1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng Vi lích 2015 (part 2)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 20/01/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Ây da!!! "Con này nói là giữ lời". Thôi đi bác ạ. Em là em mắc nghẹn với câu thề thốt của bác rồi :)):)):)):)):)). Thế nha. Thấy không có bình luận gì toàn vào gây War chửi nhau om sòm thế bác.
    Bác cũng đừng cuồng mấy em quá mức hãy giữ ở mức độ vừa phải thôi, các bác còn lại cũng đừng anti quá hãy ở mức độ vừa phải thôi. :drm:drm:drm
  2. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    tôi cũng nói nhiều rồi nên ko nói nữa, chẳng lẽ cả một ban bệ của HAGL từ ông Đức đầu toàn sỏi đá trong làm ăn, Rồi cả một đội ngũ cố vấn kỹ thuật rồi chiến lược mà chẳng lẽ ko cố vấn, ko ý kiến mà để đội trẻ này lên đá V lích mà ko có mục đích gì. Có thể mục đích của họ rất cao siêu mà tôi ko hiểu được. Bởi vì ai cũng thấy rằng đội hình của các em nó rất chi là mỏng và ko có chiều sâu. Chiều sâu ở đây là nói về các đội ngũ dự bị. Bây giờ XT đã chấn thương ko hiểu ai sẽ thay thế nổi em ấy. Chẳng lẽ họ nhìn ko ra những vấn đề gần như ai cũng nhìn ra như thế. Nhưng để các em nó lên đá hoàn toàn trên V lích thì thật sự hơi mạo hiểm. Vì có những chấn thương đôi khi làm mất đời cầu thủ mặc dù đối phương ko muốn. Dù sao cũng mong mọi việc tốt lành đến, tôi thì ko đánh giá cao lắm toàn đội của HAGL như các lứa của SLNA, đội của họ có cách làm riêng và luôn có đội ngũ cầu thủ trẻ cực kỳ dồi dào ( Các bác đừng chửi bảo SLNA đào tạo ko ra gì, ko có cơ bản nhé vì đó là vấn đề khác, chẳng phải các cầu thủ gốc Nghệ An đang phiêu bạt ở rất nhiều đội bóng và toàn nòng cốt cứng cựa của các đội bóng đó).
    Mới xem qua vài vòng đấu đầu và quan tâm một tẹo, tôi thấy các đội bóng của ông Hiển đang diễn tuồng, mà các ông ở đây chả mấy ông quan tâm. Bóng đá Việt có lên hay xuống ko bởi ông HAGL đá hay hay là đá dở. Mà phải sòng phẳng và trung thực. mấy trận các đội bóng của ông Hiển đá rất chi là vớ vẩn và khó hiểu. Ông ta đang mưu mô cái điều gì khi người hâm mộ và ngay kể cả các lãnh đạo VFF cũng dồn hết quan tâm vào HAGL mặc để ông ta thích làm gì thì làm hay sao ấy.
    MalogsLackOfMoney thích bài này.
  3. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Mr. Đoàn Nguyên Đức theo tôi là đang quyết gìn giữ lối chơi cho bọn trẻ của mình, ông muốn bọn trẻ phát triển dựa trên lối chơi từ trước đến nay đã được định hình.
    Điều này thể hiện ở một số phát biểu và hành động như sau:
    1. Bê nguyên cả đội JMG lên đá V-league chứ không phải chỉ đôn một vài cầu thủ cho an toàn.
    2. Tuyên bố HAGL có xuống hạng cũng không sao.
    3. Luôn luôn bênh vực bọn trẻ trước báo chí để giảm tải áp lực tâm lý, vì vậy có lúc phải nổ tưng bừng khiến người khác ghét.
    4. Vẫn thưởng và khen mặc dù HAGL thua TH. Hành động này là rất cần thiết, rất tâm lý ở thời điểm hiện tại.

    Khó khăn trước mắt không làm chùn bước ông này đâu, ông ấy đã định hướng là quyết đi bằng được đấy! Chắc cũng không dễ bị lung lay bởi những tư tưởng khác.

    Tôi tin với cách làm như vậy, HAGL sau này sẽ trở thành đội bóng chơi có bản sắc với lối đá đẹp và giàu chất kỹ thuật.
    --- Gộp bài viết: 20/01/2015, Bài cũ từ: 20/01/2015 ---
    Tớ không quan tâm đến V-league lắm, chỉ theo dõi đám HAGL cho vui thôi.
    Nói thật, xem V-league thà bật tivi xem hát tuồng sướng hơn! có kịch bản rõ ràng giàu tính nhân văn và nghệ thuật. Kịch của bọn V-league xem chán ngấy!
  4. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    không phải như thế!

    Nhật Bản đá trận đầu với U19 thắng 7 - 0. Sau đó thắng 3 - 2 và 1 - 0 hết sức vất vả ở U19 DNA. Đến vòng loại châu Á thì thắng 3 - 1 trong đó Thanh Tùng ghi bàn phút 88 làm các cầu thủ Nhật đổ gục xuống sân. Có nên nói là Nhật chơi bế tắc và kém đi so với chính họ không, hay người hâm mộ việt nam thấy U19 tiến bộ về chiến thuật khi đối đầu với Nhật Bản??? Đơn giản vì các trận sau U19 chơi phòng ngự chủ động hơn nên Nhật khó tìm đường vào khung thành.

    U19 Roma hiệp 1 định chơi đôi công với U19 vn, thấy không lại họ liền chuyển sang phòng ngự chủ động với số đông.

    U19 Úc sau khi thua 0 - 5, lần gặp lại họ chơi phòng ngự thận trọng, hai đội phải rình rập nhau để cuối cùng nhờ CP U19 vn mới thắng.

    Qua đó để thấy, nếu đối phương phòng ngự chủ động, số đông thì dù yếu hơn nhiều như Vn vs Nhật cũng rất khó thắng nếu không có kinh nghiệm. U19 Nhật thắng vì họ có nhiều cầu thủ chơi J-League có kinh nghiệm.

    Vào V-League, HAGL bị các đội khác và người hâm mộ đẩy lên thế cửa trên. Trừ trận đấu với khánh hòa khá non nớt, các trận còn lại các đội khác đều chủ động phòng ngự số đông rất chắc chắn cộng thêm kinh nghiệm lâu năm của cầu thủ. Người hâm mộ thì đòi hỏi các cầu thủ chưa đầy 20 tuổi của HAGL phải đi bóng như Messi qua một rừng đàn anh??? Liệu có nóng vội và hơi quá đáng không??? Trong khi đó đội hình HAGL mỏng hơn U19, thiếu những Quang Hải, Văn Long, Tuấn Tài , ...

    Các cầu thủ HAGL không hề kém đi, họ đô con hơn, chạy khỏe hơn, kinh nghiệm hơn, nhưng cũng luôn gặp những đối đủ mạnh dần lên, kinh nghiệm tiểu xảo tăng dần đều. Chúng ta nên nhìn vào thực tế ở V-League hiện nay, hiếm có cầu thủ nào đủ tố chất và nền tảng kĩ thuật tốt để đi bóng như CP khi gặp Nhật, Hàn. Thông minh và điềm tĩnh như TA khi đối đầu với những cầu thủ đá J-League, cho La Masia, sút xa tốt chuyền hai chân như một như XT. Có thể HAGL không thắng, nhưng kinh nghiệm XT, CP, TA học được là không ít đâu.

    Đôi khi báo chí và người hâm mộ mong chờ quá tạo áp lực, gián tiếp làm hỏng cầu thủ đấy.
    haglvn, vxkhoa, Malogs9 người khác thích bài này.
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.896
    Đã được thích:
    3.973
    Tôi nghĩ thế này:

    Về bản chất, rõ ràng đưa4,5 đứa lên đội 1, rồi tiếp tục thay máu dần cho những năm sau là hợp lý. Cầu thủ học viện JMG có kĩ thuật tốt, nhưng hạn chế nhiều thứ, nên nói là các cựu binh cũ của HAGL không bắt kịp lối chơi của bọn nhỏ thì không ổn.

    Tuy nhiên, cách làm ấy thì không thể tạo hiệu ứng truyền thông mạnh so với việc bốc cả đội lên như bây giờ. Và Ba Đức chọn cách thứ 2. Bởi, ông không cần vô địch, mà cần pr cho thương hiệu của lò mình, cũng như cho group HAGL. Và, nếu nói sòng phẳng ra, cũng không ai nghĩ là bọn U 19 thảm tới mức xuống hạng, vào nhóm đèn đỏ là cùng.

    Bây giờ, sau option ấy, cái được là lứa học viện sẽ có cơ hội chín nhanh hơn, với điều kiện là biết rút kinh nghiệm. Nhưng, có rút được không, và có thêm bản lĩnh không (hay là chột luôn) thì phải chờ xem. Cá nhân tôi thấy thằng Phượng tịt ngòi thêm dăm trận nữa thì vớ vẩn U22 cũng mất suất, chứ đừng nói gì xa xôi. Và lúc đó thì thật sự là sức ép cực lớn với nó.

    Mà hôm vừa rồi, các bác thấy chú ngoại binh người Rumani đá ổn không, tôi không xem? Có lẽ, việc bán đi Văn Pho là một sai lầm cho tới lúc này
    haglvnMalogs thích bài này.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
    2 ông tây vô mấy phút cuối mà tòan cắm trong vòng 16m50 nên không thể hiện rõ điều j, có vẻ ông tây trung vệ chọn vị trí tốt và tranh chấp bóng bổng khá, nhưng khá chậm, ông tây tiền vệ thì nhanh nhẹn hơn như có vẻ thể lực chưa đảm bảo, tranh chấp với thằng lùn bên TH mà bị nó tì té lăn đùng :))
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Cứ để HAGL thua vài vòng nữa để các đội VL bớt sợ mà chơi thủ khi gặp HAGL thì bọn nó lại dễ đá ngay.
    Giờ nhiều đội tại VL vào sân gặp HAGL 1 là không muốn thua trước tiên vì sợ mất mặt, 2 rồi mới nghĩ tới thắng.
    Đúng là HAGL nó thua 2 /3 trận nhưng phải nói là 2 đội thắng nó vừa qua là DTLA và Thanh Hoá đều có phần rụt rè cẩn trọng khi chơi với HAGL.
    Bây giờ tôi muốn HAGL gặp Bình Dương để xem các nhà đương kim vô địch sẽ đá thế nào với HAGL. Họ có dám chơi tấn công thế bề trên không hay cũng liệu bề mà đá như 2 đội kia ?
    Trận tới gặp Hải Phòng theo tôi 1 là 1 chiến thắng đậm cho Hải Phòng, 2 là họ thua. Vì đá sân nhà với sự bốc lửa của chảo lửa Lạch Tray có khi Hải Phòng sẽ không chịu thủ mà dâng lên ăn thua với HAGL thì sẽ là cơ hội cho đám CP, Văn Toàn..nó thoáng chân. Nếu họ thật sự mạnh hơn HAGL, thì sẽ là 1 trận thắng đậm với cái mặt sân như ruộng cầy thế kia.
    Còn ngược lại, nếu Hải Phòng không đủ trình mà ăn tươi nuốt sống được HAGL thì họ sẽ phải trả giá.
    Đá sân nhà đôi khi là con dao 2 lưỡi, ĐTLA chuyên thủ nên đá sân nhà nó cũng thủ đã đành, với Hải Phòng thì chưa chắc nhất là sau khi HAGL thua liền 2 trận như thế.
    Thế nên tôi nghĩ trận tới gặp Hải Phòng sẽ rõ hơn về tương quan sức mạnh của đội bóng phố Núi tại sân chơi VL.
    --- Gộp bài viết: 20/01/2015, Bài cũ từ: 20/01/2015 ---
    Rõ ràng là ông Giôm cũng biết đội mình thua thiệt về chiều cao nên thằng trung vệ tây cho vào là cho lên đá cắm luôn, khỏi về hỗ trợ phòng ngự ngay cả khi toàn đội rút về nó cũng ì ở trên :))
    Có vẻ như lão Giôm cũng không hài lòng lắm vì không được toàn quyền tuyển ngoại binh cho HAGL mùa này, mua được 2 thằng tây từng chơi VL này chắc cũng phải nói hết nước bọt cầu xin bầu Đức rồi.
    Lần cập nhật cuối: 20/01/2015
    Malogs thích bài này.
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Đơn giản hơn thì là đá đội hình thấp đảm bảo đủ quân số phần sân nhà tránh thằng CP lên đồng, chấp nhận nhường hẳn thế trận cho bọn trẻ HAGL thích làm gì thì làm ở giữa sân, rồi phất bóng lên cho mấy thằng tây đen ở trên chạy, chơi biên tạt bổng với hàng thủ lùn m7 trở xuống của HAGL thì không chóng thì chầy cũng tạch :D
    Nhìn bọn Barca đấy, đỉnh cao tiki taka là thế mà cũng bế tắc khi được đối phương chủ động nhường hẳn giữa sân cho mà ban bật, cứ lùi thấp rồi nó cắm thằng Drogba ở trên là khóc ra tiếng mán chứ lao vào tranh chấp tay đôi với bọn Xavi, Iniesta thì khó lắm.
    Không phải so sánh nhưng đây là nói về lối chơi, cách phá thế ..
    Chứ khoá bọn TA, XT nói thì dễ chứ thực ra không đơn giản thế, bởi bọn nó chơi phối hợp nhỏ khá nhanh và ăn ý. 2 thằng này nó đủ tinh tế để đẩy bóng đi trước khi bọn kia động vào.
    --- Gộp bài viết: 20/01/2015, Bài cũ từ: 20/01/2015 ---
    Thế nên cứ cho thua vài trận để cái 100% nó tụt xuống nhỉ :) để bọn VL còn lại nghĩ HAGL có gì mà ghê, để vào trận gặp HALG là phải quyết thắng chứ không chỉ đơn thuần là không được thua trước tiên như mấy trận qua.
    Malogs thích bài này.
  9. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Tôi xem cả ba trận HAGL đá, XT, TA luôn đủ tinh tế để qua người và chuyền bóng không bị phạm lỗi. Nhưng hai cầu thủ này cũng chỉ có khả năng hỗ trợ phòng ngự thôi chứ HAGL không có tiền vệ trụ càn quét thứ thiệt, thành ra nói là ép sân nhưng tuyến giữa HAGL không làm chủ hòan toàn được nếu Tây đen nó cứ cầm bóng xộc vào giữa mà chạy.
    haglvn thích bài này.
  10. maxnguyen1992

    maxnguyen1992 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    513
    Ngoài miệng thì em chửi tụi HAGL chứ thật tâm thì em cũng mong tụi nó tiến bộ, em vẫn mong một ngày nào nó Việt Nam mình được dự world cup lắm, hy vọng tới khi em xuống lỗ Việt Nam được đá world cup một lần.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này