1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia 2020

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 29/10/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    1.004
    Theo tôi nhớ là từ lúc lên Vleague và phải đá Play-off thì chưa.
  2. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    nobikami, SAM2_AK47ngochai181 thích bài này.
  3. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Tỷ lệ cũng ngang chơi tung đồng xu :))
  4. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    các bác mới chỉ nhin vào con số, nhìn vào bề nổi
    giai đoạn trước 2015 đổ lại, giải hạng nhất cho phép có cả ngoại binh, nên khoảng cách giữa hạng nhất và Vleague k quá lớn, hạng nhất có thể thẳng dc Vleague trong 1 trận cầu thụ thể
    từ 2016 trở lại đây, với chính sách phát triển cầu thủ nội, VPF cấm tiệt ngoại binh ở hạng nhất, do đó khoảng cách Vleague và hạng nhất là rất xa. Chưa kể hạng nhất bây giờ toàn là sân chơi cho cầu thủ trẻ dưới 22t (do các đội k có tiền đâu mà tậu sao trả lương cao)
    Vleague toàn những thằng cáo già, thì bọn trẻ U22 hạng nhất quanh năm đá k ngoại binh thì làm sao đá lại đc, từ giờ trở đi trận play-off tổ chức cho vui thôi,vì phần thắng bao giờ cũng nghiêng về đội Vleague
    --- Gộp bài viết: 30/10/2019, Bài cũ từ: 30/10/2019 ---
    đang nói chuyện cơ chế tổ chức bác lại lôi chuyện tiền nong vào
    kể cả k có tiền thì hình thức như tôi đề cử chắc chắn vẫn kích thích động lực các đội đá chết bỏ hơn so với dạng 1 trận play off như bây giờ đó bác
  5. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Phố Hiến chia tay Bửu Ngọc, Xuân Nam, Duy Long.
  6. phuongnight

    phuongnight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    224
    Quyết Monkey đá trong nước gớm phết , ghi một bàn , kiến tạo một bàn đều rất sáng
  7. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    SHB Đà Nẵng chia tay 6 cầu thủ, trong đó có thủ môn Lê Văn Hưng, Phạm Mạnh Hùng và Phan Duy Lam.
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.359
    Đã được thích:
    6.804
    Chia tay thủ môn, chắc định đưa thằng Ngọc Thi cao cao lên. Thằng này dáng chuẩn, nhưng trước lên tuyển sao lại bị loại về
  9. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Ngọc Tuấn chứ bác. Mùa rồi cho An Giang hay đội nào ở hạng Nhất mượn.
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.359
    Đã được thích:
    6.804
    Không phải, thằng này là Nguyễn Ngọc Thi cao tận 1m85 :) Hồi đầu năm nó bắt hay nhất nhì giải U19, rồi có lên U19 tuyển chọn của ông Guy-ôm, nhưng các đợt tập trung sau đó không thấy nữa, toàn thấy thằng Quan Văn Chuẩn HN với mấy thằng đâu đâu. Không biết có chấn thương hay lỗi lầm gì không.
    --- Gộp bài viết: 01/11/2019, Bài cũ từ: 01/11/2019 ---
    Hồi đi Nhật bản tập huấn vẫn có nó này:
    http://m.vff.org.vn/Danh-sach-435/D...n-(chuan-bi-cho-Giai-U18-AFF-2019)-32296.html

    Mà tới lúc vào giải AFF thì ko thấy nó đâu, cũng không nghe nói là nó bị loại, mấy ông cứ im ỉm mà làm chứ ko thấy nói năng gì.
    BlueSea96 thích bài này.

Chia sẻ trang này