1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng Vi lích 2015 (part 2)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 20/01/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.376
    Đã được thích:
    1.657
    Thật ra thì luật châu Âu quy định 1 người ko đuọc dính dáng gì tới 1 CLB khác trong toàn châu Âu. Dính dáng ở đây có thể là cổ phần của đội bóng hoặc của nhà tài trợ. Muốn áp dụng tại VN thì dễ chứ chả khó nhưng mà cũng ... khó chứ chả dễ :|. Bằng chứng ông Hiển dính dáng tới 2 3 CLB thì đầy cả ra.
  2. UnitedStatesNo1

    UnitedStatesNo1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2015
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    1.152
    Ở Châu Âu Aramovich chơi bài khác là chuyển CLB cho con trai đứng tên.
  3. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
  4. UnitedStatesNo1

    UnitedStatesNo1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2015
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    1.152
    Dân Hải Phòng muốn đi coi cái đội đc bơm vá như là tương lai bóng đá Việt Nam bị hấp diêm nó thảm như thế nào ấy mà. Tiến Thành bị chấn thương cũng máu đá để thắng cái bọn đc bơm vá để cho tất cả thấy rằng bọn nó đc bơm lên chứ không phải đi lên bằng tài năng.
  5. phuongnight

    phuongnight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    224
    Lần này thua là do mặt sân , do Xuân Trường chấn thương . Kiểu gì cũng có lý do . Chỉ cần đá đẹp thì cầu thủ phải sáng sủa một tí . Mặt chú CP tối thật , khó mà có lối đá sáng . Vẫn thấy TA là ổn nhất mà nhìn cái băng trắng to tướng thật sự ái ngại
  6. muamuaha1986

    muamuaha1986 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    374
    Dân Hải Phòng không phải đi để xem đội bóng mấy chục triệu đô. Mà để xem đội nhà hấp đội mấy chục triệu đô mấy bàn.
    UnitedStatesNo1 thích bài này.
  7. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Nói gì thì nói cũng phải nhìn vào thực tế là bọn hagl jmg còn rất trẻ so với mặt bằng chung của v-league. Nhưng chúng nó có kỹ thuật cơ bản tốt, có nhiều tiềm năng tiến bộ.
    Lối đá nhỏ, kỹ thuật là phù hợp với bóng đá VN. Nếu kiên định đi theo con đường này thì mới phát triển đc.
    Một số bác ngày trước đã từng cổ vũ theo chiều hướng trên, nay thấy một vài thất bại trước mắt đã quay lưng rũ bỏ. Thật ko kiên trì.
    Cứ chờ xem, đường dài mới biết ngựa hay!
  8. muamuaha1986

    muamuaha1986 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    374
    Cái này bác nhầm. Em xưa nay vẫn yêu tụi nhỏ này lắm. Yếu không phải như mấy em tuổi teen yêu mấy ca sĩ tóc xanh tóc đỏ, cứ thấy nó hát nhảy loạn nên là hay. Mà yêu như bố yêu con trai. Với em thì chúng nó vẫn là tụi nhóc năm 2007 vào đi chân đất đá bóng. Em đã lập topic "Học viện HAGL khát vọng con hơn cha" ở nick haohoacongtu.
    Thật lòng mình chê bọn nó không phải là để dìm hàng, có người khen phải có người chê. Ai mà không có khuyết điểm. Không nhận ra khuyết điểm làm sao mà khắc phục được. Tụi nhỏ về kĩ thuật có tiến bộ. Nhưng về lối chơi thì đi xuống, kể tử trận gặp Úc ở vòng loại U19 năm 2013 là trận cuối cùng mình thấy những pha ban bật kiểu Arsenal. Từ giải tứ hùng Nutifoot bắt đầu có báo chí truyền hình lăng xê là xuất hiện mấy nhóc nó đi bóng kiểu Messi làm cho xuống cấp lối chơi tập thể.
    Ông Giôm hồi mới đến tuyển sinh năm 2007 nói 1 câu mình rất tâm đắc" cầu thủ VN không có tố chất nổi bật vì vậy chúng tôi quyết định xây dựng 1 lối đá tập thể". Ông Đức lúc nào cũng nói là phải cho đi đồng loạt để giữ lấy lối chơi. Vậy lối chơi bây giờ là cái gì. Xin lõi HAGL bây giờ chẳng có lối chơi nào cả, giống y như U23 VN năm 2013 bị loại từ vòng đấu bảng, chỉ toàn ngoáy đít, không có 1 pha phối hợp nào ra hồn. Ở HAGL chỉ có Xuân Trường và Tuấn Anh là còn chơi như trước. Còn Hồng Duy, Công Phượng, Thanh Tùng, Văn Toàn hỏng mịa nó chân rồi bây giờ đá toàn dê dắt thôi. Cái này tại ai tại báo chí, tại các fan hot girl bám lấy xin chữ ký rồi làm những gì nữa tôi không biết. Nhưng tôi rất bực cái tụi này làm đám cầu thủ tôi yêu quý nó đi xuống về phong độ. Nên các bác ai không biết tôi sẽ nói tôi là anti. Thực sự tôi không và không bao giờ ghét bất cứ ai ở HAGL kể cả CP.
  9. UnitedStatesNo1

    UnitedStatesNo1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2015
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    1.152
    [​IMG]
    lionking_arc thích bài này.
  10. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
    Tôi lại thấy trận thua tai hại trước Nhật Bản 7 -0 ở Notifood mới là bản lề dẫn đến các em để hỏng lối chơi như thế này còn trận AS Roma vẫn còn là đỉnh cao của những pha phối hợp theo nhóm theo phong cách Arsenal, mà trước đây chưa một đội bóng nào VN từ thời hội nhập có thể phối hợp và chạm bóng một cách hay như vậy, và trước đó vẫn là lối đá như thế bật tam giác gắn bó nhỏ 3 -4, 4 -5 mê hoặc lòng người, xen kẽ vào đó là các pha đột phá cá nhân của Công Phượng Tuấn Anh, sau trận thảm bại trước Nhật thì báo chí bắt đầu lao vào các thể loại chiên gia như Thị Hải, Thằng tù bắt đầu giao dảng vể một thứ bóng đá thực dụng, chiến thắng là trên hết mà éo hiểu là tuổi các em đang cần phát triển hết kỹ năng, phát huy hết tố chất kỹ thuật của mình thành tích lúc này chỉ là phụ muốn thành tích thì cứ phải xác định từ U 21 - 22 trở đi, những ý kiến cay nghiệt trái chiều của dư luận đã một phần không nhỏ dẫn đến áp lực thành tích, các em đá an toàn hơn, cái đầu nặng nề hơn bớt bay bổng hơn đôi chân thiếu thanh thoát hơn, dẫn đến lối chơi của em dần không còn sự tươi mát không còn sự gắn bó, nhuyễn và lãng mạn bay bổng như lúc ban đầu.
    TinhIubongda2015 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này