1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia 2021

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 09/11/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.958
    Đã được thích:
    1.790
    tôi ko nói 2 trận đầu dở nhưng về mặt tấn công thì rõ ràng ko bằng 2 trận gần nhất. Bác có công nhận ko? Bác so sánh người mù người tỏ chả liên quan gì.
  2. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.645
    Đã được thích:
    2.903
    Xem kết quả thì thấy SG đang bị NĐ hấp diêm ba nháy ở sân TN.
  3. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.903
    Đã được thích:
    1.959
    Không quan tâm HAGL lắm nhưng 2 trận gần đây thấy Minh Vương đá được.
  4. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.685
    Đã được thích:
    2.328
    Nói thế cũng khó. Tôi cho rằng Tuấn Anh nó đá thì ít nhất nó cũng đá thoải mái thay ông Minh Vương được. Vì HAGL đã vào đà và Sak đã hiểu đội hơn. Họ chơi 2 tây đá CB vừa trâu vừa to thì cũng đảm bảo an toàn ở dưới. Phải nói tay thủ môn của HAGL nhìn cũng không an toàn lắm. Tuy nhiên, hàng công rất mạnh.
    Ở một tình huống khác, NĐ đang có trận thắng đầu tiên sân khách sau .... 29 trận chưa thắng haha
    Đúng là cô thương khi bỗng dưng NG Hoàng Quốc Trí lại táng bàn vào lưới nhà mở tỉ số.
  5. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.958
    Đã được thích:
    1.790
    Nay ko xem viettel, ko biết ku Hoàng Đức đá ổn ko các bác
  6. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.958
    Đã được thích:
    1.790
    Tôi nghĩ TA đá ở v league bị ám ảnh bởi chấn thương nên đá v league ít cầm bóng, chơi an toàn và nhát chân hơn nhiều, hậu quả là đóng góp rất hạn chế vào khả năng tấn công. Dù sao vẫn mong lên tuyển khi TA all in hết sức bình sinh vào số ít trận sẽ trình diễn 1 bộ mặt khác vì tuyển cũng mất Hùng Dũng rồi. XT và MV đều đang chơi rất hay nhưng XT vẫn tồn tại những điểm yếu cố hữu còn chơi kiểu MV thì có Quang Hải làm tốt hơn nên dù hagl hiện tại có ko cần thì tuyển vẫn phải trông chờ vào TA thôi.
  7. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.903
    Đã được thích:
    1.959
    Nay Viettel thủ là chính, nhân vật chính là Trọng Hoàng. Nói chung trong một thế trận vậy thì Hoàng Đức cũng như 1 cầu thủ bình thường thôi.
    Tuy vậy những pha chạm bóng của nó vẫn khác và nó vẫn tạo được 1 cơ hội cho Bruno.

    Hoàng Đức phải cố gắng gia tăng cường độ hoạt động hơn nữa. Thời lượng chơi của Trọng Hoàng ko kém Hoàng Đức chút nào mà đá nhiệt hơn hẳn. Công thủ toàn diện.
    --- Gộp bài viết: 28/03/2021, Bài cũ từ: 28/03/2021 ---
    Nhân vật nữa là Trọng Đại. Hôm nay 1 mình Trọng Đại mua toàn tuyến giữa Nghệ An. Nhưng, lại nhưng tiếp tục phạm lỗi ngốc nghếch. Đáng lý phải ăn thẻ đỏ
    obafemi_martin thích bài này.
  8. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.685
    Đã được thích:
    2.328
    Trọng Đại nó là thế mà, trận nào tỏa sáng thì hết cỡ nhưng hay thất thường. Thế nên lên tuyển thì không có cửa.
  9. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.958
    Đã được thích:
    1.790
    Viettel vẫn thắng là tốt rồi. Kể ra mua được 1 ngôi sao tấn công đẳng cấp kiểu Phan Văn Đức thì ra c1 sẽ có nhiều hi vọng hơn. Hữu Thắng đá cùng vị trí với Hoàng Đức chắc cũng ko có nhiều đất diễn. Ku này nhả ra 1 đống đội vào xâu xé ngay.
  10. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.903
    Đã được thích:
    1.959
    Viettel hiện nay ăn nhờ lực lượng cầu thủ là chính. Lối chơi áp sát quyết liệt phá sức đội bạn. Hôm nay Nghệ An hệt như Nam Định hôm trước, muốn tăng tốc mà ko nổi, hay nói đúng hơn là chỉ đá full speed được tầm 30- 35 phút. Còn lại là tà tà giết thời gian.

    Cầu thủ Viettel dày, đông đảo và khỏe. Chỉ cần 2 yêu tố đó là đủ đập chết các đội có lực lượng mỏng. Hiện chỉ có HAGL, Hà Nội, Bình Dương là có lực lượng tương đương nhờ tuyến trẻ dồi dào. 4 đội này năm nay sẽ tranh vô địch, trong đó Hà Nội thất thế nhất vì chấn thương quá nhiều.

    Nếu ra C1 thì đúng là rất đáng lo cho Viettel. Lối chơi như hiện nay sẽ ko thể áp dụng được với các đội nước ngoài vì nếu thế Viettel sẽ xuống sức trước. Chưa nói các tiền đạo tây của Viettel đang lãng phí rất nhiều bóng.

    Nói chung mùa đầu tiên của Viettel ở C1 chắc mục tiêu cọ sát là hợp lý

Chia sẻ trang này