1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng Vi lích 2015 (part 3)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi zhaokuangzin, 23/03/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muamuaha1986

    muamuaha1986 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    374
    Phải nói là U19 đá hấp dẫn hơn thể công. Nhưng đó một phần là vì họ khoác áo ĐTQG. Còn HAGL chỉ thơm lây nhờ lừa U19 được chơi cho ĐT thôi.
  2. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Phòng ngự - phản công là bản sắc mà Calisto xây dựng cho Đồng Tâm Long An . Năm đó ĐT-LA làm nên 1 kỳ tích khi kết thúc lượt đi đứng dưới đáy bảng xếp hạng mà kết thúc lượt về nhảy vào top 3 !
  3. muamuaha1986

    muamuaha1986 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    374
    Thôi đi con TYBD đầu không có óc. Nói về hâm mộ HAGL thì chú thích từ thời Kiatisuz rồi cháu ạ. Đến thời bọn nhóc Công Phượng thì chú theo dõi tin tức từ lúc chúng nó còn đi chân đất thi tuyển vào. Chú yêu chúng nó kể cả khi mấy đứa đang vùi đầu vào Audison với cả hiphop. Và bây giờ vẫn thế. Nhưng chúng nó trình độ thế nào thì phải nhận là như thế. Mấy đứa còn bé lắm đá sao nổi Bình Dương. Nhơ năm sưa 4 nhóc sang Arsenal thử việc. Chú hi vọng chúng nó đước sang châu Âu. Khi đó tiếc là Tuấn ANh chân thương không thì nó được ra nước ngoài rồi. Đá Vleague chỉ là cực chẳng đã. Trình của Giôm chỉ gẫn dắt cầu thủ đến 16 tuổi là cùng. Lên trên cần có thể lực và chiến thuật. Lứa này coi như hỏng rồi. Ý chú thì là bán được ra nước ngoài thằng nào là bán luôn mới lên người được. Còn ông Đức thì cứ cho đá VL để kiểm tiền cho HAGL và làm cái SG. SG thì làm gì mục tiêu lớn là WC và Asiat chứ còn cái SG thằng Thái nó mửa vào huy chương VN vẫn ao ước. Rõ là an mày mơ bát cơm trằng.
  4. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    Mụ hâm ơi, lại giở trò hất ghế giống trò dọa dẫm A3 bên QUân sự à, thôi đi. Xưa rồi Diễm ak.
  5. muamuaha1986

    muamuaha1986 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    374
    Cháu ơi thời đấy cháu chắc chưa xem Vl. Thời đấy chắc có lông chưa nhỉ. HAGL vô địch năm 2003 cách đấy 12 năm. Chú xem rồi cháu ạ. Chú sắc và bộ 3 Thái đá Tiki- Taka U19 bây giờ gọi bằng cụ. Mấy tay làm trợ lý cho Giôm như: Quang Trãi, Văn Đàn, rồi Thành Long, ... khi đó ăn theo Thái nhưng đá rất đẹp mắt.
  6. muamuaha1986

    muamuaha1986 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    374
    TA chụp ảnh trông buồn cười nhỉ " Ơ em dự bị U22 mà cũng có QBV à". Công bằng mà nói thì đấy là 2014 chứ đầu năm nay thì Phượng xù nó hay hơn chú em.
  7. muamuaha1986

    muamuaha1986 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    374
    Muốn đi xin nhớt của CP chắc cũng tầm Hòa Minzi. Tầm như cháu chắc chỉ xem ảnh CP nó hôn hòa Minzi mà thẩm zu thôi.
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.053
    Đã được thích:
    4.137
    Một chút động viên cho e nó

    Danh hiệu Cầu thủ trẻ nam hay nhất 2014 thuộc về tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của CLB Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Anh.


    [​IMG]
    ột chu
  9. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    lão vẹo lại đến giờ sung rồi đó. Lão cuốn gói đi ngay cho anh em nhờ cái. Thấy lão mỗi lần vào là copy rồi paste lung tung không à. :-(:-(:-(:-(:-(
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Chất MU trong tuyển VN

    MU ở đây là Mu lai má không phải Mu rùa.

    Nhìn vào hệ thống phòng ngự tuyển VN dưới thời Miura có hơi hướng Mourinho trong phòng ngự và MU quỉ đỏ trong tấn công. Đó là chất MU trong tuyển.

    Hàng phòng ngự đã chặt chẽ hơn trước nó bao gồm bọc lót tốt ở 2 cánh. Số đông ở trung lộ trước cầu môn. Không chiến mạnh mẽ và tranh chấp mạnh mẽ trung tuyến. Những phẩm chất làm nên hệ thống phòng thủ Mourinho. Khó Xuyên Phá.

    Tuy nhiên sự vận hành của hệ thống này nhìn kỹ có điểm khác và nó được tạo ra để khi tấn công nó sẽ đi theo hơi hướng MU bay trên đôi cánh thiên thần. Nhưng cũng không hoàn toàn giống MU (đó là MU Ferguson, MU già).

    Chúng ta sẽ không nói về hệ thống tấn công MU hay hệ thống phòng thủ Mou một cách chi tiết. Chúng ta chỉ đi sâu vào nguyên tắc vận hành chiến thuật MU lai Má của Mou.

    Nhìn chung phòng ngự 2 cánh nơi là yếu huyệt của tuyển VN bao năm nay trước các đội mạnh. Thương hiệu xách c chạy theo hửi khói của hv cánh vá đối phương thoải mái tạt cánh xiên vào giảm rõ rệt. Lấy trận Nhật làm thí dụ và các trận khác cơ hội họ thực hiện miếng đánh từ cánh vào trong một trận là không nhiều từ 6-10 lần tuỳ đối phương.

    Dĩ nhiên hàng phòng ngự tốt nó sẽ bị kín cánh. Điểm khác biệt ở Chel lối chơi đặc trưng Mou là 1 tiền vệ thông thường là tv thủ Matic sẽ đeo theo bóng là tạo thành 1 lớp phòng ngự 2 lớp 2 người khi đối phương xuống cánh. Đôi khi nếu ở gần thì tv trung tâm thứ 2 sẽ làm nhiệm vụ này đó là Fab. Ngược lại phòng ngự biên của tuyển VN hiện nay dưới thời Miura ta thấy trung vệ trái phải thường xuyên xông ra và đá như 1 hv cánh củng hv cánh tạo thằng 2 lớp phòng ngự 2 người. Và một khi 1 trung vệ xông ra thì hv cánh bên kia bó vào và đá như trung vệ. Họ chấp nhận hở cánh đối diện và nhiệm vụ trám sẽ giao cho tiền vệ cánh. Trong tình hình nếu nguy hiễm vẫn không phòng ngự xong thì 1 tiền vệ trung tâm sẽ lùi về là đá như 1 trung vệ và tiền vệ cánh sẽ nhảy vào trám chổ tv trung tâm.

    Cách vận hành này khiến tv cánh luôn ở trên cao và là người đầu tiên ưu tiên nhận bóng và dùng tốc độ phản công.

    Lối chơi chiến thuật như vậy khiến cho đội bóng Miura (tuyển VN hiện nay) ngoài phất bóng vượt tuyến các đường lên bóng chủ yếu = biên trước khi từ đó chuyển các miếng đánh. Lối chơi này tiền vệ cánh Miura luôn ưu tiên tốc độ và qua người nhanh đá nhiệt tình máu lửa. Vũ Minh Tuấn và Huy Toàn sáng giá trong tuyển Miu vì máu lửa, tốc độ (cũng như Quách Tân có khả năng qua người tốt) mặc dù tất cả các con người này không sở trường tạt bóng. Lên bóng bằng thông lộ 2 biên khá thường thấy trong đội bóng Miura. Nó là 1 phần lối chơi của tuyển VN mặc dù chúng ta không thấy các hv cánh xông lên bám biên như lối chơi MU có các hv biên tấn công hay. Ở Tuyển Miura ngược lại sẽ có nhửng tv biên hay. Lên bóng biên dầu sao vẫn là tương đối nhanh và an toàn hơn lên bóng trung lộ. Khi lên được bóng thì việc triển khai các miếng đánh sẽ tính sau.

    Do đó tuyển Miura có hơi hướng Mourinho nhưng không phải Mourinho tấn cống có hơi hướng MU nhưng cũng không hoàn toàn. Trong lối chơi có chất lai. Miura có lẽ đã tự nguyên cứu ra lối chơi này. Nhưng ở Nhật vì các lý do ông không thành công. Nhưng lần này ông đạt cược vào cầu thủ VN. Hiệu quả ra sau Sea Game 2015 và vòng loại WC sẽ là câu trả lời. Đã là vàng thì phải đem đi thử lửa mà thôi.

    Bài viết chỉ đơn thuần mang tính chất giải trí.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này