1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng Vi lích 2015 (part 3)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi zhaokuangzin, 23/03/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Phong cách không lẫn đi đâu được của Raikonen. Bạn đá từng đá sân 7 hay sân 11 rồi, và bạn thuờng sinh hoạt CLB nào và đá sân nào trả lời mình được ko con bài tẩy
  2. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Vậy nên khuyến nghị tuyển VN giải tán cmn đi cho FC Tiều gì gì đấy vào đá có khi Thái Lan vãi đái ??? Nói cũng có ý đúng là đất có thổ công sông có hà bá, giang sơn nào thì anh hùng nấy. Nhưng đấy là xét theo sức mạnh tương đối, cái nhìn nhận chủ quan thì luôn bị giới hạn bởi kinh nghiệm và sự hiểu biết của cá nhân. Nói ngắn gọn là với con ếch thì trời là cái giếng. Có lẽ ở góc đâu đó trên thế giới này, ví dụ ở Zimbabwe cũng có một FC gì đó đá sân 7 mà ngay cả Drogba hay Eto về đá cũng không ăn được bọn nó không có thằng chuyên nào, cái đó có thể đúng, nhưng quy luật đào thải và chọn lọc tự nhiên thì chỉ có những thằng giỏi nhất và mạnh nhất mới tồn tại được ở môi trường đỉnh cao. Còn nói chung thì phủi thằng nào chả hay chả giỏi, như kiểu bóng rổ freestyle, street ball, cũng đầy các huyền thoại abc xyz, nhưng có thằng nào chơi được ở NBA không ? Khen mấy ông phủi cũng như mấy giới bóng rổ VN tự sướng với nhau huyền thoại này nọ Hà Nội, SG , ra DNA gặp Thái với Phi nó đập cho như nhái chưa cần nói đến châu Á hay thế giới. Con người về tâm lí mà nói thì hay thích tung hô những gì mình tận mắt chứng kiến, vì nó mang lại cảm giác kiểu "tôi quen anh ấy", "tôi biết thằng đấy từ lúc nó còn abc", cũng giống như nghe nhạc sống của một ca sĩ làng nhàng thì vẫn thích hơn là nghe đĩa thu âm ngồi ở nhà của một ngôi sao lớn vậy. Nhưng đừng đánh đồng cảm giác chân thực tương đối ấy với những gì tuyệt đối, như vận tốc, thời gian và lực. Còn cái lí do phủi đá ngang chuyên thì cũng chỉ có ở VN mới có, vì chuyên của VN thì khác quái gì phủi.

    Còn về chuyện bình luận cầu thủ, cái tư duy nó chẳng liên quan mẹ gì đến trình độ, nó là cái bẩm sinh, chả phải tự nhiên cùng bố mẹ sinh ra dạy dỗ như nhau thằng anh làm tiến sĩ thằng em đi giang hồ. Việc thằng Huy Toàn hay thằng nào nó đỡ quả bóng bật ra chục mét thì thôi chả bàn, vì mình vào tình huống đấy có khi còn đ có sức xuất hiện ở vị trí đấy mà nhận bóng. Nhưng những thứ thuộc về tư duy ví dụ như trong tình huống phản công 3 đánh 2 thay vì chuyền cho đồng đội lại cắm đầu sút, hoặc là có thằng đồng đội chạy thoáng thì không chuyền mà chọn thằng đang bị 3 thằng vây thì dúi quả bóng cho nó, những cái đấy là do tư duy và cách huấn luyện chứ không nhận thức được thì tập bao nhiêu cũng thế thôi.
  3. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Bác nói thế cũng chứng tỏ bác chả hiểu éo gì về bóng đá. Tôi nói thế là để chứng minh 1 điều sân 7 khác sân 11 nhiều lắm. Hôm nào ra xem thực tế thì hãy phán. Những thằng chuyên về đá sân 7 thua là bình thường và ngược lại bọn phủi sân 7 ra sân 11 thì lại bị lùa như vịt. Và tất nhiên bọn phủi VN đã từng đá giải phủi ở Anh và thua Braxin ở chung kết. Còn kiểu cãi cùn như kiểu bác sao ko bảo bọn phủi ra sân 11 đá với Thái thì cũng chịu
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Theo tôi hiểu thì bác này đá sân 11 rồi, và nhiều đằng khác...và là khán giả của sân 7?
    Những thằng bác kể chả có thằng củ cạc nào săn bàn cả, toàn loại ngoáy đít thì phải nên dĩ nhiên không thấy dc cái hiệu quả của bọn tiền đạo chuyên nghiệp sang đá sân phủi.

    ** nói éo phải phét bọn tiền đạo như Văn Toàn nó đá giải phủi ăn bàn dễ như bỡn. Đua tốc cự ly ngắn chắc nó không ngán ai, sân 7 cũng không đòi hỏi nó phải quá trâu bò hay sút xa, sút mạnh. Chỉ riêng việc nó chạy nhanh và chịu di chuyển thôi cũng đủ khiến nó đáng sợ ở sân 7 rồi. Nó không sút dc mạnh ở cự ly 20-30 m ở sân 11 nhưng với sân 7 cự ly 15m là đủ thành cú đại bác thành bàn. Đừng áp cái hiệu quả hiện nay của nó ở sân 11 lên sân 7.

    Còn cũng không cần nhắc ai cũng biết sân 11 và 7 khác 1 trời 1 vực. Nhưng xác suất thằng chuyên nghiệp 11 đá tốt sân 7 nó phải hơn chiều ngược lại.

    Tôi ko phải tán phét để cho có chuyện, có thể naò nói thế ấy. Từng ghi bàn ầm ầm sân 7 và chua từng đá sân 11 thì tôi nói thế, việc éo gì phải phét.
    --- Gộp bài viết: 28/06/2015, Bài cũ từ: 28/06/2015 ---
    Tôi lại hỏi ngược lại bác thế này.
    Trong 7 thằng trên sân 7 dc bao thằng chuyên nghiệp góp mặt? Chuyên nghiệp cỡ nào.
    Và ngược lại nếu đội 7 đá sân 11 là bao thằng hay nguyên đội phủi của nó?
    Chừng nào nguyên cả đội chuyên nghiệp nó lấy 7 thằng tốt nhất trong 11 thằng ra để đá phủi mà thua hãy xét. Còn đừng lấy sự góp mặt 1-2 thằng ra mà cho là bọn chuyên nghiệp nó ko bằng bọn phủi khi đá sân 7.
    --- Gộp bài viết: 28/06/2015 ---
    Nói thêm là thường những đội lực yếu hơn mới phải tinh tới thuê lính chuyên để đá sân 7, mà như vậy thì đừng đòi hỏi thằng gánh team nó phải đạt hiệu quả như bản thân nó ở sân 11 rồi dìm nó.
  5. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Xin trả lời bác như sau:
    Tôi chưa bao giờ khẳng định là dân chuyên nghiệp về đá sân 11 là hoàn toàn thua bọn phủi sân 7 mà chỉ khẳng định là dân chuyên để ăn sân 7 ko dễ dàng, tỉ lệ thắng thua là 50/50. Dân chuyên về đá ko có kiểu dễ như ăn kẹo như bác và vài người nói. Còn phủi sân 7 ra san 11 thì thua tan nát ngay vì cảm giác ko gian khác nhau nhiều. Trong phủi hà nội thì thằng tiền đạo xuất sắc nhất ko phải là thằng chuỷen nghiệp nào mà là thằng Phương Vertu chưa bao giờ ăn tập cchyên nghiệp.
    Tôi năm nay ko còn trẻ nữa, cái thời xưa hơn chục năm đội bóng tôi cũng có tên tuổi trong giới phủi HN. Cái thời khi đay ở HN toàn sân đất ko có cỏ nhân tạo như bg. Tôi đá cả trận sân 7 ko mệt tí nào. Nhưng lần đầu tiên lên Sân LOng biên tham dự giải Halida mở rộng đá sân 11. Lần đầu đá, tôi đá hv trái một phần ko khởi động kỹ phần bị ngợp nên sau 2 pha đua tốc độ là bị hốc và xin ra sân ngay. Về sau quen dần nhưng thực sự cả đội chỉ đá dc đến phút 60. Sau phút này thể lực giảm xuất hiện nhiều pha bóng buồn cười lắm. Nhiều quả ngon ko dướn được, chuyền bóng thì ko chuẩn, sút bóng ko có lực toàn bay lên trời
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Bác vẫn chưa trả lời đúng vào trong tâm, tôi đang hỏi cái định nghĩa bọn chuyên nghiệp về đá phủi sân 7 là dc bao thằng trong 1 đội ? Hay cả đội chỉ dc 1 hoặc cùng lắm là 2. Như vậy đâu có thể lấy đó là thước đo để đánh giá chung cho khả năng của bọn cn đá ở sân 7.
    Các bố sân 7 lên đá sân 11 toàn xì khói, vậy cớ gì đòi đội sân 7+1(2) phải đá như bọn cn sân 11??
    Vậy nên khẳng định luôn bất kỳ đội cn 11 nào lấy 7 thằng ngon nhất ra cũng đủ đập bọn phủi sân 7 trên sân 7.
    --- Gộp bài viết: 28/06/2015, Bài cũ từ: 28/06/2015 ---
    À còn cái chuyện thằng Phuong vertu nào đấy nó nổi nhất phủi( theo bác )thì không có gì lạ vì nó ăn với nằm ở sân phủi, chứ bọn cn nó rảnh đâu mà suốt ngày ra sân 7 kiếm cơm.
    Với bọn nó ra sân 7 đá chơi duy trì cảm giác, thể lực là chính nên có đá cũng không bao giờ là 70-80% chứ đừng nói 100%.
  7. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Bác hỏi thế chứng tỏ bác chưa đi xem bóng đá phủi bao giờ. Năm ngoái HAT của Tuấn Hưng nguyên 1 dàn chuyên ngiệp như Huy Hoàng, sỹ Mạnh, Đình Tùng, Nhật Nam, Tiến Thành thế mà vẫn thua liểng xiểng
    MeThangTuanAnhLonTo thích bài này.
  8. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Nói thế này thì cũng như nói người lớn thi chui rào chắc gì đã thắng trẻ con.
    Cái mặt sân chuyên nghiệp nó rộng 55m x 110m có 22 thằng đá. Bây giờ đem nhốt 14 chú vào 1/4 cái sân đó thì điểm mạnh của bọn chuyên là thể lực, sức rướn, tầm quan sát tốt khó thi triển, trong khi bọn phủi nó cũng có thế mạnh riêng trong xoay trở, tì đè trong phạm vi hẹp.
    MeThangTuanAnhLonTo thích bài này.
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Vâng, nhặt mỗi thằng 1 nơi vứt vào đội để đá giải thì Huy Hoàng hay bọn kia có đỉnh cao chắc gì đã đá dc. Tại sao bọn cn xế chiều hết date vẫn đắt khách ở sân phủi?
    Tôi cũng nói luôn tôi chưa đi xem giải phủi nào. Tôi ra sân 7 để đá chứ không xem.
    MeThangTuanAnhLonTo thích bài này.
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Hồi còn bé ở VN thì cũng tập tành nhưng ở mấy CLB thiếu nhi kiểu quần ngựa với cả CLB Quân đội chứ không chuyên nghiệp gì, sau đó sang đây thì cũng tập và thi đấu toàn bộ trên sân 11 nên thật sự mà nói cái kinh nghiệm đá phủi của tôi = 0. Nếu mà giới phủi Hà Nội ghê gớm vậy thì cho phép rút lại bài vừa trên vì tôi chưa bao giờ có cái vinh dự được đá phủi ở VN để xem nó như thế nào, coi như là mình chưa có diễm phúc được gặp cao thủ vậy.

    Nhưng cá nhân cũng là người may mắn có điều kiện được chơi bóng ở nhiều nước (chủ yếu là Hà Lan và Đức, Tây Ban Nha cũng được vài tháng), tôi thấy có lẽ chỉ mỗi VN chơi kiểu sân 7 như thế, chắc do con người và điều kiện hạ tầng. Còn bên này ngay cả khi đá tập cũng là sân 9. Mà trình độ của đá "phủi" kiểu bọn ôn con cuối tuần vác bóng ra sân quẩy thì nhiều thằng chẳng khác gì xem clip trên youtube, nhất là ở TBN (Valencia).

    Cái lí do mà bọn chuyên nó đá không ăn được sân 7, thứ nhất là chuyên kiểu VN, vì trong số mấy thằng bác kể ở trên thì hình như Thành Lương, Tú thổ và Khánh Lâm đều xuất thân từ phủi rồi. Thứ hai là do thời gian thi đấu ngắn, khoảng không hẹp nên cái chênh lệch về kĩ thuật thể lực là không rõ rệt, nghĩa là nếu chỉ đá 40p thì thằng phủi vẫn đủ sức chạy và tranh chấp ở một mức nào đó, còn kĩ thuật thì do khoảng không hẹp nên kĩ thuật cơ bản không đóng vai trò quan trọng bằng các tiểu xảo cài người, hay kĩ xảo ngoáy chân kiểu Phi Sơn. Do vậy bảo bọn chuyên không đá được phủi là do trình độ là nhầm. Nếu tây nó cũng chơi sân 7 kiểu VN thì cam đoan kể cả 5 hoặc 6 đá 7 nó đứng cũng chật kín cmn sân rồi, chỉ cẩn 2 thằng hậu vệ với 1 thằng gôn nó đứng trong cấm địa là khỏi đá, kể cả Thành Lương hay Phương gì gì đấy vì làm kẹc gì có khoảng trống mà chơi bóng.

    Mấy bài ở trên tôi post đều xoay quanh một điểm chính đó là trình độ bọn đá phủi sân 7 không thể bằng bọn đá chuyên, còn rõ ràng giang sơn nào anh hùng nấy, Mỹ về VN còn bị mấy ông du kích VN thọt chết nên cái yếu tố khách quan tôi đâu có bàn, Tóm lại vứt bọn sân 11 về nó đá sân 7 thì nó đá được ngay, như bác nói mấy thằng TL các loại nó về sân 7 có phải nó thành trụ cột của đội luôn không ? Nhưng ngược lại vứt 1 thằng nào ở sân 7 sang sân 11 thì chỗ đấy thành tử huyệt ngay lập tức. Cả về thể lực, kĩ thuật, chiến thuật tất cả đều không thể đáp ứng được.
    Malogs, Reddman4everMeThangTuanAnhLonTo thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này