1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia 2020

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 29/10/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    605
    Hơn 20 năm trước còn thịnh hành các trận đấu giao hữu siêu sao thì thứ hạng dựa trên kết quả đối đầu giữa các đội liên quân như sau:
    Nam Mỹ > FIFA > Châu Phi > Châu Âu > Châu Á.
    Riêng đội ngôi sao châu Á với các siêu sao Huỳnh Đức, Công Minh đúng là lập ra để đá cho vui vì giao hữu với các đội Iran, Thái thì thua 5 nhót không gỡ được trái nào.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Gì thế này??? :eek:

    "Sau khi tỏa sáng ở các giải hạng Tư và hạng Ba Thái Lan, đầu năm 2020, Diego Silva gia nhập CLB Hải Phòng với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm."
    atlas07 thích bài này.
  3. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.573
    Đã được thích:
    2.885
    Chắc lều báo chém thôi bác. Em xem trên Wiki thì chú này đá cho Nakhonpathom United trước khi sang HP. Đội này đang đá ở Thái League 2. Đá 50 trận ghi 42 bàn. Khủng đấy chứ.
  4. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    tiền ít thì chỉ hít đc hàng cỡ ấy thôi, HP chắc chỉ trả lương ngoại binh cỡ 7-8k Trump là max, tầm tiền ấy thì toàn hàng lởm chứ sao đc ngoại binh xịn,
    ngoại binh xịn cỡ 2 tây Tphcm, Omar, Oseni, Fagan, Jermie Lynch, Bruno, Pedro, Caique... cỡ 10-15k-20k trymp mà còn đang khóc thét ở Vleague, thì hàng lởm Silva này nếu SLNA trận rồi không đá lỏng chân thì còn lâu mới ghi được bàn nào, đừng nói là hattrik :))

    Mà trình độ HP bây giờ bỏ ngoại binh ra, đá có khi còn thua mấy đội hạng nhất BRVT, Phố Hiến, Bình Định ấy, chưa chắc đã ăn được, nên HP cũng chỉ tương đương top đầu hạng nhất thôi. Silva bá đạo bên Thai League 2 mà sang VN ko làm ăn được j, chứng tỏ trình độ cầu thủ VN giờ nhỉnh hơn Thái
    --- Gộp bài viết: 07/10/2020, Bài cũ từ: 07/10/2020 ---
    AFC có quy định ở đây rồi, mùa sau 4 CLB này ko đáp ứng được thì khả năng là nghỉ Vleague
    nhưng biết đâu văn hóa VN lại chạy chọt :))))
    https://thanhnien.vn/the-thao/bong-...guy-co-bi-loai-khoi-v-league-2021-122935.html
  5. vxkhoa

    vxkhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    200
    Không sai đâu, nó cũng thừa nhận từng thi đấu ở hạng 3, 4 Thái mà. Mà nó còn bảo hạng 3 Thái còn chuyên nghiệp và mặt cỏ còn tốt hơn V-league của Việt Nam. Trước khi về Hải Phòng thì 2 club nó thi đấu là BTU ở hạng 4 và NakhonPhanom ở hạng 3.

    https://zingnews.vn/diego-silva-dung-goi-toi-la-ngoai-binh-dep-trai-nhat-vleague-post1138658.html
    https://en.wikipedia.org/wiki/Diego_Oliveira_Silva
    atlas07 thích bài này.
  6. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.573
    Đã được thích:
    2.885
    Chắc lúc thi đấu thì ở hạng đó thật, giờ 2 CLB này đã lên 1 hạng, phù hợp với nội dung phỏng vấn là giúp hai đội đó lên hạng.
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Bọn Nhật nó tuyên bố bao giờ có số 9 đè được cao thủ top đầu thế giới chúng nó mới dám nghĩ đến chuyện có huy chương ở WC. Còn bây giờ vẫn là đánh úp và chờ kỳ tích thôi. Việt Nam thì nên giữ vững ngôi vua ĐNA và thỉnh thoảng gây tiếng vang ở châu lục. Tuy nhiên đội tuyển QG của mình cần nền móng vững vàng hơn chứ cứ ông chẳng bà chuộc mùa nào cũng lùm xùm lằng nhằng như bây giờ thì...khó. Tố chất về cơ bắp của mình yếu, cần thời gian để phát triển. Bây giờ nói là trình độ cầu thủ mình lên cao vai trò tây kém nhưng ra sân mới thấy tây nó vẫn băm bổ cho các tướng của mình lăn đùng ngã ngửa. Ấy là tây bây giờ mặt bằng chung là kém hơn cách đây khoảng 10 năm. Giờ làm gì có thằng nào tiệm cận trình của bọn Leandro, Kesley Alves, Santos, Samson...
    Nói vậy chứ tôi cũng không bi quan, mưa lúc nào mát mặt lúc đó, tôi bỏ xem bóng đá quốc tế lâu rồi. Giờ thích xem Việt Nam kể cả giải phủi cũng xem.
  8. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.885
    Đã được thích:
    1.949
    Có vẻ bọn bác sĩ Hà Nội đều là phế vật. CLB có nhiều cầu thủ chấn thương nhất, nhiều ca chấn thương nặng nhất. Văn Hậu trước bảo giai đoạn 2 quay lại, giờ thì nghỉ cả mùa rồi. Đình Trọng Duy Mạnh thì hỡi ơi không hẹn ngày luôn. Nhìn sang các đội khác thì ko đội nào bị vậy luôn. Trước còn đổ cho thi đấu nhiều nên bị, chứ cả năm nay thi đấu được mấy đâu
  9. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.573
    Đã được thích:
    2.885
    Em sang đá bên Đức roài. Tố chất mình không kém đâu. Do thói quen ăn uống thôi.
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.149
    Đã được thích:
    5.339
    Xin ông, ông sang đá với Đức nào mà bảo tố chất không kém với nó ? Dân VN chơi bời bay nhảy thì cái gì cũng giỏi cả, kiểu con vịt mỗi thứ biết một tí, đá bóng giỏi hơn thằng chơi cờ của nó, bơi giỏi hơn thằng bóng bàn của nó, kiểu kiểu thế, chứ lên chuyên nghiệp là biết tay nhau ngay. Thậm chí chẳng cần chuyên, đá với amateur của nó đã phọt cơm.

    Còn đá kiểu phong trào giời ơi đất hỡi thì nói làm gì, cứ vào đá với nghiệp dư, nhưng bọn có CLB tham gia các giải hạng 5,6 của nó là biết nhau ngay. Hồi xưa tôi cũng thỉnh thoảng giao hữu với mấy đội SV VN, các ông đá ban bật ngoáy mông rất là kinh, nhưng vào giải là thọt lòi mồm. Vì thứ nhất VN toàn đá sân nhỏ ( thật ra là 1/2 sân to, ở nhà đá 9, bên này không có sân bé tí 7 người như ở nhà ). Ra sân 11 chạy được 1 hiệp đi bộ hết. Mấy giải giao lưu truyền thống các loại cty thì toàn đá với ông già vì trai trẻ đ thằng nào nó chơi sân bé cả. Mà ngay cả 1/2 cái sân to đấy, tây nó đá 6+1 thằng thì VN đá 9, nên đá với nhau thì kinh vì chẳng theo chuẩn nào cả, phải chạy ít, ngoáy đít đá ngu cũng chẳng sao vì có thằng khác lấp hộ. Đến khi đá thật sân rộng mênh mông mới lòi ra cái tư duy đã bé lại còn thích cầm bóng lâu.

    Mà "tố chất" hơn nó thì đã chẳng xếp hạng thứ 100 thế giới. =))). Nói như ông bảo VN moi được vài ba thằng làm ở Google, đi so với kĩ sư mới ra trường thì là có "tố chất" công nghệ hơn Ấn với cả Mẽo.
    atlas07 thích bài này.

Chia sẻ trang này