1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia 2019

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 12/10/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Giờ nó là Hoàng thành Thăng Long, di tích lịch sử quốc gia rồi.
    ptsondr thích bài này.
  2. Kilogamx8x3

    Kilogamx8x3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/11/2015
    Bài viết:
    1.665
    Đã được thích:
    1.484
    Này cái loại mày ****** k thèm chấp. B ố mày chửi CP chỉ đơn giản như một câu chửi thề kiểu tiếc nuối. Chứ b ố mày k khốn nạn như cái mặt hươu ch ó nhà mày.
    Cái loại mày b ố k thèm nói vì đầu mày quá ngu. Mày bảo B ố thần tượng Hiển thì đúng lòi mặt cả l ò mày hộc lên vì tức và thần tượng lâm tặc rồi. B ố đã k thèm nói thẳng mặt mày mà mà mày xỗ vào bố thì b ố chửi cho sml ngay con chó ạ. B ố k có thần tượng. B ố chỉ thần tượng tiền. Việc nào nhiều tiền b ố làm. Hiển híp nó chẳng cho B ố xu nào mà trên lĩnh vực hiện tại B ố đang làm nó còn là đối thủ của B ố. Nhưng việc gì ra việc Đó. Việc đầu tư phải có lãi. Mày định bắt ng ta bỏ tiền ra để cho k mày chắc con c hó.
    Mày lại còn nhớ cả hồi thằng Văn Quyết bố chửi ác rồi chửi CP sút hỏng thì đúng đầu mày bệnh thật rồi. B ố mày chửi ai là quyền của b ố. Mày nói b ố mới nhớ lại là chính b ố mày cũng khen CP khi nó sút tung lưới ở những phút cuối cùng.
    Chỉ có lòng dạ của thằng khốn nạn mới nghĩ những điều nhỏ nhen. Cáibloaij mày chắc có tuổi rồi bị con cháu nó khinh cho vì éo có tài cán gì nên bất mãn hả con.
    Mày có sủa thì Hiển nó vẫn thế. Nên cứ sủa đi con. B ố k có thời gian thần tượng những thăngg éo liên quan gì đến b ố.
  3. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    k đào mở được bác ạ., đào mở chứ không phải hở . Đào mở chỉ khi diện tích xung quanh rộng, k có công trình. Chứ xung quanh sân Hàng Đãy toàn nhà dân. Chùa cũng có. Đường Trịnh Hoài Đứng đang lưu thông bình thường. Đường dân sinh bên các ngõ sau và cạnh vẫn đi bt nên k thể đào mở được. Người ta phải dùng cừ Larsen và xây tường vây kèm biện pháp thi công Top Down. Biện pháp thi công này tốn kém hơn thường nhiều chứ k đơn giản. Kèm theo phương án vận chuyển, đảm bảo vệ sinh cho TP khu vực trung tâm. Những cái này mất rất nhiều tiền.
    Lần cập nhật cuối: 17/10/2018
  4. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    1.912
    Cãi nhau éo gì lắm thế, mang Hàng Đẫy giao cho Hiển ko qua đấu thầu bị chửi là đúng con mẹ nó rồi. Rồi còn thằng nào nói là vì bóng đá là tổ chức riêng, có quyền phân biệt nhập tịch hay ko đúng là éo hiểu gì về luật pháp. Tuyển gái xinh gái đẹp mà đem ra so sánh thì cũng tài. Quán cà phê nó nó *** cần công văn, biên bản gì, con nào đẹp thì nó chọn. Bọn nhập tịch ở VN ít và hiền, cộng với toà án ở VN bố láo, chứ LĐ ra văn bản kiểu đó nó kiện cho chết mẹ.
    halosun thích bài này.
  5. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    Cái vụ giao SVĐ Hàng đẫy thuộc thẩm quyền của Chính Phủ. Vì vậy ai có ý kiến gì? Giao cho một nhà đầu tư cso tiềm lực còn hơn giao cho bọn ất ơ. Hay giao cho Tân Hoàng Minh nhé cho sướng bác? Tôi đang tư vấn cho đội bạn để kiện Tân Hoàng Minh đây.
    Thật ra trong giới đầu tư nhưntgx thằng to tay ít khi dẫm chân nhau khi có dấu giày của thằng khác. Chẳng qua miếng đất Hàng Đẫy ngon có thằng éo sơ mui được gì qua vụ chỉ định này nên mua bài gài chửi đổng thôi. Chứ giao cho bọn khác cũng chắc gì đã ngon hơn T&T.
  6. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    1.912
    Nếu mà T&T có tiềm lực thì sợ éo gì cạnh tranh với đấu thầu. Bài ca chính phủ với tiềm lực, bao nhiêu quả đấm thép là bài học nhãn tiền đấy.

    Nói chung nếu cứ nói là tiềm lực thì giao luôn ko cần đấu thầu, vậy ai đánh giá là có tiềm lực, tiêu chí nào? Nếu có tiêu chí như vậy thì bỏ mẹ nó luật cạnh tranh với luật đấu thầu đi thôi, quay trở về thời kỳ trước kinh tế thị trường.
  7. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    Bác cứ về VN làm đầu tư thì biết sao lại thế :)) hỏi dài dòng lắm. Việc nó đã quyết đoạt được thì kể cả công khai cũng sẽ về nó. Quân xanh quân đỏ kể cả là bọn nổi tiếng cũng chỉ là sân sau của nó vì đơn giản. các cuộc chơi của các ông lớn luôn có yếu tố chính trị. Tôi đã dẫm chân lên mảnh đất này thì anh hãy tránh xa, vì đằng sau tôi còn có nhiều người. Anh hãy làm quân xanh cho tôi ở cái này thì chắc chắn cái khác khi đến lượt anh thì tôi cũng ở vai quân xanh. Bác hiểu chứ. Trong cuộc chơi của các ông lớn và các tập đoàn kinh tế thế giới tôi nghĩ yếu tố chính trị cũng k tách rời. Chẳng phải khi k đạt được mục đích thì yếu tố nhân quyền chỉ là cái cớ để Mỹ mang lại dân chủ cho đối phương để đạt được mục đích à :)))
  8. hwasin

    hwasin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    24
    Thấy các bác cãi nhau nên ngứa tay vào đóng góp 1 chút, trước giờ toàn vào đọc ít khi viết bài. Số là em cũng có liên quan đến dự án sân Hàng Đẫy 1 chút, vài tháng trước bên em là 1 cty tư vấn nc ngoài T&T thuê về để review đề án gửi TP (nói chung thuê cty nc ngoài để present với TP cho oai chứ cũng ko đóng góp gì). Về dự án này thì em cũng có chút hiểu biết trong cuộc 1 chút thế này.

    Nói chung đây là dự án đã có chủ trương từ khoảng năm ngoái rồi, và cũng ngầm hiểu là bầu Hiển sẽ làm dự án này từ lâu rồi. Tháng 3 cụ Tổng sang Pháp ký kết về việc nhà thầu Pháp xây sân thì bầu Hiển cũng đi theo. Về phía các bác TP HN thì cũng muốn xây được cái sân mới, hơn nữa thời gian gấp rút nên cần 1 cơ chế để đẩy nhanh thời gian xét duyệt dự án, nhưng cũng phải đúng theo quy định để tránh hậu họa sau này, nhất là sau vụ chỉ định thầu mới bị khui ra ở Đà Nẵng.

    Về phía bầu Hiển thì có lẽ xây sân với mục đích chính trị nhiều hơn là mục đích kinh tế, vì xây xong cái sân mới thì sẽ thành biểu tượng & trung tâm thể thao của TP HN, cộng với việc đội bóng HN thu hút chú ý hơn sau giải U23, thì vị thế chính trị của bầu Hiển sẽ càng lớn mạnh hơn. Từ mong muốn của 2 phía như vậy nên nhiệm vụ của bầu Hiển là phải kiến nghị được 1 cơ chế đầu tư để tránh việc phải đưa ra đấu thầu - mất công sức và thời gian mà chắc là cũng chỉ có bên bầu Hiển tham gia. Do vậy nên bên T&T đã nghiên cứu, kéo thêm cả tư vấn luật vào cho chắc ăn, đưa ra phương án đầu tư theo cơ chế xã hội hóa theo nghị định 69/2008 và 59/2014, trong đó có cơ chế cho phép UBND giao đất cho nhà đầu tư các dự án XH hóa trong lĩnh vực thể thao.

    Nếu các bác đọc 2 văn bản luật trên sẽ thấy rất chung chung. Nó quy định cho dự án phục vụ phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, thể thao... nhưng khi áp vào trường hợp cụ thể này là vừa thể thao vừa kinh doanh thì cũng ko có ranh giới cụ thể thế nào là được thế nào là không, muốn bẻ lái tn cũng được.

    Còn về hiệu quả kinh tế của dự án thì theo mô hình tài chính của bầu Hiển dự án này lỗ chổng vó. Còn thẩm định xem con số đó có gì bất cập không thì không phải ko ai làm nhưng mà là Sở KH ĐT HN làm. Nhưng xét kĩ ra các bác sẽ thấy dự án này nhiều hạn chế nên làm lãi ko dễ đâu vì đất này phải xây sân chứ có phải xây cao ốc mấy chục tầng đâu, nên doanh thu khá hạn chế. Cái tòa văn phòng theo phương án lúc đầu mười mấy tầng thì phải h bị cắt còn 8 tầng vì đây là khu Ba Đình, bài học tòa Lê Trực còn đó. Thực tế bầu Hiển có lời lãi từ dự án này không thì cá nhân em nghĩ là không vì doanh thu từ 4 nguồn (cho thuê sân, cho thuê nhà văn phòng, cho thuê TTTM, gửi xe) không đủ để bù lại lãi vay của khoản vay đến 80% suất đầu tư theo như trong mô hình tài chính. Mà có lãi được thì mừng cho ông ý thôi. Ngoài SVĐ ông ý còn phải xây lại cả nhà thi đấu THĐ trả lại TP HN nữa chứ cũng ko ngon ăn đâu. Nhưng cuối cùng thì nó là tiền tư nhân éo phải tiền ngân sách nên các bác lo cái gì có ảnh hưởng nợ công đâu mà các bác sợ.

    Kết luận lại là nếu TP có chủ trương sớm hơn đưa ra rồi đấu thầu công khai minh bạch thì thuyết phục ng dân hơn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại ông Hiển vẫn phù hợp nhất làm dự án này rồi, và lại nếu vụ này ngon thế thì HN thiếu gì tay to như ông Vượng Vin nhảy vào tranh phần.
    Gravity, huongkts1, konho4 người khác thích bài này.
  9. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.356
    Đã được thích:
    6.799
    Thanks. Bác chịu khó vào viết nhiều nhiều vào cho khỏi cãi nhau bác ạ :)
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.360
    Đã được thích:
    18.725
    Bác rành vụ này ghê! Thk bác!

    Tui nghĩ là nếu có đấu thầu thì may ra chỉ có ông Vượng là đối thủ của ông Hiển thôi nhỉ? Mà nói thật giữa 2 ông này thì tui sẽ chọn ông Hiển :) thấy ổng làm BĐ cũng khá tâm huyết chứ cái lò PVF của ông Vượng hàng ra chất lượng hơi lởm :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này