thằng bất lực.
    DucNo_______________ thích bài này.
  2. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Tao éo fan đội éo nào ở VL tào lao này. Tao rảnh lên vọc bọn fan cuồng jmg lấy làm vui thú.
    DucNo_______________ thích bài này.
  3. TuanAnh102

    TuanAnh102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    2.071
    Còn bác đầu óc chán lắm. Tôi bảo chúng nó mua bao giờ, cái dòng ... là điều hiển nhiên đấy mà tôi chẳng thèm viết ra mà bác lại nghĩ ngược. Anti dốt hố hố
    --- Gộp bài viết: 30/03/2017 ---
    Dốt quá, có thấy mấy dòng để trống và ... kia không. Toàn suy diễn bậy bạ, đầu với chả óc....
    DucNo_______________ thích bài này.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
    Cựu trọng tài Dương Mạnh Hùng nói về các thế lực bảo kê cho ô trùm trọng tài Nguyễn Văn Mùi, bài viết trên mạng xã hội

    “Còi vàng 2006” Dương Mạnh Hùng
    CHÍNH NGHĨA RỒI CŨNG SẼ CHIẾN THẮNG
    DMH: “NGƯỜI TA” BẢO VỆ ÔNG NGUYỄN VĂN MÙI TUYỆT ĐỐI

    Đây là câu chuyện có thật 100%.
    Tháng 12.2005, đã diễn ra Đại hội bầu Hội đồng trọng tài được tổ chức tại Đà Nẵng. Hơn 200 giám sát và trọng tài tham dự. Có vài ứng cử viên chức Chủ tịch Hội đồng trọng tài quốc gia trong đó ứng cử viên sáng giá nhất là ông Đoàn Phú Tấn và sau mới đến ông Nguyễn Văn Mùi.
    Thế nhưng không hiểu vì sao đến chiều thì 2 chữ “Đại hội” vào buổi sáng được thay bằng “Hội nghị”. Bản chất Đại hội và Hội nghị hoàn toàn khác nhau, và khủng khiếp hơn, những lá phiếu bầu chọn Chủ tịch Hội đồng trọng tài không được công khai kiểm phiếu rồi công bố mà vài ngày sau VFF bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Mùi giữ chức Chủ tịch HĐTT???
    Câu chuyện thứ hai, khi người ta muốn đưa ông Đòan Phú Tấn lên giữ chức vụ Trưởng ban trọng tài quốc gia, thì họ viện lý do ông Tấn không là ủy viên Ban chấp hành VFF. Ngay lúc đó ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn HAGL đề xuất người của đội HAGL là anh Huỳnh Mau sẽ rút để ông Tấn thay vào vị trí này, như vậy ông Tấn sẽ đủ điều kiện thay ông Mùi làm Trưởng ban. Tuy nhiên người ta cũng không đồng ý.
    Thế là ông Dương Vũ Lâm được động viên làm Trưởng ban trọng tài với sự hỗ trợ của anh Tấn. Tuy nhiên trước nghi án tổ trọng tài nhận 100 triệu đồng tại mùa giải 2013, hai ông Lâm và Tấn bị cách chức chỉ bằng 1 tin nhắn. Đáng ra chỉ có những lá phiếu của ban chấp hành VFF mới quyết định được vai trò của hai ông Lâm và Tấn như ông Nguyễn Văn Mùi đã được “sống lại” nhờ quy trình này ở mùa bóng 2016, bất chấp xã hội cũng như vài ông chủ đội bóng kêu gọi ông Mùi từ chức khi niềm tin vào lực lượng trọng tài VN ngày càng xuống thấp.
    Mới đây là V-League 2017, ông Mùi cũng được cứu.
    Xuyên suốt hơn 10 năm qua, chúng ta có thể hiểu ông Mùi luôn được bảo vệ! Vì sao? Ai đứng phía sau?
    Riêng tôi đã biết anh Mùi từ năm 1982 khi còn là cầu thủ và tôi từng nói thẳng với anh Mùi là tôi không tôn trọng anh ấy và tôi không bao giờ xem anh Mùi là người giỏi.
    DMH: “RÚT TRẦN QUỐC TUẤN VỀ TỔNG CỤC TDTT, BĐVN SẼ TỐT LÊN
    Có ba nhân vật đều của Nhà nước mà theo ông DMH cần phải được cơ quan chủ quản triệu tập về và rút khỏi bộ máy VFF đó là Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn, Tổng thư ký Lê Hoài Anh (biên chế thuộc Tổng cục TDTT), Nguyễn Minh Ngọc – Trưởng BTC V-League 2017 (thuộc Viện khoa học TDTT)
    Cùng với bộ 3: Tuấn-Anh-Ngọc, ông Mùi cũng phải bị cách chức nếu như ông Mùi vẫn không chịu từ chức.
    Chỉ cần loại 4 nhân vật này ra khỏi VFF, đặc biệt là Trần Quốc Tuấn, thì BĐVN sẽ tốt hơn rất nhiều so với hiện nay. Ông Hùng cũng cho rằng, Nhà nước chỉ đóng vai trò giám sát, quản lý chứ không nên cử người vào các tổ chức xã hội mà ở đây là VFF để điều hành.
    Năm 2013, khi bị bệnh và đang điều trị tại TP.HCM, trợ lý Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã gọi điện nói với ông Hùng rằng Phó thủ tướng Vũ Đức Đam muốn gặp ông Hùng vào ngày hôm sau. Trước hoàn cảnh này, ông Hùng không thể thu xếp ra HN được và ông Hùng cho rằng đó là điều đáng tiếc nhất khi ông không có cơ hội trình bày với Phó thủ tướng về thực trạng đáng buồn của BĐVN.
    Tuy nhiên ông Hùng tin rằng cũng sẽ có ngày Phó thủ tướng Vũ Đức Đam gặp gỡ và trao đổi với những người yêu BĐVN chân chính.
    Ông Hùng không sợ đối diện với bất kỳ, nhất là đối với những ai đã bị xã hội điểm mặt là “tội đồ” của BĐVN.
    Chia tay, ông Hùng bắt tay ĐH thật chặt và nhấn mạnh: “Chúng ta phải đấu tranh. Vì tôi tin, chính nghĩa rồi cũng sẽ chiến thắng”!

    Nguồn : Đặng Hoàng
    DucNo_______________ thích bài này.
  5. TuanAnh102

    TuanAnh102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    2.071
    Ây dà mối liên kết ma quỷ giữa VFF và những thằng bầu trọc phú mới là cái sâu xa kìm hãm sự phát triển của bóng đá VN.

    Tỉ dụ như vấn đề trọng tài, nếu ông bầu tuyên bố đá láo tao đuổi thẳng thì chả cần VFF thì cầu thủ nó cũng tự ngoan. Còn thực tế mấy thằng trọc phú làm bóng đá mới khiến cái nền bóng đá này hổ lốn đến vậy.

    Chỉ có bầu Đức là đi ngược sóng trong xu thế này thôi.
    DucNo_______________ thích bài này.
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.359
    Đã được thích:
    6.804
    Ơ thế Tuấn tổng là sợi dây kìm hãm BĐ VN hả các bác?
    Trước giờ thấy tay này có bằng cấp các loại cứ tưởng cũng thuộc loại cấp tiến
    DucNo_______________ thích bài này.
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
    câu này nói lâu rồi, hồi còn ngon lành kìa, giờ bắt Hải lơ sợ còn éo có xèng :))
    DucNo_______________ thích bài này.
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
    thua mấy trận nữa thì trảm Tuấn gôn, đưa Duy Quang lên thay nhé =)) lúc đó cho các bác coi càng tức.

    Ô Đức nói rồi, thà chấp nhận rớt hạng chứ éo có xèng mua ng đâu :))
    --- Gộp bài viết: 31/03/2017, Bài cũ từ: 31/03/2017 ---
    Không biết 2 tuần vừa rồi Văn Pho có cải thiện đc thể lực thêm chưa, nếu ổn thì e nghĩ Tuấn gôn nên chơi đội hình này từ đây tới hết lượt đi rồi tính tiếp.

    --------------------- GK
    A Hoàng - Tăng Tiến - Văn Pho - Đ Lương

    --------------- Mobi Pher
    ------ Đông Triều

    Văn toàn - Công Phượng - Hồng Duy

    --------------- Văn Thanh
    DucNo_______________ptsondr thích bài này.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.365
    Đã được thích:
    18.727
    Hay là cho cả Tuấn gôn và Duy Quang lên làm đồng hlv :D
    DucNo_______________ thích bài này.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
    mỗi lần nhớ cảnh Duy Quang dẫn tụi Thanh Tùng Đông Triều đi đá u19 quốc gia là e lại thấy ác mộng cụ ah :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này