1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng Vi lích 2015 (part 3)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi zhaokuangzin, 23/03/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muamuaha1986

    muamuaha1986 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    374
    Bầu Đức bảo đệt bon NA mất dạy tao cạch mặt. Chưa thấy ông Đức mua anh NA nào kể cả anh Cuave. Hoàng Thình cũng được nhưng mà HAGL có Trần Vũ rồi mua Hoàng Thịnh về dự bị cho Trận Vũ và Tây đen thì được. Nhưng ông Đức không lãng phí thế đâu. Mua Hoàng Thịnh thì mua mịa nó Hữu Dũng hay Huy HÙng vừa ngon vừa rẻ. Ông Miura đánh giá Hoàng Thịnh cao nhưng tôi thì ko.
  2. muamuaha1986

    muamuaha1986 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    374
    thằng này mà còn đi đá giải U21 à. nó đá tuyển U23 phải đến 3 năm trước rồi. tầm thằng này phải 24 tuổi là ít. Rất có thể Hoàng Thịnh, Mạnh HÙng, Ngọc Hải là lứa 91 con Công Phượng là lứa 93. Đá ăn gian tuổi thảo nào toàn vô địch giải trẻ. Giải người nhớn thì tịt.
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.890
    Đã được thích:
    17.412
    giải u21 đc tăng cường tối đa 3 cầu thủ sn 93 thì phải
    CBpro_XinLoi_EmChiLaConVeo_ thích bài này.
  4. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    277
    Thai Premier League: Lên đỉnh Đông Nam Á bằng chiến lược “ngoại hạng”

    TRUNG DŨNG
    Thứ sáu, 16/10/2015 06:21

    9 năm trước, giải VĐQG Thái Lan với tên gọi Thai League nhàm chán đến mức chính những người làm bóng đá nước này thừa nhận rằng: “Nhiều trận đấu CĐV đến sân còn ít hơn... cầu thủ 2 đội”.


    [​IMG]
    Muangthong Utd (phải) được xây dựng theo phong cách của CLB Man United đã tạo sức hút lớn với các CĐV và nhà tài trợ

    Nhưng ngày nay, với cái tên mới Thai Premier League, giải đấu này đang khiến thế giới bất ngờ với khoản thu nhập lên đến 500 triệu bath (khoảng 14,2 triệu USD) trong mùa giải 2014.

    MÔ PHỎNG GIẢI NGOẠI HẠNG ANH
    Năm 2007, bóng đá Thái Lan chứng kiến một thay đổi mang tính bước ngoặt khi các CLB hàng đầu nước này “hùn vốn” để thành lập một Công ty cổ phần mang tên Thai Football League với nhiệm vụ chính là tổ chức giải VĐQG Thái Lan theo một phong cách mới hoàn toàn so với trước đây. Chiến lược mà họ chọn để xây dựng giải đấu mới chính là mô phỏng giải Ngoại hạng Anh một cách tối đa nhằm đánh trúng tâm lý “cuồng Ngoại hạng Anh” của người dân Thái Lan. Vì chiến lược này mà giải đấu mới được đặt tên là Thai Premier League, còn các CLB được khuyến khích chuyển đổi mô hình hoạt động và xây dựng hình ảnh dựa trên nguyên mẫu là các CLB danh tiếng của giải Ngoại hạng Anh. Những Muangthong Utd (mô phỏng theo phong cách của Man Utd), rồi Buriram Utd (tự ví mình là bản sao của Chelsea)... đã lần lượt ra đời với chiến lược làm hình ảnh, xây dựng thương hiệu và thậm chí là cả lối chơi giống như các CLB xứ sương mù.

    Hệ thống các giải đấu chuyên nghiệp của Thái Lan cũng được điều chỉnh với những giải đấu tương tự như bên Anh. Cúp Liên đoàn Thái Lan cũng ra đời để các CLB có thêm đấu trường nữa để tranh tài bên cạnh Cúp QG và Thai Premier League. Các trận đấu cũng được “Anh hóa” về cách tổ chức, tạo ra không khí lễ hội khắp các SVĐ.

    [​IMG]
    Số lượng cầu thủ châu Á đến Thái Lan đang liên tục tăng lên

    GIẢI ĐẤU SỐ 1 CHẮP CÁNH ĐTQG
    Những thay đổi mạnh mẽ và toàn diện kể trên nhanh chóng mang đến những hiệu quả lớn về chuyên môn và đặc biệt là tài chính cho các CLB Thái Lan. Nhờ hình ảnh “hao hao giống Ngoại hạng Anh”, Thai Premier League có sức hút rất lớn với CĐV và các nhà tài trợ. Điều này giúp các CLB giàu lên nhanh chóng và sức mạnh tài chính được họ chuyển hoá thành sức bật về chuyên môn. Hai CLB thành công nhất trong việc theo đuổi “phong cách Anh” là Muangthong Utd và Buriram Utd chính là những CLB “phát tài” nhanh nhất nhờ việc luôn tuyên bố mình là “Quỷ đỏ của Thái Lan” hay “Chelsea xứ Chùa vàng”. Việc họ thay nhau vô địch Thai Premier League trong 6 mùa gần nhất (mỗi đội 3 lần đăng quang) chính là những hệ quả tất yếu.

    Nhìn lại gần 1 thập kỷ áp dụng chiến lược mới, Chủ tịch HĐQT Ong-arj Kosinkar của Thai Football League tự hào cho biết: “Bây giờ thì cả thế giới đang dành cho Thai Premier League cái nhìn đầy ngưỡng mộ vì họ không thể tin là một giải đấu ở vùng trũng của bóng đá thế giới lại có thể đạt được lợi nhuận lên đến hơn 14 triệu USD/năm chỉ sau vài năm hoạt động”.

    Những lợi ích về kinh tế mà Thai Premier League mang lại cho bóng đá Thái Lan sẽ được phân tích sâu hơn ở những bài viết sau. Còn lợi ích về chuyên môn thì có thể dễ dàng nhìn thấy thông qua thành tích ấn tượng mà các ĐTQG Thái Lan giành được những năm gần đây, giúp họ trở lại là nền bóng đá số 1 Đông Nam Á.

    VÀI NÉT VỀ THAI PREMIER LEAGUE
    Năm thành lập: 2007 (từ 2006 về trước là Thai League)
    Số lượng CLB: 18
    Số vòng đấu/mùa: 34
    Thể thức thi đấu: Vòng tròn 2 lượt tính điểm, 3 đội cuối bảng phải xuống hạng vào cuối mùa; đội vô địch và á quân được dự AFC Champions League.
    Số cầu thủ ngoại tại mỗi CLB: 4+1 AFC
    Đội vô địch mùa 2014: Buriram Utd
    Nhà tài trợ chính: Toyota
    (Còn tiếp)

    Thai Premier League trả lương cao nhất ĐNÁ
    Tháng 9/2015, một báo cáo về thu nhập của cầu thủ bóng đá tại một số nước ĐNÁ do AFF công bố đã xếp Thai Premier League là giải đấu có chế độ đãi ngộ tốt nhất khu vực. Cụ thể, cầu thủ đang chơi tại Thai Premier League có thu nhập bình quân đạt mức là 35.000 USD/năm, trong khi các ngôi sao như Chanathip Songkrasin hay Terasil Dangda có mức lương lên đến 180.000 USD/năm. Các ngôi sao ngoại ở Thai Premier League còn có thu nhập khủng hơn, thậm chí có thể lên đến 500.000 USD/năm. Việc Thai Premier League cho phép mỗi CLB dùng 4 ngoại binh và 1 ngoại binh quốc tịch AFC trong một trận đấu khiến giới “lính đánh thuê” đang coi giải đấu này là “miền đất hứa”. Đây cũng là nguyên nhân mà những ngôi sao ngoại của các giải đấu trong khu vực lần lượt “chuyển nhà” sang Thái Lan những năm gần đây.

    [​IMG]
    Chanathip Songkrasin được trả lương lên tới 180.000 USD/năm

    Tăng sức hút nhờ “thoáng” với cầu thủ châu Á
    Thai Premier League đang là giải đấu có sức hút rất lớn không chỉ nhờ mức thu nhập cao mà với riêng các cầu thủ châu Á thì giải đấu này còn là bến đỗ hấp dẫn vì có quy định khá thoáng. Tại Thai Premier League, mỗi CLB được đăng ký một suất cầu thủ ngoại mang quốc tịch AFC, trong khi các CLB hạng Nhất của Thái Lan được đăng ký các cầu thủ có quốc tịch các nước ASEAN như là cầu thủ nội. Vì thế, số lượng cầu thủ châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á như Lào, Campuchia, Indonesia hay Singapore đến Thái Lan thi đấu liên tục tăng lên những mùa giải gần đây. Chính điều này giúp các giải đấu quốc nội của Thái Lan nhận được sự quan tâm của các CĐV và giới truyền thông các nước láng giềng.




    Mấy ông bầu chỉ giỏi chỉ trích, nhìn vào đây xem mình có bằng người ta không??? Người ta làm bóng đá có lời trong khi mình thì bao cấp. Lương của Messi Thái bao nhiêu còn Messi VN bao nhiêu?? Người ta sử dụng bao nhiêu cầu thủ ngoại trong khi mình làm thế nào mà càng ngày càng hạn chế ngoại binh...Hạn chế ngoại binh không phải là phương pháp tốt và còn bị phản ứng ngược....
  5. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.377
    Đã được thích:
    1.658
    Cái này chỉ là giải chuyên nghiệp thôi. Nếu bác nhìn thấy chuyện các đại học của họ tập luyện bóng đá, CSVC thế nào thì bác sẽ nhìn thấy 1 khoảng xa diệu vợi nữa.

    Thai Premier League là giải pháp cải tổ bóng đá Thái sau giai đoạn lụn bại từ sau năm 2002. Từ 2004 tới 2012 Thái là vua về nhì của ĐNA khi hết thua Sing tới thua VN chung kết.

    Nhưng trước đó 10 năm thì Thái nó đã thống trị bóng đá ĐNA 1 lần khác. Cơ sở sâu xa là cái nền của nó rất vững, xã hội hóa bóng đá từ lâu. Thai Premier League sẽ sụp đổ sau 2 3 năm nếu nó ko đào đâu ra cầu thủ hay để đá, hay nói cách khác là màu mè nhưng rỗng ruột. Thử hỏi VN nếu bắt lấy 18 đội đá VL thì có đủ cầu thủ để đá ko hay là phải đi ra sân cỏ nhân tạo SG HN thuê cầu thủ phủi :)).

    Mà Thái chưa là cái gì so với Nhật hay Tây Âu đâu :D. Đối với các nước phát triển, pt thể thao là để cải thiện thể chất của toàn dân, đó mới là cái quan trọng nhất. Cho nên họ luôn quan tâm tới chuyện "có bao nhiêu người chơi môn A tại quốc gia B". Đối với các nước như VN hay TQ, người ta cho rằng chỉ có thể thao thành tích cao mới đáng đàu tư để khoe mẽ với bạn bè quốc tế.

    Khi chúng ta nhìn ra thế giới, sẽ thấy 1 khoảng xa diệu vợi có lẽ là ko thể san lấp. Vì mọi thứ ở VN đều được xây nên với tư duy tiểu nông tủn mủn cả. Người ta chỉ thích tranh cãi dùng anh A hay anh B để thắng Thái chứ ko ai thích suy nghĩ cho tới gốc rễ, làm tận gốc cả.

    Đã từng thắng Thái đấy thôi ? Sau đó thì nhận thêm anh Mã Lai làm đối thủ kị rơ. Hạ được anh Mã rồi thì anh Thái lại thành kị rơ.
    Lần cập nhật cuối: 16/10/2015
  6. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    277
    haha...đó là tình trạng chung của đất nước này và con người ở đây. Giống như mua linh kiện của nước ngoài về để lắp ráp thành Bphone, kính đeo cảm ứng (thực chất là radar cảnh báo), máy bay điều khiển từ xa (chứ không phải máy bay không người lái :D) thì được người ta ca ngợi, trong khi sản xuất thiết kế các linh kiện thành phần, các linh kiện cơ bản OEM, subsystem để tạo thành các sản phẩm đó thì chẳng ai quan tâm. Thế thì làm sao phát triễn mạnh và nhân rộng được, làm sao tạo ra các sản phẩm có chất lượng tốt nhất được. Mình không có ý chê gì những người làm ra các sản phẩm hoàn chỉnh đó (end product), ngược lại rất khâm phục và kính trọng họ, nhưng xã hội muốn phát triễn cái gì phải có cái nền cái gốc vững chắc thì cái đó mới phát triễn bền vững và vững mạnh được, mới tạo ra được những sản phẩm tốt nhất được. Ví dụ như người nào đó đi kêu gọi đầu tư hay sự quan tâm của chính phủ để sản xuất subsystem này, con IC kia, linh kiện này con ốc kia thì sẽ bị hỏi ngay là cái này có ăn được không :D, có mặc ngay vào để ra đường khoe mẽ được không hay có bấm kêu tít tít vuốt vuốt màu sắc lấp lánh như trong các phim viễn tưởng bên Mỹ được ko, khi mình giải thích cho họ thì nhận được một sự thờ ơ đến lạnh lùng.....:D
  7. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Vì lãnh đạo kém, ko có kiến thức nên ko có tầm nhìn.
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.890
    Đã được thích:
    17.412
    CP sang Nhật chốt hợp đồng, e nghĩ chính xác là hợp đồng cho Hollyhock mượn
    http://thethaovanhoa.vn/bong-da-vie...ong-voi-mito-hollyhock-n20151016155907913.htm
    Chúc ku em suôn sẻ và học hỏi đc nhiều điều tại Nhựt
    Dù gì thì HAGL vẫn là clb đang có những bc đi rất chuyên nghiệp nếu so với phần còn lại của võ lic :D
    --- Gộp bài viết: 16/10/2015, Bài cũ từ: 16/10/2015 ---
    Sang năm HAGL có ông Thanh Bình j các bác nói thì việc vắng CP khg đến nỗi :D, CP mà tiến bộ tỏa sáng, ngoi lên đc Jleage 1 thì đúng là bóng đá việt đc quá nhiều lợi ích
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.890
    Đã được thích:
    17.412
    là do tư tưởng của các ông bầu, chỉ cần 3 4 ông bầu giống ô Đức chịu khó chơi đội hình tấn công cống hiến là e nghĩ nhân sự không bị lệch lạc như hiện giờ, bác phải hiểu là là vấn nạn của võ lic là cái kiểu chơi chết tiệt 8 - 2, đó là ung nhọt thực sự, nó phá hủy tất cả sự sáng tạo, chiến thuật tấn công này nọ, làm hàng công ta cùn dần, và riết rồi không còn 1 trung phong thực sự nào hết
  10. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.700
    Đã được thích:
    2.918
    HAGl lúc gần cuối sắp rớt hạng cũng chơi y chang kiểu Vo league. Chẳng qua thằng đen nó cùi mía quá nên không chơi 8-2 được
    JanineDL thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này