1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đông Tà - Một nhân tài trong các nhân tài

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi executive, 15/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Nói 1 cách chính xác thì Đông Tà là người tài năng kiếm ko đâu ra trong và ngoài tam giới .Hôm vừa rồi đọc lại thần điêu hiệp lữ có đoạn QT nói với DQ là chỉ nên luyện nội công huyền môn chánh tông ,dựa vào câu này muốn nói 1 chút về đẳng cấp mấy nhân vật của KD (lan man chút thôi,có mấy thứ hơi ......nhưng thôi ai tin thì tin ko tin xin đừng nói linh tinh,phicanh dựa và logic mà suy).
    câu nói trên chứng tỏ KD hiểu rất rõ về đạo và phật vì công phu huyền môn chính tông chỉ là duy nhất và chỉ có thể bằng con đường này mới hợp đạo hay thành phật bồ tát .Truyện KD ko đưa mấy ông nhật phù tang vào cũng có lý mà thôi
    1.Vương Trùng Dương: ông này cùng 7 người học trò đều là thần tiên
    2.Nhừng người tu hành đến mức La Hán lúc chuyển kiếp đều có thể trở thành người sáng lập ra 1 tông phái nào đó hay có thể đàu thai làm vua( vua là 1 kiếp tu luyện).Nhìn vào đó thì Đạt Ma Sư Tổ hay Trương Tam Phong ,Nam Đế chính là rõ ràng nhất về điểm này.Họ đều tiến thêm 1 bước trong tu luyện như vậy 3 người này cũng là tiên phật.Những người còn lại trong ngũ bá cũng có thể coi cùng đẳng cấp vì đều làm vương 1 phương. Thêm vào đó có Kim Luân Pháp Vương: ông này là người đứng đầu đạo phật ở Tây Tạng,thông hiểu phật pháp....mà từ xưa tới nay những con người này ở TT đều là chuyển kiếp của các vị phật hay bồ tát,có thêm KLPV càng làm tăng thêm phần long trọng.
    nhưng tất cả những vị phật bồ tát thần tiên đó đều khâm phục cái tài năng của HDS: cầm kỳ thi họa nho y lý số làm ruộng cái gì cũng biết.Võ công của ông có phần giống với pháp thuật(chân đạp bát quái giống như thuật lục đinh lục giáp).HDS làm phicanh liên tưỡng đến Bồ Đề Sư Tổ thầy TNK trong Tây DU Ký thông hiểu hết đạo pháp của trời vàd đất Đến lúc cuối đời lại có cái phong thái tiêu sái,đem so ngang với VTD cùng 7 đệ tử thì chẳng phải HDS cùng CBThông chính là 2 vị đại tiên sao.
    Được phicanh sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 27/02/2006
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Cậu quá khích rồi đấy.
    Tớ cũng có vài khúc mắc với Vi Bức Vương nhưng kiến thức chuyên môn của bác ấy rất ngon lành. Tớ tâm phục khẩu phục.
    Còn chuyện chòng ghẹo nhau là chuyện thường ngày. Cớ gì hiềm khích sâu mà mất vui. Thích thì đến, không thích thì đi. Người ta vung gươm mà mình đấu không lại thì bỏ chạy. Đấy là NHẪN. Đấu ngang bằng cũng bỏ chạy kẻo lưỡng bại câu thương. đÓ LÀ TRÍ .Có hơn cũng ... phải chạy, thế mới đúng là DŨNG. Trừ phi cậu bị dồn vào đường cụt thì lúc đó mới rút kiếm ra.
    Ặc, lan man quá. Đại loại là không nên, không nên đem tư thù cá nhân vào đây.
    Tớ khoái bài viết của cậu phicanh lăm
  3. lam_tn

    lam_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Xin tham gia với các bạn 1 chiêu:
    - Tên thật (cha mẹ đặt) của Đông Tà, Bắc Cái, Vương Trùng Dương là gì ?
    - Là Lạc Anh Chưởng không bàn nữa?
  4. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Là ai vậy ?
  5. tooi

    tooi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Theo chỗ tại hạ biết! Vương Trùng Dương là nhân vật có thật vốn tên là Trung Phù, hiệu Doãn Khanh, sau cải tên thành Đức Thành, tự là Thế Hùng, khi nhập đạo mới có tên là Triết, tự là Tri Minh, hiệu Trùng Dương Tử.
    Hồng Thất Công và Hoàng Dược Sư thì có gì để nói?
    Chẳng hay huynh đài có cao chiêu gì vậy?
  6. dongta_hoangduocsu_86_ade

    dongta_hoangduocsu_86_ade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    em cũng thích Đông Tà..... nhân vật này quả là hiếm gặp trên thế gian....
    thích thì làm, không thích thì thôi, không bị gò ép, không thích phục tùng,
    theo như em được coi các phim của Kim Dung, em thấy chỉ có diễn viên đóng Đông Tà trong Anh Hùng Xạ Điêu ''94 và Thần Điêu Đại Hiệp ''95 là đóng hay nhất.
    không biết các anh chị nghĩ sao?
  7. vnfakir

    vnfakir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
  8. Loi_hen

    Loi_hen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
  9. Khaanh

    Khaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến.
    Tất cả tài năng của các nhân vật Võ Lâm ngũ bá đều do cái đầu của Kim dung ...và ông sắp xếp Vương trùng Dương đứng đầu là có ý đồ riêng .
    Theo tôi nhân vật Đông tà Hoàng dược Sư mới là nhân vật kiệt xuất nhất trong Võ lâm ngũ bá.
    Trong lúc "kéo dài cuộc đời" các nhân vật trong truyện của mình có lẽ Kim Dung cũng thấy Đông tà mới là nhân vật ưng ý của mình nên mới cho Vương trung Dương chết quách đi cho nó khỏi chướng mắt.
    Nói về tài ba thì cả bốn người đều có những tuyệt kỹ siêu đẳng ,đều là tôn sư của một môn phái và địa vị giang hồ đã được xác định là ngang bằng nhau.
    Nhưng về tính cách của một con người thì Đông tà trên ba người kia
    -Âu dương Phong nhờ võ lực trở thành ông vua một cõi và hạnh kiểm thì ....không cao. Ngoài võ học ra họ Âu không có gì để trân trọng
    -Bắc cái tuy đồng vai với ba người kia nhưng lại chỉ như cùng với Châu bá Thông tạo những cảnh hoạt kê xuyên suốt câu chuyện.
    -Đoàn nam đế bản thân đã ở ngôi vị cao quý trong xã hội nhưng cả cuộc đời ông đã không xứng đáng với ngôi vị tôn quý đó.
    Bây giờ nếu chúng ta thử đặt con người tài hoa Hoàng dược Sư vào vị trí của Đoàn nam đế thì ông ta sẽ như thế nào?
    Dù không ở trong ở vị trí đó con người của Đông tà vẫn tạo cho chúng ta những ấn tượng một nhân vật có những ý tưởng,việc làm vượt ra khỏi cái lẽ bình thường của mọi người.
    Bởi vì Kim dung muốn nói cái lẽ bình thường chỉ là sự đồng thuận của đa số mà trong cuộc sống chúng ta vẫn thường thấy ý kiến của đa số chưa hẳn đã đúng.
    Đông tà là người thấy được cái đó và thường đứng về phía thiểu số...Đó là tính cách của những người anh hùng chân chính nhưng lại được phía đa số là những người tự cho mình là chính phái chống lại... Người ta gọi ông là TÀ ..để bảo vệ cái chính không được quang minh lắm của họ.
    Qua các phim các diễn viên đóng chỉ tạm đạt nhân vật Âu dương Phong còn nhân vật Đông tà thì không biết đến bao giờ mới có người diễn xuất có thể diễn đạt nhân vật này xuất sắc.
    Khaanh
  10. Lang_Q

    Lang_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ không khoái ĐT mấy vì bản tính của lão:
    - Hợm hĩnh: Thách đấu Toàn chân thất tử để thể hiện bản lĩnh trước quần hùng 1 mình phá Thất tinh kiếm trận, 7 chú kia rất lễ độ coi lão là tiền bối dù không muốn vẫn phải chiến. Rốt cuộc lão cũng không thắng được. Đã đành đánh ngang ngửa với 7 tử là quá oách rồi.
    - Thiếu bao dung: Bắt chẹt bọn Giang nam thất quái quá đáng, biết là bọn này quá yếu hơn minh mà vẫn thiếu bao dung.
    - Tàn nhẫn: Do tham mà làm vợ tẩu hoả nhập ma, tiếp tục cắt gân của các đệ tử - dù có những người vô tội.
    - Quái dị, thiếu quang minh lỗi lạc, thoắt ẩn thoắt hiện. Về điểm này cứ so sánh lão với Tiêu Phong thấy cứ như mặt trời với đom đóm ma.
    Tại hạ thấy như vậy đó, ai yêu thích ĐT xin mời ra chiêu.

Chia sẻ trang này