1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia 2019

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 12/10/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
  2. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Từ giải 2021 thì chắc nó sẽ tính 4 năm từ 2019 đổ về trước (tức là tới 2016). Như vậy nếu năm nay Bình Dương và Hà Nội đá cực tốt thì vẫn còn hy vọng vớt vát có vé vào thẳng C1 từ 2021.

    Nhìn giờ có thể thấy là cần khoảng 28-30 điểm để có 1 suất. Do tính cả năm 2019 nên Mã sẽ mất năm 2015 - năm nó có điểm cao nhất là 9 đ do có 1/2 đội vào chung kết AFC cup. Bởi vậy nếu năm nay đá C1 ko tốt, Mã sẽ bị tụt là chắc chắn. Thường thường như Vn có 1 đội đá Champions League 1 đội đá AFC Cup thì Vn sẽ có tầm 4 đ. Vậy nên nếu Johor nó ko khá hơn các đội Vn khác trước đây thì lúc tính điểm, Mã sẽ tụt xuống còn khoảng 28.

    Nếu cả Bình Dương và Hà Nội đá tốt, vào sâu AFC Cup, Vn hoàn toàn có thể có 12-13 điểm. Trừ số đó cho 4 điểm của Vn năm 2015 (ko được tính nữa), thì Vn sẽ tăng 8-9 điểm, được tổng cộng khoảng 30-31 điểm.

    Hong Kong xếp trên Vn ở phía Đông nhưng ko đáng lo vì khi tính 2019, HK sẽ mất 2015 - năm nó có tới 8 điểm, cao nhất từ trước tới nay nó có.

    Ngại nhất là Philippines. Giờ nó có tới 29 điểm và chỉ mất có 1.5 điểm năm 2015. Nếu năm nay các CLB của nó có thêm 5-6 điểm (5-6 trận thắng) thì chắc ngoài tầm với của Vn. Bởi vậy 2 trận của Bình Dương gặp Ceres Negos (đội hình toàn tuyển quốc gia Phil) là cực kì quan trọng. Bình Dương cần thắng cả 2 trận.
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.371
    Đã được thích:
    6.823
    Nhiều cua trong lỗ quá bác ạ :)

    Để tôi nói con cua to nhất thôi, là câu này: "Nếu cả Bình Dương và Hà Nội đá tốt, vào sâu AFC Cup, Vn hoàn toàn có thể có 12-13 điểm"

    Bác nhớ cho là điểm mỗi quốc gia trong 1 năm là điểm trung bình của tất cả các CLB của quốc gia đó có được trong năm đó. Đá AFC hệ số rất thấp cho nên làm được như bọn Mã (9.5) điểm là có thể nói gần như kịch trần rồi, năm mà nó vào chung kết hay vô địch bảng phía đông của AFC Cup gì đó. Muốn 2 CLB đá AFC Cup được 12 điểm thì chỉ có là cả hai đều thắng tất cả các trận, rồi may mắn tránh gặp nhau cho đến trận cuối cùng, dắt tay vào chung kết. Quả đó thì hơi bị khó. Bác nhìn bọn chỉ đá AFC Cup sẽ thấy chưa bao giờ có thằng nào có quá 10 điểm. (9.xx là hết cỡ, đã vô địch hoặc vào chung kết năm đó rồi). Muốn trên 10đ thì chỉ có đi đá CL, mà phải thành công nữa kia thì mới được >12đ. Còn bọn đá CL mà làng nhàng (tức là có thắng có thua nhưng chỉ 1 thằng qua vòng bảng, kiểu Thái Lan/Úc) thì cũng chỉ 10-11đ là cùng

    Năm nay thì nói thật, chưa đá chưa biết thế nào đâu, chứ các bác đừng có nghĩ là auto-ngon. Nhưng mà cứ giả sử là HN & BD đá rất cố gắng, ít nhất có 1 đi tới tận bán kết, thì nhiều lắm cũng chỉ làm được 6-8đ là cùng, chứ xác suất làm được hơn nữa là rất nhỏ

    Tóm lại cứ xác định đá AFC Cup chừng 5-6 năm nữa đi, chừng nào đội tuyển lớn đi WC thì CLB chắc chắn cũng sẽ có suất AFC CL cho các bác. Chứ khinh thường nó cả hàng thập kỷ nay, giờ đùng 1 cái húng lên lại đòi vác đít vào ngay thì chả khó.
  4. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Hà Nội năm sau đầu tư thêm tý. Bắt chuẩn 1 tây ngon rồi nhân lúc nhà Nghệ thiếu tiền bổ sung thêm Văn Đức thay Văn Đại . Kết hợp Nếu được đá vòng sơ loại ở Việt Nam là có thể làm nên chuyện.
    Thằng Tầu Phù hôm nọ mà đá ở Hà Nội chắc gì hiệp 2 đá gồng lên được như thế.
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.899
    Đã được thích:
    3.975
    Văn Đại nào?
  6. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Chắc là Ngân Văn Đại :)
  7. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Uh bác nói đúng, nó dùng điểm trung bình mà mình ko để ý. Vậy phải 4-5 năm nữa mới có hy vọng có đội vào trực tiếp rồi. Mấy năm trước mắt hy vọng mấy đội Vn vượt vũ môn ở vòng loại vậy.
  8. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Lâu lắm mới thấy bác. :)
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Vấn đề là ông bầu có máu chiến hay không nữa, các bác không tính à?
  10. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Đời người lúc tiền nhiều rồi thì cần danh bác . Trừ khi tiền tèo như Đức Nổ thì phải chịu. Còn ở độ tuổi của khoái lạc này của Hiển thì danh là quan trọng nhất. Đến lúc nào đạt tuổi hết xí quách như Berlusconi, Moratti gần đây thì mới lại chuyển sang phỏm khác=))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này