Đóng kịch và giả dối ! Trong cuộc sống không phải sự phôi bày trần trụi thì mới gọi là sự thực hay là tốt. Mà rất nhiều khi chính sự khéo léo biết uốn nắn thì mới là diệu kế, thế hiện sự khôn ngoan . Đây không có nghĩa là sự lừa đảo. Xã hội càng hiện đại thì chúng ta càng phải biết đóng kịch, có nghĩa là ?oNhập gia tùy tục?. Đóng kịch phải được hiểu là biết lái sự thật một cách khôn khéo. Nghĩa là phải phản ánh sự thật đúng lúc. Không phải cứ toang hoang toác hoác là hay. Ví dụ : Một người đang bệnh nặng , nay lại được nghe có người thân bị tai họa thì họ lại càng suy sụp, cho nên ta không được nói lên sự thật trong trường hợp này. Hoặc mặc dù ta là quan to nhưng khi ra đường thì mọi người đều bình đẳng. Giả dối nó cũng hơi giống đóng kịch, tuy nhiên nó có một điểm khác rất quan trọng là : Nó mục đích là làm hại người khác, ví như giả nhân giả nghĩa để lừa đảo.