1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia 2020

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 29/10/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.293
    Đã được thích:
    18.690
    QH đẳng cấp quá =D>
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.285
    Đã được thích:
    2.244
    Bọn HCM có tình huống 3 đánh 2 mà còn chả tạo nên một pha dứt điểm thì nói làm quái gì.
  3. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.165
    Đã được thích:
    601
    BTC giải ngủ gật xếp lịch thi đấu à? Lượt đi HN thua SG sân Hàng Đẫy, thứ hạng lượt đi cũng kém hơn vậy mà lượt về vẫn tiếp đón SG sân Hàng Đẫy. Ưu tiên nào cho đội có thành tích lượt đi tốt hơn? Công lý ở đâu?
    atlas07 thích bài này.
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Vòng 1 đội 1 gặp đội 8, đội 2 gặp đội 7, đội 3 gặp đội 6, đội 4 gặp đội 5, các đội 1,2,3,4 đều đá sân nhà. Nếu nói như bác xếp hạng 1 lượt đi như SG sẽ được đá tất cả trên sân nhà? Còn nếu dựa vào thành tích lượt đi với nhau thì xếp thế nào được cho vừa tất cả các đội? Hình như luật là top 4 thì được đá 4 trận sân nhà, 3 sân khách.

    Xét riêng đội HN, đá trên sân nhà các trận: tpHCM, SG, Bình Dương, Hà Tĩnh, phải gặp HAGL, Than, Viettel trên sân khách (toàn là những đội nếu đá thật trên sân của họ thì HN đều bất lợi kết quả lượt đi) cũng có gì quá đáng đâu.
    Sài Gòn: Hà Tĩnh, tpHCM, Than, Viettel
    Viettel: HAGL, Bình Dương, HN, Than
    Than: Bình Dương, HAGL, tpHCM, HN

    Các đội kết thúc lượt đi từ thứ 5-8 chỉ được đá 4 sân nhà, phải đá 3 sân khách. Lịch có thể ưu ái đội này đội kia một chút (ví dụ 1 trận sân nhà của SG hay Viettel thực ra cũng là sân nhà của HN hay tpHCM), chứ nói là ko có công lý thì hơi quá
    --- Gộp bài viết: 11/10/2020, Bài cũ từ: 11/10/2020 ---
    Quảng Nam nên xuống hạng được rồi, để Bà Rịa Vũng Tàu thay thế. Nói chung mấy đội Thanh Hoá, Quảng Nam kể cả Hải Phòng nữa, thiếu chuyên nghiệp thì nên xuống hạng để mấy đội chuyên nghiệp hơn thay thế
    fancom thích bài này.
  5. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Mấy thằng Trọng Đại và Nhâm Dũng phá chân hay sao mà đi đá giải phủi thế này nhỉ? Ko hiểu đầu óc để đi đâu.

    thansau_72 thích bài này.
  6. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.165
    Đã được thích:
    601
    Càng thuê cầu thủ chuyên nghiệp, càng có tài trợ, càng tổ chức chuyên nghiệp thì càng mất chất phủi và mất dần luôn khán giả.
    Theo như tôi đọc thì kích cỡ sân 7 là sân 11 chia đôi, thiết kếcó vòng cấm, vùng bảo vệ thủ môn và tính luật việt vị. Còn sân 7 ngoài Bắc tôi thấy khung thành hơi rộng hơn futsal, vòng cấm y chang futsal, dùng luật như futsal, chiều dài và rộng của sân 7 Bắc thì bé hơn hẳn sân 7 đá ở nước ngoài. 1 sân 11 đáng lẽ chia đôi ra 2 sân 7 thì chia thành 4 sân 7. Kiểu chơi này một mình một cõi không hòa nhập với thế giới được, 1 mình ta chơi kiểu của ta. Tương tự bóng đá kiểu Úc (Australian football): không phải soccer, không phải rugby, cũng không phải American football, chỉ riêng người Úc chơi.
    [​IMG]
    thansau_72 thích bài này.
  7. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.135
    Đã được thích:
    5.323
    Thì thế tôi mới bảo là chả những bóng đá, những cái VN tự sướng với nhau nó rất là cục bộ và không theo một cái chuẩn nào cả. Cuối cùng hổ báo lắm, toàn dị nhân với siêu sao, ra ngoài thế giới là thành một lũ đần thối mặt.
    Mà chung quy cũng là vì yếu và bé ( chả hiểu tư chất sức khoẻ ở chỗ mẹ nào ). Vì các ông bé quá, yếu quá, không đá nổi cái sân 7 tiêu chuẩn ( 1/2 sân 11 ) nên mới đẻ ra cái dị dạng là sân 7 ngoài Bắc bé như cái sân futsal mà luật thì lai căng. Còn bảo là đất chật người đông cũng chẳng phải, số lượng sân bóng ngoài Bắc cực nhiều, khắp nơi đều có cả.

    Giờ lấy ví dụ giống như chơi bóng rổ, có thằng nào lùn quá đẻ ra cái luật rổ bóng bây giờ thấp có 2m50 thôi ( so với chuẩn 3.05 của thế giới ). Xong cái sân cũng chỉ bằng nửa sân chính. Rồi các ông bú c* tự sướng với nhau nào là Lebron Nguyễn, Jordan Lê, Tuấn Harden. Ra sân nhìn một lũ lùn 1m6 m7 úp cái rổ 2m50, chơi bóng cùi chỏ kéo áo lỗi bước các loại, sung sướng tự khen nhau, rồi đi thi đấu ra rổ tiêu chuẩn, sân tiêu chuẩn thì chạy như một lũ vịt trời. Đấy là cái mặt bằng tư duy bóng đá của VN trong 30 năm trở lại đây từ khi hội nhập.
    halosunnobikami thích bài này.
  8. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.972
    Đã được thích:
    4.611
    Đá sân 7 không có luật việt vị nên đẻ ra cái chiến thuật rất kinh dị là thằng tiền đạo đứng cạnh thủ môn đội kia cản không cho nó bắt với đệm mấy quả trời ơi đất hỡi.
    Nói chung là đá kiểu sân 7 ngoài Bắc này không thấy nó giống đá bóng tí nào nếu mà chơi theo kiểu ăn thua, thắng lấy được.
    Tuyển thủ QG mà chơi sân 7 thì hỏng hết chiến thuật với tu duy.
    atlas07, halosunnobikami thích bài này.
  9. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.531
    Đã được thích:
    2.863
    Mấy ông tiền đạo đứng cột 2 ở sân 7 ngoài bắc ghi bàn sòn sòn đến khi cho đi đá sân 11 thì chạm bóng phát nào việt vị phát đấy.
  10. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Thành Chung và Quang Hải, các bác ngắm:

Chia sẻ trang này